Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2015

Đài Loan hạ thủy chiến hạm tàng hình tự chế đầu tiên

Hình ảnh
    Theo RFI Trọng Nghĩa ngày 31-03-2015 12:19                 Chiến hàm tàng hình Tuo Jiang của Đài Loan Ảnh : Wikipedia Vào hôm nay, 31/03/2015, Hải quân Đài Loan đã chính thức làm lễ đưa hai quân hạm mới được chế tạo ngay tại Đài Loan vào hoạt động. Trong hai chiếc tàu mới này, có một hộ tống hạm tàng hình được trang bị tên lửa có điều khiển. Đây là một bước mới trong cố gắng của Đài Loan nhằm tự chế tạo các tàu chiến cần thiết, kể cả tàu ngầm. Tầm quan trọng của sự kiện đã được Đài Bắc nhấn mạnh với việc Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đích thân đến căn cứ hải quân lớn nhất của Đài Loan đặt tại thành phố Cao Hùng để chủ tọa lễ đưa quân hạm mới vào hoạt động : Hộ tống hạm Đà Giang (Tuo Jiang) và tàu hậu cần Bàn Thạch (Pan Shi), đều đã được chế tạo trong các xưởng đóng tàu của Đài Loan. Theo các giới chức quân sự Đài Loan, chiếc Đà Giang sẽ là một sát thủ trên biển, không chỉ được trang bị tên lửa Hùng Phong thuộc loại hiện đại do chính Đài Loan chế tạo, mà còn

ĐIỂM BÁO PHÁP NGÀY 31-3-2015

Hình ảnh
     Ngày 15/11/2012, ông Tập Cận Bình (trái) ra mắt báo chí trên cương vị lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc, ít tháng sau ông phát động chiến dịch chống tham nhũng rộng lớn trong đảng. REUTERS/Carlos Barria/Files Theo RFI Minh Anh ngày 30-03-2015  17:19 Chống tham nhũng: một bước đi quyết định cho Trung Quốc Thời sự Châu Á nổi bật với hai chủ đề chính: Công cuộc chống tham nhũng tại Trung Quốc và bài viết về cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. Le Figaro số ra ngày 30/03/2015, trên mục tranh luận đăng bài phân tích của chuyên gia François Godement, giám đốc chương trình Trung Quốc và Châu Á thuộc Hội đồng Châu Âu chuyên trách Quan hệ Quốc tế, giải thích về: “Chiến dịch chống tham nhũng, một bước đi quyết định cho Trung Quốc”. Đầu tiên hết, chuyên gia Pháp nhận định chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2012, có một tầm quan trọng chính trị cực kỳ lớn, đặc biệt là do có liên quan đến nạn “mua quan bán chức

Biển Đông : Cựu cố vấn Mỹ Kissinger « tiếp tay » cho Trung Quốc

Hình ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (P) với cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, Bắc Kinh, 17/03/2015. REUTERS/Feng Li/Pool Tên quân sư đáng nguyền rũa này từng báo hại bỏ rơi VNCH, nay sắp báo đời khi khuyên Hoa Kỳ nhẩn nại để cho bọn Tàu lộng hành ở Biển Đông. HNĐB Theo RFI Trọng Nghĩa ngày 31-03-2015  16:36 Cựu Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ thời Tổng thống Richard Nixon Henry Kissinger thường bị đánh giá là thân Trung Quốc. Suy nghĩ này một lần nữa có thể được kiểm chứng qua đề nghị mới nhất hôm 28/03/2015 của ông liên quan đến tranh chấp Biển Đông, bị cho là đã « tiếp tay » cho Bắc Kinh trong mưu đồ thâu tóm toàn bộ Biển Đông. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, trong một cuộc gặp gỡ với giới báo chí ở Singapore, bên lề tang lễ cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, ông Kissinger đã khuyên Trung Quốc và Hoa Kỳ nên theo gương cố lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình để giảm thiểu tình trạng căng thẳng, liên quan đến các tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với các láng

Cơ phó Germanwings ‘có nguy cơ tự sát’

Hình ảnh
Ông Lubitz không để lại lá thư nào, các nhà điều tra cho biết Theo BBC 31 tháng 3 2015 Cơ phó chiếc máy bay xấu số của Germanwings từng được điều trị do có nguy cơ tự sát trước khi trở thành phi công, các nhà điều tra cho biết. Ông Andreas Lubitz, 27 tuổi, bị nghi đã cố tình làm rơi máy bay tại dãy Alps, khiến toàn bộ 150 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Giới chức thành phố Duesseldorf nói động cơ gây án vẫn chưa được làm rõ. Tính đến nay, mẫu DNA của 80 nạn nhân đã được tìm thấy. Ủy viên công tố ở Duesseldorf, ông Christoph Kumpa, nói “nhiều năm” trước khi trở thành phi công, ông Lubitz đã “phải điều trị tâm lý do có khuynh hướng tự sát”. Tuy nhiên ông nói thêm: “Các giấy chứng nhận ốm sau đó cho đến gần đây không còn ghi nhận khuynh hướng tự sát hay hành động gây hấn với người khác”. Ông Lubitz đã đăng ký khóa đào tạo với Lufthansa – hãng điều hành Germanwings, vào năm 2008 và sau đó trở thành phi công vào năm 2013. Ông được xác nhận mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọ

Một cú đánh thẳng vào Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị

Hình ảnh
Published on March 31, 2015   ·   No Comments Bộ Xây dựng vừa công khai sai phạm trên gói đầu tư hơn 1 tỉ USD (22.100 tỉ đồng) thuộc lĩnh vực xây dựng công trình giao thông tại Hà Nội. Tiêu cực diễn ra trong thời gian dài từ 2009 tới 2013. Người chịu trách nhiệm chính là ông Nguyễn Quốc Hùng, mặc dù có nhiều đơn thư tố cáo từ rất lâu, song vẫn có chỉ đạo cho tham gia Thành ủy, đưa từ Giám đốc Sở GTVT Hà Nội lên Phó Chủ tịch thành phố phụ trách giao thông và xây dựng cơ bản, nghiêm trọng hơn, được cơ cấu vào Trung ương khóa tới. Toàn bộ câu chuyện diễn ra trong nhiệm kỳ của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị. Đòn này là cú đánh thứ hai nhắm vào ông Nghị sau vụ bắt đại biểu HĐND thành phố, đại biểu QH Châu Thị Thu Nga. Trong kiến nghị, Bộ Xây dựng đề nghị không những xử lý cá nhân mà còn xem xét cả trách nhiệm tập thể trong vụ việc này. Một loạt các cá nhân khác có liên quan như Thượng tá Công an Trần Danh Lợi (nguyên quyền Giám đốc sở GTVT), Nguyễ

BÀI ĐÃ BỊ XÓA! Thống đốc NGUYỄN VĂN BÌNH: “Giá điện tăng 9,5% thì hay quá!”

Hình ảnh
  Thống đốc Bình: “Giá điện tăng 9,5% thì hay quá!” Việc điều chỉnh tăng giá điện bình quân thêm 7,5% vừa qua có tác động lên chỉ số giá CPI cũng như tốc độ tăng trưởng tổng GDP là “không lớn” và “không đáng kể, nên “đáng ra hôm đó quyết điều chỉnh giá điện lên 9,5% thì hay quá!” – Thống đốc Bình nói. Đây là nhận định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình nêu ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên bộ về phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô quý I/2015 chiều tối 30/3 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì. Ông Bình cho rằng, việc điều chỉnh tăng giá điện bình quân thêm 7,5% như vừa qua có tác động lên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) là “không lớn” và “không đáng kể” trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay. Thậm chí, theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, “Đáng ra hôm đó quyết điều chỉnh giá điện lên 9,5% thì hay quá! Trước đó cũng báo cáo Thủ tướng nên mạnh dạn tăng 9,5% sau này sẽ không phải làm đi làm lại n

Gào khóc khi gặp 7 nhóm nhạc Hàn Quốc, vì sao?

Hình ảnh
Published on March 31, 2015     Việt Nam cs bây giờ cái gì cũng đứng hạng nhất, nhất hạng là mê đám sao Đại Hàn đến đổi giành nhau hôn cái ghế của bọn chúng ngồi như đã từng xãy ra trước đây! HNĐB Chào đón bảy nhóm nhạc nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, những người hâm mộ trẻ VN đã vây kín các sân bay, người cười lớn, người thì gào khóc, có người như ngất đi… Vì sao vậy? Đám đông vây kín gây náo loạn sân bay, cản đường di chuyển của xe chở các nhóm nhạc, làm lực lượng an ninh bất lực. Thậm chí, để tỏ lòng yêu mến thần tượng, có bạn còn… ôm hôn chiếc ghế mà thần tượng ngồi. Rất nhiều bình luận trên các diễn đàn chê trách các bạn trẻ là thái quá. Như bạn Thành Duy bình luận: “Làm quá khiến các ca sĩ nước ngoài coi thường người Việt Nam”. Minh Thu (du học sinh Hoa Kỳ) nhận xét: “Hâm mộ thần tượng là nguyện làm mọi điều tốt nhất cho họ. Hâm mộ đến nỗi chen lấn đến nỗi họ phải bỏ chạy rồi cản đường xe thì thật khó hiểu”. Bà Dương Thùy Mai (Q.3, TP.HCM) nói: “Ngày xưa chúng tôi cũng có

TTXVA Điểm Tin Thứ Ba 31/03/2015

Theo TTXVA             Bản tin hàng ngày được đăng vào lúc 8h sáng Những tin tức nổi bật sẽ được post trực tiếp lên trang thường xuyên trong ngày Chúc các tình yêu 1 ngày có nhiều niềm vui trọn vẹn!!! VangAnh Bạn cần mở  https://ultrasurf.us/  software miễn phí vượt tường lửa để xem những trang bị chặn TIN LÃNH THỔ Vì sao Mỹ bố trí các kho chứa tên lửa hạt nhân trên bờ Thái Bình Dương? GIAO DUC Đài Loan bác đề nghị của TQ cùng kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến GIAO DUC Báo TQ: Việt Nam đang nâng cấp hệ thống radar, có 500 tên lửa chống hạm GIAO DUC Nữ phát ngôn viên đầu tiên của quân đội Trung Quốc là ai? GIAO DUC Australia mua máy bay tuần tra P-8A sẵn sàng can dự ở Biển Đông? GIAO DUC TIN XÃ HỘI Còn đâu đây, hải chiến bi hùng TIEN PHONG Cô gái cởi đồ giữa phố Hà Nội vì cãi nhau với bạn trai TIEN PHONG Chưa bổ nhiệm tổng biên tập báo Người Cao Tuổi PHAP LUAT ONLINE Vụ thẩm phán đi nhà nghỉ với vợ đương sự: Thẩm phán bị tố là người đã rủ rê PHAP LUAT

Báo chí và học giả Tây phương nghĩ gì về chiến dịch bài trừ tham nhũng của Tập Cận Bình?

Hình ảnh
Theo Dân Luận   Bởi Hồ Gươm 1.534 lượt đọc 30/03/2015 1 phản hồi Phong Uyên Tác giả gửi đến Dân Luận Theo Patrick Saint-Paul, phóng viên của nhật báo Le Figaro ở Bắc Kinh, "hoàng đế đỏ" Tập Cận Bình thấy chỉ có một con đường độc nhất có thể cứu vãn được ĐCSTQ, là làm sống lại lý tưởng cộng sản. Tập Cận Bình cho là vì Mao và Goóc Ba Chốp đã quên lý tưởng này nên đã gây ra 2 chấn thương làm sụp đổ Liên Xô và làm nguy hại chế độ cộng sản Trung Quốc. Trong cuộc cách mạng Văn hóa (1966-1976), chính Mao đã làm tan vỡ Đảng để dễ bề khống chế Đảng. Mao cũng xuýt làm tiêu tan cái nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khi gây ra cuộc nội chiến mà chỉ nội năm 1967 đã làm chết 500 ngàn người. Cha của Tập đã bị thanh trừng và chính Tập cũng bị đẩy đi cải tạo ở vùng quê. Khi mới lên cầm quyền, Tập cũng đã kêu gọi Đảng phải nhớ lại bài học vì sao ĐCSLX đã bị tan vỡ và sụp đổ. Lí do chánh là vì các đảng viên đã mất mọi lý tưởng và lòng tin để ch