Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2014

Khối tài sản khổng lồ của bà Nguyễn Hồng Phương, em gái ruột Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Hình ảnh
Theo blog Chủ Tịch Quốc Hội   Bà Nguyễn Hồng Phương là một nhân tố bí ẩn trong giới tài chính cũng như thị trường chứng khoán, mọi thông tin về bà hầu như không được public, người ta chỉ biết bà là em gái ruột của đương kim Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đồng thời là chủ tịch HĐQT tập đoàn SSG đang thống lĩnh thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bà Nguyễn Hồng Phương và cánh tay phải – ông Đinh Ngọc Ninh (TGĐ SSG) Vài nét về tiểu sử, bà Nguyễn Hồng Phương sinh ngày 03/12/1962 tại Nam Đàn, Nghệ An. Với gia thế hiển hách, bà được hưởng nhiều ưu ái của Đảng, Nhà nước ngay trong những năm tháng khó khăn của thời cuộc: Năm 1975, bà được tập kết ra Hà Nội học cấp 3 tại trường Trung học phổ thông Thăng Long. Năm 1981, được tuyển thẳng vào Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Đến năm 1996, khi tròn 34 tuổi bà vào thành phố Hồ Chí Minh, cùng với sự thăng hoa chính trường của người anh cả Nguyễn Sinh Hùng, bà đã từng bước dựng lên đế

Tường thuật Hội luận Truyền Thông - Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Hình ảnh
Dân Làm Báo Theo Dân Làm Báo   Vào 2 giờ trưa thứ Sáu ngày 31 tháng 10, 2014 giờ Nam California, một buổi Hội luận Truyền thông với blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã được Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do và đài truyền hình SBTN thực hiện tại thành phố Garden Grove, Nam California. Mở đầu chương trình, anh Điếu Cày đã gởi lời tâm tình đến đồng hương, đồng nghiệp và bạn bè trong nước. Anh đã kết thúc bằng lời cám ơn và lời cam kết: "Có thật nhiều điều để nói, để tâm sự, để chia sẻ cho một người tù mà 6 năm rưỡi qua đã rất thèm khát tự do. Tôi chỉ xin phép được nhân dịp này cám ơn gia đình, bạn bè trong nước cũng như đồng bào hải ngoại đã thương mến và tranh đấu không ngừng nghĩ cho tự do của tôi và của bạn bè tôi. Tôi tâm niệm rằng không một lời cám ơn nào, một thái độ đền bù nào có thể tương xứng với những gì mà quý vị đã dành cho tôi hơn là sự dấn thân và đóng góp của cá nhân mình cho mục tiêu chung của tất cả chúng ta; đó là tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Đó

Blogger Điếu Cày trả lời phỏng vấn AP và tiếp xúc nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ

Hình ảnh
CTV Danlambao  - Vào ngày thứ Năm giờ Hoa Kỳ, thông tấn AP đã phỏng vấn blogger Điếu Cày tại văn phòng của AP, thành phố Los Angeles. Nội dung phỏng vấn bao gồm những vấn đề về tình trạng tù đày của Điếu Cày cũng như những tù nhân lương tâm khác; phân biệt đối xử giữa tù hình sự và tù nhân chính trị; việc thăm viếng, ăn uống và chăm sóc đối với tù nhân, việc thả tù nhân lương tâm trong thương thảo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; thái độ chính trị “cực đoan” của một số người Việt hải ngoại… Liên quan đến việc blogger Điếu Cày được trả tự do, phóng viên AP đã đặt câu hỏi là có nên “chúc mừng” nhà cầm quyền Hà Nội sau khi đã cho thấy có những “tiến bộ” về nhân quyền trong việc trả tự do cho người tù lương tâm nổi tiếng này. Anh Điếu Cày đã trả lời rằng:  “Đầu tiên hết, phải nhìn thấy việc giam cầm những tù nhân lương tâm là sai trái. Nếu nhà nước VN thả người bởi vì nhận thức rằng họ đang làm những việc sai trái đối với công ước nhân quyền quốc tế thì việc trả người là đáng ca

Rơi tàu vũ trụ ở California: Một người chết, một người bị thương

Hình ảnh
          Chiếc tàu SpaceShipTwo của công ty Virgin Galactic trong một chuyến bay thử ở hoang mạc Mojave, California, 9/2014.   Theo VOA 31.10.2014 Nhà chức trách ở bang California cho biết một tàu du lịch vũ trụ đã rơi trong khi đang bay thử nghiệm ở hoang mạc Mojave, làm một phi công thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Nhà chức trách nói người bị thương nặng đã nhảy dù khỏi tàu vũ trụ thương mại của công ty Virgin Galactic trước khi nói rơi xuống đất vào thứ Sáu. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy những bộ phận của tàu SpaceShipTwo nằm rải rác giữa những bụi cây trong hoang mạc phía bắc thành phố Los Angeles. Virgin Galactic, công ty do tỉ phú người Anh Richard Branson thành lập, cho biết họ sẽ làm việc với các cơ quan hữu trách để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn. Công ty này đã có kế hoạch kinh doanh những chuyến du hành trong tàu SpaceShipTwo ra ngoài rìa không gian hoặc ở độ cao khoảng khoảng 100 km. Hành khách sẽ

Hành động lạ của cảnh sát Nhật khiến kẻ trộm Việt bật khóc

Hình ảnh
Published on October 31, 2014                  “Hôm nay đi phiên dịch cho một vụ tu nghiệp sinh Việt Nam ăn cắp ở combini tại sở cảnh sát. Em thanh niên 19 tuổi, vừa sang Nhật được 2 tháng – là đồng phạm làm nhiệm vụ đánh trống lảng nhân viên bán hàng để bạn mình lấy cắp 2 chai rượu trị giá hơn 2 nghìn yen (400 nghìn). Em đó bị còng tay và dắt đi vào phòng, tôi tưởng cuộc thẩm vấn sẽ diễn ra với nhiều lời to tiếng của người cảnh sát vì em tu nghiệp sinh này luôn miệng chối tội rằng mình không biết gì trong lần thẩm vấn trước! Nhưng ông cảnh sát tầm 50 tuổi người to béo đã rất nhẹ nhàng giải thích cho em đó hiểu hành động của mình là đồng phạm và em ấy đang đánh mất cả tương lai của mình. Em đó khóc, cuối cùng cũng nhận tội và mong sự nương nhẹ. Giờ ăn trưa mình cũng giải thích thêm rằng mỗi tu nghiệp sinh sang Nhật thường phải trả một khoản tiền lớn 200 triệu đồng và nếu bị cho về nước thì sẽ rất khó khăn để trả món nợ đó! Người cảnh sát có vẻ thông cảm và sau đó nói với em móc

“Đọ” tài sản thừa kế 10 thiếu gia giàu nhất VN

Hình ảnh
Published on October 31, Là con trai của các đại gia giàu bậc nhất Việt Nam, các “cậu ấm” này đều nhận được sự hậu thuẫn từ bố mẹ, trở thành những doanh nhân nổi tiếng. 1. Trần Văn Chương Ông Trần Văn Chương – con trai nữ đại gia Phạm Thị Diệu Hiền (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy sản Bình An). Vào tháng 6/2014, ông Chương được bầu làm Chủ tịch Quỹ Tín dụng nhân dân tỉnh Hậu Giang. Trước đó, ông từng có tên trong danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần thủy sản Bình An, từng là người nắm giữ 1 triệu cổ phiếu (khoảng 10 tỷ đồng mệnh giá), chiếm 2% tổng vốn điều lệ Bianfishco. Đầu năm 2012, đám cưới của ông Chương với hot girl đã đốt nóng đường phố Sài Gòn khi lễ rước dâu được thực hiện bởi toàn những siêu xe hàng đầu. Ông Trần Văn Chương – con trai nữ đại gia Phạm Thị Diệu Hiền, tổ chức đám cưới đình đám. Dẫn đầu đoàn là Bentley Continental Flying Spur Speed màu trắng với cặp đôi trái tim bằng hoa gắn ở mũi, tiếp đến là chiếc Phantom trắng tinh. Một chiếc Phantom màu

Mỹ “sẵn sàng cho cuộc chiến trên biển Đông”

Hình ảnh
Published on October 31-2014 Trang Oped Space vừa đăng tải bài viết của Tiến sĩ Ian Ralby, người sáng lập tổ chức tư vấn an ninh chính trị I.R. Consilium (Mỹ) phân tích lý do Mỹ sẵn sàng cho một cuộc chiến ở biển Đông. Theo tác giả, điều không khó nhận ra là những tuyên bố chủ quyền ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông, bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng khiến Mỹ không thể ngồi yên. Sự lấn tới của Bắc Kinh có thể hủy hoại quyền tự do lưu thông tàu bè và máy bay quân sự của Hải quân Mỹ qua khu vực này. Đài BBC gần đầy còn đăng tải một phóng sự chỉ rõ việc Hải quân Mỹ đã sẵn sàng cho một cuộc chiến với Trung Quốc nếu căng thẳng lên đỉnh điểm. Tiến sĩ Ian Ralby nhận định rõ ràng Mỹ không muốn Trung Quốc giành phần thắng trong các tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông, bởi điều đó sẽ ảnh hướng đáng kể tới chính sách “chuyển hướng sang châu Á” của chính quyền Mỹ. Tuy nhiên Washington khó có thể thuyết phục Bắc Kinh giải quyết các tranh chấp chủ quyền ở biển Đông theo Côn

Trả tự do cho Nguyễn Hữu Vinh và chị Nguyễn Thị Minh Thúy

Thứ Sáu, ngày 31 tháng 10 Bản kết luận điều tra về cái gọi là “Vụ án Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" đã được đại tá Lý Anh Dũng ký ngày 30-10-2014. Trong đó nhà cầm quyền đã coi việc anh Vinh lập trang Dân Quyền của Diễn Đàn Xã hội ngày 20-9-2013 (cùng trang Chép Sử Việt) là tội chính.  Nói cách khác công an đã công khai chống Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự và Dân Quyền.  Trong quá trình điều tra anh Nguyễn Hữu Vinh và chị Thúy đã kiên cường bác bỏ mọi cáo buộc nên đã khiến cơ quan điều tra đã phải giận dữ kết luận "Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Hữu Vinh không khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm,"  cho nên "cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật". Phải nói ngay rằng Điều 258 của Bộ Luật Hình sự quy định tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân"

Cất “lưỡi hái tra tấn” trên đầu người VN

Hình ảnh
Võ Thị Hảo Theo RFA blog   Mỗi quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng mọi hành vi tra tấn đều cấu thành tội phạm theo luật hình sự của nước mình. Điều này cũng áp dụng với những hành vi cố gắng thực hiện việc tra tấn hoặc hành vi của bất kỳ người nào đồng lõa hoặc tham gia việc tra tấn. Mỗi quốc gia thành viên phải trừng trị những tội phạm này bằng những hình phạt thích đáng tương ứng với tính chất nghiêm trọng của chúng.(Điều 4. Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc). * Cam kết cứ ký, “”luật rừng” cứ làm? Ngày 7/11/2013, VN ký công ước quốc tế về chống tra tấn, đứng sau 154 quốc gia khác đã ký trước đây và ở năm thứ 29 sau khi công ước ra đời. Lại càng quá trễ khi gần một năm sau – ngày 23/10/2014 Chủ tịch nước mới trình QH phê duyệt tại kỳ họp này. Đến nay hệ thống luật pháp VN cũng chưa sửa đổi gì để phù hợp cam kết đã ký. Tình trạng vi phạm công ước tại VN ngày càng dồn dập với nhiều vụ việc nghiêm trọng, gây nhiều người chết khiến người dân càng thêm phẫn nộ. Điều

Việt Nam cam kết bảo đảm quyền con người trên toàn cầu

Hình ảnh
2014-10-31 - RFA             Việt Nam với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước và đối tác trong việc thúc đẩy và bảo đảm quyền con người trên phạm vi toàn cầu. Đó là phát biểu của bà Nguyễn Phương Nga, Đại sứ Việt Nam, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực VN tại Liên Hiệp Quốc, tại phiên thảo luận của Ủy ban về các vấn đề văn hóa, xã hội và nhân đạo, Đại hội đồng Liên Hợp quốc. Theo Thông tấn xã Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga đã giới thiệu về các chính sách và những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm quyền con người, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác và đối thoại. Các tổ chức nhân quyền quốc tế nhiều năm qua thường xuyên lên tiếng chỉ trích Việt Nam không tôn trọng nhân quyền và đàn áp những người bất đồng chính kiến. Báo cáo về nhân quyền 2014 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế cho biết, tình hình nhân quyền của Việt Nam đã xuống dốc trầm trọng trong năm 2013. Chỉ riêng trong năm

Ba cựu tù nhân chính trị ở Việt Nam bị đánh đập tra tấn dã man

RFA 2014-10-31     Ba cựu tù nhân chính trị ở Việt Nam vừa bị theo dõi, đánh đập, câu lưu, khám xét và tra tấn trong hai ngày thứ tư và thứ năm vừa qua, sau khi Chủ tịch nước trình Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Công ước Chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người hôm 23 tháng 10.. Nạn nhân là các ông Phạm Bá Hải, Nguyễn Văn Sóc và Chu Mạnh Sơn. Hai ông Phạm Bá Hải và Nguyễn Văn Sóc vào ngày 29 tháng 10 lên Đà Lạt thăm một cựu tù nhân chính trị khác là ông Dương Âu. An ninh đã vào tận nhà can thiệp; sau đó những người mà hai ông cho là lực lượng an ninh đã đi theo đến tận gần nhà trọ và việc hành hung xảy ra tại một ngõ vắng. Ông Phạm Bá Hải, hiện là điều phối viên của Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam, kể lại: Họ đứng ngáng đường tôi đi và dùng thân đẩy vào người tôi họ kiếm chuyện, một anh trong số đó nói ‘vô đây thăm ai, làm gì’. Vừa nói dứt câu họ đấm ngay vào mặt tôi, vào mũi tôi. Khi bị đấm bất ngờ như vậy t

Công an lại sách nhiễu các cựu tù nhân lương tâm

Hình ảnh
   Một số thành viên Hội CTNLT (từ trái) Đinh Nhật Uy, Phan Thanh Hải, Dương Thị Tân, Phạm Bá Hải, Nguyễn Đan Quế, Thích Không Tánh, Trần Thị Hài, Phạm Chí Dũng – Chùa Liên Trì, Rằm tháng giêng 2014 RFA files Theo RFA Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA 2014-10-31 Cựu tù nhân lương tâm tại Việt Nam sau khi mãn án tù tiếp tục chịu sự đối xử hà khắc của cơ quan chức năng. Một số trường hợp mới nhất vừa xảy ra trong hai ngày 29 và 30 tháng 10 vừa qua. Đánh đập, nhục mạ Ba người vừa trải qua tình trạng bị các viên chức an ninh công khai theo dõi, can thiệp vào công việc của họ rồi nhục mạ và đánh đập họ là các cựu tù nhân Phạm Bá Hải, Nguyễn Văn Sóc và Chu Mạnh Sơn. Ông Phạm Bá Hải hiện là điều phối viên của Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam, ông Nguyễn Văn Sóc là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, còn anh Chu Mạnh Sơn là một thanh niên Công giáo ở Vinh. Hai ông Phạm Bá Hải và Nguyển Văn Sóc vào ngày 29 tháng 10 lên Đà Lạt để thăm một cựu tù nhân ch

Pháp, Đức kêu gọi Nga đừng công nhận kết quả bầu cử miền Đông

Hình ảnh
Angela Merkel, Petro Porochenko và François Hollande trong lần gặp tại Bruxelles 27/06/2014 - REUTERS/Guido Bergmann   Theo RFI Thanh Phương Ngày 31-10-2014 15:20 Pháp, Đức và Ukraina kêu gọi Matxcơva không công nhận kết quả bầu cử do phiến quân thân Nga tổ chức ngày Chủ nhật 02/11/2014 tại miền Đông Urkaina. Hôm nay, 31/10/2014, Phủ tổng thống Ukaina thông báo ba nước đã bày tỏ lập trường nói trên với Matxcơva trong cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp François Holande, Tổng thống Ukraina Petro Porochenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Vào Chủ nhật tới, khoảng 3 triệu cử tri tại các vùng do phe nổi dậy kiểm soát ở miền Đông Ukraina sẽ tham gia bầu cử “Tổng thống” và “ Quốc hội” của hai nước Cộng hòa Nhân dân Donestsk và Lougansk tự tuyên bố thành lập. Trong một bài trả lời phỏng vấn đăng trên nhật báo Nga Izvestia ngày 28/10/2014, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố là Matxcơva sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử ở miền Đông Ukraina.

ĐIỂM BÁO PHÁP NGÀY 31-10-2014

Hình ảnh
Người biểu tình chiếm giữ khu tài chính ở Hồng Kông, ngày 28/10/2014 REUTERS Hồng Kông hay sự bế tắc của Trung Quốc   Theo RFI Đức Tâm Ngày 31-10-2014 15:28 Thời sự Châu Á đáng chú ý với bài « Hồng Kông hay sự bế tắc của Trung Quốc » trên báo Les Echos. Theo phân tích của tờ báo : Sau giai đoạn đầu sôi sục, phong trào phản kháng tại Hồng Kông đã phần nào xẹp xuống. Trong khi đó, Trung Quốc tỏ ra cứng rắn và sử dụng vũ khí tài chính để buộc lãnh thổ này phải tuân thủ luật lệ do Bắc Kinh đề ra. Trong thời gian qua, phong trào đấu tranh đòi dân chủ của giới sinh viên Hồng Kông, được truyền thông quốc tế liên tiếp đưa tin, đã làm cho các nước phương Tây nghĩ rằng, 25 năm sau cuộc nổi dậy ở Thiên An Môn, Bắc Kinh, phải chăng, giờ đây lại có một cuộc đối đầu giữa một bộ phận dân chúng ở Hồng Kông với chính quyền Trung Quốc ? Liệu Bắc Kinh có đưa xe tăng vào Hồng Kông để trấn áp không hay ngược lại, Bắc Kinh phải nhượng bộ trước đà tiến không thể đảo ngược được của dân chủ ?

Hungari bỏ dự án đánh thuế internet

Hình ảnh
Chính quyền của Thủ tướng Victor Orban đã không lường được phản ứng của dân chúng nên buộc phải rút lại dự luật đánh thuế internet - AFP /Attila KISBENEDEK   Theo RFI Tú Anh Ngày 31-10-2014 16:01 Hôm nay, Thủ tướng Hungari Victor Orban rút lại dự luật đánh thuế internet bị tố cáo là « phản tự do ». Bị Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu chỉ trích, bị áp lực của đường phố với những cuộc biểu tình huy động hàng trăm ngàn người, lãnh đạo cánh hữu bảo thủ của Hungari buộc phải nhượng bộ. Trả lời phỏng vấn của đài phát thanh công cộng trong chương trình hôm nay 31/10/2014, Thủ tướng Hungari, Victor Orban, tuyên bố dự án đánh thuế internet « sẽ không được thông qua dưới dạng hiện nay ». Ông hứa hẹn sẽ « t ham khảo ý dân » vào tháng 1/2015. Tuần qua, dân chúng Hungari đã hai lần xuống đường biểu tình tại thủ đô Budapest và ở nhiều thành phố lớn bất chấp giá lạnh của thời tiết. Mục tiêu của họ là buộc chính quyền Hungari bảo thủ phải hủy bỏ dự án đánh thuế vào phương tiện thông tin

Hồng Kông: Phe đấu tranh dân chủ muốn đến Bắc Kinh

Hình ảnh
Joshua Wong và Alex Chow (phải) hai lãnh đạo phong trào sinh viên đòi dân chủ - AFP / Alex Ogle   Theo RFI Thanh Phương Ngày 31-10-2014 Theo hãng tin AFP, những người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông dự tính đến Bắc Kinh để trực tiếp trao kiến nghị cho chính quyền Trung Quốc nhân dịp Tổng thống Barack Obama và các lãnh đạo khác của thế giới họp tại thủ đô Trung Quốc. Alex Chow, lãnh đạo một tổ chức sinh viên hôm qua, 30/10/2014, cho biết là những người biểu tình đòi dân chủ muốn đến Bắc Kinh để thúc giục chính quyền đàm phán trực tiếp với họ. Những người biểu tình muốn đến Bắc Kinh đúng vào lúc thủ đô Trung Quốc đón tiếp hội nghị thượng đỉnh diễn đàn APEC trong hai ngày 10/11 và 11/11. Tại hội nghị này, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp gỡ lãnh đạo các nước như Hoa Kỳ, Nga và Nhật Bản. Nhưng không chắc là các lãnh đạo sinh viên, những người thường xuyên phát biểu và xuất hiện trên báo chí, sẽ được phép đi đến Bắc Kinh. Trên nguyên tắc, mọi công dân Hồng Kông đều được tự do đ