ĐIỂM TIN THẾ GIỚI :5/1/2024 - 'nam Giang' via vn-net
=Lầu Năm Góc: Quân đội Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố ở Iraq
=IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Iran, không liên quan đến Israel
=Triều Tiên bắn khoảng 200 đạn pháo; Hàn Quốc ra lệnh dân đảo sơ tán
=Nhật Bản lo ngại về kế hoạch tuần tra thường nhật của Trung Quốc quanh quần đảo Senkaku
“Nếu ĐCSTQ phát động xung đột với Philippines và sau đó gây chiến với Nhật Bản, thì trọng tâm quân sự của Hoa Kỳ sẽ bị chia rẽ. Cuối cùng sẽ đến lượt Đài Loan”.Ông Diêu Thành tin rằng ĐCSTQ sẽ tìm cách gieo rắc xung đột khắp mọi nơi để quân đội Hoa Kỳ không thể đối phó cùng một lúc. Theo lập trường của ĐCSTQ, Quần đảo Senkaku, Bán đảo Triều Tiên và Biển Đông đều là những khu vực có thể khuấy động xung đột nhằm mục đích làm phân tán nguồn lực của quân đội Mỹ.
Mục tiêu cuối cùng mà ĐCSTQ mong muốn đạt được là thống nhất Đài Loan bằng vũ lực.
============
Tình hình biến động khắp nơi . Nhận định của
ông Diêu Thành (Yao Cheng), một cựu trung tá hải quân Trung cộng tại Hoa Kỳ, nói với The Epoch Times rằng : ông Tập đang tìm cách “gieo rắc xung đột khắp mọi nơi để đánh lạc hướng lực lượng quân sự Hoa Kỳ” nhằm mục đích là cuối cùng tiến tới việc đạt được mục tiêu “thống nhất” Đài Loan. Xin thưa với Quý ACE rằng : Sau nhiều năm tháng,kể cả trong chốn lao tù cộng sản , Nam Giang tôi không hề ngưng nghĩ,mò mẫm tìm tòi quyết sách của Hoa Kỳ , khai triển như thế nào để đối đầu và tiêu diệt địch thủ cộng sản Tàu là chính ! Sách lược rất siêu việt là,Hoa Kỳ chọc thủng bức màn sắt Trung Cộng,làm bạn với kể thù đã bất lực làm cho mấy chục triệu dân chết đói,có nghĩa là mấy trăm triệu dân ngất ngư chờ chết,Hoa Kỳ xách cặp vào đất địch đúng thời điểm,kéo dài non 1/2 thế kỷ,Kissinger ,bay qua lại hàng trăm lần,vô hình dung đã chận ngang Đài Loan nằm phía sau lưng mình,không có con ma CS nào đụng đến được .ĐCSTQ đếm dollars mệt nghĩ,làm phép toán "Cộng-trừ-nhân-chia cũng không xong,nói gì chuyện chiến lược đối đầu với siêu cường quốc HK . Kissinger ngủ ngon giấc ngay trong hang động của Mao,đánh giá được bọn cộng sản ngu đần,nên mới dám về Hoa thịnh Đốn làm một bữa tiệc thịnh soạn,trên 100 VIP đến dự và tuyên bố : Chúng ta đã toàn thắng,bọn ngốc T/c chẳng hề biết là HK thắng cái gì !...Nên cũng giai đoạn nầy,biết Mao sập bẩy không có lối thoát,nên Kissinger mới dám nói thật luôn : Hoa Kỳ nhận trách nhiệm để mất Nam Việt chứ không phải VNCH . Con người có sinh thì có tử,hỏa táng,thủy táng hoặc chôn cất . Một ván bài rất lớn,có người Việt thông minh,vượt cả không gian và thời gian,từ thập niên 40 đã tính đến chuyện "Cứu nước nòi Việt" và cũng viết luôn cho thế hệ con cháu mai sau biết,chứng minh lịch sử của tổ tiên đã có những người nhìn thấu suốt hàng nghìn năm ."Nghìn trước,nghìn sau,nghìn năm nữa"(ĐTN) và, Đại Việt Vinh Quang nhất Thế giới... Xin quây lại một chút . Mấy hôm nay,Cu Ba kỷ niệm 65 năm thành lập đảng cộng sản . Người Mỹ để chế độ Cu Ba cộng sản làm kiểu mẫu cho thế giới trông vào,cảnh ăn mày đầy đường,XHCN không cần đóng cửa !... Nghĩ lại mới thấy Lâm Bưu và Lưu Thiếu Kỳ bị Mao và Chu Ân Lai giết là do chống lại Mao để cho Tư Bản tông cửa bước vào ...Hàm ý là để đảng lãnh đạo,dù có nghèo đói cũng còn có nhau,cho tư bản vào thì coi như không còn đảng . Cuối năm 2016, Kissinger hoàn tất sứ mạng ra về . Tập ngố hỏi ? Hoa Kỳ có gì thay đổi không ? Hết ý ! Phần trên,Nam Giang viết : Phép + - không xong là gì ?. Trên thượng tầng của đảng đang giết nhau ...Vì Hàng ngàn thành phố ma khắp cả nước,đảng nói 300 tỷ USD tiền địa ốc thất thoát ...chưa hết, hàng trăm tỉnh thành,nợ chồng chất báo lên Trung Ương đảng xin giải quyết ... Cộng sản thường khi vai trò lãnh đạo nội bộ bế tắc,thì mở chiến tranh để khỏa lấp sự bệ rạc trong nước . Khi tất cả đầu tư vắng bóng,Tập lội xuống ruộng,kêu gào dân trồng lúa gấp kẻo chết đói . Tập quây lại ca ngợi Mao"Tá Đao giết người" Mượn đao của Mao hù dọa dân . Tập nói : Mao lảnh đạo trên nòng súng . Mỹ vào xây dựng hàng trăm triệu tư bản-tư sản-tiểu tư sản ...Họ sẽ mở khuy áo , mở luôn su chiêng thách Tập Cận Bình bắn đi ... Tập dám mở lại cuộc đàn áp "Thiên An Môn không ?" Xe tăng đã bàn với nhau rồi . Nếu có lệnh là xe tăng sẽ chạy thẳng vào phủ chủ tịch Tập cận Bình . Hết
Nguyễn văn Bang(lính VNCH)
ĐIỂM TIN THẾ GIỚI :5/1/2024

Lầu Năm Góc: Quân đội Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố ở Iraq
Lầu Năm Góc cho biết, quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích chính xác ở Baghdad vào thứ Năm (4/1), giết chết một thủ lĩnh dân quân được Iran hậu thuẫn, ông ta đã tham gia nhiều cuộc tấn công chống lại quân đội Hoa Kỳ ở Trung Đông.Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Pat Ryder cho biết, quân đội Mỹ ở Iraq đã tiêu diệt Mushtaq Javad Kahar Al-Jawari, thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Harakat Hezbollah al-Nujaba do Iran hậu thuẫn, tổ chức này hoạt động ở Iraq và Syria.Ông Ryder cho biết Al-Jawari, còn được gọi là Abu Taqwa, đã tích cực tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công chống lại người Mỹ. Ông ta và một thành viên khác của Phong trào Hezbollah đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào khoảng trưa thứ Năm (4/1).Ông Ryder nói: “Điều quan trọng cần lưu ý là cuộc tấn công này nhằm mục đích tự vệ, không có dân thường nào bị tổn hại và không có cơ sở hạ tầng hay thiết bị nào bị tấn công”.Ông Ryder nói: "Quân đội Mỹ vào Iraq theo lời mời của chính phủ Iraq. Họ đóng quân ở đó với một mục đích duy nhất là hỗ trợ sứ mệnh đánh bại IS. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác Iraq để đảm bảo sự an toàn của quân đội Hoa Kỳ".Ông Ryder nói: “Khi các lực lượng này bị đe dọa, giống như chúng tôi làm ở những nơi khác trên thế giới, chúng tôi sẽ duy trì quyền tự vệ và bảo vệ lực lượng của mình”.Kể từ khi chiến tranh Israel - Hamas bùng nổ vào tháng 10/2023, quân đội Mỹ đã bị tấn công ít nhất 100 lần ở Iraq và Syria, thường bằng hỗn hợp tên lửa và máy bay không người lái cảm tử.Hoa Kỳ có khoảng 2.500 quân đồn trú ở Iraq và khoảng 900 quân ở Syria.Nguồn tin cảnh sát Iraq và các nhân chứng trước đó cho biết một máy bay không người lái đã bắn ít nhất hai quả rocket vào trụ sở của nhóm dân quân Phong trào Hezbollah ở phía đông Baghdad.Các nguồn tin cảnh sát và dân quân cho biết tên lửa đã bắn trúng một chiếc ô tô bên trong khu nhà. Tuy nhiên, cuộc tấn công của quân đội Mỹ đã bị chính quyền Iraq lên án, cho rằng vụ tấn công này vi phạm an ninh, chủ quyền của Iraq và "phá hoại mọi thỏa thuận giữa quân đội Iraq và lực lượng liên minh ở Iraq".Lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria phản đối hành động của Israel ở Gaza và cho rằng Hoa Kỳ phải chịu một phần trách nhiệm.Các chỉ huy dân quân ở Iraq thề sẽ trả đũa cuộc tấn công hôm thứ Năm (4/1) của quân đội Mỹ.
IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Iran, không liên quan đến Israel
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) hôm thứ Năm (4/1) tuyên bố, tổ chức này chịu trách nhiệm về hai vụ đánh bom xảy ra ở Iran vào một ngày trước đó, khi Iran đang tổ chức buổi tưởng niệm cựu nhân vật số 2 bị quân đội Mỹ sát hại năm 2020. Các cuộc tấn công này đã giết chết ít nhất 84 người.Tổ chức IS cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội Telegram hôm thứ Năm (4/1) rằng, nhóm này đứng sau vụ nổ gần mộ của cựu chỉ huy Iran Qassem Soleimani, người đã bị quân đội Mỹ tiêu diệt vào năm 2020. Bộ trưởng Y tế Iran hôm thứ Tư (4/1) cho biết vụ nổ đã giết chết 95 người và 211 người bị thương.Hãng thông tấn chính thức của Iran là IRNA, đưa tin số người chết sau đó giảm xuống còn 84, nhưng 284 người bị thương. Đây là cuộc tấn công nguy hiểm nhất vào Iran kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979.Theo tuyên bố của IS, hai kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ áo khoác chứa chất nổ khi những người Shiite đang tập trung gần mộ của Soleimani ở quê hương Kerman, nhân kỷ niệm 4 năm ngày mất của cựu nhân vật số 2 trong quân đội Iran.Tuyên bố nêu tên hai kẻ đánh bom tự sát và cho biết chúng nhắm mục tiêu vào một cuộc biểu tình gần mộ của Soleimani.Tuyên bố có tiêu đề "Giết chúng ở bất cứ nơi nào chúng được tìm thấy."IS coi Hồi giáo Shia là dị giáo và trước đây đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm tôn giáo Shia ở Iran.Nhóm này không cung cấp thêm bằng chứng nào, mô tả của họ về vụ nổ khác với mô tả của truyền thông Iran và nó đưa ra số người chết cao hơn nhiều so với báo cáo của các quan chức Iran.Iran không có bình luận ngay lập tức về tuyên bố của ISIS.Phía Iran trước đó đã tuyên bố rằng vụ đánh bom nhằm trả đũa lập trường của nước này chống lại cuộc xâm lược Gaza của Israel, nhưng các quan chức Hoa Kỳ ngay từ đầu đã nói rằng vụ đánh bom là đặc điểm hành động của các tổ chức khủng bố như IS và không có lý do gì để nghi ngờ Israel có liên quan đến vụ đánh bom.Các vụ nổ xảy ra bên ngoài nghĩa trang, cách nhau chưa đầy 15 phút.Hãng tin IRNA của Iran đưa tin, vụ nổ là do bom đặt trong vali và ô tô gần lối vào nghĩa trang và dường như được kích nổ từ xa chứ không phải do một kẻ đánh bom liều chết thực hiện.
Triều Tiên bắn khoảng 200 đạn pháo; Hàn Quốc ra lệnh dân đảo sơ tán
Triều Tiên đã bắn khoảng 200 quả đạn pháo ra vùng biển phía tây của nước này vào sáng thứ Sáu (5/1). Ngay sau đó, người dân trên hai đảo Hàn Quốc gần biên giới trên biển đã nhận được lệnh sơ tán tìm nơi trú ẩn.Bộ Tổng tham mưu Quân đội Hàn Quốc (JCS) cho biết họ đã phát hiện đạn pháo bắn ra từ Mũi Jangsan và Mũi Deungsan, nằm ở khu vực bờ biển tây nam của Triều Tiên, từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng ngày thứ Sáu (5/1).Đạn pháo của Triều Tiên đã bắn vào phía bắc vùng đệm trên biển của Đường Giới hạn miền Bắc (NLL), biên giới trên biển thực tế giữa Hàn Quốc và Triều Tiên ở biển Hoàng Hải. Vùng đệm này được thiết lập theo một hiệp định quân sự liên Triều mà hai bên ký kết vào ngày 19/9/2018 để giảm thiểu căng thẳng biên giới.JCS nói hiện chưa có báo cáo về thiệt hại nhân mạng hay vật chất dân sự và quân sự của Hàn Quốc từ các đạn pháo của Triều Tiên.Quân đội Hàn Quốc đã gọi động thái này của Triều Tiên là hành động “khiêu khích” và cảnh báo về các biện pháp đáp trả.“Chúng tôi nghiêm trọng cảnh báo rằng trách nhiệm hoàn toàn của các tình huống leo thang khủng hoảng như vậy thuộc về phía Triều Tiên và mạnh mẽ thúc giục họ lập tức dừng lại”, phát ngôn viên JCS, Đại tá Lee Sung-jun nói trong một cuộc họp báo.“Đặt dưới sự hợp tác chặt chẽ giữa Hàn Quốc và Mỹ, quân đội của chúng tôi đang theo dấu và giám sát hành động liên quan, và sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả đối với những hành động khiêu khích của Triều Tiên”, ông Lee Sung-jun tuyên bố.Theo giới chức Hàn Quốc, quân đội nước này đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật trên các đảo biên giới tây bắc ở biển Hoàng Hải vào cuối ngày 5/1 để đáp trả hành vi bắn đạn pháo của Triều Tiên.Giới chức Hàn Quốc cũng cho biết cư dân sống trên hai đảo biên giới phía tây là Yeonpyeong và Baengnyeon đã được lệnh sơ tán sau khi Triều Tiên bắn đạn pháo gần kề. Đảo Yeonpyeong cách thủ đô Seoul khoảng 120 km về phía tây, có khoảng 2.000 dân cư và quân đội đồn trú ở đây. Trong khi, đảo Baengnyeon nằm phía cực tây của đảo Yeonpyeong và có dân số khoảng 4.900 người.Cảnh báo sơ tán đã được phát đi vào hơn 12 giờ trưa và được phát lại vào lúc 12:30 trên đảo Yeongpyeong theo yêu cầu của quân đội Hàn Quốc, theo văn phòng Quận Ongjin, thành phố cảng Incheon, miền tây Hàn Quốc.Cảnh báo sơ tán tương tự cũng được phát đi tại đảo Baengnyeong trong khoảng thời gian tương tự.“Chúng tôi đã loan báo sơ tán sau khi nhận được một cuộc gọi từ một đơn vi quân đội nói rằng họ sẽ tiến hành một cuộc tấn công biển trên đảo Yeongpyeong khi có tình huống khiêu khích từ Triều Tiên”, một quan chức Quận Ongjin nói và cho biết thêm rằng không có báo cáo về thương vong.Vào tháng 11/2023, Triều Tiên đã đơn phương hủy bỏ hiệp định quân sự liên Triều 2018 sau khi Hàn Quốc đình chỉ một phần thỏa thuận này để phản đối miền Bắc phóng thành công vệ tinh do thám quân sự.Triều Tiên lần gần nhất bắn đạn pháo vào vùng đệm trên biển ở Hoàng Hải là vào ngày 6/12/2022. Việc bắn đạn pháo này của miền Bắc là vi phạm hiệp định quân sự liên Triều 2018.Động thái khiêu khích mới nhất của Triều Tiên đến sau khi lãnh đạo tối cao nước này, ông Kim Jong-un trong phiên họp cuối năm của đảng cầm quyền đã tuyên bố xác định mối quan hệ liên Triều hiện nay là mối quan hệ “giữa hai quốc gia thù địch nhau” và đã kêu gọi tăng cường công tác chuẩn bị để “trấn áp toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc”.
Nhật Bản lo ngại về kế hoạch tuần tra thường nhật của Trung Quốc quanh quần đảo Senkaku
Quần đảo Senkaku, còn được gọi là "Quần đảo Điếu Ngư" ở Trung Quốc, nằm ở Biển Hoa Đông và hiện là một phần của Nhật Bản.Tuy nhiên, Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này từ năm 1971 và ĐCSTQ đã lợi dụng tranh chấp này để thúc đẩy thái độ chống Nhật Bản và chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Trung Quốc.Nhật Bản nói rằng quần đảo này đã được sáp nhập vào lãnh thổ nước này từ năm 1895 và hiện vẫn là một phần của Nhật Bản theo luật pháp quốc tế kể từ Thế chiến II.Theo bài báo của tờ Kyodo News, kể từ năm 2024, ĐCSTQ sẽ điều động tàu tới vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku hàng ngày. Tại đây, họ sẽ lên tàu và kiểm tra các tàu cá Nhật Bản nếu cần thiết.Đây là lần đầu tiên có thông tin tiết lộ rằng Bắc Kinh có ý định kiểm tra các tàu đánh cá Nhật Bản. Nếu đúng như vậy, điều này có thể dẫn đến những cuộc đụng độ với tàu Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản, khiến căng thẳng leo thang.Liên quan đến bài viết này, The Epoch Times đã điều tra các báo cáo của truyền thông nhà nước Trung Quốc và phát hiện ra rằng vào ngày 1/12 năm ngoái, Tân Hoa Xã đã đưa tin rằng lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã thị sát trụ sở Bộ chỉ huy Biển Hoa Đông của Lực lượng Tuần duyên Trung Quốc vào ngày 29/11/2022. Ông Tập đã kêu gọi tăng cường chủ quyền hàng hải và khả năng thực thi pháp luật của Trung Quốc, cũng như bảo vệ lãnh thổ và các lợi ích của Trung Quốc.Mặc dù bài báo không đề cập đến quần đảo Senkaku nhưng một ngày trước đó, các tàu Lực lượng Tuần duyên Trung Quốc đã cảnh báo các tàu Nhật Bản “xâm phạm trái phép” vào vùng biển của quần đảo tranh chấp. Bắc Kinh còn yêu cầu Tokyo dừng mọi “hoạt động phi pháp” trong khu vực.Mặc dù The Epoch Times không thể xác minh nguồn tin của tờ Kyodo News, nhưng hàng loạt hành động của ĐCSTQ dường như đã chứng thực điều đó.Phản hồi trước bài báo của tờ Kyodo News, ông Diêu Thành (Yao Cheng), một cựu trung tá hải quân Trung Quốc tại Hoa Kỳ, nói với The Epoch Times rằng ông Tập đang tìm cách “gieo rắc xung đột khắp mọi nơi để đánh lạc hướng lực lượng quân sự Hoa Kỳ” nhằm mục đích là cuối cùng tiến tới việc đạt được mục tiêu “thống nhất” Đài Loan.Ông Diêu nói: “Mục tiêu chiến lược của ĐCSTQ là rất rõ ràng”.“Chiến tranh Nga - Ukraine vẫn đang tiếp diễn, trong khi Xung đột Israel - Hamas đã bắt đầu. Hai cuộc xung đột này đã tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên và sự tập trung của tình báo quân sự Mỹ”, ông Diêu lập luận.“Nếu ĐCSTQ phát động xung đột với Philippines và sau đó gây chiến với Nhật Bản, thì trọng tâm quân sự của Hoa Kỳ sẽ bị chia rẽ. Cuối cùng sẽ đến lượt Đài Loan”.Ông Diêu Thành tin rằng ĐCSTQ sẽ tìm cách gieo rắc xung đột khắp mọi nơi để quân đội Hoa Kỳ không thể đối phó cùng một lúc. Theo lập trường của ĐCSTQ, Quần đảo Senkaku, Bán đảo Triều Tiên và Biển Đông đều là những khu vực có thể khuấy động xung đột nhằm mục đích làm phân tán nguồn lực của quân đội Mỹ.
Mục tiêu cuối cùng mà ĐCSTQ mong muốn đạt được là thống nhất Đài Loan bằng vũ lực.
Nhận xét
Đăng nhận xét