Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2014

Dân oan biểu tình, tưởng niệm Quốc Hận 30-4 (cập nhật)

Hình ảnh
Dân oan các tỉnh xuống đường tại Sài Gòn nhân ngày 30/4 Nguyễn Thu Trâm, 8406 (Danlambao) - Trong hai ngày 28 và 29 tháng tư vừa qua, hàng trăm dân oan từ nhiều tỉnh thành đã tập trung về Sài Gòn, đồng loạt xuống đường đả đảo chế độ cộng sản lừa bịp cả dân tộc Việt Nam về ý nghĩa cao cả của phong trào giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc, để xây dựng một nước Việt Nam Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ và Phú Cường nhưng thực chất là xâm lược Miền Nam, cướp quyền lãnh đạo đất nước của chính phủ Quốc Gia rồi tiến hành xây dựng một thể chế độc tài toàn trị, tước đoạt hết mọi quyền tự do, dân chủ và quyền làm người của mọi người dân, vơ vét của cải tài sản, đất đai ruộng vườn của những người dân thấp cổ bé họng, để tư sản hóa những quan chức cộng sản vốn là những kẻ vô sản, cùng đinh, gia tài sản nghiệp chỉ có chiếc quần nylon dầu và cây súng AK. Hàng trăm người dân oan đã tuần hành qua nhiều đường phố và đồng loạt kéo đến trước Tòa Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ để tố giác tội ác của chế độ cộn

Sài Gòn: Dân oan biểu tình, tưởng niệm ngày Quốc Hận 30/4 bị CA đàn áp dã man

Hình ảnh
Facebook chị Trần Ngọc Anh vừa đăng thông báo của "Phong trào Liên đới Dân Oan tranh đấu" cho biết: Cuộc biểu tình sáng nay 30-4-2014 do Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu tổ chức tại Sài Gòn, khởi hành từ công viên Lê Văn Tám đi hết đường Hai Bà Trưng thì đoàn Dân Oan bắt đầu bị côn an an ninh hành hung rồi cưỡng chế lên xe chở đi. Trong lúc Dân Oan bị đàn áp, có cô Hồ Giang Mỹ Lệ là dân oan quận Tư Sài Gòn, đặc biệt bị côn an an ninh bạo hành hung tợn hơn cả, cô Lệ (mặc quần hoa áo trắng) bị xô ngã bệt xuống đất rồi sau đó bị vật ngửa cưỡng chế lên xe. Trần Ngọc Anh thấy cô Lệ bị bạo hành quá hung tợn bèn giơ máy chụp ghi lại những hình ảnh đó thì năm sáu tên côn an ào tới miệng nói “đập chết mẹ con Ngọc Anh này đi” rồi xông vào co giò đạp Ngọc Anh té nhủi, sau lại đá đạp bồi thêm vào mạng sườn vào thắt lưng Ngọc Anh nữa

Dân Dương Nội biểu tình đòi thả người và phản đối cưỡng chế đất đai

Hình ảnh
Dân Duowng nội biểu tình tại Hà Nội ngày 30/4/2014. Ảnh: Facebook Theo RFI Thụy My Thứ tư 30 Tháng Tư 2014        Trong suốt hai ngày 28 và 29/04/2014, bà con phường Dương Nội bị cưỡng chế đất đã liên tục biểu tình ở Hà Nội đòi trả lại ruộng đất cho họ và trả tự do cho những người bị bắt trong vụ cưỡng chế hôm 25/4 cũng như trước đó. Hôm nay những người dân Dương Nội đi cầu nguyện cho các dân oan bị bắt và các vong hồn ở khu vực nghĩa trang sắp bị giải tỏa, cũng bị theo dõi và trấn áp . Trả lời RFI Việt ngữ từ Hà Nội, anh Trịnh Bá Phương, con bà Cấn Thị Thêu và ông Trịnh Bá Khiêm bị bắt trong vụ cưỡng chế ngày 25/4 cho biết : Anh Trịnh Bá Phương-Dương Nội 30/04/2014 Nghe (02:07) Tại Sài Gòn hôm nay, một số dân oan mất đất cũng xuống đường trước Lãnh sự quán Hoa Kỳ và diễu hành trên một số tuyến đường. Điều đáng chú ý là một số biểu ngữ mang những hàng chữ táo

Anh hùng thông tin » Phạm Chí Dũng : Tại sao báo chí Nhà nước cầm giữ im lặng?

Hình ảnh
Nhà báo Phạm Chí Dũng DR Theo RFI Thụy My Thứ tư 30/4/2014 Như RFI đã loan tin hôm qua 29/04/2014, tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) có trụ sở tại Paris, nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5, lần đầu tiên đã công bố danh sách « 100 anh hùng thông tin » năm 2014, gồm các nhà báo và blogger ở 65 quốc gia trên thế giới. Trong số ba người Việt Nam được vinh danh lần này, có nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, một cây bút bình luận sắc sảo đã nhiều lần trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ. Nhà báo Phạm Chí Dũng tại Sài Gòn 30/04/2014 Nghe (09:25) Ngay sau khi biết được thông tin này, tuy rất bất ngờ nhưng anh Phạm Chí Dũng cũng rất sẵn lòng nhận lời trao đổi với RFI. RFI : T hân chào nhà báo Phạm Chí Dũng. Anh vừa được RSF vinh danh trong số 100 « anh hùng thông tin » trên thế giới năm 2014, trước hết anh có thể cho thính giả RFI biết cảm nghĩ của anh về sự kiện này ? Nhà

Tổng thống Nga đe dọa các doanh nghiệp phương Tây

Hình ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trên truyền hình Nga, ngày 17/04/2014 REUTERS Theo RFI Đức Tâm Thứ tư 30/4/2014 Hôm thứ Hai, 28/04, phương Tây đã quyết định gia tăng trừng phạt Nga. Đáp lại, hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo là các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và Châu Âu có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp năng lượng của phương Tây. Phát biểu trên đài truyền hình Nga, ông Putin đe dọa, nếu cứ tiếp tục các biện pháp trừng phạt, thì đương nhiên Matxcơva sẽ « phải nghĩ lại về cách thức làm việc của các doanh nghiệp nước ngoài ở Liên bang Nga, nhất là trong những lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Nga, như năng lượng » . Đồng thời, các quan chức Nga liên tiếp lên tiếng phản đối các trừng phạt mới của phương Tây. Đang công du Cuba, Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov tuyên bố : « Chúng tôi bác bỏ các trừng phạt bất kể đó những biện pháp gì, nhất là những trừng phạt mà Hoa Kỳ và Châu Âu đưa ra » . Còn Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ser

Ngày 3/5 và Cách Mạng Số

Hình ảnh
Theo VOA Bùi Tín 28.04.2014 Trong cuộc đời tôi đã thử chọn nhiều nghề. Dạy học, cầm súng, viết văn, làm thơ, rồi làm báo. Cuối đời ngẫm nghĩ lại, khoái nhất, hài lòng nhất, phải nói là hạnh phúc nhất vẫn là viết báo. Viết báo, không phải là làm các việc khác trong xuất bản báo chí. Tôi trở thành nhà báo chuyên nghiệp từ năm 1964, khi đã gần 40 tuổi, từ đó tự nhủ không thể chuyển sang nghề nào khác. Tuy nhiên hồi đó tôi chưa phải nhà báo tự do, còn bị điều khiển, lãnh đạo, chăn dắt, nhưng vẫn hiểu ra những điều chung nhất về cái ‘’vinh” lẫn cái ‘’nhục’’ của cái nghề này. Vinh, vì mỗi bài viết của mình là sản phẩm riêng, mang dấu ấn cá nhân, từ ý tưởng, hành văn, đến cấu trúc, văn phong, hình ảnh… đều do mình tạo nên, sáng tạo ra. Cho nên mỗi bài đều ‘’được‘’ và ‘’phải‘’ ghi rõ tên hay bút danh của mình ở dưới. Nó là tài sản riêng của mình được xã hội ghi nhận, một cống hiến cá nhân cho xã hội được tồn tại lâu bền. Từ năm 1990 tôi là nh

MH370 rơi ở Vịnh Bengal?

Hình ảnh
Theo VOA 30.04.2014 Một công ty tư nhân khảo sát địa chất và biển cho rằng đã phát hiện ra những vật liệu từ chiếc máy bay Malaysia bị mất tích ở vịnh Bengal. Ðịa điểm được công ty GeoResonance xác định cách khu vực hiện đang được tìm kiếm ở ngoài khơi bờ biển phía tây nam của Úc đến hàng ngàn cây số. Bộ trưởng quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein nói các giới chức đang làm việc để xác minh tuyên bố của công ty có trụ sở tại Úc này. Thế nhưng cơ quan phối hợp tìm kiếm đa quốc gia của Úc đã bác bỏ báo cáo, nói rằng họ 'hài lòng' với khu vực tìm kiếm hiện tại. Các nhà điều tra xác định khu vực tìm kiếm hiện tại bằng cách sử dụng những dữ liệu vệ tinh và những gì mà họ tin là những tín hiệu từ ghi nhận dữ liệu của chuyến bay. Công ty GeoResonance sử dụng kỹ thuật hình ảnh và bức xạ để tìm kiếm dưới đáy đại dương những vật liệu như nhôm, titan và nhiên liệu máy bay phản lực có trong máy bay Boeing 777. Công ty này nói rằng họ chưa thể công bố vật

LHQ: Án tử hình tập thể ở Ai Cập vi phạm luật quốc tế

Hình ảnh
Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc Navi Pillay Theo VOA Lisa Schlein 29.04.2014 GENEVE  — Cao Uỷ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc gay gắt lên án việc Ai Cập áp đặt án tử hình tập thể đối vơí 683 cá nhân. Bà gọi vụ xử tập thể này là khủng khiếp, ghê tởm và vi phạm luật nhân quyền quốc tế, mà Ai Cập là một thành viên. Án tử hình tuyên hôm thứ hai cho 683 các nhân là lần thứ hai trong vòng 2 tháng Tòa án Hình sự Ai Cập ở Al-Minya, một thị trấn phía nam Cairo đã áp đặt hình phạt nghiêm khắc này đối với những nhóm bị cáo đông đảo sau những phiên xử vội vã. Hồi tháng 3, cũng tòa án này đã tuyên án tử hình cho 539 người ủng hộ Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã bị lật đổ về cáo trạng sát hại một cảnh sát viên. Họ bị kết án chỉ sau có 2 phiên toà. Cao uỷ nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Navi Pillay tố cáo Ai Cập là chà đạp lên các bảo đảm được xét xử công bằng quốc tế và làm ngơ trước những lời kêu gọi trên khắp thế giới đòi họ tôn trọng các nghĩa vụ về nhân quyền. Nữ phát ngôn viên của

Ông bầu đội bóng rổ LA Clippers bị cấm dự giải vĩnh viễn

Hình ảnh
Ủy viên điều hành NBA Adam Silver nói chuyện tại cuộc họp báo ở New York 29/4/2014. Theo VOA 29.04.2014 Chủ sở hữu đội Los Angeles Clippers thuộc Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ (NBA) đã bị cấm dự giải đấu vĩnh viễn vì những phát ngôn phân biệt chủng tộc mà ông đưa ra về người da đen trong một đoạn ghi âm. Tại một cuộc họp báo hôm Thứ ba, Chủ tịch NBA Adam Silver thông báo rằng chủ nhân đội Clippers, ông Donald Sterling, đã bị cấm dự những trận đấu và buổi tập của NBA, và sẽ không được phép tham gia hoạt động kinh doanh có liên quan đến giải đấu. Ông Silver cũng cho biết ông Sterling sẽ bị phạt 2,5 triệu USD, mức phạt tối đa theo quy định của NBA. Ông Silver nói sẽ thúc giục những chủ sở hữu khác thuộc NBA buộc ông Sterling bán nhượng quyền thương mại của Clippers. Việc bán nhượng cần có 75% phiếu của 29 chủ sở hữu khác Ông nói những quan điểm mà ông Sterling thể hiện là "vô cùng xúc phạm và tai hại." Ông Silver đề cập đến sự việc ông Sterling tro

30/4: 'Quốc gia thua để thắng, CS thắng để thua'

Hình ảnh
Theo VOA Thiện Ý 29.04.2014 Ðúng 39 năm trước đây (1975-2014), ngày 30 tháng 4 năm 1975, cuộc nội chiến ý thức hệ Quốc-Cộng giai đoạn 2 tại Việt Nam đã chấm dứt sau 21 năm diễn biến khốc liệt (1954-1975). Sau cuộc chiến, đã có nhiều cách lý giải và đánh giá về sự kết thúc chiến tranh Việt Nam một cách không bình thường. Riêng chúng tôi, nhân ngày 30 tháng 4 lần thứ 39 hôm nay, chỉ xin nhắc lại một cách đánh giá tổng quát đã được đưa ra chỉ vài năm sau cuộc chiến chấm dứt (1), để quý độc giả cảm nghiệm xem có đúng với những gì đã và đang xây ra trên thực tế hay không. Ðó là ý nghĩa lịch sử về Ngày 30-4-1975: “Quốc gia thua để thắng, Cộng sản thắng để thua”. Vì sao? Vì CSVN vốn là công cụ bành trướng chủ nghĩa thực dân mới của Ðế quốc Ðỏ Liên Xô trong thời kỳ “Chiến tranh Ý thức hệ” diễn ra dưới hai hình thái “Chiến tranh Lạnh” giữa các nước giầu và “Chiến tranh Nóng” nơi một số các nước nghèo, trong đó có Việt Nam được

Iraq tổ chức tổng tuyển cử lần đầu tiên sau khi Mỹ rút quân:

Hình ảnh
Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki giơ ngón tay có vết mực sau khi bỏ phiếu tại một khách sạn ngay bên ngoài 'Khu vực Xanh' kiên cố tại thủ đô Baghdad. Theo VOA Edward Yeranian 30.04.2014 CAIRO — Cuộc bỏ phiếu diễn ra khắp Iraq sáng thứ tư trong cuộc tổng tuyển cử dưới tình hình an ninh nghiêm ngặt và lệnh cấm xe cộ đi lại để phòng bị các cuộc tấn công có thể xảy ra. Có một số vụ bạo động lẻ tẻ, kể cả vài vụ bắn trọng pháo, mặc dầu cuộc bỏ phiếu dường như đã xúc tiến êm thắm tại đa số các nơi. Từ Cairo, thông tín viên VOA Edward Yeranan gửi về bài tường thuật sau đây. Dân chúng Iraq bỏ phiếu tại các trạm bầu cử khắp nước, nhúng ngón tay vào mực không tẩy đi được để tránh việc bỏ phiếu quá một lần. Ðây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên từ năm 2010 và là cuộc bầu cử toàn quốc đầu tiên kể từ khi quân đội Hoa Kỳ rút đi vào năm 2011. Trưởng an ninh Baghdad, ông Sa’ad Ma’an nói việc bỏ phiếu diễn ra êm thắm ở phần lớn các nơi, trong một

NATO tăng cường sự hiện diện ở Đông Âu

Hình ảnh
Lữ Đoàn 173 Dù của Mỹ đến căn cứ không quân Siauliai của Lithuania để tham gia các cuộc thao dượt chung với lính dù Ba Lan cùng với những đơn vị khác được bố trí tại ba nước vùng Baltic, ngày 26/4/2014. Theo VOA 30.04.2014 Rối loạn ở miền đông Ukraine tiếp tục diễn ra hôm thứ ba, một ngày sau khi Hoa Kỳ và Liên hiệp Châu Âu loan báo các biện pháp chế tài mới nhắm vào Nga. Theo tường thuật của thông tín viên Zlatica Hoke của đài VOA, liên minh NATO đang tăng cường công tác phòng vệ ở các nước hội viên nhằm xoa dịu sự lo ngại của họ về tham vọng xâm chiếm lãnh thổ của Moscow. Hàng ngàn người biểu tình đã xông vào tòa nhà dùng làm trụ sở hành chánh khu vực ở thành phố Luhansk hôm thứ 3 sau khi một nhóm thanh niên dùng những thanh sắt đập vỡ cửa sổ. Các phần tử nổi dậy đã hạ cờ Ukraine và thay vào đó bằng cờ Nga trong lúc cảnh sát chống bạo động khoanh tay đứng nhìn. Tại thủ đô Kyiv, quyền Tổng thống Oleksandr Turchnyov cực lực chỉ trích sự sao nhãng trách

Quân đội Ukraine được đặt trong tình trạng báo động

Hình ảnh
Binh sĩ Ukraine canh gác phía trước xe bọc thép tại một chốt kiểm soát gần làng Malinivka, miền đông Ukraine, ngày 29/4/2014. Theo VOA 30.04.2014 Quyền tổng thống Ukraine cho biết quân đội nước ông đang ở trong tình trạng báo động tác chiến để đối phó với một mối đe dọa có thật là lục địa Ukraine sắp sửa bị Nga xâm lăng. Ông Turchynov tuyên bố như vậy ngày hôm nay tại một cuộc họp nội các ở Kyiv, một ngày sau khi hàng trăm người đòi ly khai thân Nga tràn vào các tòa nhà của chính phủ Ukraine ở gần biên giới với Nga, chiếm giữ một văn phòng công tố ở Luhansk và tấn công một đồn cảnh sát bằng gậy gộc và các loại vũ khí tự động. Giới hữu trách địa phương nói rằng cảnh sát không kháng cự, và những người chứng kiến nói rằng các phần tử vũ trang đã treo một lá cờ ly khai trên khu công ốc trung tâm hành chánh của thành phố Luhansk có dân số 450.000 người. Một người trong đám đông đòi ly khai không muốn nêu tên cho biết: "Chính phủ của dân đang ở trong sở

Ý kiến: 'Dân phải trả trăm loại lệ phí'

Hình ảnh
'Người dân giật mình vì có quá nhiều các khoản phí và lệ phí' Theo BBC Ama Tây Nguyên Bài gửi tới Diễn đàn BBC Cập nhật:  09:55 GMT - thứ ba, 29 tháng 4, 2014 Nói ra chắc chắn những người Việt đang sống ở nước ngoài phải giật nảy mình bởi ngoài các loại thuế ra còn tới 357 khoản phí và 75 khoản lệ phí mà dân Việt Nam đang oằn lưng gánh chịu. Phí và lệ phí này được tổ chức thu trên phạm vi cả nước từ năm 2002 đến nay, trong đó thẩm quyền quyết định của trung ương 393 khoản, phân cấp thẩm quyền quyết định định cho địa phương 39 khoản. Trên thực tế từ hồi nào đến giờ ở những vùng nông thôn như quê tôi, dân cứ thấy chính quyền địa phương báo dân đóng thì đóng chứ chẳng mấy người tìm hiểu nó là những thứ phí, lệ phí gì. Nhưng mới chiều 11/4/2014, tại phiên giải trình về chấp hành pháp luật về phí và lệ phí trong 12 năm thực hiện Pháp lệnh này trước Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội được phát lên truyền h

Brunei sẽ phạt bằng chặt tay và ném đá

Hình ảnh
Ba phần tư dân số Brunei là tín đồ đạo Hồi Theo BBC Cập nhật:  10:43 GMT - thứ tư, 30 tháng 4, 2014 Brunei sẽ đưa vào áp dụng luật hình sự Hồi giáo hà khắc hơn từ thứ Năm tuần này, theo tuyên bố của Quốc vương Hassanal Bolkiah ở quốc gia chưa đầy nửa triệu dân thuộc khối ASEAN. Từ 1/5/2014, luật Sharia sẽ có hiệu lực với các hình phạt như chặt tay cho tội trộm cắp và ném đá tới chết cho tội ngoại tình và đồng tính luyến ái. Các bài liên quan Người Hồi giáo biểu tình phản đối Di tích Mali bị phá vì 'trái đạo Hồi' BBC xin lỗi Nữ Hoàng về vụ giáo sỹ Hamza Việc đưa vào thực hiện luật Hồi giáo này đã bị hoãn lại một tuần và lần này các điều rất hà khắc sẽ có hiệu lực theo từng giai đoạn trong ba năm tới. Gây ra quan ngại Trong tháng Tư năm nay, Liên hiệp quốc đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về kế hoạch của