Chính phủ Argentina lên án Mỹ vì vỡ nợ

Theo BBC

Cập nhật: 14:11 GMT - thứ năm, 31 tháng 7, 2014

 

Chính phủ Argentina lên án Mỹ vì vỡ nợ
 
Argentina vỡ nợ lần thứ hai trong 12 năm sau khi đàm phán phút chót với các chủ nợ thất bại.
Sau trận chiến pháp lý kéo dài với các quỹ đầu tư, nền kinh tế thứ ba của châu Mỹ Latin đã không tìm được giải pháp kịp cho thời hạn trả nợ.
 
Bộ trưởng nội các Argentina Jorge Capitanich công kích người trung gian Daniel Pollack, do tòa án Mỹ bổ nhiệm, gọi ông này là “bất tài”.
Ông này dọa sẽ kiện ở tòa án tại Hague.
Các quỹ đầu tư Mỹ mà Argentina gọi là “lũ kền kền” đã yêu cầu nước này phải thanh toán 1.3 tỷ đôla (766 triệu bảng) giá trị số trái phiếu chính phủ mà họ đang nắm.
Các quỹ này đã mua nợ của Argentina với giá rẻ sau khủng hoảng kinh tế 2001-2002.
Bộ trưởng nội các Argentina Jorge Capitanich lên án Mỹ là “đáng xấu hổ”.
“Trách nhiệm thuộc về một nhà nước, nhà nước Hoa Kỳ,” ông này nói.
Chính phủ Argentina đã hy vọng vụ tranh chấp được kéo lên Tòa Tối cao Mỹ, giúp nước này có thêm thời gian.
Nhưng vào tháng Sáu, Tòa Tối cao từ chối nghe đơn của Argentina.
Theo phán quyết của tòa Mỹ, Argentina không được sử dụng hệ thống tài chính Mỹ nếu chưa thanh toán xong nợ cho các chủ nợ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?