Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2014

Một cuộc tọa đàm công phu và... quyết liệt

Hình ảnh
Sun, 11/30/2014 - 06:38 — nguyenhuuvinh Ngày 26/11/2014, tại Nhà thờ Thái Hà đã diễn ra một cuộc Tọa đàm với chủ đề: Cơ chế của Liên Hợp Quốc về bảo vệ Người bảo vệ nhân quyền. Cuộc Tọa đàm do Diễn Đàn Xã hội Dân Sự và Nhóm Công tác UPR Việt Nam tổ chức. Lẽ ra, sẽ chẳng có gì quá lớn lao và nghiêm trọng khi có một cuộc Tọa đàm như vậy. Bởi số lượng người tham gia không lớn lắm và nội dung cũng không có gì quá ghê gớm, ảnh hưởng nghiêm trọng, tức thời đến đời sống xã hội ngay lập tức hoặc có nội dung chống đối, phá phách. Sở dĩ cuộc Tọa đàm đã trở thành nghiêm trọng, thu hút sự chú ý của dư luận, tập trung đông đảo người theo dõi và diễn ra thành công ngoài sự mong đợi của nhiều người, là do nó đã được lực lượng Công an, an ninh tốn thời gian, công sức và tiền bạc của người dân để nâng cuộc Tọa đàm lên một tầm mức quan trọng. Cuộc viếng thăm không hẹn trước và những người lạ trước ngõ Tối 25/11, gia đình Điếu Cày tổ chức liên hoan, tri ân anh chị em miền Bắc đã sát

Một số lãnh đạo nhà nước sẽ bị miễn nhiệm

  Theo RFA 28.11.2014 Chiều hôm nay 28-11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, với tỷ lệ 81,49% ĐBQH tán thành. Nội dung nghị quyết này ghi rõ: “Người được bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá “không tín nhiệm” thì có thể xin từ chức; trường hợp không từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm đối với người đó”. Theo Nghị quyết, các chức danh được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm gồm: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, các Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, các thành viên khác của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ,

Dân Luận điểm tin thời sự Chủ Nhật ngày 30/11/2014

Hình ảnh
Theo Dân Luận Chính trị - xã hội Dân Luận tổng hợp   - Nóng: Ông Hồng Lê Thọ bị bắt khẩn cấp theo điều 258 Bộ Luật Hình Sự (Dân Luận): Ông Hồng Lê Thọ, chủ blog Người Lót Gạch, vừa bị bắt khẩn cấp với tội danh theo điều 258 Bộ Luật Hình Sự. - Anh Hồng Lê Thọ bị bắt vì lý cớ gì? (VNTB): Quen biết đã nhiều năm, cho đến giờ tôi vẫn không thể hình dung khác hơn rằng Hồng Lê Thọ là một trí thức ôn hòa chính trị, không phe phái và rất chừng mực về cách cư xử. Là một Việt kiều Nhật hồi hương, anh lặng lẽ sống và làm việc ở Sài Gòn, mở trang blog Người Lót Gạch như một kênh tổng hợp thông tin phản biện xã hội. Rất nhiều lần ngồi cà phê với anh, tôi luôn được thuyết phục bởi tình cảm quá nặng lòng với dân tộc của anh, về tất cả những gì mà tâm trí anh thường trực nỗi bức xúc trước hiện tình rối ren đổ nát của xã hội và nền chính trị. Với tôi, anh cũng là một trong những trí thức có cái nhìn sắc sảo và tách bạch nhất về quan hệ quốc tế và quan điểm “thoát Trung”. Chính trị - xã

Moldova bầu quốc hội thân Nga hay thân tây phương ?

Hình ảnh
Moldova : Tại một phòng phiếu gần thủ đô Chisinau, ngày 30/11/2014. Reuters     Theo RFI Tú Anh 30-11-2014 Hôm nay 30.11 tại Moldova, 25 tổ chức chính trị tranh nhau 101 ghế dân biểu quốc hội cho nhiệm kỳ 4 năm sắp tới. Bầu cử diễn ra trong bối cảnh chính trị căng thẳng tột độ vì vùng lãnh thổ 33.700 cây số vuông với 3,5 triệu dân, tuy nhỏ bé, nhưng nằm sát cạnh Ukraina với một thiểu số người nói tiếng Nga. Theo thăm dò ý kiến, phe thân Nga và thân Tây phương chiếm tỷ lệ tương đương. Bầu cử quốc hội tại Moldova quốc gia nhỏ bé ít dân mang giá trị của một cuộc trắc nghiệm địa chiến lược trong bố cảnh căng thẳng tại Ukraina. Giới phân tích xem đây là một cuộc trắc nghiệm chính trị bảo vệ ảnh hưởng Nga tại các nước trước đây nằm trong Liên Xô cũ. Moldova có nhiều điểm tương đồng với Ukraina và Gruzia, hai nước đang nằm trong tầm ngắm của Matxcơva : vùng Transdniestrie nói tiếng Nga, tuy là lãnh thổ của Moldova theo quyết định của Stalin, đã bị xáp nhập vào Nga từ

Quốc Dân Đảng Đài Loan « thấu hiểu » bài học ý dân

Hình ảnh
                Cảnh vui mừng của ủng hộ viên sau khi ứng của viên độc lập Kha Văn Triết (Ko Wen-je) thắng cử ở Đài Bắc ngày 29/11/2014. Reuters     Theo RFI Tú Anh 30-11-2014 12:30 Thủ tướng Đài Loan Giang Nghi Hoa từ chức ngay sau khi kết quả bầu cử địa phương được công bố và Quốc Dân Đảng bị thảm bại. Chính sách thân Bắc Kinh của Tổng thống Mã Anh Cửu đã làm cho đảng cầm quyền thua tại 5 trên 6 thành phố lớn theo kết quả đầu tiên. Đối với chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, tên chính thức của Đài Loan, thì cuộc bầu cử hôm thứ Bảy 29/11 là một cái tát. Không cần chờ kết quả của thành phố thứ sáu là Tân Bắc Thị, Thủ tướng Giang Nghi Hoa tự nhận trách nhiệm mang lại thất bại cho đảng cầm quyền. Tổng thống Mã Anh Cửu cũng đã xin lỗi các ủng hộ viên và cam kết cải cách Quốc Dân Đảng. Ông tuyên bố : " Tôi đã hiểu thông điệp của phòng phiếu ". Theo giới phân tích, cuộc bầu cử địa phương vừa qua mang màu sắc một cuộc trưng cầu dân ý về quan hệ với Bắc Kinh. Chính

Trung Quốc và ý đồ lũng đoạn các địa phương Đài Loan

Hình ảnh
Phe thân Bắc Kinh thua lớn nhân kỳ bầu cử địa phương Đài Loan - Reuters     Theo RFI Trọng Nghĩa ngày 29-11-2014 15:23   Vào hôm nay, 29/211/2014, như vậy là Quốc Dân Đảng đương quyền thân Bắc Kinh tại Đài Loan đã bị thảm bại trong cuộc bầu cử địa phương. Dù không phải là một cuộc bầu cử cấp toàn quốc, nhưng sự kiện này đã được Trung Quốc hết sức chú ý, và theo nhiều nhà quan sát, Bắc Kinh trong thời gian gần đây, ngoài việc hữu hảo với chính quyền Đài Bắc, còn ra sức thuần phục các cấp chính quyền địa phương Đài Loan. Trong một bài phân tích đăng trên trang web chuyên san Foreign Policy ngày 19/11/2014, Mark Fuchs, một nhà báo chuyên về Đài Loan đã vạch trần một số thủ đoạn đã được Bắc Kinh thực hiện để gây thiện cảm, thậm chí mua chuộc các quan chức dân cử địa phương Đài Loan, theo sách lược có thể gọi là « Dưới hòa thì trên thuận ». Ngay từ đầu tháng 4 năm 2012, Trung Quốc đã lên kế hoạch để mời các « giao liên » của họ tại nhiều cấp chính quyền thành phố và quận

Tập Cận Bình tuyên bố « kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ »

Hình ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.   Theo RFI Tú Anh 30-11-2014 Trung Quốc, đang có xung khắc biển đảo với các nước láng giềng sẽ cương quyết bảo vệ « chủ quyền quốc gia ». Trên đây là tuyên bố của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình mà Tân Hoa Xã loan tải trong bản tin hôm nay 30/11/2014. Trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy vừa qua, trong một buổi họp của đảng Cộng sản Trung Quốc về vấn đề ngoại giao, ông Tập Cận Bình tuyên bố là Trung Quốc « cần phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quyền lợi trên biển và đoàn kết dân tộc một cách kiên quyết ». Tập Cận Bình không gọi chính xác quốc gia nào đang « xung khắc » lãnh thổ với Trung Quốc nhưng ông khẳng định là sẽ « quản lý một cách đúng đắn mọi tranh chấp lãnh thổ và biển đảo » chống lại mọi hành động mà ông gọi là « sử dụng vũ lực một cách tùy tiện ». Trong cuộc họp tay ba nhân thượng đỉnh G20 vừa qua tại Úc, lãnh đạo ba nước Mỹ, Úc, Nhật ra thông cáo chung, không gọi đích danh Trung Quốc, nhưng cảnh báo nguy cơ xảy ra xung

Kết quả nghiên cứu: Béo phì gây ra nửa triệu ca ung thư mới mỗi năm

Hình ảnh
      Theo VOA 27.11.2014 Những rủi ro về sức khỏe có liên quan đến tình trạng quá cân được biết đến nhiều, và các nhà nghiên cứu nay nói rằng béo phì là thủ phạm của gần nửa triệu ca ung thư mới mỗi năm. Nghiên cứu đăng trên đặc san The Lancet Oncology nói rằng khu vực Bắc Mỹ dẫn đầu số ca bệnh mới liên quan đến béo phì – 110.000 ca – tiếp đến là Âu châu và Liên Xô cũ – 65.000 ca. Các nhà nghiên cứu nói rằng số ca bệnh mới trên toàn cầu theo ước đoán sẽ tăng thêm trong lúc kinh tế toàn cầu tăng trưởng. Các chuyên gia này nói rằng chỉ số tương quan giữa lượng mỡ trong người với chiều cao mà càng lớn thì rủi ro mắc các chứng ung thư, như ung thư ruột già, thận, vú và tuyến tụy càng cao. Các nhà nghiên cứu gọi ung thư là một đại dịch, và mọi người cần phải chú trọng đến các biện pháp để giữ cho trọng lượng cơ thể ở chuẩn mực khỏe mạnh.

Tuần hành vì công lý ở Mỹ để phản đối việc không truy tố cảnh sát

Hình ảnh
  Người biểu tỉnh ở khu vực St. Louis, Chicago, New York và các thành phố khác của Mỹ đã kêu gọi tẩy chay mua sắm để bày tỏ tình đoàn kết.   Hình ảnh/Video                         Video Tòa nhà của người Việt ‘bị đốt cháy’ trong vụ bạo loạn ở Mỹ Theo VOA 30.11.2014 Biểu tình tiếp tục xảy ra tại Mỹ để phản đối một phán quyết của bồi thẩm đoàn, theo đó không truy tố một cảnh sát da trắng, người đã bắn chết một thanh niên da đen không vũ khí tại tiểu bang Missouri, sau một cuộc đối đầu trên đường phố. Tại thị trấn Ferguson ở ngoại ô thành phố St. Louis, nơi Michael Brown, 18 tuổi, bị giết hồi tháng Tám, một nhóm người biểu tình hôm nay đã bắt đầu một cuộc tuần hành kéo dài 7 ngày qua 193 km để tới thủ phủ của Missouri là thành phố Jefferson. Cuộc tuần hành có tên gọi “Hành trình vì công lý” do Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu (NAACP) tổ chức. NAACP nói rằng mục tiêu của cuộc tuần hành là “kêu gọ

Thái Lan, Malaysia và Philippines bắt hơn 70 ngư dân Việt

Hình ảnh
   Đây không phải là lần đầu tiên các ngư dân Việt Nam bị các nước trong khu vực bắt giữ. (ảnh minh họa)   Theo VOA 30.11.2014 54 ngư phủ người Việt đã bị hải quân Thái Lan bắt giữ hôm nay tại Vịnh Thái Lan vì “xâm phạm lãnh hải” của nước này. Giới chức hải quân Thái Lan được báo chí trích lời cho biết ngoài số ngư dân trên, giới hữu trách nước này còn tịch thu bảy tàu cá. Các ngư phủ Việt Nam bị các tàu tuần tra của Thái Lan bắt trong khi bị cáo buộc đánh bắt trái phép tại Vịnh Thái Lan. Họ sau đó đã bị giải về một căn cứ hải quân và bị đưa tới một đồn cảnh sát để thẩm vấn rồi sau đó bị truy tố tội xâm nhập lãnh hải của Thái. Theo quan chức Thái, từ đầu năm tới nay, hàng trăm ngư dân Việt cùng với hơn 40 tàu cá đã bị bắt giữ trên Vịnh Thái Lan. Sang một tin khác cũng liên quan tới ngư dân Việt Nam. Báo chí Malaysia đưa tin, hải quân nước này mới đây đã ngăn chặn một nhóm ngư phủ Việt tìm cách đánh cắp các cổ vật trên các tàu

Khu Người Việt ở Warsaw Ba Lan

Hình ảnh
     Theo Bao Mai Ulrich Adrian – LCH chuyễn ngữ Một bài báo về những truyện động trời xẩy ra tại khu dân cư người Việt Nam ở phố nghèo Warsaw Ba Lan. Chủ Nhật vừa qua chương trình Đài truyền hình Đức có truyền phát một phóng sự về cộng động người Việt tại Ba Lan. Đây là một trong hai Đài truyền hình (quốc gia) có thể nói là đứng đắn. Phóng sự nói về sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Ba Lan, hầu hết là di dân từ Miền Bắc. Cách sống và cách xử sự với nhau thật kinh khủng. Những bí mật mà các nhà báo Ba Lan thuật lại thật khó mà tin rằng chúng đã xẩy ra như vậy… những chuyện động trời! Bài báo cũng tố cáo nhân viên Tòa Đại Sứ Cộng Sản Việt Nam tại Ba Lan có nhúng tay vào những tệ đoan và hành vi tội phạm được nêu ra.. .. Vì đồng tiền và lợi nhuận mà mất hết trái tim. Đây là bài tóm lượt về phóng sự. LCH đã chuyển dịch qua tiếng Việt để chúng ta cùng đọc và suy nghĩ: Sắc thái Việt trong lòng Warsaw – Ba Lan Chúng tôi đang đứng tại Praga, một khu phố nghèo của Warsaw và nhìn

Người gốc Việt trở thành thị trưởng trẻ nhất một thành phố ở Mỹ

Hình ảnh
Anh Bảo cho biết không ai trong gia đình anh theo nghiệp chính trị, và mọi người đều tự hào về thành quả bước đầu của anh.   Hình ảnh/Video                          Video Thị trưởng người Mỹ gốc Việt ghi nhớ sự hy sinh của cha mẹ Theo VOA Tiếng Việt 30.11.2014 Một người Mỹ gốc Việt đã chính thức trở thành thị trưởng thành phố Garden Grove, nơi có đông đồng hương sinh sống, sau cuộc kiểm phiếu lại đầu tuần này. Sau khi kiểm lại 2.500 phiếu, phần thắng vẫn nghiêng về anh Nguyễn Bảo. Thị trưởng kỳ cựu đương nhiệm Bruce Broadwater đã phải từ bỏ cuộc kiểm phiếu lại sau một ngày, và ứng viên gốc Việt vẫn thắng sát sao với 15 lá phiếu trước đối thủ của mình. Anh cho VOA Việt Ngữ biết rằng anh sẽ nhậm chức vào ngày 9/12 tới. Anh cho biết không ai trong gia đình anh theo nghiệp chính trị, và mọi người đều tự hào về thành quả bước đầu của anh. “Tôi muốn chống lại những bất công, và lắng nghe mọi tiếng nói từ người

Thủ tướng Đài Loan từ chức sau thất bại của đảng cầm quyền

Hình ảnh
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày hôm nay, Thủ tướng Giang Nghi Hoa nói ông chịu trách nhiệm về thất bại nặng nề của Quốc dân Đảng.     Theo VOA 30.11.2014 Thủ tướng Đài Loan tuyên bố từ chức sau khi đảng cầm quyền, thân Bắc Kinh, của ông thất bại nặng nề hơn nhiều so với dự báo trong cuộc bầu cử địa phương. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày hôm nay, Thủ tướng Giang Nghi Hoa nói ông chịu trách nhiệm về thất bại nặng nề của Quốc dân Đảng. Quốc dân Đảng đã để mất 8 vị trí hàng đầu tại 8 thành phố và quận, huyện, trong đó có cả ‘thành trì’ lâu nay của Đảng này, là thủ đô Đài Bắc. Các kết quả thăm dò trước khi cuộc bầu cử diễn ra dự báo rằng đảng này sẽ chỉ mất 3 vị trí. Các kết quả cho thấy các cử tri không hài lòng với Tổng thống Mã Anh Cửu và chính sách củng cố quan hệ tốt đẹp hơn với Hoa Lục của ông. Những thất bại trên sẽ ảnh hưởng tới khả năng nắm giữ vị trí Tổng thống của Quốc dân Đảng trong năm 2016. Ngoài ra, nó cũng sẽ làm gián đoạn sáu