Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2014

Chuyến bay MH17 và những thảm họa của Putin

Hình ảnh
Ben Judah (Prospect, Anh)  Phạm Nguyên Trường dịch/VNTB    Hiện trường vụ tai nạn MH17 Sự bất tài của người Nga là nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17 (VNTB) Vladimir Putin đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như thế này. Một lần nữa ông ta lại đối mặt với sự kiện là do sự bất tài của các quan chức Nga mà biết bao người đã bị thiệt mạng một cách cực kì vô lí. Một lần nữa, ông ta lại nổi giận, ông ta lại cảm thấy bị làm nhục, bị phản bội – nhưng dĩ nhiên ông ta không phải là người có lỗi. Chưa bao giờ nước Nga được cai trị một cách hiệu quả. Hiện nay đất nước này được cai trị bởi một con quái vật dị thường do Putin tạo ra – một bộ máy quan liêu đầy sức mạnh nhưng tham nhũng khủng khiếp, một mô hình mang tính đế chế, cai trị dân một cách độc đoán nhưng lại thiếu khả năng đến mức nực cười trong việc chữa trị căn bệnh tham nhũng của chính mình. Tất cả những thảm họa của Putin đều là do nhà nước Nga không thể thành lập được chính phủ đáng tin cậy, có thể cai t

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật để kiện Tổng thống Obama

Hình ảnh
Các dân biểu Cộng hòa nói Tổng thống Obama vi phạm hiến pháp vào năm 2013 bằng cách thay đổi luật bảo hiểm sức khoẻ mà không được sự chấp thuận của Quốc hội Theo VOA Cindy Saine 31.07.2014 TRỤ SỞ QUỐC HỘI — Sau một ngày đầy kịch tính, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật cho phép Hạ viện kiện Tổng thống Barack Obama. Các dân biểu Cộng hòa nói Tổng thống vi phạm hiến pháp vào năm 2013 bằng cách thay đổi luật bảo hiểm sức khoẻ mà không được sự chấp thuận của Quốc hội. Phe Dân chủ nói dự luật này là một đòn chính trị nhằm phá hoại tính chính đáng của Tổng thống. Từ Điện Capitol, thông tín viên Đài VOA Cindy Saine gởi về bài tường thuật sau đây. Đó là một ngày tranh luận sôi nổi tại Hạ viện về tình trạng dân chủ tại nước Mỹ. Các dân biểu Cộng hòa nói Tổng thống Dân chủ Barack Obama đã công khai tuyên bố là ông có cây bút để ký, và nếu Quốc hội không hành động để giải quyết vấn đề, ông sẽ tự hành động về những vấn đề như di trú và bảo hiểm sức khoẻ. Chủ tịch Hạ v

Thân Mỹ, sao không?

Hình ảnh
Phạm Thành Theo blog Bà Đầm Xòe Đã đến lúc phải hô to: Không thân Mỹ, không học tập Mỹ là ngu… Nước Mỹ là một nước văn minh nhất thế giới, có một nền dân chủ hàng đầu thế giới, kinh tế mạnh nhất thế giới, khoa học kỹ thuật tiến tiến hiện đại nhất thế giới, quân sự mạnh nhất thế giới. Thân được với nước Mỹ, làm đồng minh với Mỹ, là được nằm trong nhóm lợi ích với nước Mỹ thì dân chủ sẽ có, kinh tế sẽ được hà hơi tiếp sức phát triển, khoa học kỹ thuật sẽ được thăng tiến mạnh mẽ… Thực tế những nước nào thân Mỹ, đồng minh với Mỹ, dù què quặt tới đâu sau vài chục năm thân Mỹ đều trở thành nước dân chủ, mạnh về kinh tế, mạnh về quân sự, có uy tín cao trên trường quốc tế. Nhật, Hàn Quốc, Singapor, Thái Lan, Đài Loan… ở châu Á là những hình ảnh nhãn tiền, không thể chối cãi, biện minh. Chống lại Mỹ kiểu gì rồi đất nước kiểu gì cũng bị tiêu vong. Nga Cộng là một cường quốc, âm mưu đối đầu với Mỹ, đang phải trả giá đắt trên con đường suy sụp. Tầu Cộng, một cường quốc về dân s

Trực tiếp họp báo công khai kết quả sợ bộ chuyến thăm của báo cáo viên đặc biệt LHQ về tự do tôn giáo và tín ngưỡng

Hình ảnh
  Dân Luận tổng hợp Trưa nay, Buổi họp báo của ông Heiner Bielefeldt vừa được bắt đầu lúc 12:00 tại Phòng họp Rose, Trụ sở UNDP Hà Nội, 25-29 phố Phan Bội Châu, Hà Nội. Như đã thông báo, nội dung cuộc họp báo công khai này, ông Heiner sẽ thông báo kết quả sơ bộ chuyến thăm của ông những ngày qua tại Hà Nội, SaiGon, miền Tây. Cuộc họp chính thức bắt đầu Hiện đang có đông đảo những người quan tâm, anh chị em đấu tranh ở Hà Nội, Saigon tham dự. Có khoảng 100 người tham dự buổi họp báo này. Chúng tôi thấy có sự tham dự của các hãng thông tấn quốc tế như Reuters, các phóng viên của VRNs, Dân Luận. Các đại diện cho các tổ chức xã hội dân sự như Con Đường Việt Nam, Voice... Những người đấu tranh như JB Nguyễn Hữu Vinh, Bạch Hồng Quyền, Nguyễn Hồ Nhật Thành... Ông Heiner cho biết: "Dự định đi thăm An Giang, Gia Lai và Kon Tum của đoàn không may đã bị gián đoạn từ ngày 28 đến 30/7. Tôi nhận được những thông tin đáng tin cậy là một số cá nhân tôi muốn gặp đã bị đặt dướ

WikiLeaks: Tên của Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Đức Thúy và Nông Đức Mạnh xuất hiện trong vụ hối lộ tiền polymer

Nguyễn Công Huân lược dịch Theo WikiLeaks Dân Luận: Trong danh sách mà tòa Úc đề cập đến cấm đưa tên có liên quan tới vụ hối lộ tiền polymer có những nhân vật sau đây từ Việt Nam: - Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Việt Nam (từ năm 2011); - Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam (từ năm 2006); - Lê Đức Thúy, cựu Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn Tài chính Quốc Gia (từ 2007-2011) và cựu Thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Việt Nam (1999 - 2007); và - Nông Đức Mạnh, cựu Tổng bí thư Đảng CSVN (2001 - 2011). Úc cấm báo cáo các trường hợp hối lộ đa quốc gia liên quan đến Malaysia, Indonesia và Việt Nam Ngày 29 tháng Bảy năm 2014, WikiLeaks công bố một lệnh kiểm duyệt chưa từng có của Úc liên quan đến vụ hối lộ nhiều triệu đô-la, trong đó nói rõ tên tuổi của một số vị lãnh đạo - cả tiền nhiệm và đương nhiệm - của Indonesia, Malaysia và Việt Nam, cùng với người thân và các quan chức cao cấp khác. Lệnh siêu cấp này lấy cớ "an ninh quốc gia" để ngăn cản bất kỳ ai đưa tin về sự việ

Một cổ hai tròng

Hình ảnh
Nguyễn Anh Dũng ( Nhà giáo - cựu chiến binh ) -  Trong thời gian thuộc Pháp, người dân Việt Nam bị hai tầng áp bức bóc lột là thực dân Pháp và triều đình phong kiến bản địa. Mà người ta thường nói là, sống trong chế độ "Một cổ hai tròng" với những khoản sưu cao thuế nặng, sự nghèo khổ thể hiện rõ ở những vùng thôn quê. Nhưng có điều lạ là những quyền cơ bản của con người như: Quyền lập hội biểu tình, các quyền tự do ngôn luận, báo chí, xuất bản, sáng tác. Quyền sở hữu tư nhân về bất động sản, về đất đai và nhiều quyền khác nữa vẫn được tôn trọng. Sau khi cưỡng chiếm miền nam 1975, nền tảng của nhà nước pháp quyền Việt Nam cộng hòa bị xóa bỏ. Thay vào đó là nhà nước cộng sản, thực thi các chính sách tàn bạo dã man. Như đã từng áp dụng trên miền Bắc XHCN sau năm 1954, trong thời gian cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, hợp tác xã nông nghiệp, chống xét lại... Kéo dài thời kỳ Xuống Hố Cả Nút (XHCN), cả nước rơi vào kh

Nhận định của Mạng Lưới Blogger Việt Nam về tình trạng công dân Việt Nam bị ngăn chận, sách nhiễu tham gia buổi hội thảo của Đại sứ quán Úc

Hình ảnh
Tất cả những "thiện chí" mà chính phủ Úc ghi nhận đối với nhà nước Việt Nam tại bàn ngoại giao đã bị chính các bộ phận an ninh chứng minh bằng hành động rằng: đó là những lời hứa hẹn suông. Hành vi tùy tiện bắt giữ và ngăn chận công dân Việt Nam tham dự hội thảo là "bài thuyết trình" sống và thật nhất của an ninh Việt Nam, là những phủ định hùng hồn nhất gửi đến chính phủ Úc sau khi quốc gia này cho rằng có sự  "thể hiện thiện chí ngày càng tăng của Việt Nam trong tiến trình phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước về các vấn đề nhân quyền. Thiện chí này cũng được thể hiện trong sự tham gia đầy tính xây dựng của Việt Nam vào Đánh giá định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền (UPR) năm 2014..."  như đã ghi trong thư của Đại sứ quán Úc gửi mời khách tham dự buổi hội thảo... * MLBVN - Trong lần  Đánh giá định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền  (UPR) năm 2014, nhà nước Việt Nam đã chấp nhận những khuyến nghị của UPR Úc trong lãnh vực &

Mỹ tố cáo Nga vi phạm Hiệp ước Hạt nhân

Hình ảnh
Tổng thống Obama gởi thư cho Tổng thống Putin về kết luận của Hoa Kỳ rằng Nga đã vi phạm hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân. Theo VOA 31.07.2014 Hoa Kỳ kết luận rằng Nga đã vi phạm các điều khoản của hiệp ước Lực Lượng Hạt Nhân Tầm Trung hay còn gọi là INF – một hiệp ước được coi là nền tảng của cơ cấu giải trừ hạt nhân Mỹ-Nga. Hiệp ước INF được tổng thống Mỹ Ronald Reagan và người đồng nhiệm Soviet của ông là Mikhail Gorbachev ký vào tháng 12 năm 1987. Hiệp ước có hiệu lực từ tháng 6 năm 1988. Ông Daryl Kimball, người đứng đầu Hiệp Hội Kiểm Soát Vũ Khí – một cơ quan nghiên cứu tư nhân, nói nó là một hiệp định mang tính lịch sử vì nó đã xóa bỏ toàn bộ một dòng vũ khí. “Hiệp ước yêu cầu Hoa Kỳ và Liên Bang Xô Viết – nay là Nga – loại bỏ vĩnh viễn và không tàng trữ tất cả các phi đạn đạn đạo thông thường và hạt nhân, cùng các phi đạn cruise được phóng đi từ mặt đất và cả các phi đạn cruise với tầm bắn từ 500km đến 5.500km.” Đến tháng 5 năm 1991, tất cả các phi

Mỹ ‘quan ngại’ Trung Quốc kết án học giả người Uighur

Hình ảnh
Ông Ilham Tohti, nhà hoạt động nhân quyền người Uighur đồng thời là giáo sư kinh tế, bị truy tố về tội âm mưu chia cắt đất nước. Theo VOA Victor Beattie 31.07.2014 Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc thả ông Iiham Tohti, nhà hoạt động nhân quyền Uighur đồng thời là giáo sư kinh tế, sau khi ông bị truy tố hôm qua với tội ly khai, chỉ hai ngày sau khi các vụ đụng độ ở tỉnh Tân Cương làm cho mấy mươi người bị thiệt mạng. Thông tín viên đài VOA Victor Beattie tường thuật rằng, người đứng đầu một tổ chức của người Uighur có trụ sở ở Mỹ nói rằng cộng đồng người Uighur Hồi giáo hiện đứng lên phản đối cuộc đàn áp mới được thông báo gần đây của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Marie Harf hôm qua đã bày tỏ lo ngại về vụ truy tố ông Iiham Tohti cũng như việc giam giữ ông và 6 sinh viên khác kể từ tháng Giêng. “Chúng tôi thực sự quan ngại về sự thiếu minh bạch về quyền lợi cũng như khả năng được tiếp cận đại diện pháp lý. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Trung Quốc th

Những người cộng sản muốn cải tổ

Hình ảnh
Kính Hòa, phóng viên RFA 2014-07-29    Trang thứ nhất bản kiến nghị do 61 đảng viên đảng cộng sản Việt Nam gửi đến Ban chấp hành trung ương Đảng đề nghị hai điểm: từ bỏ chế độ toàn trị, và bạch hóa thông tin về hội nghị Thành Đô năm 1991 với Trung Quốc, hôm 28/7/2014. Screen capture     Ngày 28/7/2014, 61 đảng viên đảng cộng sản Việt Nam gửi kiến nghị đến Ban chấp hành trung ương Đảng đề nghị hai điểm: từ bỏ chế độ toàn trị, và bạch hóa thông tin về hội nghị Thành Đô năm 1991 với Trung Quốc. Giáo sư Tương Lai một trong 61 đảng viên đạt bút ký, lên tiếng với RFA về bản kiến nghị này. Muốn cứu đảng ra khỏi suy thoái Kính Hòa : Thưa Giáo sư, từ trước đến giờ đã có những kiến nghị như thế này rồi, lần này Giáo sư đánh giá thế nào về khả năng lắng nghe của Ban chấp hành trung ương Đảng (BCHTƯ)? GS Tương Lai : Về khả năng lắng nghe thì chúng tôi còn đang chờ đợi. Nhưng khi mà gửi bức thư này đến BCHTƯ và toàn thể đảng viên đảng cộng sản Việt Nam,

Bí thư đảng đoàn kiêm chủ nhiệm đoàn luật sư TPHCM bị đảng khai trừ

Hình ảnh
  RFA-31-07-14 Ông Nguyễn Đăng Trừng, Bí thư đảng đoàn kiêm chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh hon-viet.uk     Ông Nguyễn Đăng Trừng, Bí thư đảng đoàn kiêm chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh vừa bị Ban thường vụ thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khai trừ đảng. Báo Người Lao động đưa tin này ngày hôm nay. Báo Người Lao Động trích kết luận của Ban thường vụ thành ủy thành phố cho biết từ năm 2012 đến nay ông Nguyễn Đăng Trừng đã có khuyết điểm, vi phạm, xem nhẹ vai trò lãnh đạo của đảng đoàn đối với hoạt động của đoàn luật sư thành phố, không tổ chức cho đảng đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng đoàn theo quy chế làm việc đã ban hành. Ban thường vụ thành ủy cũng  kết luận ông Nguyễn Đăng Trừng đã xuyên tạc, nói không đúng sự thật về ý kiến chỉ đạo công tác chuẩn biểu đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Đăng Trừng đã từng là đại biểu quốc hội Việt Nam khóa 12. Ông cũng từng tham gia vào vai trò ủy viên Ủy ban Tư ph

Công an đòi điều tra việc "nhận và chuyển tiền" của LM. Phan Văn Lợi

Hình ảnh
  Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok 2014-07-31        Linh mục bất đồng chính kiến Phan Văn Lợi Files photos     Linh mục bất đồng chính kiến Phan Văn Lợi trong những ngày qua bị công an địa phương nơi ông cư trú mời đến trụ sở làm việc với nội dung mà theo ông này là phi lý. Gia Minh hỏi chuyện linh mục Phan Văn Lợi về vấn đề đó. Trước hết ông cho biết đây là lần đầu tiên sự việc như thế xảy ra với bản thân ông. Linh mục Phan Văn Lợi: Thưa quí vị đây là lần đầu tiên công an phường Phước Vĩnh mời tôi, còn công an thành phố và tỉnh đã mời rất nhiều lần rồi về chuyện khác. Công an phường Phước Vĩnh gửi cho tôi hai giấy mời vào ngày 28 và 29 ( tháng 7) cùng một nội dung. Đó là lên để làm việc về việc nhận và chuyển tiền. Trong lần thứ nhất tôi trả lời với họ rằng theo nguyên tắc luật pháp thì công an chỉ được mời người dân đến đồn khi có một vụ án hình sự đã được khởi tố mà người dân đó hoặc có liên quan, hoặc có chứng kiến, hoặc có bị hại, bằng kh

Quốc hội bác đơn xin từ chức của Thủ tướng Ukraina

Hình ảnh
                  Thủ tướng Arseni Iatseniouk trình bày lý do xin từ chức trước Quốc hội Ukraina - REUTERS /Alex Kuzmin Theo RFI Thanh Hà Tránh để Ukraina lâm vào khủng hoảng chính trị, chỉ có 16 trên tổng số 445 đại biểu Quốc hội chấp thuận đơn xin từ chức của Thủ tướng Arsecni Iatseniouk. Tuần trước, Thủ tướng Ukraina đã xin từ nhiệm sau khi Quốc hội giải tán liên minh cầm quyền, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử trước thời hạn. Hôm 24/07/2014, Thủ tướng Ukraina chính thức tuyên bố từ chức để phản đối Quốc hội liên tục bác bỏ các dự luật cải tổ tài chính. Trong lúc quốc gia này bị đe dọa rơi khủng hoảng kinh tế và đang sống nhờ viện trợ của cộng đồng quốc tế. Nhưng trong phiên họp hôm nay,31/017/2014 đại đa số các dân biểu Ukraina đã bác đơn xin từ chức của ông Iatseniouk và chấp nhận cứu xét dự luật về ngân sách và thuế khóa. Đây là hai điều kiện cơ bản để thủ tướng Ukraina chấp nhận tiếp tục tại chức. Là một trong những gương mặt nổi bật của phong trào Maidan, Arsec

Bạo động gia tăng cường độ tại Tân Cương

Hình ảnh
       Đền thờ Idkah tại Kashgar : bạo động đã khiến hàng chục người chết trong tháng nhịn ăn ramadan của người Hồi giáo ở Tân Cương - AFP /Frederic J. Brown Theo RFI Thanh Phương Thứ năm 31 Tháng Bẩy 2014            Các vụ đụng độ dữ dội ngay trước khi kết thúc tháng nhịn ăn ramadan của người Hồi giáo ở Tân Cương đã khiến hàng chục người chết và bị thương, thậm chí cả trăm người, theo một tổ chức bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ, sắc tộc chính của vùng này. Bạo động ở vùng Tân Cương như vậy là đã gia tăng cường độ một cách đáng ngại. Tối ngày 29/07 vừa qua, Tân Hoa Xã loan tin là một nhóm « trang bị dao », vào sáng 28/07 đã tấn công vào một đồn cảnh sát và các công sở tại huyện Shache. Cũng theo hãng tin này, lực lượng cảnh sát đã bắn hạ hàng chục kẻ tấn công vào thường dân và xe cộ. Đối với Tân Hoa Xã, đây là một vụ « tấn công khủng bố có dự tính ». Về phần phát ngôn viên của tổ chức Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới, trụ sở tại Đức, hôm qua cho biết là có đến cả trăm người c

Liên hiệp quốc cáo buộc Việt Nam vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo

Hình ảnh
          Ông Heiner Bielefeldt, báo cáo viên đặc biệt của Liên hiệp quốc về tự do tôn giáo (ohchr.org) Theo RFI Thanh Phương Thứ năm 31 Tháng Bẩy 2014          Báo cáo viên đặc biệt của Liên hiệp quốc về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng cáo buộc Việt Nam về những « vi phạm nghiêm trọng » quyền tự do tôn giáo của người dân, mặc dù đã có vài tiến bộ về việc giảm bớt sự kiểm soát của Nhà nước. Trong cuộc họp báo tại Hà Nội hôm nay, 31/07/2014, sau khi kết thúc chuyến đi 10 ngày ở Việt Nam, Báo cáo viên đặc biệt của Liên hiệp quốc về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, Heiner Bielefeldt cho biết là chuyến đi của ông đã bị gián đoạn và trong thời gian viếng thăm, ông đã bị các nhân viên an ninh và công an Việt Nam theo dõi sát và ông đã không thể nói chuyện tự do với người dân, trái với những điều kiện được đặt ra cho chuyến đi này. Tuy nhấn mạnh là ông không thể có đánh giá toàn diện về các trường hợp cá nhân, ông Bielefeldt tuyên bố là « có những vụ vi phạm nghiêm trọng quyền

VN 'thận trọng' hợp tác với Mỹ

Hình ảnh
Theo BBC Cập nhật:  10:19 GMT - thứ năm, 31 tháng 7, 2014 Căng thẳng quanh giàn khoan 981 khiến Việt Nam tìm kiếm ủng hộ của Mỹ Một chuyên gia về quan hệ Việt – Mỹ nói căng thẳng gần đây giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể “đưa Mỹ và Việt Nam lại gần nhau hơn”, nhưng sẽ chưa có liên minh quân sự. Quan hệ giữa hai nước cộng sản Việt Nam và Trung Quốc trở nên căng thẳng sau khi Hà Nội cáo buộc Bắc Kinh đưa giàn khoan và tàu hộ tống “xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam” từ hôm 2/5.   Tình hình dường như đã lắng xuống sau khi giàn khoan Hải Dương-981 được dời đi hôm 16/7. Tuy vậy, giới quan sát tiếp tục tranh luận về tác động chính trị và ngoại giao lâu dài của sự kiện. Ông Murray Hiebert, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) ở Washington DC, nhận định “dường như Việt Nam đang thận trọng đi với Mỹ, có lẽ một phần vì lo ngại làm Trung Quốc mất lòng”. Nói với BBC, ông Murray Hiebert xác nhận Việt Nam vẫn chưa