Chiến Tranh Nga -Ukraine
24/2/2022
Một đại quân hùng hậu của Nga gồm: không quân, pháo binh, hỏa tiễn, chiến xa và bộ binh, biệt kích… đã tấn công toàn diện Ukraine rạng sáng hôm thứ Năm, 24/2/2022. Đây cũng là cuộc tiến quân ồ ạt lớn nhất của một quốc gia chống lại quốc gia khác trên lục địa châu Âu kể từ sau đệ nhị thế chiến.
Cuộc tấn công tổng lực của Nga vào Ukraine, được ghi nhận ít nhất 57 người thiệt mạng và 169 người bị thương trong ngày đầu tiên của cuộc xâm lược do Tổng thống Vladimir Putin, hạ lệnh vào sáng sớm hôm nay. Bộ trưởng Y tế Ukraine Oleh Lyashko cho biết hôm thứ Năm.

Cũng chiều thứ Năm, Tổng thống Biden lên tiếng rằng, ông đã đạt được một thỏa thuận đầy đủ với các nhà lãnh đạo G7 nhằm hạn chế khả năng của Nga trong việc trở thành một phần của nền kinh tế toàn cầu, làm suy yếu khả năng tài chánh và phát triển quân đội của Nga, và làm suy giảm một nền kinh tế với ông nghệ cao của thế kỷ 21 .
NGA ĐẦU TƯ Ở UKRAINE
Trong một bài phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, Biden cho biết Putin có tham vọng lớn hơn nhiều so với việc xâm lăng Ukraine, đó chính là giấc mơ “tái lập Liên bang Sô Viết.”
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Tướng Lloyd Austin, đã ra lệnh đổ thêm khoảng 7.000 quân Mỹ tới Đức trong việc tăng cường khả năng phòng thủ NATO và ngăn chặn sự xâm lăng của Nga.
Cuộc tấn công trên diện rộng tại Ukraine, nhắm vào các thành phố chiến lược và căn cứ quân sự của Ukraine, bằng những cuộc không kích, pháo kích rầm rộ khiến cho thường dân phải di tản bằng xe lửa và xe tư nhân để chạy trốn khỏi đất nước này. Chính phủ Ukraine cho biết xe tăng và quân đội Nga đã tiến qua biên giới trong một “cuộc chiến toàn diện”, có thể viết lại trật tự địa chính trị.
Sau nhiều giờ giao tranh ác liệt, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát nhà máy điện nguyên tử Chernobyl, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã nêu lên lo ngại về sự lặp lại của thảm họa hạt nhân như năm 1986.
Một giới chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói với các phóng viên vào hôm thứ Năm rằng, mục tiêu của Putin dường như muốn chiếm giữ thủ đô của Kyiv, “nắm đầu chính phủ” và “cài đặt phương pháp điều hành riêng của Nga.”

Ông tuyên bố, Putin đã tự ra lệnh tấn công trong bài phát biểu đêm 23/2.
Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, quân đội Hoa Kỳ, Lữ đoàn Dù 173 của Lục quân đã đến Latvia vào sáng thứ Năm. Họ là lực lượng đầu tiên của Hoa Kỳ được bố trí lại Baltics để thể hiện cam kết của Hoa Kỳ với Đồng minh và củng cố sườn phía đông của NATO.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy diễn biến cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine sáng thứ Năm, ngày 24 tháng 2 năm 2022, qua hình ảnh được cung cấp bởi báo cáo tình báo ImageSat International (ISI), qua công ty giải pháp tình báo dựa trên không gian. (ImageSat International (ISI).
Tuy nhiên, giới chức quốc phòng này nhấn mạnh rằng, “Quân đội Mỹ sẽ không tham chiến ở Ukraine.” Ông nói, quân đội Mỹ không có máy bay nào trong không phận Ukraine vào sáng thứ Tư.
Nga đã phóng hơn 100 hỏa tiễn đạn đạo vào Ukraine tình từ khoảng 9:30 tối EST hôm thứ Tư. Các lực lượng Nga bắt đầu phóng hỏa tiễn từ trên bộ và từ biển Đen tới các thành phố quan trọng ở miền trung và miền đông Ukraine, giới chức này cho biết.
Ông còn cho biết các lực lượng Nga đang xoáy vào ba trục chính “được thiết kế để chiếm các trung tâm dân cư quan trọng.” Cuộc giao tranh nặng nề nhất đã xảy ra gần một trục từ đông bắc Ukraine đến nam, bắt đầu từ Belarus đến một cuộc tiến công vào thành phố Kharkiv của Ukraine.
Người dân bao gồm cả người Ukraine, đã tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ Ukraine, bên ngoài Phố Downing, ở trung tâm London, Thứ Năm, ngày 24 tháng 2 năm 2022. (Yui Mok / PA qua AP)
Một trục thứ hai kéo dài từ bắc Ukraine đến nam từ Belarus đến Kyiv. Một trục thứ ba ở phía nam đang lan rộng từ bán đảo Crimea, mà Nga sáp nhập vào lãnh thổ của họ năm 2014, đến thành phố Kherson của Ukraine.
Đại sứ Ukraine tại Mỹ, Oksana Markarova, kêu gọi loại bỏ Nga khỏi SWIFT, hoặc Hiệp hội Viễn thông Tài chánh Liên ngân hàng Toàn Cầu, và để các đồng minh hỗ trợ họ thông qua các biện pháp trừng phạt tài chánh tối đa đối với Nga, thông qua các nguồn cung cấp hàng không và bằng cách cắt giảm tất cả các quan hệ ngoại giao với Nga.
Thừa nhận Ukraine không phải là thành viên của NATO, Markarova cho biết cô không mong đợi quân đội Mỹ sẽ bảo vệ Ukraine, nhưng mong đợi sự hỗ trợ khác cho “tình hữu nghị chiến lược” của họ.
CHỐNG NGA GÂY CHIẾN TRANH…
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên án cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trước Hạ viện hôm thứ Năm và chuyển sang đóng băng tài sản của các ngân hàng Nga. Ông đã công bố một loạt các biện pháp trừng phạt “lớn nhất từ trước đến nay” chống lại Nga và tuyên bố sẽ loại bỏ sự phụ thuộc của châu Âu vào dầu khí của Nga.
Các cuộc biểu tình chống Nga đã nổ ra khắp châu Âu và ở Hoa Kỳ tại các thành phố Lớn như: New York, London, Dublin, Edinburgh, Paris và Berlin. Trong khi đó, các nhà chức trách Nga bắt đầu trấn áp các cuộc biểu tình phản chiến trên khắp đất nước này, được cho là đã bắt giữ hơn một ngàn người biểu tình ở một số thành phố.
![]()
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, nước này đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga và kêu gọi “tất cả các đối tác của chúng tôi cần có thái độ như vậy. Với bước đi cụ thể này, bạn sẽ chứng minh rằng bạn đứng về phía Ukraine và cương quyết bác bỏ hành động xâm lược trắng trợn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ II.”
Trong khi cuộc tấn công vào Ukraine phần lớn bị phương Tây lên án, không rõ liệu các lực lượng có can thiệp hay không, điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ cho thấy những hậu quả nghiêm trọng. NATO đang cử lực lượng bổ sung để tăng cường phòng thủ ở Đông Âu.
Oleksiy Arestovich, cố vấn của Zelenskyy, hôm thứ Năm cho biết khoảng 40 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga vào đất nước này, hãng tin AP đưa tin. Vài chục người bị thương. Ông không nói rõ liệu thương vong có bao gồm dân thường hay không.
Zelenskyy cho biết ông sẽ cung cấp vũ khí cho những công dân muốn giúp bảo vệ đất nước, đồng thời hướng dẫn họ trên Twitter “sẵn sàng hỗ trợ Ukraine tại các Công trường ở các thành phố của chúng tôi”.
NGA ĐẦU TƯ UKRAINE LỚN TỪ SAU THẾ CHIẾN THỨ II
“Tương lai của người dân Ukraine phụ thuộc vào mỗi người Ukraine”, ông nói hôm thứ Năm, kêu gọi tất cả những người có thể bảo vệ đất nước đến cùng.
Tổng thống nói rằng Nga “đã bước vào con đường tội ác”, nhưng Ukraine đang tự bảo vệ mình và sẽ không từ bỏ quyền tự do cho dù Moscow nghĩ gì. Zelenskyy cho biết các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ “đối với tất cả các công dân Ukraine, những người sẵn sàng bảo vệ đất nước chúng tôi như một phần của việc bảo vệ lãnh thổ với vũ khí trong tay.”
“Nga đã tấn công chúng tôi một cách quá ác độc, như Đức Quốc xã đã làm trong WW 2”, Zelenskyy viết trên Twitter. “Tính đến ngày hôm nay, quốc gia của chúng tôi đang sống hòa bình qua lịch sử thế giới.”

Các cuộc tấn công đầu tiên bằng không quân. Sau đó, bằng bộ binh có chiến xa, pháo binh yểm trợ tàn phá nhiều khu vực thương mại và công sự. Lực lượng biên phòng của chúng tôi đã công bố đoạn phim hôm thứ Năm, cho thấy một đòan công xa quân sự của Nga đã rầm rộ băng qua lãnh thổ và tiến chiếm mục tiêu từ phía Nam.
Ở phía bắc, video cũng cho thấy các xe tăng lăn qua biên giới từ đồng minh Belarus của Nga, thông qua Senkivka. Lực lượng Nga cũng đổ bộ vào các thành phố cảng Odessa và Mariupol.
Quân đội Nga tuyên bố đã quét sạch toàn bộ hệ thống phòng không của Ukraine trong vài giờ. Nga không thể xác minh ngay lập tức. Hệ thống phòng không và không quân Ukraine có từ thời Liên Sô nhưng bị lép vế trước sức mạnh không quân khổng lồ và vũ khí chính xác của Nga.
Các quận của vùng Tây đã dự đoán hàng trăm nghìn người phải chạy trốn khỏi cuộc tấn công vào Ukraine. Các tuyến đường cao tốc bên ngoài Thủ đô Kyiv tắc nghẽn giao thông vào hôm thứ Năm, dẫn đến Ba Lan, và dòng người chờ mua xăng, rút tiền hoặc mua thực phẩm, nước uống đang gặp khó khăn.
Thị trưởng Kyiv, Vitaly Klitschko, khuyến cáo người dân nên ở nhà trừ khi họ tham gia vào các công việc quan trọng và kêu gọi họ chuẩn bị hành lý mang theo nhu yếu phẩm và tài liệu nếu họ cần di tản…
Theo Fox news (Thế Giới Mới)
Nhận xét
Đăng nhận xét