Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2021

Tin Hoa Thịnh Đốn

Hình ảnh
  TinHoaThinhDon 10 hours ago Đi bộ 250 km về quê vì mất việc do giãn cách xã hội ở Hà Nội *Theo *RFA Hai người dân Yên Bái đi bộ từ Hà Nội về quê - FB Giàng A Khai Giàng A Khai, 23 tuổi, là một thanh niên người H’mong quê ở Trạm Tấu, Yên Bái. Anh đang cùng với ba người đồng hương trẻ tuổi thực hiện chuyến đi bộ 250 cây số để trở về quê, sau khi bị mất việc làm ở Hà Nội vì lệnh giãn cách xã hội. Theo anh Khai, nhóm của anh từ Yên Bái xuống Hà Nội để kiếm việc làm từ cuối tháng 7. Họ sau đó được nhận vào làm công việc bốc vác ở một nhà xưởng, nhận lương theo ngày và ăn ở tại nơi làm việc. Nhưng khi Hà Nội ra lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố để chống dịch COVID-...  read more TinHoaThinhDon 10 hours ago EU thu hồi hai mặt hàng mì ăn liền hai công ty Việt Nam *Theo *RFA Ảnh minh họa: Mì Hảo Hảo để cứu trợ tỉnh Quảng Nam ngày 1/10/2009 - AFP Bộ Công Thương phải báo cáo trước ngày 7/9 về việc mì tôm chua cay Hảo Hảo của Công ty Acecook Việt Nam bị thu hồi ở Ireland do chứa chất Ethylene

Tin Tổng Hợp - 31/8/201

Hình ảnh
RFI (AFP) - Nga kêu gọi Mỹ ngưng phong tỏa dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng trung ương Afghanistan.  Hôm nay, 30/08/2021, đặc sứ của điện Kremlin về Afghanistan, Zamir Kaboulov, phát biểu trên đài Rossiya-24, kêu gọi Mỹ ngưng phong tỏa khối tài sản bằng vàng và ngoại tệ của Afghanistan, để tạo điều kiện cho lưu thông tiền tệ ở nước này, tránh tạo thêm khó khăn cho người dân Afghanistan. Theo đặc sứ của Nga về Afghanistan, đây là việc khẩn cấp phương Tây cần làm, nếu không muốn Taliban quay sang buôn lậu thuốc phiện và bán ra thị trường đen những loại vũ khí mà Mỹ và quân đội chính phủ Kabul đã bỏ lại. (AFP) - Pháp : Đợt xét xử các vụ khủng bố ngày 13/11/2015 sẽ mở ra tại Paris vào ngày 08/09/2021.  Đợt xét xử các vụ tấn công khủng bố nhắm vào sân vận động Stade de France ở ngoại ô Paris, nhiều nhà hàng quán bar và rạp hát Bataclan ở thủ đô Pháp dự kiến sẽ kéo dài 9 tháng và kết thúc vào ngày 25/05/2022. Tòa đại hình Paris sẽ xét xử 20 bị cáo, trong đó đặc biệt có Salah Abdeslam, người đượ

Điểm Báo Pháp - 31/8/2021

Hình ảnh
 RFI Afghanistan : Từ "nghĩa địa của các đế chế" đến "nghĩa địa của các ảo tưởng" Ảnh minh họa : Máy bay vận tải C-17 của Mỹ chở máy bay trực thăng CH-47 Chinook tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan, ngày 28/08/2021.   © AP - Department of Defense Thùy Dương Hôm nay, 31/08/2021, hạn chót Mỹ rút hết quân khỏi Kabul, hồ sơ được báo chí Pháp đặc biệt lưu ý vẫn là Afghanistan, trừ báo công giáo La Croix quan tâm nhiều đến chính trị Đức và chỉ dành một bài khiêm tốn cho việc quân Mỹ rút khỏi sân bay Kabul.  « Kabul bị bỏ lại cho Taliban »  là tựa trang nhất của Le Figaro. Sau 2 thập niên, thời kỳ tham chiến dài nhất của quân đội Mỹ, Afghanistan trở lại dưới quyền kiểm soát của Hồi giáo cực đoan.   Không chỉ là  « Nghĩa địa của các đế chế » , Afghanistan nay trở thành  « Nghĩa địa của các ảo tưởng » , như tựa bài xã luận của Le Figaro. Các cuộc tấn công ngày 11/09/2001 đã đặt Afghanistan thành trung tâm của các vấn đề an ninh và văn minh của thế giới phươ

Tin trong nước - Epoch Times

Hình ảnh
  5 bồn chứa 100 tấn ô xy lỏng trên tàu INS Airavat chuẩn bị bàn giao cho Việt Nam. (Ảnh: Facebook Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam) Thứ ba, 31/08/2021     Báo lỗi Nội dung tối 31/8: Hơn 12,600 ca mắc mới, có 7,231 ca cộng đồng Hà Nội thêm nhiều F0 tại chùm lây nhiễm Thanh Xuân Trung Bệnh viện điều trị COVID-19 – Y Hà Nội chính thức hoạt động Đến Hà Nội dùng flycam giám sát giãn cách ở huyện Mê Linh Đà Nẵng thêm 123 ca mắc mới, sẽ bay flycam vào ban đêm Tp Vũng Tàu xét nghiệm 3,000 dân liên quan chùm lây nhiễm mới Giá gas tăng gần 60,000 đồng trong vòng 4 tháng liên tiếp Hơn 12,600 ca mắc mới, có 7,231 ca cộng đồng 17h ngày 31/8, Bộ Y tế thông báo về 12,607 ca mắc mới gồm 16 ca nhập cảng và 12,591 ca tại 42 tỉnh/thành, trong đó có 7,231 ca cộng đồng. Cụ thể, 12,591 ca mới phân bổ chủ yếu tại Tp HCM (5,444 ca), Bình Dương (4,530), Đồng Nai (634), Long An (587), Tiền Giang (214), Đồng Tháp (138), Đà Nẵng (123), Tây Ninh (118), Kiên Giang (99), Nghệ An (81), Hà Nội (77), Khánh Hòa (66), Bà