Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2021

Tin Hoa Thịnh Đốn

Hình ảnh
TinHoaThinhDon 9 hours ago Biden – Putin cảnh cáo nhau trong cuộc điện đàm về Ukraina *Phan Minh * *Theo *RFI Nhà Trắng công bố ảnh tổng thống Joe Biden điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin, từ nhà riêng ở Wilmington, Hoa Kỳ, ngày 30/12/2021 - AP/Adam Schultz *Tối hôm qua 30/12/2021, tổng thống Mỹ Joe Biden và nguyên thủ Nga Vladimir Putin đã điện đàm với nhau trong gần 1 giờ về hồ sơ Ukraina. Đây là cuộc điện đàm thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng giữa lãnh đạo hai nước.* Từ Matxcơva, thông tín viên Jean Cassey tường trình : *Bộ Ngoại Giao Nga đánh giá, đó là một cuộc hội đàm "mang tính xây dựng" và « nhìn chung là hài lòng". Đêm qua, Vladimir ...  read more TinHoaThinhDon 9 hours ago 2022, năm 'bản lề' cho Joe Biden, Tập Cận Bình và Vladimir Putin *Minh Anh * *Theo *RFI Tổng thống Nga Vladimir Putin lúc trao đổi với tổng thống Mỹ Joe Biden qua cầu truyền hình, ngày 07/12/2021 tại Sotchi (Nga) - © MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / AFP *Chỉ còn vài giờ nữa là n

Tin Tổng Hợp – 31/12/21

Hình ảnh
 RFI (AFP) - Ấn Độ tố cáo Trung Quốc « tạo » tên cho nhiều địa điểm ở vùng tranh chấp . Cụ thể, trong tuần này, bộ Nội Vụ Trung Quốc thông báo « hợp pháp hóa » tên chính thức bằng tiếng Hoa của 15 địa điểm tại vùng Zangnan (Nam Tây Tạng) – tên do Trung Quốc tự đặt tại vùng mà New Dehli gọi là Arunachal Pradesh. Hôm qua, 30/12/2021, bộ Ngoại Giao Ấn Độ đã có phản ứng, tái khẳng định vùng Arunachal Pradesh « đã và sẽ luôn là một phần toàn vẹn lãnh thổ Ấn Độ ». Phía Trung Quốc, thông qua lời phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Triệu Lập Kiên cho rằng « Nam Tây Tạng nằm trong vùng tự trị Tây Tạng của Trung Quốc và luôn là một phần lãnh thổ Trung Quốc », đồng thời nói thêm rằng việc đổi tên để khẳng định « quyền chủ quyền của Trung Quốc ». (Reuters) – Philippines: Hơn 400 người thiệt mạng vì bão Rai . Cơ quan quản lý thảm họa Philippines hôm 31/12/2021 cho biết: Đã có hơn 400 nạn nhân thiệt mạng do cơn bão Rai đổ vào nước này ngày 12/12. Người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa trả lời họp báo rằng

Ðiểm Báo Pháp – 31/12/21

Hình ảnh
 RFI 2021 : Độc tài thắng thế, chứng khoán lên ngôi, Covid rình rập Tổng biên tập Stand News, ông Lâm Thiệu Đồng (Patrick Lam), thứ 4 từ trái, bị cảnh sát bắt giải đi ngày 29/12/2021. Đây là vụ bố ráp cuối cùng trong năm, dùng luật an ninh Trung Quốc đánh vào vào tự do báo chí Hồng Kông.   AP Thụy My 11 phút Trong số báo cuối cùng của năm 2021, các báo Pháp hôm nay 31/12/2021  đều có bài vở tổng kết những sự kiện xảy ra trong năm qua.  Le Monde  nhận định  « 2021 là một năm tốt đẹp cho những nhà độc tài và kém vui cho các nền dân chủ » -  đang mệt mỏi với đại dịch chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt. Năm 2021 bắt đầu với vụ xâm nhập điện Capitol ở Washington ngày 06/01, và kết thúc bằng những tiếng giày đinh rầm rập ở biên giới Nga & Ukraina, cùng với việc Matxcơva đóng cửa Memorial, tổ chức nhân quyền cuối cùng. Nga và Trung Quốc gia tăng áp lực lên các nước láng giềng ; từ Miến Điện cho đến Sudan, hy vọng dân chủ bị quân đội hay các lãnh đạo chuyên quyền dập tắt. Độc tài và dân ch

Tin Trong Nước - 31/12/21

Hình ảnh
  Tại Việt Nam, đến ngày 31/12, ghi nhận 15 ca nhiễm biến chủng Omicron, đều không có triệu chứng. (Ảnh minh hoa: VGP) ĐÔNG DƯƠNG Việt Nam ngày 31/12: Hơn 16,000 ca nhiễm mới, 14 ca nhiễm biến chủng Omicron đều không có triệu chứng   BTV Epoch Times Tiếng Việt Thứ sáu, 31/12/2021     Báo lỗi Mục lục Hơn 16,000 ca nhiễm mới, Vĩnh Long lần đầu vượt 1,000 F0 14 ca nhiễm biến chủng Omicron đều không có triệu chứng Sài Gòn cho học sinh các khối lớp từ 7-12 học trực tiếp Đắk Lắk nước sông dâng cao, gần 1,000 hecta lúa bị nhấn chìm Bình Định bị hư hại 8 hecta rừng, ruộng lúa do sạt lở Việt Nam khai thác trở lại máy bay Boeing 737 Max trong lãnh thổ Việt Nam ngày 31/12 ghi nhận hơn 16,000 ca nhiễm mới, thêm 14 ca nhiễm biến chủng Omiron, 226 ca tử vong, hơn 18,000 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hơn 16,000 ca nhiễm mới, Vĩnh Long lần đầu vượt 1,000 F0 Tối 31/12, Bộ Y tế thông báo về 16,515 ca nhiễm mới gồm 39 ca nhập cảnh, 16,476 ca ghi nhận tại 60 tỉnh/thành, trong đó có 11,337 ca nhiễm cộn