Trả tự do cho Nguyễn Hữu Vinh và chị Nguyễn Thị Minh Thúy

Thứ Sáu, ngày 31 tháng 10

Bản kết luận điều tra về cái gọi là “Vụ án Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" đã được đại tá Lý Anh Dũng ký ngày 30-10-2014. Trong đó nhà cầm quyền đã coi việc anh Vinh lập trang Dân Quyền của Diễn Đàn Xã hội ngày 20-9-2013 (cùng trang Chép Sử Việt) là tội chính.  Nói cách khác công an đã công khai chống Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự và Dân Quyền. 
Trong quá trình điều tra anh Nguyễn Hữu Vinh và chị Thúy đã kiên cường bác bỏ mọi cáo buộc nên đã khiến cơ quan điều tra đã phải giận dữ kết luận "Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Hữu Vinh không khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm," cho nên "cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật".
Phải nói ngay rằng Điều 258 của Bộ Luật Hình sự quy định tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" là vi hiến. Bản kết luận điều tra nói anh Vinh lập blog Dân Quyền ngày 20-9-2013 cũng chẳng chính xác. Đó là trang Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự và chỉ sau này mới đổi tên thành Dân Quyền. 
Tất cả những cáo buộc về các bài được Bản kết luận điều tra đưa ra để kết tội anh Vinh và chị Thúy đều vô hiệu. Anh Vinh và chị Thúy chỉ thực hiện các quyền hiến định của mình.
Dân Quyền sẵn sàng tranh luận công khai với nhà chức trách về những cáo buộc ấy trên báo chí, kể cả trên Dân Quyền.
Dân Quyền kiên quyết bác bỏ những lời cáo buộc của nhà cầm quyền Việt Nam đối với anh Nguyễn Hữu Vinh và chị Nguyễn Thị Minh Thúy và đòi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do ngay cho anh Vinh và chị Thúy.
Dân Quyền cũng kêu gọi đồng bào trên khắp thế giới hãy lên tiếng mạnh mẽ đòi trả tự do cho anh Vinh và chị Thúy cũng như chống lại sự đàn áp của chính quyền Việt Nam đối với những người bất đồng chính kiến và hủy bỏ Điều 258 của Bộ luật Hình Sự.

Dân Quyền

Trả tự do cho Nguyễn Hữu Vinh và chị Nguyễn Thị Minh Thúy

Bản kết luận điều tra về cái gọi là “Vụ án Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" đã được đại tá Lý Anh Dũng ký ngày 30-10-2014. Trong đó nhà cầm quyền đã coi việc anh Vinh lập trang Dân Quyền của Diễn Đàn Xã hội ngày 20-9-2013 (cùng trang Chép Sử Việt) là tội chính.  Nói cách khác công an đã công khai chống Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự và Dân Quyền. 
Trong quá trình điều tra anh Nguyễn Hữu Vinh và chị Thúy đã kiên cường bác bỏ mọi cáo buộc nên đã khiến cơ quan điều tra đã phải giận dữ kết luận "Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Hữu Vinh không khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm," cho nên "cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật".
Phải nói ngay rằng Điều 258 của Bộ Luật Hình sự quy định tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" là vi hiến. Bản kết luận điều tra nói anh Vinh lập blog Dân Quyền ngày 20-9-2013 cũng chẳng chính xác. Đó là trang Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự và chỉ sau này mới đổi tên thành Dân Quyền. 
Tất cả những cáo buộc về các bài được Bản kết luận điều tra đưa ra để kết tội anh Vinh và chị Thúy đều vô hiệu. Anh Vinh và chị Thúy chỉ thực hiện các quyền hiến định của mình.
Dân Quyền sẵn sàng tranh luận công khai với nhà chức trách về những cáo buộc ấy trên báo chí, kể cả trên Dân Quyền.
Dân Quyền kiên quyết bác bỏ những lời cáo buộc của nhà cầm quyền Việt Nam đối với anh Nguyễn Hữu Vinh và chị Nguyễn Thị Minh Thúy và đòi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do ngay cho anh Vinh và chị Thúy.
Dân Quyền cũng kêu gọi đồng bào trên khắp thế giới hãy lên tiếng mạnh mẽ đòi trả tự do cho anh Vinh và chị Thúy cũng như chống lại sự đàn áp của chính quyền Việt Nam đối với những người bất đồng chính kiến và hủy bỏ Điều 258 của Bộ luật Hình Sự.

Dân Quyền

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?