TIN TỔNG HỢP - 01/02/2024
RFI
(AFP) – Trung Đông, trọng tâm cuộc hội đàm giữa bộ trưởng Quốc Phòng Anh Mỹ hôm 31/01/2024 tại Washington. Thông cáo của Lầu Năm Góc cho biết ông Lloyd Austin đã tiếp đồng cấp Grant Shapps tại trụ sở của bộ Quốc Phòng Mỹ. Hai bộ trưởng bàn về phương cách « hạ nhiệt tình hình » trong cuộc xung đột ở Gaza, về những biện pháp nhân đạo và về cách đối phó với lực lượng Hồi Giáo Yemen Houthi đang đánh phá các tàu chở hàng quốc tế trong khu vực Hồng Hải.
(AFP) – Nhà đối lập Nga Alexeï Navalny kêu gọi biểu tình trên toàn quốc trước ngày bầu cử tổng thống. Hơn một tháng trước bầu cử tổng thống Nga, trên các mạng xã hội, ông Navalny hôm nay, 01/02/2024, kêu gọi dân Nga xuống đường « chống đối Vladimir Putin ». Theo nhà đối lập đang bị cầm tù, đây sẽ cách thể hiện mạnh mẽ về tinh thân của người Nga. Chính quyền Nga cấm và phạt nặng mọi cuộc biểu tình hay tuần hành chống chính quyền.
(AFP) – Thư Viện Quốc Gia Pháp BnF bị mất trộm. Hôm qua 31/01/2024, thư viện BnF cho biết chính thức yêu cầu nhà chức trách điều tra về vụ mất một số tác phẩm có liên quan đến nước Nga. Thí dụ gần đây nhất là nhiều bản thảo hay những ấn phẩm nguyên thủy rất hiếm của một số văn hào người Nga được lưu giữ ở Thư Viện Quốc Gia Pháp đã bị đánh cắp, trong đó có bản thảo của nhà văn Alexandre Pouchkine. Theo giới điều tra, hiện tượng mất trộm những tác phẩm quý hiếm của Nga xảy ra không chỉ tại Pháp, mà cả ở Thụy Sĩ, Ba Lan và các nước trong vùng Baltic.
(AFP) – Nổ nhà máy sản xuất pháo hoa tại Philippines, 2 người chết và 5 người bị thương. Tại nạn xảy ra hôm 01/02/2024. Một nhà máy gần thủ đô Manila hoàn toàn bị thiêu rụi, ít nhất 5 người bị thương nặng và 2 người tử vong. Philippines đang chuẩn bị đón Tết âm lịch và vẫn có truyền thống bắn pháo hoa.
(Reuters) – HRW kêu gọi các hãng xe hơi không sử dụng sản phẩm từ « lao động cưỡng bức ». Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) hôm nay, 01/02/2024, kêu gọi các nhà sản xuất ô tô như Tesla, Volkswagen và BYD có chi nhánh ở Trung Quốc phải tìm cách không cho những vật liệu được làm ra từ lao động cưỡng bức của người Duy Ngô Nhĩ lọt vào chuỗi cung ứng của họ. Trong một báo cáo, HRW cho biết đã tìm thấy bằng chứng các nhà sản xuất nhôm Tân Cương tuyển dụng công nhân từ các chương trình chuyển giao người lao động do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn, ép buộc người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi Giáo khác làm việc ở Tân Cương và nhiều khu vực khác.
(Reuters) – Mỹ bắn hạ các drone ở Yemen. Một quan chức Hoa Kỳ hôm qua, 31/01/2024, thông báo đã bắn hạ 10 drone ở Yemen trước khi chúng kịp cất cánh. Ngoài ra, hải quân Mỹ cũng đã bắn hạ ba drone của Iran và một tên lửa đạn đạo chống hạm của lực lượng Houthi ở Vịnh Aden.
(Reuters) – Trung Quốc cảnh báo mảnh vỡ một tên lửa vũ trụ có thể rớt xuống một khu vực ở Biển Đông. Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc hôm qua, 31/01/2024, cho biết các mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh 5, dùng để phóng phi thuyền thăm dò vũ trụ, khi trở lại bầu khí quyển có thể sẽ rơi xuống khu vực ngoài khơi đảo Hải Nam của Trung Quốc vào khoảng trưa ngày 01/02/2024.
(AFP) – Pháp : Quỹ Abbé Pierre cảnh báo tình trạng khủng hoảng nhà ở gia tăng. Quỹ từ thiện mang tên cố tu sĩ Pháp Abbé Pierre hôm qua, 31/01/2024, cho biết đơn xin nhà ở xã hội tăng lên thành 2,6 triệu hiện nay so với 2 triệu hồi 2017. Số người thuê nhà bị trục xuất tăng lên mức kỷ lục: 17.500 trong năm ngoái. Số người bị dịch vụ trợ giúp nhà ở khẩn cấp 115 từ chối cũng tăng lên 8.300 người (trong đó có 2.800 trẻ em)/ngày hồi mùa thu so với 6.300 cùng thời gian năm trước.
(AFP) – Mỹ tố cáo phong trào ‘‘Kháng chiến Hồi giáo ở Irak’’ đứng đằng sau vụ tấn công khiến ba quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng tại Jordanie. Theo phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia, John Kirby, hôm qua, 31/01/2024, các cơ quan tình báo Mỹ cho biết thủ phạm vụ tấn công là phong trào vũ trang thân Iran hoạt động tại Irak.
(AFP) – Giáo viên Pháp đình công đòi cải thiện các điều kiện cho các trường học. Thêm một khúc mắc khác giữa nhân viên giáo dục và người đứng đầu bộ liên quan là những tuyên bố vụng về gần đây của bà bộ trưởng Amélie Oudéa-Castéra. Cá nhân bà bị chỉ trích là người đứng đầu Bộ Giáo Dục nhưng chính các con bà lại học trường tư. Theo các con số của bộ Giáo Dục, tính đến 12 giờ trưa nay, 01/02/2024, đã có hơn 20 % các giáo viên bãi công. Còn theo thống kê của các đại diện công đoàn, tỷ lệ các giáo chức bãi công lên đến 47 %.
Nhận xét
Đăng nhận xét