Thêm tòa án buộc Nga trả tiền Yukos

 

Ông Mikhail Khodorkovsky trong cuộc họp báo ở Berlin sau khi ra tù hồi tháng 12/2013

THEO BBC
Tòa án nhân quyền châu Âu yêu cầu Nga trả khoảng 2.5 tỷ đôla Mỹ (1.9 tỉ euro) cho các cựu cổ đông của tập đoàn đã ngừng hoạt động Yukos.
Bộ tư pháp Nga nói phán quyết “không công bằng” và quốc gia này có ba tháng để khiếu nại quyết định trên.
 
Hồi đầu tuần này, tòa án ở Hague yêu cầu Nga trả 50 tỷ đôla cho các cổ đông từng sở hữu Yukos.
Tòa ở Hague nói các quan chức Nga đã thao túng hệ thống pháp luật để công ty bị phá sản và bỏ tù người điều hành công ty.
Nga tuyên bố sẽ kháng nghị phán quyết của tòa.
Quyết định mới nhất từ Tòa án Nhân quyền châu Âu ghi rõ: “Bên nhà nước phải trả các cổ đông do họ đã chịu đựng thời gian thanh lý tài sản trả nợ và trong trường hợp có thể, [trả] những người kế thừa hợp pháp và người kế thừa họ số tiền 1.866.104.634 Euro, cộng thêm bất kỳ loại thuế nào được tính kèm.”
Tòa án cũng phán quyết Nga phải trả 300.000 Euro các loại phí tổn và chi phí.
Tòa nói Nga có sáu tháng để trình “kế hoạch toàn diện” nhằm thanh toán cho các cổ đông.
“Lượng phí nêu ra hoàn toàn không có tiền lệ trong lĩnh vực nhân quyền,” Jan Kleinheisterkamp, phó giáo sư ngành luật ở London School of Economics nói.
“1.9 tỷ Euro là số tiền khổng lồ về mặt đền bù thiệt hại do Tòa án Nhân quyền châu Âu đưa ra.”
Yukos tan rã năm 2007 sau khi đệ đơn phá sản vào năm 2006.
Tập đoàn do ông Mikhail Khodorkovsky đứng đầu. Ông từng là người giàu nhất nước Nga, phải vào tù 10 năm sau khi bị buộc tội trốn và gian lận thuế.
Ông Khodorkovsky được tha hồi tháng 12 năm ngoái

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?