Ukraine tấn công, hàng loạt kho chứa dầu Nga cháy ngùn ngụt: Nguy cơ thảm họa từ "mục tiêu" của Kiev

Thi Anh | 

Video đăng tải trên mạng xã hội Nga cho thấy hình ảnh trông giống như các bồn chứa lớn đang cháy trong đêm.

Mục tiêu tấn công của Ukraine: Hạ tầng năng lượng

Ngày 28/8, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã khiến một kho chứa dầu ở khu vực Rostov phía nam nước Nga bốc cháy. Trong khi đó, Kiev cũng triển khai máy bay không người lái tới tấn công khu vực Kirov, cách biên giới với Ukraine khoảng 1.500 km về phía đông bắc, Reuters dẫn nguồn chính quyền Rostov cho biết. 

Ukraine tấn công Nga bằng UAV: Kho chứa dầu ở Rostov bốc cháy ngùn ngụt - Ảnh 1.

Chia sẻ thông tin trên Telegram, Thống đốc Rostov Vasily Golubev cho biết, không có thương vong nào được ghi nhận trong cuộc tấn công ở huyện Kamensky. "Lực lượng cứu hỏa đang dập lửa", ông Golubev nói. 

Các đơn vị phòng không của Nga đã phá hủy 4 máy bay không người lái khắp khu vực trong đêm, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nhưng không đề cập đến cuộc tấn công vào kho chứa dầu.

Trước đó, kênh Telegram Baza (có mối liên hệ gần gũi với các cơ quan an ninh của Nga) đưa tin: 3 bồn chứa đã bốc cháy tại kho dầu Kamensky sau khi 2 máy bay không người lái rơi xuống khu vực.

Các video đăng tải trên mạng xã hội Nga cho thấy hình ảnh trông giống như các bồn chứa lớn đang cháy trong đêm. Reuters đã xác định một trong những video được quay ở huyện Kamensky của Rostov.

Vùng Rostov phía Nam nước Nga, giáp với khu vực Donetsk và Luhansk là mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine với mục đích nhằm phá hủy các cơ sở năng lượng của Nga. 

Hồi đầu tháng 8, một kho chứa nhiên liệu khác ở huyện Kamensky cũng đã bị tấn công.

Cuộc tấn công ngày hôm nay 28/8 diễn ra trong khi các bồn chứa tại một kho chứa khác ở huyện Proletarsk của Rostov vẫn còn đang cháy, khoảng 10 ngày sau một cuộc tấn công của Ukraine.

Trong khi đó, giao tranh giữa 2 bên vẫn đang tiếp diễn ở khu vực Kursk, gần nơi tọa lạc của một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nước Nga. Mới đây, Moscow đã lên tiếng cáo buộc Ukraine tấn công cơ sở trọng yếu này. Về phần mình, Kiev chưa có phản hồi liên quan tới thông tin kể trên.

Cả hai bên đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong cuộc xung đột kéo dài 30 tháng. Kiev nói rằng các cuộc tấn công đường không nhằm mục đích phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thông và quân sự quan trọng đối với Moscow.

Nguy cơ thảm họa

Trong khi đó, Nga đang yêu cầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) có một lập trường "khách quan và rõ ràng hơn" về an toàn hạt nhân sau chuyến thăm của Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi tới Nhà máy Điện hạt nhân Kursk hôm 27/8. 

Grossi đã kết luận rằng cơ sở vật chất của nhà máy Kursk - tương tự mô hình với nhà máy Chernobyl ở Ukraine, nơi chứng kiến thảm họa hạt nhân dân sự tồi tệ nhất thế giới vào năm 1986 - dễ bị tổn thương trước một sự cố nghiêm trọng vì thiếu vòm bảo vệ có năng lực che chắn các đợt tấn công từ tên lửa, máy bay không người lái và đạn pháo.

Tổng giám đốc IAEA cũng cảnh báo về một mối đe dọa hạt nhân nghiêm trọng tại địa điểm này. Ông cho rằng nhà máy đã bị hư hại do bị tấn công bằng máy bay không người lái, nhưng không làm rõ ai là người chịu trách nhiệm.

"Rõ ràng là không thể tách rời những gì chúng tôi đã thấy ở đây với hoạt động quân sự xảy ra gần đây mà chúng tôi chứng kiến", ông nói.

IAEA đã kêu gọi cả Moscow và Kiev duy trì giao tranh ở khoảng cách xa các địa điểm hạt nhân vì nguy cơ xảy ra thảm họa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tin Việt Nam - Google VN

Tim đập nhanh gấp 3 lần bình thường, người phụ nữ trẻ phải đi cấp cứu