Tin Hoa Thịnh Đốn

 TinHoaThinhDon

7 hours ago
Công an nêu nguy cơ khủng bố để dân không dám ủng hộ đấu tranh
*Theo *RFA Ảnh minh họa: Công an đàn áp người biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội trước đây - AFP Cục An ninh nội địa - Bộ Công an vừa cho rằng có sáu nguy cơ khủng bố hiện hữu ở Việt Nam. Đại tá Đinh Việt Dũng - Phó Cục trưởng An ninh nội địa, đưa ra thông tin vừa nêu tại Hội thảo Hợp tác quốc tế trong phòng chống khủng bố, được Bộ Công an tổ chức ở Hà Nội hôm 23/2/2022. Một trong những nguy cơ theo ông Dũng là hoạt động tuyên truyền tư tưởng Hồi giáo cực đoan, truyền bá nội dung cách hướng dẫn chế tạo vũ khí, bom mìn, kêu gọi tài trợ, tuyển lựa thành viên qua các nền tảng... read more
TinHoaThinhDon7 hours ago
Ukraine và Việt Nam có chung cuộc chiến tháng Hai
*Nguyễn Hùng * *Theo blog *VOA Căn nhà đổ nát ở Koshytsa Street, ngoại ô Kyiv, Ukraine, ngày 25 tháng Hai. *Kasparov nói Putin không phải là một tay cờ vì nhà lãnh đạo Nga không nhìn bàn cờ mà nhìn người chơi.* Chỉ bảy ngày sau khi Việt Nam ghi nhớ cuộc chiến biên giới mà láng giềng Trung Quốc khởi đầu hôm 17/2/1979, Nga đã đưa quân tràn qua biên giới vào Ukraine, nước đứng thứ hai về diện tích ở châu Âu, chỉ sau Nga. Nhà độc tài Vladimir Putin, người đã thay đổi cả hiến pháp Nga để có thể tại vị tới già, đã gây hấn sau chuyến thăm tới Trung Quốc gặp Tập Cận Bình, người cũn... read more
TinHoaThinhDon7 hours ago
Nga tấn công Ukraina bằng tên lửa hành trình, giao tranh ác liệt tại Kiev
*Thanh Phương * *Theo *RFI Một tòa nhà chung cư bị hư hại do trúng bom ở Kiev, Ukraina, ngày 26/02/2022 - REUTERS/GLEB GARANICH *Hôm nay, 26/02/2022, ngày thứ ba của cuộc xâm lược Ukraina, Nga đã bắn các tên lửa hành trình từ biển và từ trên không vào các cơ sở quân sự Ukraina. Đó là thông báo của phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Nga Igor Konachankov trong bài phát biểu trên đài truyền hình, được hãng tin AFP trích dẫn.* Phát ngôn viên này cũng khẳng định là tại miền đông Ukraina, nơi mà quân Nga đang yểm trợ các lực lượng ly khai ở hai vùng lãnh thổ Donetsk và Lougansk, các lực l... read more
TinHoaThinhDon7 hours ago
Tổng thống Nga « sẵn sàng » đàm phán với Ukraina ở Minsk
*Thanh Phương * *Theo *RFI Ảnh ghép : Tổng thống Nga Vladimir Putin (T) và đồng nhiệm Ukraina Volodymyr Zelensky (P) - Tiziana FABI, ludovic MARIN/AFP *Trong lúc chiến sự đang diễn ra ác liệt tại Kiev, Nga đề nghị đàm phán với Ukraina. Theo các hãng thông tấn Nga, được AFP trích dẫn, ngày 25/02/2022, phát ngôn viên của tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẵn sàng gởi một phái đoàn đến thủ đô Minsk của Belarus để đàm phán với Ukraina. Belarus là quốc gia đã cho phép quân đội Nga sử dụng lãnh thổ để xâm lược Ukraina. Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov hôm qua tuyên bố Matxcơ... read more
TinHoaThinhDon8 hours ago
Chiến tranh Ukraina: NATO bắt đầu triển khai lực lượng phản ứng nhanh
*Thanh Phương * *Theo *RFI Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo sau thượng đỉnh tại trụ sở NATO ở Bruxelles, Bỉ, ngày 25/02/2022 - AP/Olivier Matthys *Theo thông báo của tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, Jens Stoltenberg hôm qua, 25/02/2022 , khối quân sự này đã bắt đầu triển khai lực lượng phản ứng nhanh để tăng cường hệ thống phòng thủ và sẵn sàng phản ứng nhanh chóng với mọi tình huống sau cuộc xâm lăng Ukraina của Nga.* Phát biểu sau cuộc họp qua video giữa lãnh đạo các nước thành viên NATO, ông Stoltenberg tuyên bố : « Nước Nga đã p... read more
TinHoaThinhDon8 hours ago
Liên Hiệp Quốc: Nga phủ quyết nghị quyết lên án cuộc xâm lược Ukraina
*Thu Hằng * *Theo *RFI Đại sứ Nga Vassily Nebenzya tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ngày 25/02/2022 - AP/Seth Wenig *Không ngoài dự đoán, ngày 25/02/2022, Nga đã dùng quyền phủ quyết để bác bản dự thảo nghị quyết do Mỹ và Albani đệ trình lên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc lên án Nga xâm chiếm Ukraina và kêu gọi rút quân ngay lập tức.* Thông tín viên RFI Carrie Nooten tường trình từ New York : *« 11 nước thành viên Hội Đồng Bảo An bỏ phiếu thuận, 81 nước thành viên Liên Hiệp Quốc, có nghĩa là hơn một nửa cộng đồng quốc tế, ủng hộ văn bản lên án các chiến dịch quân sự do N... read more
TinHoaThinhDon8 hours ago
Hà Nội: Ca nhiễm Covid liên tiếp đạt đỉnh, kéo theo giá cả leo thang
*Nhật Lam * *Theo *BBC Một cây xăng dầu trên phố Yên Phụ - Ngoc Bich *Sở Y tế Hà Nội hôm 26/2 công bố 10.783 ca Covid-19 mới, gồm 3.709 F0 cộng đồng và 7.074 ca đã cách ly.* Đây cũng là lần đầu tiên thành phố thủ đô Việt Nam vượt ngưỡng 10.000 ca nhiễm/ngày. Từ đầu đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4) tới nay, địa bàn Hà Nội đã ghi nhận tổng số 250.757 ca Covid-19. Riêng từ thời điểm từ ngày 11/10, toàn Hà Nội có thêm 246.719 F0 mới. Hà Nội vẫn tiếp tục đứng đầu cả nước về số F0 mới mỗi ngày. Từ đầu tuần này, ngày 21 tháng 2, giá xăng tăng lần thứ năm liên tiếp tính từ cu... read more
TinHoaThinhDon8 hours ago
Nga-Nato: Lo ngại về nguy cơ đụng độ hai phe có vũ khí nguyên tử
*Theo *BBC Tên lửa hạt nhân xuyên lục địa SS-17 của Liên Xô cũ - Alamy *Trả lời báo chí hôm 24/02/2022, bộ trưởng ngoại giao Pháo Jean-Yves Le Drian xác nhận lời đe dọa của ông Vladimir Putin được hiểu là "Nga sẵn sàng dùng vũ khí nguyên tử".* Trước đó, ông Putin nói ai đe dọa Nga sẽ 'lãnh hậu quả chưa từng có', khiến các báo châu Âu bình luận rằng đây là cách ông Putin cảnh cáo các nước ủng hộ Ukraine rằng Nga sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân. Bộ trưởng Le Drian tuy vậy đã nói trên kênh TF1 của Pháp rằng Nga "cần biết Nato là một liên minh có vũ khí nguyên tử". Ông từ... read more
TinHoaThinhDon8 hours ago
Tổng thống Ukraine từ chối đề nghị của Mỹ đi sơ tán khỏi thủ đô Kyiv
*AP * *Theo* VOA Tổng thống Volodymyr Zelenskyy sử dụng điện thoại để nói với người dân của mình từ một trung tâm ở Kyiv, Ukraine, vào ngày 26, 2022. Ảnh do Văn phòng Tổng thống cung cấp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã được yêu cầu sơ tán Kyiv theo lệnh của chính phủ Hoa Kỳ nhưng ông đã từ chối đề nghị này. Thay vào đó, ông Zelenskyy đáp lại rằng: “Cuộc chiến là ở đây. Tôi cần đạn dược, chứ không phải một chuyến đi”, theo lời một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ am tường về cuộc trò chuyện cho biết, và mô tả ông Zelenskyy là “lạc quan”. Trước đó, hôm 25/2, phát... read more
TinHoaThinhDon8 hours ago
Nga tấn công tên lửa các thành phố Ukraine, tổng thống Zelenskyy tuyên bố 'không hạ vũ khí'
*Reuters * *Theo *VOA Khói bốc lên sau cuộc pháo kích ở Kyiv, Ukraine, vào ngày 26/2/2022. Các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa và pháo binh phối hợp vào các thành phố của Ukraine hôm 26/2, bao gồm cả thủ đô Kyiv, nơi tiếng súng đã nổ ra gần các tòa nhà chính phủ ở trung tâm thành phố, các quan chức quân sự và một nhân chứng của Reuters cho biết. Nhà chức trách Ukraine đã kêu gọi người dân giúp đỡ để bảo vệ thủ đô Kyiv trước sự tấn công của lực lượng Nga xâm lược trong cuộc khủng hoảng an ninh châu Âu tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, ngay cả... read more
TinHoaThinhDon8 hours ago
Nga đánh Ukraine: Việt Nam có đứng lên trước ‘tiền lệ nguy hiểm’ về xâm phạm lãnh thổ?
*Theo* VOA Một người đàn ông đọc báo Tuổi Trẻ với bản tin xung đột ở Ukraine trên trang nhất hôm 25/2 tại một cửa hảng ở Hà Nội. Chính quyền Hà Nội chưa đưa ra quan điểm sau khi Nga phát động cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine hôm 24/2. *“Chiến dịch quân sự” của Nga ở Đông Ukraine mà Mỹ và phương Tây gọi là hành động “xâm lược” được xem là một tiền lệ xấu để Trung Quốc làm theo trong khi Việt Nam “ở thế khó” và không thể “lên án Nga” * Trong khi Mỹ và các nước phương Tây gọi “chiến dịch quân sự đặc biệt” mà Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động ở miền đông Ukraine hôm 24/2 ... read more
TinHoaThinhDon9 hours ago
Tính toán sai lầm và tàn bạo của Putin
*Hiếu Chân * *Theo *Nguoi-viet Một tòa nhà ở Kiev bị hỏa tiễn Nga phá hủy vào sáng sớm 25 Tháng Hai. (Hình: Chris McGrath/Getty Images) Trái với dự đoán, ông Vladimir Putin, tổng thống đầy hoang tưởng của Nga, đã chính thức phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, một quốc gia láng giềng ở phía Tây nước Nga. Sáng sớm Thứ Năm, 24 Tháng Hai, quân đội Nga – được tập trung tới 190,000 người từ vài tháng trước ở biên giới – đã đồng loạt mở cuộc tấn công ào ạt vào Ukraine từ nhiều hướng, bắn phá các thành phố, thị trấn làng mạc và tiến về thủ đô Kiev. Hàng đoàn người Ukraine đ... read more
TinHoaThinhDon9 hours ago
Thời khắc đen tối của châu Âu và bài học làm ngơ trước cái ác
*Đăng Nguyễn * *Theo* Luatkhoa Biểu tình phản đối Nga xâm lược Ukraine tại Berlin, Đức, ngày 24/2/2022. Ảnh: Hannibal Hanschke/ Getty Images. *Ký ức về hai cuộc thế chiến khiến châu Âu không thể ngồi yên trước viễn cảnh đen tối.* Sáng ngày 24 tháng Hai, nguyên thủ Mỹ và các quốc gia châu Âu đồng loạt lên án mạnh mẽ hành động mà họ coi là xâm lược Ukraine của người đứng đầu nước Nga, ông Vladimir Putin. Những ngôn từ giảm nhẹ thường được dùng trong ngoại giao nay được thay thế bằng những công kích trực tiếp như “dictator” (nhà độc tài), “barbaric” (man rợ), “unprovoked and un... read more
TinHoaThinhDon9 hours ago
Ukraine: Đánh nhau tới đâu?
*Vũ Linh * *Theo *DĐTC Chiến tranh Ukraine đã thực sự bùng nổ tối Thứ Tư tuần qua. TT Nga Putin đã ‘chính thức’ xâm lăng Ukraine trong khi vẫn tiếp tục nói láo hơn cuội. Ngày Thứ Hai đầu tuần, Putin tuyên bố nhìn nhận hai tỉnh ly khai Luhansk và Donetsk là hai quốc gia độc lập. Qua Thứ Ba, ông cho biết lính Nga sẽ vào hai tỉnh này để “*bảo vệ hòa bình*” -peacekeepers. Sáng Thứ Tư, Putin cho biết sẽ chỉ gửi quân vào vùng Donbass là vùng đang ly khai thôi. Nhưng từ tối Thứ Tư, theo tin báo chí, ông chính thức đánh cả nước Ukraine. Những ngày đầu, tin tức vẫn còn rố... read more
TinHoaThinhDon10 hours ago
Khinh Bỉ và Ngưỡng Phục
*Đỗ Đăng Liêu * *Theo* CTMM Vladimir Putin Cuối cùng thì, bất chấp mọi phản đối từ gần như mọi quốc gia trên thế giới, tên lãnh đạo độc tài và ngông cuồng của nước Nga là Vladimir Putin đã nhất quyết xua quân xâm lăng nước Ukraine. Những tường rằng ở đầu thế kỷ 21, với những tiến bộ vượt bực của nhân loại về mọi mặt; khi thế giới đã trở thành một cái “làng” nhờ nhưng tiến bộ về kỹ thuật và giao thông; khi thế giới trở nên văn minh và nhân bản hơn, hoà bình hơn nhờ những trao đổi cấp thời trong tinh thần hoà giải giữa những người lãnh đạo và nhờ những cơ cấu quảng bá và bảo v... read more
TinHoaThinhDon10 hours ago
Nếu 'Nhà nước Đề Ga' cũng yêu cầu bảo hộ quyền tự quyết?
*Hồng Dân * *Theo *VNTB [image: Nếu “Nhà nước Đề Ga” cũng yêu cầu bảo hộ quyền tự quyết?] *Các yêu cầu về “văn hóa, tôn giáo” của người Thượng Tây Nguyên lâu nay vẫn bị xâm phạm khi tôn giáo chỉ được tự do trong khuôn khổ “theo ý Đảng”* Theo nguyên tắc tự quyết, người dân các nước từng bị chiếm làm thuộc địa, hay từng phải chịu áp bức nặng nề có quyền tự do quyết định chính phủ tương lai và địa vị của mình trong cộng đồng quốc tế. *Nhìn từ Ukraina…* Tháng 5-2014, người dân Ukraine bằng quyền dân tộc tự quyết đã đưa đất nước vào một hướng đi mới. Sau những cuộc biểu tình ... read more
TinHoaThinhDon11 hours ago
Đừng tự ru ngủ nhau
*Nguyễn Huyền * *Theo *VNTB [image: Đừng tự ru ngủ nhau] *“Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. – Nguyễn Phú Trọng* Trong lúc dịch giã Covid hoành hành và chiến tranh Nga – Ukraine đang bùng nổ thì Việt Nam vẫn an nhiên bàn luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội theo phiên bản tạm gọi là “Nguyễn Phú Trọng” với định đề quen thuộc học thuyết Mác – Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh. *Putin nhận xét gì về Lê-nin?* Tối 21/2/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu một giờ trước quốc dân, giải thích các luận điểm ... read more
TinHoaThinhDon11 hours ago
Những sự thật về mối quan hệ giữa NATO và Nga (Phần 1)
*Thục Quyên* dịch *Theo *Tiengdan Kể từ khi Nga bắt đầu các hành động gây hấn với Ukraine, các quan chức Nga đã cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương* (*NATO) một loạt các mối đe dọa và hành động thù địch. Trong bài này, NATO đã chứng minh những cáo buộc của Nga là sai lầm và dối trá: *I/ Những hoang tưởng của Nga về **NATO là một “mối đe dọa”:* *Hoang tưởng 1 : Sự hiện diện của NATO ở khu vực Baltic là nguy hiểm* *Sự thật*: Để đối phó với việc Nga sử dụng vũ lực quân sự chống lại các nước láng giềng, các nước Đồng minh đã yêu cầu NATO hiện diện nhiều hơn ở khu vực... read more
TinHoaThinhDon11 hours ago
Độc tài và chiến tranh
*Đào Tăng Dực* *Theo *Tiengdan Trong lịch sử đương đại, hầu như có một tương quan không thể chối cãi giữa các cá nhân hoặc chế độ độc tài và những cuộc chiến tranh đẫm máu nhất của nhân loại. Ngược lại, hầu như cũng có một tương quan mật thiết giữa các thể chế dân chủ và những giai đoạn thái bình nhất của nhân loại. Ngày 24 tháng 2 vừa qua, sau nhiều tuần lễ huy động gần 200.000 quân tại các vùng biên giới của Ukraine, nhà độc tài Vladimir Putin, tổng thống Nga, bất chấp những nguyên tắc nền tảng của bản hiến chương Liên Hiệp Quốc, đã chính thức xua quân xâm chiếm lãnh thổ ... read more
TinHoaThinhDon11 hours ago
Người hiền – Đại tá Phạm Quế Dương (Phần 1)
*Phạm Đình Trọng * *Theo *Tiengdan Đại tá Phạm Quế Dương và tác giả Phạm Đình Trọng. Nguồn: Phạm Đình Trọng Từ hơn năm nay biết sức khoẻ của người Anh, đại tá Phạm Quế Dương mỗi ngày một kém đi, tôi đã nhờ một người thân cũng rất quí trọng Anh Phạm Quế Dương cùng ở phố Lý Nam Đế, thường xuyên đến thăm Anh Phạm Quế Dương, thường xuyên cho tôi biết tin về người Anh thân yêu Phạm Quế Dương của tôi. Dù biết sức khoẻ của Anh đang tiệm lùi chậm chạp nhưng bền bỉ theo qui luật về số không, tôi vẫn đau đến lặng người khi nghe tin Người Anh Lớn Phạm Quế Dương mất ngày 21.02.2022. Lú... read more

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?