Thủ lĩnh sinh viên Joshua Wong bị bắt

Cảnh sát đã dùng hơi cay khi xảy ra đụng độ
 
Theo BBC
26 tháng 11 2014
Hai thủ lĩnh sinh viên Hong Kong bị bắt giữ khi nhà chức trách với trát tòa bắt đầu giải tán trại biểu tình ở khu vực buôn bán Mong Kok.
Hai người này là Joshua Wong và Lester Shum.
Kể từ hôm thứ Ba, tin tức nói gần 150 người đã bị tạm giữ.
Trong một diễn biến khác, bảy cảnh sát, bị quay phim đánh một người biểu tình hồi tháng 10, đã bị bắt.
Cảnh sát Hong Kong nói họ bị tạm giam vì nghi ngờ đã hành hung người khác.
Xô xát xảy ra khi nhà chức trách với trát tòa bắt đầu giải tán trại biểu tình ở khu vực buôn bán Mong Kok.
Quá trình này diễn ra một cách hòa bình trong ngày thứ Ba, nhưng chuyển thành bạo lực khi con số người biểu tình gia tăng.
Cảnh sát đã phải dùng dùi cui và hơi cay để dẹp người biểu tình trên các phố xung quanh đường Nathan.
Chiến dịch giải tán trại biểu tình ở Mong Kok tiếp tục trong sáng thứ Tư 26/11. Tòa đã phát lệnh giải tỏa các khu phố Argyle và Dundas.
Sau khi nhân viên thừa phát lại đọc cảnh báo, các công nhân đã bắt đầu dỡ các tấm gỗ và các nguyên vật liệu khác.
Ai cản trở việc này đều có thể bị bắt, theo phán quyết của tòa.
Người biểu tình bắt đầu xuống đường từ đầu tháng Mười để đòi quyền tự do bầu chọn người đứng đầu Hong Kong năm 2017.
Khi bắt đầu hồi tháng Mười, cuộc biểu tình thu hút hàng chục nghìn người tham gia, nhưng con số nay xuống chỉ còn vài trăm cho dù cuộc thương lượng giữa hai bên vẫn còn chưa ngã ngũ.
Chính quyền Hong Kong và Bắc Kinh nói cuộc biểu tình bất hợp pháp, và người dân cũng ngày càng ít ủng hộ vì gián đoạn cuộc sống của họ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?