Xét xử phế truất Donald Trump : 45 thượng nghị sĩ Mỹ phản đối

RFI

Các thượng nghị sĩ Mỹ, tuyên thệ trước khi bước vào tranh luận thủ tục luận tội cựu tổng thống Donald Trump ngày 26/01/2021, Capitol, Washington .DC, Hoa Kỳ.
Các thượng nghị sĩ Mỹ, tuyên thệ trước khi bước vào tranh luận thủ tục luận tội cựu tổng thống Donald Trump ngày 26/01/2021, Capitol, Washington .DC, Hoa Kỳ. AP
Thụy My
3 phút

Các thượng nghị sĩ Mỹ hôm qua 26/01/2021 đã tuyên thệ trước khi tiến hành thủ tục truất phế ông Donald Trump. Phiên tòa sẽ diễn ra trong hai tuần nữa, để cựu tổng thống có thời gian chuẩn bị biện hộ và Thượng Viện có thể phê chuẩn tân nội các Biden.


Từ Washington, thông tín viên RFI Anne Corpet tường trình :

 Trong tư thế đứng nghiêm, tay phải giơ cao, các thượng nghị sĩ tuyên thệ sẽ phục vụ cho công lý một cách vô tư trong tiến trình truất phế. Nhưng vừa tuyên thệ xong, thượng nghị sĩ Rand Paul của Kentucky đã lên tiếng phản đối. Ông nói : « Kể từ trưa thứ Tư tuần trước, ông Donald Trump đã không còn giữ bất cứ chức vụ nào được nêu ra trong Hiến Pháp. Ông Trump chỉ còn là một công dân đơn thuần. Vì vậy tôi phản đối. Tiến trình này là vi hiến. »

Ông Chuck Schumer, thủ lãnh phe đa số Dân Chủ đáp trả ngay lập tức : « Lý luận rằng việc truất phế một cựu quan chức là vi hiến là hoàn toàn sai, dù có phân tích về mặt nào đi nữa, từ bối cảnh hiến định cho đến thực tế lịch sử hay nghĩa chung căn bản nhất ».

Việc phản đối của thượng nghị sĩ Rand Paul được đưa ra bỏ phiếu : có 45 nghị sĩ Cộng Hòa tán thành việc phản bác tính hợp pháp của tiến trình truất phế ông Donald Trump. Trong số đó có ông Mitch McConnell, cho dù thủ lãnh phe Cộng Hòa ở Thượng Viện từng nhìn nhận trách nhiệm của cựu tổng thống trong vụ bạo động ở điện Capitol. Chỉ có năm thượng nghị sĩ Cộng Hòa đứng về phía Dân Chủ. Cần đến 17 phiếu để có thể kết án cựu tổng thống Trump, và điều này ngày càng có vẻ khó thể thực hiện được.

Trong khi đó thượng nghị sĩ Dân Chủ Patrick Leahy, 80 tuổi, người sẽ chủ tọa phiên tòa truất phế ông Donald Trump, hôm qua sau khi chủ trì buổi lễ tuyên thệ đã phải nhập viện vì cảm thấy không được khỏe.

Cũng trong hôm qua, các viên chức cao cấp phụ trách an ninh điện Capitol đã xin lỗi vì « thất bại » trong vụ bạo động ngày 06/01. Họ thừa nhận một số thiếu sót như thông tin thu lượm được trái ngược với nhau, chuẩn bị không đúng mức, không huy động đầy đủ các đơn vị bạn ; đồng thời kêu gọi cải thiện hệ thống. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện