Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2021

Tin Hoa Thịnh Đốn

Hình ảnh
TinHoaThinhDon  Phía sau những màn 'Tự sướng' là sự vô liêm sỉ Unknown,  TinHoaThinhDon  - 12 hours ago *J.B Nguyễn Hữu Vinh * *Theo blog *RFA Đã hơn 1 năm, kể từ ngày đại dịch do virus Covid-19 bùng phát khắp nơi trên thế giới. Đai dịch đã gây sự đảo lộn cả thế giới về mọi mặt từ chính trị, kinh tế, xã hội cho đến từng cá nhân mỗi người. Hẳn nhiên, khi dịch bệnh, nhiều nơi bị cách ly, nhiều nước bị ảnh hưởng, nhiều quốc gia khốn đốn… điều đó đã rõ. Tất cả các nước gồng mình chống dịch bằng mọi cách, mọi biện pháp. Chính phủ các nước ra sức thiết lập những biện pháp mà họ cho là hữu hiệu nhất để dập dịch. Mỗi nơi, tùy theo điều kiện chính trị, kinh tế xã hội mà có những cách l... Đâu rồi sự 'ngạo nghễ' và 'xa xỉ'? Unknown,  TinHoaThinhDon  - 12 hours ago *J.B Nguyễn Hữu Vinh * *Theo blog *RFA *Toang!* Dịch do covid-19 lại bùng phát dữ dội khắp cả nước, đợt bùng phát thứ tư tại Việt Nam. Lần này không chỉ là một tỉnh Bắc Giang hay Bắc Ninh để có thể cô lập, cách

Tin Tổng Hợp – 31/5/21

Hình ảnh
  (Xinhua/NHK) – Quân Đội Miến Điện ngừng các chiến dịch quân sự đến cuối tháng Sáu.  Theo thông cáo ngày 30/05/2021 của tập đoàn quân sự, quyết định kéo dài thời hạn ngừng mọi chiến dịch quân sự trên toàn quốc là để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với 10 tổ chức vũ trang dân tộc đã tham gia ký Thỏa thuận Ngừng bắn Quốc gia (NCA) từ tháng 10/2015 và để mở cửa lại trường học từ ngày 01/06. Phong trào chống tập đoàn quân sự lan sang lĩnh vực thể thao. Nhiều cầu thủ bóng đá Miến Điện đã từ chối tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu với Nhật Bản ở vòng đấu loại Giải vô địch Bóng đá Thế giới 2022. Trả lời NHK ngày 31/05, tuyển thủ Zaw Min Tun, từng 10 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, cho biết anh từ chối vì muốn sát cánh với người dân Miến Điện. (AFP) – Thế Vận Hội Tokyo 2020 thắt chặt điều kiện đối với khán giả trong nước.  Theo một tờ báo Nhật Bản ngày 31/05/2021, trong trường hợp được phép tham dự các cuộc thi đấu Thế Vận Hội Tokyo, diễn ra từ 23/07 đến 08/08/2021, khán giả Nhật Bản sẽ

Ðiểm Báo Pháp – 31/5/21

Hình ảnh
Chiến lược zero Covid của châu Á bị lung lay 31/05/2021 – Về đại dịch corona, xã luận của  Le Monde  nhận  định « Chiến lược zero Covid bị lung lay ở châu Á ».  Nếu các nước châu Á ban đầu đã thành công trong việc nhanh chóng khống chế được con virus, việc quay lại bình thường hầu hết tùy thuộc vào tiêm chủng, một lãnh vực mà châu Á-Thái Bình Dương rất chậm trễ. Quảng cáo Hồi mùa xuân 2020, khi châu Âu bị quá tải và không đủ phương tiện đối phó, đang nằm ở tâm đại dịch Covid, châu Á là một tấm gương ngoạn mục. Không kể Trung Quốc với việc xử lý khủng hoảng một cách độc đoán mà phương Tây không thể bắt chước, các nền dân chủ châu Á đã nhanh chóng ngăn chận được việc lây nhiễm, nhờ kinh nghiệm trong dịch SARS vào đầu những năm 2000, nhờ người dân chấp hành tốt và quen thuộc với các công nghệ mới. Tiêm chủng cho các nhân viên hàng không tại Bangkok, Thái Lan ngày 25/05/2021. AP – Sakchai Lalit Tin rằng đã khống chế được virus, châu Á lơ là vac-xin Một năm sau, tình hình hoàn toàn khác biệ