Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2014

Tính hai mặt của chủ nhân điện Kremlin

Hình ảnh
Ông Vladimir Poutine, Tổng thống Nga, ngày 28/04/ 2014, tại Petrozavodsk. REUTERS/Alexei Druzhinin/RIA Novosti/Kremlin Theo RFI Lê Vy Thứ năm 29 Tháng Năm 2014 Qua bài viết đề tựa : « Tại Ukraina, hỗn loạn, chiến tranh bao trùm Donetsk », thông tín viên báo Le Monde nhận định, Donetsk, thủ phủ vùng Donbass với một triệu dân, đang trên bờ vực nổ ra chiến tranh . Trong cuộc chiến tại sân bay mà quân đội Kiev đã giành được quyền kiểm soát sau đó, tờ báo cho biết, những người Tchechnia đã đứng về phe ly khai chiến đấu chống quân đội Ukraina. Câu hỏi mà tờ báo đặt ra là, tân tổng thống đắc cử vào chủ nhật vừa qua (25/05/2014) Petro Porochenko phải có chiến lược như thế nào để đối mặt với đám quân ly khai, nổi loạn mà không gây oán hận trong dân chúng ? Một trong những ưu tiên của Kiev là tránh để cho quân tiếp ứng cho phe ly khai tràn vào vùng Donbass. Do đó, Kiev tăng cường kiểm soát tại biên giới với Nga để cản trở thành phần ly khai tràn vào Ukraina. Thế n

Một trăm ngày thay đổi định mệnh Ukraina

Hình ảnh
Tân tổng thống Ukraina Petro Poroshenko, trước cuộc họp báo, Kiev, 26/05/2014. REUTERS/David Mdzinarishvili Theo RFI Tú Anh Thứ bảy 31/5/2014 Nghe (14:25) Thêm vào danh mục của tôi Tải về Embed Hàng loạt gánh nặng nề chờ tân Tổng thống Ukraina Petro Porochenko : tái lập quyền lực nhà nước tại miền đông, quản lý và cải cách nền kinh tế suy sụp. Tổng thống thứ năm của Ukraina từ khi độc lập còn phải thương lượng với Matxcơva món nợ khí đốt. Với tư cách nguyên thủ do dân bầu (54%), ông cam kết sẽ đem lại hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ và ký thỏa thuận liên kết chính trị với Liên Hiệp Châu Âu. Chỉ trong vòng ba tháng, người dân Ukraina bằng quyền dân tộc tự quyết đã đưa đất nước vào một hướng đi mới. Sau những cuộc biểu tình tại quãng trường Maiden kết thúc bằng xung đột, họ đã lật tổng thống tham ô và thân Nga Victor Ianoukovitch. Để củng cố nền độc lập, người dân Ukraina khẳng định chiều hướng thắt chặt quan hệ với Liên Hiệp Châu Âu, Liên Minh Bắ

Kiev tố cáo Nga tuyên truyền dọn đường xâm lược Ukraina

Hình ảnh
Lực lượng thân Nga bám trụ vào các cứ địa chiến lược gần Slaviansk - REUTERS /Maxim Zmeyev Hôm nay, 31/05/2014, Ukraina tố cáo Nga mở chiến dịch tuyên truyền để biện minh cho hành động « xâm lược » của họ sắp tới vào vùng miền đông và làm tổn hại đến tính chính đáng của tổng thống tân cử Petro Porochenko. Từ đầu tuần, các cuộc giao tranh giữ dội vẫn liên tục diễn ra tại Donetsk giữa lực lượng thân ly khai thân Nga và quân đội chính phủ, số người thương vong cả hai phe vẫn tăng thêm mỗi ngày. Matxcơva lên án mạnh mẽ chính quyền Ukraina đồng thời yêu cầu chấm dứt các chiến dịch quân sự để đối thoại với phe ly khai. Hôm qua 30/05/2014, Nga đã tố cáo quân đội Ukraina đã vi phạm Công ước Geneve về bảo vệ thường dân đồng thời đề nghị « hỗ trợ nhân đạo » vì Kremlin đã nhận được nhiều lời kêu gọi trợ giúp từ miền đông Ukraina. Những cáo giác của Matxcơva là nghiêm trọng bởi nó được một Ủy ban Nga điều tra tội ác đưa ra đặc biệt uỷ ban viện dẫn Công ước Genève 1949, trong đó có điều khoản v

Shangri-la: Mỹ ủng hộ kế hoạch "phòng vệ tập thể" của Nhật

Hình ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel phát biểu tại Diễn đàn An ninh Khu vực Shangri-La, Singapore - REUTERS /Edgar Su Theo RFI Tú Anh Thứ bảy 31/5/2014 Chiến lược an ninh khu vực của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được Hoa Kỳ công khai hậu thuẫn. Tại Diễn đàn an ninh khu vực Shangri-La, Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố Nhật Bản sẽ phải năng động hơn trong vai trò bảo vệ an ninh khu vực và Hoa Kỳ hết lòng yễm trợ. Theo AFP, tại Diễn đàn an ninh khu vực khai mạc vào ngày hôm qua 30/05 ở Singapore, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố là Nhật Bản sẽ tích cực hơn trong việc bảo vệ an ninh khu vực theo như các nguyên tắc mới đã được sửa đổi về vai trò của quân đội mà Nhật Bản vẫn gọi là « tự vệ đội ». Bình luận về lời tuyên bố này của lãnh đạo Nhật Bản, cũng ngay tại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, một cách mạnh mẽ nhất, ủng hộ quan điểm của Tokyo. Chủ nhân Lầu năm góc tuyên bố với các đồng nhiệm, chuyên gia, tướng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ mặt Trung Quốc gây bất ổn tại Biển Đông

Hình ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu tại Diễn đàn an ninh khu vực Shangri-La - REUTERS /Edgar Su Theo RFI Anh Vũ Thứ bảy 31/5/2014 Sau Thủ tướng Nhật Bản, hôm nay 31/5/2014, tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên tiếng tố cáo mạnh mẽ Trung Quốc đang có « những hành động đơn phương gây bất ổn » tại Biển Đông đồng thời cảnh báo Washington sẽ không thụ động nếu trật tự thế giới bị đe doạ. Tại Diễn đàn An ninh Khu vực Châu Á Thái Bình Dương Shangri-La, trước sự có mặt của các đại diện quốc phòng nhiều nước châu Á, trong đó có Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Vương Quán Trung, lãnh đạo Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố: « Những tháng vừa qua, Trung Quốc đã tiến hành những hành động đơn phương gây bất ổn trên Biển Đông ». Ông Chuck Hagel nhấn mạnh : « Chúng tôi kiên quyết chống lại bất cứ hành động khiêu khích, gây hấn hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để khẳng định chủ quyền từ bất cứ quốc gia nào" , đồng thời ông chỉ rõ « các nguyên tắc căn

Thái Lan sẽ hoãn bầu cử một năm

Hình ảnh
Đây là bài phát biểu đầu tiên trên truyền hình của Tướng Prayuth từ khi xảy ra đảo chính Theo BBC Cập nhật:  04:21 GMT - thứ bảy, 31 tháng 5, 2014 Lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự tại Thái Lan nói sẽ hoãn bầu cử trong hơn một năm để tạo thời gian cho hòa giải chính trị và cải cách. Trong bài phát biểu được phát trên sóng truyền hình, Tướng Prayuth Chan-ocha kêu gọi tất cả các bên cộng tác và ngưng biểu tình. Ông cũng cảnh báo người dân không nên chống lại quân đội. Quân đội Thái Lan đã giành quyền lực hôm 22/5 và bắt giữ nhiều chính trị gia cấp cao trong vài ngày với lý do sự ổn định phải được phục hồi sau nhiều tháng bất ổn. Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng kể từ ngày đảo chính, Tướng Prayuth nói: "Chính quyền [quân đội] đã đặt ra khung thời gian một năm và ba tháng để tiến tới bầu cử." "Đã quá nhiều thời gian bị tiêu hao vào các cuộc xung đột". Tướng Prayuth nói giai đoạn đầu trong kế hoạch của quân đội, dự kiến kéo dài b

“Những người khốn khổ” ở Việt Nam

Hình ảnh
Bốn trong năm công an tham gia đánh chết người ở Phú Yên hồi tháng Tư chỉ bị từ 1-2 năm tù hoặc án treo Quý bạn đọc hãy nhẫn nại đọc bài này để thấm thía nỗi đau của người dân Việt dưới cái chế độ khốn nạn tại VN hiện nay, dung dưỡng một lũ dốt nát cầm cân luật pháp bỏ tù vô tội vạ người dân. BBT Theo BBC Đặng Hoàng Giang Gửi cho BBC từ Hà Nội Cập nhật:  08:21 GMT - thứ bảy, 31 tháng 5, 2014 Jean Valjean, nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết “Những người khốn khổ” của Victor Hugo, nhận án tù 5 năm vì ăn cắp một ổ bánh mì cho mấy đứa cháu. Dường như chúng ta cần một Victor Hugo mới để viết “Những người khốn khổ” của Việt Nam năm 2014. Vào một buổi sáng đầu tuần tháng 9 năm ngoái, ba thanh thiếu niên Thành, Hùng, Thịnh đèo nhau trên một chiếc xe máy ra đường liên huyện của Tiên Lãng, Hải Phòng để trêu ghẹo con gái. Trên đường, nhóm này rủ thêm Lộc, đang cuốc bộ đi học, lên xe, thành din bốn cầu. Cả bốn đều là các thanh thiếu niên nhà nông

'VN đã sẵn sàng kiện TQ vụ giàn khoan'

Hình ảnh
Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng nói VN đã 'chuẩn bị xong' và 'sẵn sàng' kiện TQ. Theo BBC Cập nhật:  12:59 GMT - thứ bảy, 31 tháng 5, 2014 Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nói nước này đã 'chuẩn bị' và 'sẵn sàng' có hành động pháp lý kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về vụ Giàn khoan Hải Dương 981 ở khu vực Hoàng Sa, theo tờ Bloomberg. Hôm 30/5/2014, ông Nguyễn Tấn Dũng nói với tờ báo Mỹ Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng 'các bằng chứng' và đang cân nhắc thời điểm để đưa vụ kiện ra quốc tế. "Việt Nam đã chuẩn bị bằng chứng cho một hành động pháp lý thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển ngoài khơi của Việt Nam và đang cân nhắc thời điểm tốt nhất để trình vụ kiện," tờ Bloomberg hôm 31/5 viết. " Nếu xung đột nổ ra ở Biển Đông, sẽ không có người chiến thắng " Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng "Chúng tôi đã chuẩn bị xong và sẵn sàng kiện," ông Dũng được trích thuật

TIN VẮN VIỆT NAM

Hình ảnh
30/05/2014 - VIỆT NAM - BIỂN ĐÔNG Việt Nam : Giới nhân sĩ trí thức ra thư ngỏ về tình hình Biển Đông Trong một bức thư ngỏ được đăng trên mạng hôm nay, 30/05/2014, giới nhân sĩ trí thức Việt Nam kêu gọi chính quyền thúc đẩy cải cách chính ... 29/05/2014 - VIỆT NAM - TRUNG QUỐC Biển Đông : Tàu Trung Quốc dùng nhiều mánh khóe đe dọa và gài bẫy Hôm nay 29/05/2014 tình hình tiếp tục sôi động xung quanh giàn khoan Hải Dương Thạch Du (Haiyang Sinyou) 981 do Trung Quốc đặt trái phép ở vùng biển Hoàng Sa thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Tàu hộ vệ tên lửa Trung Quốc hung hãn áp sát tàu Việt Nam, các tàu vỏ sắt chạy thành đoàn khoảng ba chục chiếc liên tục hăm dọa, máy bay chiến đấu gầm rú trên không…, bên cạnh đó là các mánh khóe gài bẫy. 29/05/2014 -

Việt Nam : Giới nhân sĩ trí thức ra thư ngỏ về tình hình Biển Đông

Hình ảnh
Biểu tình phản đối Trung Quốc ở Sài Gòn, 18/05/2014 REUTERS Theo RFI Thanh Phương Thứ sáu 30/5/2014 Trong một bức thư ngỏ được đăng trên mạng hôm nay, 30/05/2014, giới nhân sĩ trí thức Việt Nam kêu gọi chính quyền thúc đẩy cải cách chính trị theo hướng dân chủ hóa để « có đủ sức mạnh bảo vệ và phát triển đất nước » trước mưu đồ lấn chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Bức « Thư ngỏ về tình hình khẩn cấp của đất nước » cho rằng vụ Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 ở thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, xâm hại tàu, thuyền của ngư dân và tàu công vụ của Việt Nam là « hành vi xâm lược bằng vũ trang » và là « một bước leo thang mới rất nguy hiểm của thế lực bành trướng Trung Quốc trong mưu đồ lấn chiếm Biển Đông ». Các tác giả bức thư ngỏ bày tỏ sự bất bình trước việc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong phiên họp vừa qua đã không « lên án, phân tích và đề ra đối sách chống lại mưu đồ và hành động xâm lược mới của thế

Kiện Bắc Kinh : Thế ứng xử mới của Việt Nam trước Trung Quốc

Hình ảnh
Cảnh sát biển Việt Nam theo dõi tàu Trung Quốc vào cách bờ biển Viêt Nam 130 hải lý - Reuters Theo RFI Trọng Thành Ngày 26/06/2014, một lá thư yêu cầu lãnh đạo Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa liên quan đến các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, với gần 4.000 chữ ký, đã được gửi đến ba lãnh đạo : Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Kiện Trung Quốc ra tòa về các tranh chấp chủ quyền trên biển là một giải pháp mà nhiều công dân Việt Nam cho rằng là cấp bách để bảo vệ chủ quyền và không thể không làm để đòi hỏi Trung Quốc phải thay đổi thái độ. Kể từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 tiến hành thăm dò tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, với máy bay và tàu chiến hộ tống, Việt Nam đã có nhiều phản ứng thể hiện sự phản đối, trên thực địa, cũng như về mặt ngoại giao, nhưng cho đến nay tất cả những nỗ lực này không làm Bắc Kinh thay đổi ý định. Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh (Paris) 28/05/201

Phạm Chí Dũng : Trung Quốc có tấn công Việt Nam vào thời điểm này ?

Hình ảnh
Quân đội Trung Quốc không ngừng được hiện đại hóa, với ngân sách quốc phòng sẽ tăng mỗi năm gần 20%. Reuters Theo RFI Thụy My Thứ sáu 30/5/2014 Đã gần một tháng, giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 của Trung Quốc vẫn ngang nhiên hiện diện tại vùng biển Hoàng Sa thuộc vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hàng trăm tàu quân sự trong đó có những tàu hộ vệ tên lửa và tàu cá giả dạng của Bắc Kinh, cùng với máy bay trinh sát hàng ngày hung hãn tấn công, đe dọa các tàu Việt Nam. Trong lúc Biển Đông dậy sóng, những hình ảnh trên mạng cũng hé lộ việc Trung Quốc rầm rộ chuyển quân về phía biên giới Việt-Trung. Các động thái này khiến mọi người không thể không đặt ra câu hỏi : Liệu chế độ Bắc Kinh sẽ lại tấn công quân sự vào Việt Nam như đã tiến hành vào năm 1979 ? RFI Việt ngữ đã đặt vấn đề này với nhà bình luận Phạm Chí Dũng, cựu sĩ quan quân đội ở Thành phố Hồ Chí Minh. RFI : Thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Vụ giàn khoan Hải Dương Thạch Du