Corona biến thể : Mỹ lại hạn chế nhập cảnh

RFI

Nhà ga JetBlue, sân bay Logan, Boston, Hoa Kỳ thưa thớt khách. Ảnh chụp ngày 20/11/2020.
Nhà ga JetBlue, sân bay Logan, Boston, Hoa Kỳ thưa thớt khách. Ảnh chụp ngày 20/11/2020. AP - Michael Dwyer
Tú Anh
2 phút

Đứng trước tình trạng lây nhiễm nhanh chóng của siêu vi corona biến thể, nhiều nước siết chặt điều kiện nhập cảnh.Tại Hoa Kỳ, tổng thống Joe Biden ban hành các biện pháp nghiêm ngặt có hiệu lực kể từ thứ Hai 25/01/2021.

Chính quyền Donald Trump trong những ngày cuối nhiệm kỳ loan báo hủy bỏ hạn chế nhập cảnh du khách đến từ các quốc gia châu Âu và từ Brazil kể từ 26/01/2021. Tuy nhiên, sự xuất hiện của siêu vi biến thể làm cho chính quyền mới lo ngại.

Theo thông báo của một viên chức ở Nhà Trắng, tổng thống Joe Biden kể từ ngày 25/01, cho tái lập các biện pháp cấm nhập cảnh, nhất là đối với những người nước ngoài đến từ Anh Quốc, Nam Phi nơi xuất hiện siêu vi biến thể có vận tốc lây nhiễm cao. Người nước ngoài từ Ai Len và một phần lớn châu Âu và Brazil cũng bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ..

Các nguồn tin y tế xác nhận siêu vi corona biến thể từ Nam Phi đã xuất hiện tại Mỹ.

Quyết định cấm nhập cảnh nằm trong kế hoạch chống Covid-19 của Mỹ nơi mà tác hại của siêu vi được xem là nghiêm trọng nhất thế giới tính theo ca lây nhiễm và tử vong.

Tính đến Chủ Nhật 24/01/2021, tại Mỹ, số người bị lây nhiễm Covid-19 đã vượt ngưỡng 25 triệu với 419.070 nạn nhân từ trần.

Ngay ngày nhậm chức, tổng thống Joe Biden đã ký sắc lệnh tăng cường các biện pháp phòng chống như bắt buộc đeo khẩu trang ở các nơi công cộng và cách ly 14 ngày mọi hành khách đến Mỹ bằng máy bay. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?