Bài đăng

TIN TỔNG HỢP - 26/04/2024

  RFI (AFP) –   Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến tới thăm Trung Quốc vào tháng 5.  Tuyên bố trên được người đứng đầu điện Kremlin đưa ra trong cuộc họp với đại diện các doanh nghiệp Nga ngày hôm qua, 25/04/2024. Đây sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin, kể từ sau khi tái đắc cử vào tháng 3.  (AFP) – Pháp và Philippines chuẩn bị đàm phán về các chương trình giao lưu giữa quân đội hai nước.  Đại sứ Pháp tại Manila, Marie Fontanel hôm 25/04/2024, loan báo một cuộc họp dự trù diễn ra vào tháng tới tại Paris. Đây sẽ là cơ hội để thảo luận về các thể thức và chương trình  « trao đổi hữu nghị »  giữa các lực lượng quân sự của Pháp và Philippines trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại vì các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. (AP) – Philippines hạ sát một chiến binh của lực lượng Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf.  Cảnh sát Philippines hôm nay cho biết, vụ việc diễn ra cách nay hai ngày. Chiến binh của Abu Sayyaf bị giết chết trên đảo Basilan. Kẻ này từng tham gia vào nhiều vụ sá

Viện trợ Mỹ không giúp Ukraina lật ngược thế cờ trên chiến trường với Nga - https://bacaytruc.com/

Hình ảnh
  Tác giả  :  Thu Hằng Nguồn :  RFI Ngày đăng : 2024-04-26 U kraina  thở phào khi Quốc Hội Mỹ thông qua khoản viện trợ 61 tỉ đô la. Tuy nhiên, theo giới quan sát, dù được coi là  « chiếc phao cứu sinh »  nhưng khoản hỗ trợ đó không phải là  « cây đũa thần »  để Kiev giải quyết được mọi khó khăn trên chiến trường và sớm tiến hành chiến dịch phản công. Quân nhân Hoa Kỳ kiểm tra các kiện hàng đạn 155 ly gửi sang Ukraina từ căn cứ Không quân Dover, Delaware (Hoa Kỳ) ngày 29/04/2022 . AP - Alex Brandon Bất đồng kéo dài tại Hạ Viện Hoa Kỳ đã khiến Ukraina phải trả giá đắt. Sáu tháng chờ đợi là khoảng thời gian Ukraina bị mất đất, mất quân trên chiến trường. Binh lính Ukraina phải  « dè xẻn »  từng viên đạn, chống chọi các đợt tấn công của Nga. Trong khi đó, Nga không ngừng oanh kích cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraina, đặc biệt là ở thành phố Kharkiv sát biên giới và chiếm ưu thế tại một số địa phương ở miền đông. Ukraina phải lùi về thế thủ, xây dựng nhiều lớp hào để ngăn đà tiến. Ukraina bị

Những kịch bản cho hồi kết của Putin (P2) - https://bacaytruc.com

Hình ảnh
  Tác giả  :  Liana Fix và Michael Kimmage Nguồn :  Nghiên Cứu Quốc Tế Ngày đăng : 2024-04-26 (Tiếp theo  Phần 1 ) GÁNH NẶNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO L úc này, công chúng Nga vẫn chưa đứng lên phản đối chiến tranh. Người Nga có thể hoài nghi về Putin và có thể không tin tưởng vào chính phủ của ông. Nhưng họ cũng không muốn những người con trai, người cha, và người anh em đang mặc quân phục của mình thua trận trên chiến trường. Đã quen với vị thế cường quốc của Nga sau nhiều thế kỷ, và bị cô lập với phương Tây, hầu hết người Nga không muốn đất nước của họ trở thành một nước không có bất kỳ quyền lực và ảnh hưởng nào ở châu Âu, vốn là hậu quả tất yếu khi Nga thất bại ở Ukraine. Tuy nhiên, một cuộc chiến trường kỳ sẽ đẩy người Nga vào tương lai ảm đạm và có thể sẽ châm ngòi cho ngọn lửa cách mạng trong nước. Thương vong của Nga đã rất cao, và khi quân đội Ukraine phát triển mạnh hơn, họ có thể gây ra những tổn thất lớn hơn nữa. Cuộc di cư của hàng trăm ngàn thanh niên Nga, nhiều người trong số họ

100 ATACMS đã sẵn sàng! Toàn bộ Crimea nguy cơ hóa bình địa; Nga trải qua ngày tang thương nhất! - https://bacaytruc.com

Hình ảnh
  Tác giả  :  The Saigon Post Nguồn :  Youtube Ngày đăng : 2024-04-26 DẤU CHẤM HẾT: Dàn vũ khí HỦY DIỆT của Mỹ và Đức song kiếm đánh sập hoàn toàn Cầu Kerch Tác giả  :  HTD News Nguồn :  Youtube Ngày đăng : 2024-04-26 TỐI HẬU THƯ gửi Hạ viện Mỹ Bắt khẩn cấp Mark Zuckerberg điều tra can thiệp vào bầu cử Mỹ gần 40 lần Tác giả  :  Saigon News Nguồn :  Youtube Ngày đăng : 2024-04-26 ----------

Tư lệnh Anh: Ukraine sẽ tăng tập kích sâu vào lãnh thổ Nga

Hình ảnh
  Thế giới Quân sự Thứ sáu, 26/4/2024, 22:00 (GMT+7) Tư lệnh quân đội Anh nhận định Ukraine chuẩn bị tăng cường các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga sau khi nhận vũ khí tầm xa từ phương Tây. Đô đốc Tony Radakin, tư lệnh lực lượng vũ trang Anh, ngày 25/4 cho biết Ukraine đang đối mặt với giai đoạn khó khăn trước đà tiến công của Nga. Tuy nhiên, ông nhận định điều này không phản ánh "các xu hướng dài hạn có lợi hơn cho Ukraine". vnexpress Truvid fullScreen Theo Radakin, những lợi thế mới bao gồm các gói viện trợ quân sự mới từ Mỹ và châu Âu, chiến dịch tập kích tầm xa ngày càng thành công của Ukraine và việc Nga "thất bại hoàn toàn" trong ngăn hoạt động xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Mỹ mới nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine sau gần nửa năm gián đoạn. Trong 6 tháng qua, quân đội Ukraine rơi vào tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí, còn lực lượng Nga đẩy mạnh tiến công, đạt nhiều bước tiến và liên tục tấn công đối phương bằng pháo hạng nặng, tên lửa và máy bay k