Tin Hoa Thịnh Đốn

 TinHoaThinhDon

7 hours ago
Trung Quốc tập trận gần eo biển Đài Loan sau chuyến đi của các nghị sĩ Mỹ
*Thanh Phương * *Theo *RFI Tổng thống Đài Loan, Thái Anh Văn tiếp đại diện Hoa Kỳ Mark Takano, D-Calif, Đài Bắc, ngày 26/11/2021 - © Taiwan Presidential Office via AP *Quân đội Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận gần eo biển Đài Loan sau chuyến viếng thăm hòn đảo này của một phái đoàn nghị sĩ Quốc Hội Hoa Kỳ.* Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh trên vấn đề Đài Loan, một nhóm nghị sĩ Mỹ đã đến Đài Loan hôm thứ năm vừa qua và đã hội kiến tổng thống Thái Anh Văn để bày tỏ sự ủng hộ chính quyền Đài Bắc, mà Bắc Kinh cáo buộc là đang muốn giành độ... read more
TinHoaThinhDon7 hours ago
Người Việt sang Anh: Ra đi bằng mọi ngả, ở lại bằng mọi giá
* Song Chi * *Theo *BBC Di dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đặt chân lên đất Anh sau khi vượt biển từ Pháp qua eo biển Manche *Thảm kịch 27 người chết đuối ngoài khơi Calais do thuyền bị đắm khi tìm cách vượt biển vào Anh hôm 24/11, trong đó có phụ nữ, bà bầu và trẻ em, một lần nữa, lại làm rúng động lương tâm thế giới về nạn buôn lậu người, nạn nhập cư lậu và bi kịch của những người sẵn sàng liều chết rời bỏ quê hương ra đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn ớ nước khác. * Từ nhiều năm nay, các nước châu Âu đã phải đối phó với tình trạng nhập cư lậu, trong đó vương quốc Anh đư... read more
TinHoaThinhDon7 hours ago
Covid: WHO tuyên bố biến thể mới Omicron 'đáng lo ngại'
*Theo* BBC Omicron *Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố một biến thể virus corona mới là "đáng lo ngại" và đặt tên cho nó là Omicron.* Omicron có một số lượng lớn các đột biến và bằng chứng ban đầu cho thấy nguy cơ tái nhiễm gia tăng, WHO cho biết. Biến thể được báo cáo lần đầu tiên cho WHO từ Nam Phi vào ngày 24/11, và cũng đã được xác định ở Botswana, Bỉ, Hong Kong và Israel. Một số quốc gia trên thế giới hiện đã quyết định cấm hoặc hạn chế việc đi lại với miền nam châu Phi. Những du khách đến từ Nam Phi, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho và Eswatini sẽ không thể n... read more
TinHoaThinhDon7 hours ago
Bỏ 'Tiên học lễ, hậu học văn': Đôi lời thưa với Giáo sư Trần Ngọc Thêm
*Nguyễn Văn Mỹ * *Theo *BBC Ảnh: Getty *Tại hội thảo "Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới GD -ĐT", do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội tổ chức ngày 21/11/2021; GS.TSKH Trần Ngọc Thêm kiến nghị bỏ khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" (THLHHV). * Lý do là "Xã hội muốn phát triển thì điều quan trọng là cần phải có con người sáng tạo, mà để có con người sáng tạo thì trước hết phải có con người chủ động. Bỏ khẩu hiệu THLHHV để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo vì đó là sản phẩm giáo dục Nho giáo, phục vụ mục tiêu đào tạo người thừa hành, coi việc người dưới ... read more
TinHoaThinhDon8 hours ago
Trung Quốc Mộng của Tập Cận Bình: Phần 1 - Đả hổ diệt ruồi
*Nguyễn Lương Hải Khôi * *Theo BĐLB *VOA Phóng viên làm việc cạnh những màn hình TV đưa tin về chủ tịch Tập Cận Bình. Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua một “nghị quyết về lịch sử Đảng". Đây là nghị quyết về “lịch sử" thứ 3 trong lịch sử đảng này. Đã có nhiều bình luận, phân tích về “nghị quyết lịch sử đảng" này của Tập, nhưng nghị quyết này có một luận điểm thú vị mà ít được các nhà quan sát Trung Quốc để ý: nghị quyết nói rằng Đảng thời của Tập “*đã giải quyết được những vấn nạn suốt thời gian dài không thể giải quyết được".* Vấn nạn đó là gì? Ch... read more
TinHoaThinhDon8 hours ago
Cảm ơn
*Ngô Nhân Dụng * *Theo blog *VOA Một buổi tiệc "cám ơn" - Thanksgiving. Hình minh họa. Trong ngày Lễ Tạ Ơn, chúng ta nói “cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn …” với những ai, cảm ơn bao nhiêu lần? Cuối ngày hôm qua, nghĩ lại, tôi mới thấy mình nói “cảm ơn, cảm ơn” nhiều nhất khi viết email hay “bấm text” trên điện thoại. Bà con, bạn bè chúc “Lễ Tạ Ơn Vui Vẻ” mình phải đáp lại “Cảm Ơn” ngay, không nhớ bao nhiêu lần nữa. Nhưng có hai lần tôi nhớ mình đã chân thành nói “Cảm Ơn.” Buổi trưa, tôi đem cái bánh ngọt do nhà tôi nướng qua tặng một anh hàng xóm. Tôi không biết số điện thoại của anh... read more
TinHoaThinhDon8 hours ago
Chứng khoán tuột dốc vì biến thể COVID mới, chỉ số Dow mất 905 điểm
*AP * *Theo *VOA Bảng tên đường bên ngoài thị trường chứng khoán New York. Chứng khoán ngày 26/11 tuột dốc, chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones trong một thời gian ngắn mất hơn 1.000 điểm vì biến thể virus corona mới được phát hiện đầu tiên tại Nam Phi dường như đang lây lan trên toàn thế giới. Các nhà đầu tư không chắc chắn là liệu biến thể này có thể có khả năng đảo ngược những tiến bộ trong nhiều tháng kìm chế được đại dịch hay không. Chỉ số S&P 500 giảm 106,84 điểm, hay 2,3% ở mức 4.594,62 vào lúc đóng cửa phiên giao dịch. Đây là ngày tệ hại nhất cho chỉ số cột mốc c... read more
TinHoaThinhDon8 hours ago
Phản đối Olympics Bắc Kinh 2022, các nhà hoạt động tổ chức lễ tang giả cho IOC
*Reuters * *Theo *VOA Người Tây Tạng lưu vong phản đối Thế vận hội Bắc Kinh 2022 bằng cách treo hình nộm đại diện cho cư dân ở những nơi bị Trung Quốc đàn áp trong cuộc biểu tình vào tháng 2/2021 ở Dharmsala, Ấn Độ. Một số nhà hoạt động Tây Tạng hôm 26/11 tổ chức một đám tang giả cho Ủy ban Thế vận hội Quốc tế (IOC) trước trụ sở chính của cơ quan này để phản đối Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 ở Trung Quốc vào năm tới. Những người biểu tình trưng ra một chiếc quan tài màu đen giả có đeo các vòng Olympic và ghi phần ngày sinh ngày mất là năm 1894, năm IOC được thành lập, v... read more
TinHoaThinhDon8 hours ago
Bốn người chết sau khi tiêm vaccine Vero Cell ở Thanh Hóa
*Theo *VOA Việt Nam hiện đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho đến độ tuổi 12 Đã có bốn người chết do biến chứng sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc ở tỉnh Thanh Hóa trong khi hàng chục người khác vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện trong sự cố tiêm ngừa vaccine COVID-19 nghiêm trọng nhất ở Việt Nam cho đến nay. Ca tử vong thứ tư là một nữ công nhân 36 tuổi của Công ty Giày Kim Việt. Cô đã được tiên lượng nguy kịch từ trước và tử vong sau khi can thiệp ECMO (chạy tim phổi nhân tạo bên ngoài cơ thể) được hai ngày, theo trang mạng VnExpress. Nữ công nhân n... read more
TinHoaThinhDon9 hours ago
Đơn xin thăm gặp tù nhân lương tâm bị ‘đá’ lòng vòng
*Theo *Nguoi-viet Hình nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang được nhà báo Bill Hayton đưa vào cuộc hội thảo về Biển Đông ở Hà Nội ngày 18 Tháng Mười Một đòi trả tự do. (Hình: Twitter Bill Hayton) *HÀ NỘI, Việt Nam (NV) –* Đơn xin thăm gặp của thân nhân các tù nhân lương tâm tại Việt Nam luôn luôn bị các cơ quan của chế độ “đá” lòng vòng từ nơi này sang nơi khác. Mấy ngày vừa qua, thân nhân của bà Phạm Đoan Trang và ông Lê Trọng Hùng phổ biến trên Facebook các đơn xin thăm gặp họ hiện đang bị “tạm giam” chờ ngày ra tòa để áp đặt lên họ những bản án khắc nghiệt. Tuy nhiên, tất cả chỉ... read more
TinHoaThinhDon9 hours ago
Việt Nam - Nhật Bản cam kết tăng cường quan hệ an ninh, quốc phòng trước mối nguy Trung Quốc
*Nguyễn Phú Bình * *Theo blog *RFA Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ở Tokyo hôm 24/11/2021 - AP *Việt Nam - Đối tác quan trọng của Nhật Bản* Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp song phương ngày 24/11, Thủ tướng Kishida Fumio và Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định hai bên cùng coi trọng việc duy trì một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, đồng thời nhấn mạnh hai nước sẽ cùng hợp tác hướng tới phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không và kêu g... read more
TinHoaThinhDon9 hours ago
Nói thêm về điều ông Thêm không dám nói…
*Hiếu Chân * *Theo* Nguoi-viet Ông Trần Ngọc Thêm đòi bãi bỏ khẩu hiệu “Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn” trong nhà trường Việt Nam. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images) Ông Thêm trong đề bài là giáo sư, tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm, làm việc tại trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn ở Sài Gòn. Mấy bữa nay, giới sĩ phu trong và ngoài nước sôi nổi bàn luận về đề nghị của ông Thêm bãi bỏ khẩu hiệu “Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn” trong nhà trường Việt Nam. Người ủng hộ ông có nhiều, nhưng người phản đối ông cũng không ít, thậm chí có người miệt thị ông bằng những từ ng... read more
TinHoaThinhDon9 hours ago
Trung Quốc – ASEAN: Từ bất nhất đến thống nhất
*TS. Đinh Hoàng Thắng * *Theo blog *RFA Lãnh đạo các nước ASEAN và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình tại Thượng đỉnh đặc biệt ASEAN Trung Quốc hôm 22/11/2021 - AP *Trong cùng một không – thời gian, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên đã “sửa lại” phát biểu của ông Tập Cận Bình tại Hội nghị Cấp cao giữa Trung Quốc với ASEAN. Vậy là ngay tuyên bố của người có thẩm quyền cao nhất ở Trung Quốc từ đầu đã “bị” điều chỉnh, chưa nói tới các tính toán cũ và mới của Bắc Kinh.* Ngày 22/11/2021, tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Triệu Lập Kiên đã tái khẳng định qu... read more
TinHoaThinhDon10 hours ago
NÓI CHUYỆN THUẾ VỚI SBTN
*Vũ Linh * *Theo *DĐTC Tuần rồi, kẻ này nhận được một email của một cụ vẹt nặng gửi thẳng tới Vũ Linh một link của một cuộc nói chuyện về thuế trên SBTN, với lời thách thức “*VL nghe để hiểu về thuế đi*”. Cuộc nói chuyện này được đám vẹt tị nạn tung hô như đã “*đập tan luận điệu mọi người sẽ bị tăng thuế*”. VL này tò mò, nên cũng vào nghe thử. Cuộc nói chuyện này có 2 phần, phần 1 nói nhiều về thuế, đáng nghe hơn dù sai bét; phần 2, có lẽ cạn ý nên nói lang bang chuyện ngoài đề, phần lớn là phần của một ông ‘bác sĩ’ sỉ vả chửi bới lung tung, kể cả nhái giọng bắc để miệ... read more
TinHoaThinhDon10 hours ago
Cái tầm của quan chức lãnh đạo VN như thế nào
*Song Chi * *Theo *CTMM Xin trích một vài câu được báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu bế mạc tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc: “Về văn hóa, Phó thủ tướng nhắc tới bài hát Ghen Covy như một niềm tự hào lớn của Việt Nam khi năm qua “cả thế giới nhảy theo Ghen Covy của Việt Nam”. Niềm tự hào lớn của VN là như thế này? “Khẳng định các nghị quyết của Đảng về văn hóa đã rất đầy đủ, “không thiếu bất cứ điều gì” để ưu tiên phát triển văn hóa, chiến lược phát triển văn hóa cũng đã có, vì vậy Phó thủ tướng cho rằng chỉ cần làm đủ những điều như Bác Hồ dạy thôi ... read more
Khinh trí thức
*Nguyễn Hưng Quốc* *Theo *Tiengdan Ở giới lãnh đạo Việt Nam, có một nghịch lý: một mặt, họ có vẻ chuộng bằng cấp, ai cũng có vẻ muốn có bằng cấp thật cao và tạo cơ hội cho các cán bộ dưới quyền có bằng cấp thật cao, kể cả bằng giả hoặc bằng dỏm; nhưng mặt khác, họ lại không che giấu được sự khinh bỉ cố hữu đối với trí thức. Nói “cố hữu” vì nó gắn liền với bản chất giai cấp của đảng Cộng sản. Có lẽ không ai không biết câu ví trí thức với cục phân của Mao Trạch Đông tại cuộc hội nghị văn nghệ ở Diên An năm 1943. Mấy năm sau, câu nói ấy được du nhập vào Việt Nam và được giới văn ... read more
Truyền thống 'tiên học lễ' và tư duy phản biện
*Lê Học Lãnh Vân* *Theo* Tiengdan Là người ưa chuộng hoạt động thảo luận trong xã hội, tôi theo dõi tham luận của giáo sư Trần Ngọc Thêm tại hội thảo “Văn hoá học đường trong bối cảnh đổi mới GD-ĐT” với tinh thần lắng nghe, học hỏi. Bài viết này xin thảo luận với ông và với những người quan tâm về quan điểm của ông rằng khi học Lễ con người sẽ trở nên thụ động, mất tư duy phản biện. Cũng như ông Trần Ngọc Thêm, tôi rất xem trọng tư duy phản biện vốn là một thuộc tính thường thấy của con người tự do, chủ động, sáng tạo. Bài viết này không đề cập tới việc giữ hay bỏ quan điểm “... read more
Vero Cell và 3.200 tỉ, ngắm nghía minh bạch và trọng dân
*Trân Văn * *Theo blog *VOA Vero cell, made in China. Trong ngày 25/11/2021 có thêm hai người nữa tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa tử vong vì... *“sốc phản vệ”* sau khi được chích Vero Cell - vaccine ngừa COVID-19 do Trung Quốc sản xuất. Tính đến nay đã có bốn người cùng là công nhân Công ty Giày Kim Việt, có nhà máy đặt tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa thiệt mạng sau khi cùng được chích Vero Cell hôm 23/11/2021 (1). Theo báo chí Việt Nam, trong hàng trăm công nhân của Công ty Giày Kim Việt được chích Vero Cell vào thời điểm vừa kể, có khoảng 70 người đã được đưa vào hai ... read more
Canberra tố cáo tàu dọ thám Trung Quốc lai vãng vùng đặc quyền kinh tế Úc
*Thanh Hà * *Theo *RFI Bộ trưởng Quốc Phòng Úc Peter Dutton (T) và ngoại trưởng Úc Marise Payne trong cuộc họp báo chung với các đồng nhiệm Mỹ tại trụ sở bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Washington DC, ngày 16/09/2021 - © ap *Bộ trưởng Quốc Phòng Úc Peter Dutton, ngày 26/11/2021, lên án Trung Quốc có những hành vi “đáng báo động” trái ngược với cam kết vì hòa bình và thịnh vượng chung trong khu vực. Canberra đồng thời tố cáo tàu dọ thám Trung Quốc liên tục lai vãng vùng đặc quyền kinh tế Úc trong ba tuần trong tháng 8/2021.* Tham dự hội thảo do Câu Lạc Bộ Báo Chí Quốc Gia tổ chức, bộ t... read more
Đường lối cứng rắn của Đức thời hậu Merkel khiến Trung Quốc lo ngại
*Trọng Nghĩa * *Theo *RFI Ba nhân vật sắp lãnh đạo nước Đức loan báo thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh tại Berlin (Đức) ngày 24/11/2021. Từ trái sang phải: Christian Lindner, đảng Dân Chủ Tự Do FDP, Olaf Scholz đảng Dân Chủ Xã Hội SPD, bà Annalena Baerbock, đảng Xanh. Odd Andersen - AFP Sau gần 2 tháng thương thuyết kể từ khi cuộc tổng tuyển cử tại Đức kết thúc, ba đảng Dân Chủ Xã Hội (SPD), đảng Xanh và đảng Dân Chủ Tự Do (FDP) ngày 24/11/2021 đã thông báo thỏa thuận về việc thành lập chính phủ liên minh mới. Dù chưa được chính thức hình thành và đi vào hoạt đông, nhưn... read more

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?