Dự luật công dân mới có giúp cho việc nhận hộ chiếu Đức dễ dàng hơn?

 

Germany

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier (trái) trong buổi lễ tuyên thệ nhập tịch của một phụ nữ người Iran tại dinh Tổng thống Bellevue ở Berlin, 21/5/2021

Chính phủ Đức đang chuẩn bị một dự luật đơn giản hóa thủ tục nhập tịch cho người nước ngoài muốn thành công dân Đức và chấp nhận song tịch cho người không phải công dân EU.

Cuối tuần qua, các báo Đức và châu Âu rộ lên tin về một chương trình tạo điều kiện cho hàng triệu người đã sống ở CHLB Đức trở thành công dân nước này.

Các nguồn tin hôm thứ Sáu 25/11 nói Bộ Nội vụ Đức đang soạn dự luật cho ngoại kiều sống ở Đức sau 5 năm có thể thi để nhập tịch.

Thời hạn hiện nay là cần 8 năm sống hợp pháp ở Đức thì ngoại kiều mới có quyền xin thi và nhập tịch.

Bài thi tiếng Đức cũng sẽ “dễ hơn trước” nhằm giúp những người gốc nước ngoài có tuổi, thuộc thế hệ không đi học ở trường Đức dù đã sống lâu ở nước này vẫn có thể vượt qua để nhận tấm hộ chiếu Đức.

Tạo điều kiện cho hội nhập

Người trên 67 tuổi sẽ không cần làm bài thi mà chỉ cần trình bày khả năng nói “đủ giao tiếp” là đạt tiêu chuẩn nhập tịch.

Theo trang Deutsche Welle của chính phủ Đức thì 11,8 triệu người sống ở Đức, trên tổng số nhân khẩu 84 triệu, không phải công dân.

Thủ tướng Olaf Scholz cho hay Luật Công dân mới sẽ “đem lại hy vọng cho người nhập cư”.

Ngoài lý do kinh tế, giúp ổn định thị trường lao động và thu hút thêm nhân công có tay nghề, luật mới này, nếu được thông qua, còn có tính nhân đạo và nhằm đẩy nhanh hội nhập của các cộng đồng di dân.

Vì quy chế cấm song tịch của Đức đến nay khác xa với chuẩn chung của một số nước EU và Anh.

Thời gian ngoại kiều phải chờ để nhập tịch cũng lâu hơn đáng kể.

Cho đến nay, công dân EU hoặc Thụy Sĩ đã sống ở Đức 5 năm có quyền xin nhập tịch Đức, và được giữ hai quốc tịch, còn người Thổ Nhĩ Kỳ, dân gốc châu Phi, châu Á cần 8 năm và phải đỗ kỳ thi tiếng Đức.

Ngược lại công dân các nước châu Âu, châu Mỹ, Israel... chỉ cần có một ông hoặc bà bên nội hoặc bên ngoại từng là công dân Đức - đa số là người Do Thái - bị chế độ Nazi tước quốc tịch trước Thế Chiến II nay có thể xin tấm hộ chiếu Đức, theo một luật đặc biệt.

Luật công dân mới cũng sẽ áp dụng tiêu chuẩn gần giống Anh và một số nước Phương Tây khác, cấp quốc tịch cho trẻ sơ sinh ngay lập tức nếu bố hoặc mẹ đã có thẻ định cư tại Đức được 5 năm.

Quy chế mới thậm chí còn “ưu tiên nhập tịch” sau ba năm sống hợp pháp tại Đức cho các trường hợp đặc biệt.

Tuy thế, ngay lập tức có tiếng nói của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) ở ghế đối lập phê phán “trò bán rẻ hộ chiếu” trong kế hoạch cải tổ luật quốc tịch mà Bộ trưởng Nội vụ, bà Nancy Faeser (đảng Xanh) đưa ra.

"Bán quốc tịch Đức rẻ mạt sẽ không làm công tác hội nhập tốt hơn, và ngược lại chỉ tạo sức hút khiến người di cư phi pháp tăng lên,” dân biểu CDU Alexander Dobrindt nói với báo Bild hôm 26/11.

Germany

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

Hộ chiếu công dân Đức

Thế nhưng dân biểu của đảng Tự do (FDP), Stephan Thomae thì ủng hộ dự luật: “Những người tới đây, xây dựng cuộc sống và cảm thấy có mối liên hệ bền vững với Đức thì cần được cho nhập tịch nhanh chóng,”

Có nguy cơ Thượng viện Đức mà liên minh cầm quyền không chiếm đa số ghế, sẽ ách lại việc thông qua luật này.

Cho đến nay tuy thế mới có tin từ Bộ Nội vụ rằng họ sẽ “đem dự luật ra thảo luận ở Hạ viện” mà chưa công bố ngày.

Trên thực tế không phải chính phủ của ông Scholz có sáng kiến lập pháp này mà 16 bang của Đức đã từng yêu cầu chính phủ liên bang đơn giản hóa thủ tục nhập tịch cho trẻ em sinh ra ở Đức trong gia đình cha mẹ là người nước ngoài nhưng sống ở Đức.

Hiện nay quy chế cho ngoại kiều ra sao?

Vào thời điểm này, Đức chỉ chấp nhận song tịch với trẻ em trong các trường hợp sau: sinh ra trong  gia đình có cha mẹ mang hai quốc tịch khác nhau và một trong hai là quốc tịch Đức; sinh ra ở Đức và là con của hai người nước ngoài đã sống ở Đức, trong đó một người phải đã ở Đức 8 năm.

Công dân nước ngoài phải xin từ bỏ quốc tịch gốc thì mới được xin nhập tịch Đức.

Một số quốc gia như Mexico, Uruguay, Argentina và Morocco không cho phép công dân từ bỏ quốc tịch nên những người từ nước đó sống tại Đức coi như không bao giờ có thể nhập tịch Đức.

Năm 2020, Đức đã thông qua Luật Nhân công có tay nghề để thu hút người lao động có trình độ từ bên ngoài EU nhưng đến nay chỉ nhận được hơn 60 nghìn đơn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?