Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2021

Tin Hoa Thịnh Đốn

Hình ảnh
  inHoaThinhDon  Tập Cận Bình chúc mừng Nguyễn Phú Trọng đắc cử nhiệm kỳ 3 Unknown,  TinHoaThinhDon  - 10 hours ago *Theo *RFA Hình minh hoạ. Chủ tịch TQ Tập Cận Bình nâng ly cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ ký các thoả thuận song phương ở Hà Nội hôm 5/11/2015 - Reuters Không lâu sau khi tin ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư Đảng CSVN nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, Chủ tịch kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng người đồng cấp phía Việt Nam. Tân Hoa Xã dẫn nội dung bức điện cho biết, ông Tập bày tỏ vui mừng khi biết ông Trọng được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương ĐCSVN, và muốn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới ông Trọ... 20% thủy thủ tầu ngầm Trung Quốc phục vụ ở Biển Đông mắc bệnh thần kinh ? Unknown,  TinHoaThinhDon  - 11 hours ago *Thanh Hà * *Theo *RFI Tầu ngầm nguyên tử Trung Quốc Type 094A lớp Jin tại căn cứ Thanh Đảo (Qingdao), tỉnh Sơn Đông (Shandong), Trung Quốc, ngày 23/04/2019 - AP/Mark Schiefelbein *

Cố vấn an ninh quốc gia của TT Biden : Mỹ phải sửa chữa nền dân chủ để đối phó với Trung Quốc

Hình ảnh
 RFI Đăng ngày:  30/01/2021 - 13:44 Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng, Washington, Hoa Kỳ, ngày 25/01/2021. Chính quyền của ông sẽ vẫn có thái độ cứng rắn với Trung Quốc.   REUTERS - KEVIN LAMARQUE Thùy Dương 3 phút Hoa Kỳ phải sữa chữa nền dân chủ để chống Trung Quốc tốt hơn và bắt Trung Quốc trả giá cho các hành vi hiếu chiến. Cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua 29/01/2021 phác họa chiến lược của tân chính quyền Mỹ để đối phó với đối thủ Trung Quốc. Theo AFP, cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ Joe Biden, Jake Sullivan, đã khẳng định sự cứng rắn của tân chính quyền Mỹ, thậm chí còn nhấn mạnh sẽ « tiếp nối » đường lối của chính quyền Doanld Trump trên một số khía cạnh. Trong cuộc nói chuyện với người tiền nhiệm Robert O'Brien, cố vấn an ninh quốc gia tổng thống Trump, do Viện Nghiên cứu Hòa bình Hoa Kỳ tổ chức, ông Jake Sullivan cho rằng « Trung Quốc đang cố gắng chứng minh rằng mô hình Trung Quốc tốt hơn mô hình Mỹ », dựa trên « những sự vận hành

Covid-19 : WHO thăm chợ Vũ Hán, ổ dịch đầu tiên, truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ

Hình ảnh
RFI Đăng ngày:  31/01/2021 - 10:25 Các nhà điều tra của Tổ chức Y Tế Thế Giới trước cửa chợ Hoa Nam, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, ngày 31/01/2021 để điều tra nguồn gốc virus corona.  AP - Ng Han Guan Minh Anh 3 phút Chủ Nhật, 31/01/2021, trong ngày làm việc thứ hai, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới đến thăm khu chợ Hoa Nam tại Vũ Hán (Trung Quốc), ổ dịch đầu tiên của đại dịch Covid-19. Truyền thông Trung Quốc bị kiểm soát chặt chẽ. Khu chợ buôn bán hải sản và động vật hoang dã này đã bị đóng cửa từ tháng Giêng năm 2020 và chỉ các đoàn xe của nhóm chuyên gia điều tra WHO được phép vào cổng. Đây là chuyến thăm vô cùng nhạy cảm về mặt chính trị cho Bắc Kinh, bị cáo buộc đã chậm trễ phản ứng trước những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, được báo động hồi cuối năm 2019. Theo AFP, chính quyền Trung Quốc hầu như im lặng hoàn toàn về chủ đề này. Bắc Kinh giảm thiểu tầm mức nhiệm vụ của các chuyên gia nước ngoài. Thứ Sáu 29/01, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao, Triệu Lập Kiên, đã phủ nhận trách

TIN TỔNG HỢP

Hình ảnh
  Đăng ngày:   31/01/2021 - 13:58 Tin tổng hợp   RFI/Tiếng Việt RFI (AFP) - Nhiều luật sư “bỏ rơi” Trump.  Chỉ vài ngày trước phiên xét xử truất phế, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị 5 luật sư từ chối bảo vệ vì bất đồng về cách tiến hành. Theo đài CNN ngày 30/01/2021 và một số kênh truyền thông khác, ông Donald Trump muốn các luật sư tiếp tục bào chữa theo hướng gian lận bầu cử ồ ạt, hơn là tập trung vào tính hợp pháp của thủ tục nhắm vào một cựu tổng thống. Hai luật sư Butch Bowers và Deborah Barbier được cho là đứng đầu nhóm bào chữa cho cựu tổng thống Mỹ nằm trong số 5 luật sư  “bỏ rơi”  Trump. (AFP) - Phong trào biểu tình chống luật an ninh toàn diện tại Pháp hụt hơi.  Hôm 30/01/2020 trên toàn quốc chỉ có khoảng 33.000 người biểu tình. Con số này thấp hơn nhiều so với đợt xuống đường đầu tiên hôm 28/11/2020 với ít nhất là 133.000 người tham dự theo số liệu của chính phủ. Luật an ninh toàn diện bị chỉ trích vì hạn chế đáng kể các quyền tự do thông tin của báo giới, một số quyền tự

Trung Quốc xây nhà cho 400 dân ở đảo Phú Lâm

Hình ảnh
Zachary Haver 2021-01-28 Giới chức thành phố Tam Sa đang kiểm tra tại công trường xây dựng nhà ở tại đảo Phú Lâm hồi tháng 8/2020.   Chính quyền thành phố Tam Sa Giới chức thành phố Tam Sa đang chuẩn bị xây dựng nhà ở mới cho khoảng 400 dân tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Việt Nam. Đây là một dấu hiệu cho thấy nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tạo điều kiện cho việc tăng dân số ở tiền đồn quan trọng mà nước này chiếm đóng ở Biển Đông. Các tài liệu từ chính phủ Trung Quốc và hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy như vậy. Các tài liệu đấu thầu mà Đài Á Châu Tự Do (RFA) thu thập được cho thấy giới chức địa phương đã bắt đầu lên kế hoạch cho các cơ sở nhà ở vào giữa năm 2020. Đây là công trình lớn thứ 5 như vậy được xây dựng trên đảo Phú Lâm kể từ năm 2012, khi Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm để quản lý Hoàng Sa, Trường Sa, và các khu vực còn đang tranh chấp khác ở Biển Đông. Theo các tài liệu, Công ty Công trình Xây dựng Fangcheng Hải Nam (Hainan Fang

Hoa Kỳ lên án Trung Quốc điều máy bay theo dõi tàu chiến Mỹ ở Biển Đông

Hình ảnh
RFA 2021-01-30 Hình minh hoạ. Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ở Đà Nẵng hôm 5/3/2020   Reuters Quân đội Mỹ hôm 29/1 ra tuyên bố lên án việc Trung Quốc trong tuần qua đã điều các máy bay quân sự tới Biển Đông vào khi đội tàu tác chiến của Mỹ cũng ở trong khu vực này, gọi đây là hành động gây mất ổn định trong khu vực và hiếu chiến của Bắc Kinh. Thông báo của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Quân đội Mỹ viết: “Đội tàu hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Không quân và Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và họ đã không đặt ra mối đe doạ nào cho các tàu chiến của cũng như máy bay và thuỷ thủ của Hải quân Mỹ”. Hãng tin Reuters trích lời một giới chức Mỹ giấu tên cho biết các máy bay của Trung Quốc bay cách tàu của Mỹ ở khoảng cách 250 hải lý (460 km). Vào ngày 23/1 vừa qua, Mỹ đã điều đội tàu tác chiến do hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt vào Biển Đông thực hiện hoạt động thuộc chương trình bảo vệ tự do hàng hải trong khu vực. Cũng tron