TIN TỔNG HỢP

RFI

Tin tổng hợp
Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
RFI

4 phút

(AFP) – Covid-19 cướp đi nửa triệu việc làm tại Tây Ban Nha trong năm 2020. Bộ Lao Động Tây Ban Nha ngày 28/01/2021 cho biết hơn nửa triệu người mất việc làm trong năm vừa qua do tác hại virus corona gây nên. Cuối tháng 12/2020 trên toàn quốc đã có thêm 527.000 người thất nghiệp so với cùng thời kỳ hồi 2019.

(Yonhap) – Hàn Quốc sẽ tổ chức tập trận thường niên với Hoa Kỳ như dự kiến. Bộ trưởng Quốc Phòng Hàn Quốc, Suh Wook, ngày 27/01/2021, tuyên bố tại Seoul như trên và khẳng định lại đây là hoạt động thường kỳ trong khuôn khổ hợp tác quân sự Mỹ - Hàn, chỉ mang tính chất phòng thủ. Quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc mỗi năm đều tổ chức 2 cuộc tập trận quy mô lớn, và nhiều cuộc thao dợt ở quy mô nhỏ. Đợt tập trận mùa xuân 2021 dự kiến diễn ra vào tháng 3. Mặt khác, Hàn Quốc cũng cho biết sẵn sàn thảo luận về vấn đề luyện tập với Bắc Triều Tiên qua các kênh quân sự nhằm giảm căng thẳng

(AFP) – Chính quyền Biden ngừng bán vũ khí cho các đồng minh Trung Đông. Bộ Ngoại Giao Mỹ ngày 27/01/2021, cho biết đã quyết định ngừng bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út và chiến đấu cơ F-35 cho Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất để rà soát lại quyết định dưới thời tổng thống Donald Trump. Washington nhấn mạnh, đây chỉ là quyết định đình chỉ tạm thời, tuy nhiên việc cung cấp vũ khí cho hai quốc gia vùng Vịnh này liên quan đến những mặc cả của chính quyền Trump là các quốc gia này công nhận Nhà nước Israel. Dưới chính quyền cũ, quyết định bán vũ khí cho 2 quốc gia vùng Vịnh này đã bị phe Dân Chủ cố gắng ngăn chặn nhưng không thành.

(Reuters) – Mỹ đặt điều kiện để quay trở lại với hiệp định hạt nhân Iran. Tân ngoại trưởng Antony Blinken ngày27/01/2021 xem việc Teheran tôn trọng những cam kết với quốc tế về hạt nhân là điều kiện tiên quyết để chính quyền Biden quay trở lại với thỏa thuận Vienna hồi 2015. Tuyen bố này được đưa ra nhân cuộc họp báo đầu tiên của ông Blinken trong cương vị ngoại trưởng Hoa Kỳ.

(AFP) – Hàng ngàn người Ba Lan biểu tình vào ngày luật chống phá thai có hiệu lực. Hôm 27/01/2021 sau phán quyết của Tòa Bảo Hiến, luật cấm phá thai bắt đầu có hiệu lực. Luật mới cấm mọi trường hợp, ngoại trừ ca nạn nhân bị xâm hại tình dục hay sinh mạng của người mẹ bị đe dọa.  Lập tức hàng ngàn người dân Ba Lan rầm rộ xuống đường tại nhiều thành phố phản đối « lời tuyên chiến » của giới bảo thủ đi ngược lại với những tiến bộ của xã hội.

(AFP) – Các tay vợt dự giải Úc mở rộng hết hạn cách ly 2 tuần phòng dịch Covid-19. Hôm nay, 28/01/2021, các tay vợt quốc tế tới Melburne và Adelaide, tham dự giải quần vợt Úc Mở rộng diễn ra từ ngày 8/2 đến 21/2, sau thời gian cách ly, có thể bắt đầu ra sân tập chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất trong năm của làng quần vợt thế giới. Trên nguyên tắc, các vận động viên được ra sân tập luyện mỗi ngày 5 giờ. Việc đi lại và sinh hoạt vẫn phải tuân thủ những biện pháp hạn chế để phòng dịch.

(AFP) – Liên hoan phim quốc tế Cannes 2021 bị hoãn vì đại dịch Covid-19. Ngày 27/01/2021 ban tổ chức thông báo Liên Hoan năm nay không bị hủy bỏ nhưng bắt buộc phải dời lại và sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 17/07 thay vì vào giữa tháng 5 như thường lệ. Năm 2020 liên hoan nổi tiếng này đã bị huỷ vì virus corona.  Trong trường hợp khủng hoảng y tế không thuyên giảm, Festival Cannes có thể sẽ bị hoãn thêm một lần nữa và sẽ diễn ra vào mùa thu năm nay. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?