Đàm phán Nga - Ukraine: Kiev nêu 2 yêu cầu chính -https://www.24h.com.vn

Thứ Hai, ngày 28/02/2022 17:15 PM (GMT+7)
CHIA SẺ

Theo CNN, Văn phòng Tổng thống Ukraine sáng 28/2 (giờ địa phương) thông báo, phái đoàn Ukraine đã đến khu vực biên giới Ukraine - Belarus để đàm phán với phía Nga. Phái đoàn của Nga đã tới Belarus hôm 26/2.

Video: Phái đoàn Ukraine hôm 28/2  tới khu vực hội đàm bằng trực thăng. Nguồn: Telegram RT

Theo CNN, Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei là người được giao nhiệm vụ đón tiếp các phái đoàn của Ukraine và Nga tới buổi hội đàm hôm 28/2. Trong màn đón tiếp, ông Makei cam kết với các đại biểu rằng họ sẽ cảm thấy "hoàn toàn an toàn".

"Thưa các ngài, Tổng thống Belarus đề nghị tôi đón tiếp các ngài và cung cấp những điều kiện tốt nhất để hội đàm diễn ra suôn sẻ, như đã thống nhất với Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky. Các ngài chắc chắn sẽ cảm thấy an toàn tại đây. Đó là nghĩa vụ của chúng tôi", ông Makei nói. 

Đàm phán Nga - Ukraine: Kiev nêu 2 yêu cầu chính - 1

Phái đoàn Nga (bên trái) và phái đoàn Ukraine tham hội đàm ở Belarus hôm 28/2. Ảnh: Tass-Reuters

"Tổng thống Belarus Lukashenko hy vọng rằng, trong cuộc hội đàm hôm nay, đôi bên có thể tìm ra giải pháp cho tất cả khúc mắc trong cuộc khủng hoảng này. Tất cả người dân Belarus đang cầu nguyện để khủng hoảng được giải quyết. Chúng tôi cũng rất mong chờ kết quả từ cuộc hội đàm này", ông Makei nói thêm.

Theo truyền thông Mỹ, địa điểm chính xác của cuộc hội đàm được giữ bí mật để đảm bảo an ninh. 

Đàm phán Nga - Ukraine: Kiev nêu 2 yêu cầu chính - 2

Phái đoàn Ukraine tới khu vực đàm phán bằng trực thăng. Ảnh: Getty

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Ukraine, phái đoàn Ukraine gồm có Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov, cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Mykhailo Podoliak và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Mykola Tochytskyi. Trang RIA Novosti của Nga đưa tin, phái đoàn Ukraine di chuyển trên 2 chiếc trực thăng.

Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, các vấn đề trọng tâm mà Ukraine muốn đạt được trong cuộc đàm phán là lệnh ngừng bắn ngay lập tức và Nga rút quân khỏi Ukraine. 

Trong khi đó, phái đoàn Nga do Vladimir Medinsky - một phụ tá của Tổng thống Nga Vladimir Putin - dẫn đầu, đã tới thành phố Gomel, miền đông Belarus hôm 26/2 để chuẩn bị cho cuộc đàm phán. 

Thư ký báo chí điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow không công bố lập trường trước cuộc hội đàm với phái đoàn Ukraine vì cho rằng các cuộc thảo luận "nên được giữ kín". Ông Peskov cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi cuộc đàm phán không bắt đầu sớm hơn. 

Hôm 27/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đặt ít kỳ vọng vào đàm phán, nhưng "đây vẫn là một cơ hội để giảm leo thang tình hình" dù là rất nhỏ. 

Liên quan tới diễn biến căng thẳng tại Ukraine, quân đội Nga hôm 28/2 tuyên bố đã mở đường an toàn và thúc giục người dân Ukraine sơ tán khỏi thủ đô Kiev. 

"Chúng tôi kêu gọi người dân Kiev. Tất cả dân thường trong thành phố có thể tự do rời khỏi thủ đô Kiev dọc theo đường cao tốc Vasylkiv. Đây là tuyến đường an toàn", thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tuyên bố. "Một lần nữa, chúng tôi nhấn mạnh rằng, các lực lượng vũ trang của Nga chỉ tấn công mục tiêu quân sự. Dân thường sẽ không gặp rủi ro". 

Nguồn: http://danviet.vn/dam-phan-nga-ukraine-kiev-neu-2-yeu-cau-chinh-502022282171511448.htm

Kết quả 5 giờ đàm phán Nga - Ukraine

Sau cuộc đàm phán kéo dài 5 giờ, phái đoàn Nga và Ukraine đã tìm ra những điểm mấu chốt để từ đó đi đến thống nhất.

CHIA SẺ
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp (Dân Việt)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?