Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2013

Nhật Bản đặt xong thế trận bao vây Hải quân Trung Quốc

Hình ảnh
  - Bộ Quốc phòng Nhật Bản cơ bản đã quyết định xong vấn đề đặt trạm chặn thu thông tin ở đảo Iwo Jima, để chặn thu thông tin liên lạc giữa máy bay và tàu thuyền của Trung Quốc. Chỉ 1 trạm chặn thu thông tin này nhưng đã làm Trung Quốc rất lo lắng.  Trong chương trình “Tầm nhìn toàn cầu” của Đài truyền hình Trung Quốc (CCTV), chuyên gia quân sự Trung Quốc Lí Lợi cho biết, Iwo Jima là một trọng điểm chiến lược, Tokyo tiến hành đặt trạm nghe lén thông tin ở đây chính là chặn thu thông tin các tàu chiến của Bắc Kinh hoạt động viễn dương, phản ánh thực tế là hiện nay, Nhật Bản đang làm mọi cách để ngăn chặn hoạt động của hải quân Trung Quốc. Theo các phương tiện truyền thông Nhật, công trình này sẽ tiêu tốn khoảng 12 tỷ yên, tương đương 750 triệu nhân dân tệ, dự kiến đến năm 2017 sẽ hoàn thành. Thượng tuần tháng 10 tới, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Odonera sẽ trực tiếp đến Iwo Jima để khảo sát hiện trạng của hòn đảo này. Hải quân Trung Quốc Các phương tiện t

TIN NGẮN THẾ GIỚI

TIN NGẮN THẾ GIỚI Một thành viên nhóm Pussy Riot tuyệt thực do bị quản ngục dọa thủ tiêu Nadejda Tolokonnikova, một trong ba thành viên của ban nhạc Pussy Riot bắt đầu tuyệt thực không thời hạn kể từ hôm nay 23/09/2013. Bị án 2 năm tù Gulag vì trình diễn bản nhạc phản đối Putin tham quyền, cô ca sĩ 23 tuổi này bị quản giáo dọa giết vì đã can đảm tố cáo tình trạng nô lệ trong nhà tù. Edward Snowden lo sợ cho an ninh bản thân Luật sư của Edward Snowden tuyên bố thân chủ của ông rất lo ngại cho an nguy bản thân. Tình báo Mỹ có thể khai thác chuyến viếng thăm của thân nhân của cựu điệp viên CIA để truy ra nơi ẩn náu. Đức sẽ mềm dẻo hơn trên hồ sơ khủng hoảng kinh tế châu Âu ? Một liên minh chính phủ mới đang hình thành tại Đức. Nhiều đối tác châu Âu của Berlin xem việc đảng Dân chủ Xã hội SPD cấp tiến tham gia chính quyền trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới của thủ tướng Merkel như một tin vui. Nhiều người kỳ vọng Berlin sẽ quan tâm nhiều hơn đến mục tiêu tăn

TIN NGẮN VIỆT NAM

TIN NGẮN VIỆ T NAM RSF bi quan về tự do thông tin tại Việt Nam Một ngày trước chuyến viếng thăm nước Pháp của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) công bố báo cáo về tình trạng thiếu tự do thông tin tại Việt Nam. Báo cáo mang tựa đề « Cái chết được báo trước của tự do thông tin » tại quốc gia này. Các nhà đầu tư chờ VN gượng dậy Báo Mỹ và Anh nói các nhà đầu tư đang chờ sự phục hồi ở Việt Nam để trở lại đầu tư. 12:06 GMT Nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh quyết không ‘nhận tội’ dù tính mạng bị đe dọa Sinh viên Minh Hạnh đấu tranh chống những vi phạm nhân quyền ngay từ sau song sắt nhà tù, bất chấp hậu quả khắc nghiệt với bản thân và với bệnh tình của mình Thêm Dân quân đảo Lý Sơn tập trận bắn đạn thật Báo chí trong nước trích lời một binh sĩ trong lực lượng dân quân vũ trang bảo vệ biển, tại xã An Vĩnh trên đảo Lý Sơn, rằng đây là lần đầu tiên người này được tham gia một cuộc tập trận bắn bằng đạn thật. Trong đợt di

TUYÊN BỐ về thực thi Quyền Dân sự và Chính trị

Theo Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự CẢNH BÁO VỀ MỘT CÁC TRANG GIẢ MẠO Như các anh chị em đã biết, bản TUYÊN BỐ VỀ THỰC THI QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ vừa được các trang mạng Ba Sàm, Bô Xít, Diễn Đàn, Tễu, Huỳnh Ngọc Chênh.... đưa lên lúc 0h00 hôm nay. Tuy nhiên, đã có hai trang GIẢ MẠO, tại các địa chỉ: http://diendanxahoidansu.blogspot.com/ và https://www.facebook.com/diendandansuxahoi ĐỀ NGHỊ ANH EM THÔNG BÁO RỘNG RÃI VỀ SỰ GIẢ MẠO NÀY, ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐƯỢC BIẾT! * * * TUYÊN BỐ VỀ THỰC THI QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ Hiến pháp hiện hành của nước ta quy định tại điều 69: “ Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật ”. Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị (mà Nhà nước Việt Nam ký tham gia ngày 24/9/1982) quy định cụ thể về quyền bày tỏ quan điểm, quyền hội họp và lập hội: “ Mọi người đều có quyền giữ vững quan niệm mà không bị ai can thiệp. Mọi người đều có quyền tự d

Ý nghĩa của Diễn đàn Xã hội Dân sự

Hình ảnh
Phạm Chí Dũng Gửi cho BBC từ Sài Gòn Cập nhật: 09:47 GMT - thứ hai, 23 tháng 9, 2013 y Với Diễn đàn xã hội dân sự, người dân Việt Nam có thêm một kênh để bàn luận các vấn đề của đất nước Lần đầu tiên ở Việt Nam hình thành một diễn đàn chính thức, công khai và có tầm cỡ về chủ đề hoạt động dân sự được biết trước mắt với tên gọi “Diễn đàn Xã hội Dân sự”. Nhóm khởi xướng Diễn đàn Xã hội Dân sự vẫn là những trí thức phản biện độc lập và quen thuộc như Nguyễn Quang A, Chu Hảo, Lê Đăng Doanh ở Hà Nội và Tương Lai ở Sài Gòn. “Nguy biến” Diễn đàn ra đời sau khi “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị” được phổ biến vào đúng ngày “Mùa thu rồi, ngày hăm ba, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến…” vang vọng thúc giục vào tháng 9 năm 1945. Gần bảy chục năm sau “Ngày hăm ba”, “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị” được căn cứ vào điều 69 của Hiến pháp Việt Nam về các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, thông tin, hội họp, lập hội

Diễn đàn Xã hội Dân sự Việt Nam ra đời

Hình ảnh
Cập nhật: 08:43 GMT - thứ hai, 23 tháng 9, 2013 Ngày càng có nhiều tiếng nói phản biện với Đảng Cộng sản Việt Nam Trong một diễn biến cho thấy sự phát triển của phong trào dân sự tại Việt Nam, một số nhà hoạt động dân chủ đã tập hợp lại trong phong trào có tên là ‘Diễn đàn Xã hội Dân sự’. Diễn đàn này chính thức ra đời vào lúc nửa đêm ngày thứ Hai ngày 23/9 khi bản ‘Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị’ được công bố. Tròn 130 người ký tên vào tuyên bố này đến từ các vùng miền khác nhau của đất nước và cả từ Mỹ, Pháp, Úc. Trong đó có nhiều thành phần xã hội khác nhau như trí thức, cựu quan chức, nhà văn, nhà báo, thanh niên... ‘Chuyển đổi dân chủ’ Mục đích của diễn đàn này, theo Tuyên bố, là ‘trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa’. Cũng theo tuyên bố này thì sẽ có một trang mạng của diễn đàn để nhưng người cùng chia sẻ mục đích gửi bài vở, ý kiến tham

Nổ súng chết người ở trạm CSGT

Hình ảnh
Cập nhật: 08:36 GMT - thứ hai, 23 tháng 9, 2013 Thiếu tá Trần Ngọc Sơn đã tử vong vì bị thương quá nặng Giới chức đang điều tra về vụ nổ súng làm một người chết và hai bị thương chiều Chủ nhật 22/9 ở trạm cảnh sát giao thông Suối Tre, thị xã Long Khánh, Đồng Nai. Tuy nhiên thông tin không đồng nhất trên các phương tiện thông tin đại chúng về nguyên nhân gây ra nổ súng. Báo Thanh Niên trong bản tin sáng thứ Hai 23/9 viết "thiếu tá Trần Ngọc Sơn, Phó trạm trưởng Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre, đang ngồi trong trụ sở thì đại úy Ngô Văn Vinh bước vào. Đột nhiên, khẩu súng ngắn trên tay đại úy Vinh phát nổ, đạn trúng thiếu tá Sơn khiến ông gục ngã xuống đất". "Thượng úy Đoàn Thanh Phú ở gần đó chạy đến cũng bị trúng đạn gục tại chỗ. Tiếp đó, đại úy Vinh cũng bị đạn trúng vào bụng bất tỉnh." Thế nhưng các báo khác, trong đó có báo Công an Nhân dân của ngành công an, thì mô tả đây là một vụ cảnh sát giao thông bắn nhau do mâu

Bầu cử Đức: Chính khách gốc Việt từ chức

Hình ảnh
Cập nhật: 14:49 GMT - thứ hai, 23 tháng 9, 2013 Ông Roesler đã chứng kiến thất bại lớn của Đảng Dân chủ Tự do Ông Philipp Roesler, người Đức gốc Việt, đã từ chức lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do sau thất bại trong bầu cử, theo các hãng thông tấn. Với 4,8% số phiếu bầu, Đảng Dân chủ Tự Do FDP thậm chí không vượt qua ngưỡng 5% để có đại diện trong Quốc hội Đức, hay Bundestag. Ông Roesler hiện cũng đang giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ trong chính phủ liên minh nhưng kết quả bầu cử mới nhất cũng đồng nghĩa với việc ông có nguy cơ sớm phải rời khỏi chính phủ. Vị Phó Thủ tướng 40 tuổi được tờ Wall Street Journal dẫn lời nói: "Đây là thất bại lớn và tồi tệ nhất của Đảng Dân chủ Tự do từ khi thành lập. "Đây cũng là thất bại cay đắng cho bản thân tôi." Ra khỏi quốc hội Kết quả bầu cử nghị viện của FDP giảm 9,8% và họ sẽ không có đại diện ở nghị viện lần đầu tiên trong hơn 60 năm qua. Trong khi đó các đảng bả

Bầu cử Đức: Thủ tướng Merkel, khối bảo thủ thắng

Hình ảnh
Thủ tướng Đức Angela Merkel bỏ phiếu tại một phòng phiếu ở Berlin, 22/9/13 22.09.2013 Theo các kết quả từng phần của cuộc bầu cử ở Đức thì Thủ tướng Angela Merkel đang trên đà thắng thế một nhiệm kỳ thứ 3, với cử tri tiến gần đến việc trao cho khối bảo thủ của bà thế đa số tuyệt đối trong quốc hội. Theo các con số dự phóng của đài truyền hình ARD và ZDF, các thành viên đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của Thủ tướng Merkel được trên 42% phiếu – nhiều hơn các đảng đối lập gộp lại, giành đủ sự ủng hộ để vào quốc hội. Nếu kết quả này được xác nhận bởi số kiểm phiếu cuối cùng, nó sẽ cho khối bảo thủ của Thủ tướng Merkel – gồm Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo và Đảng Xã hội Thiên chúa của Bavaria lãnh đạo nước Đức mà không cần có một đối tác liên minh. Đảng Dân chủ Xã hội của ông Peer Steinbrueck bị tụt lại phía sau với 26,5% tỉ lệ phiếu. Các cuộc thăm dò cho thấy các đối tác liên minh của Thủ tướng Merkel là đảng Dân chủ Tư do, ủng hộ doanh thương, được 4,7% phiế

3 CSGT bị dính đạn trong một vụ nổ súng, 1 thiếu tá tử vong

Hình ảnh
Thứ hai 23/09/2013 07:17 (GDVN) - Phát hiện thấy 3 CSGT quằn quại đau đớn trong vũng máu. Nhiều người đang hoài nghi về vụ án các CSGT này đã nổ súng vào nhau. Theo nguồn tin của PV Giáo dục Việt Nam từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vào khoảng 18h00, hôm qua, ngày 22/9/2013 , một vụ nổ súng nghiêm trọng đã xảy ra tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (thị xã Long Khánh) - thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, làm 3 sĩ quan của Trạm bị thương nặng. Trạm CSGT Suối Tre, nơi diễn ra vụ nổ súng đẫm máu. Đến 19h, tin từ Bệnh viện đa khoa Long Khánh – tỉnh Đồng Nai báo về cũng cho biết, bệnh viện này cũng đang cấp cứu cho 4 người đàn ông nhập viện vào chiều tối cùng ngày, với vết thương rất nặng do bị đạn bắn, đang trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng. Qua xác minh từ nhiều nguồn tin, chúng tôi xác định được 4 nạn nhân trong vụ nổ súng tại Trạm CSGT Suối Tre, chiều qua bao gồm: thiếu tá Trần Văn Sơn – Trạm phó Trạm CSGT Suối Tre, đại úy Ngô Văn Vinh, thượng úy

TIN NÓNG

Đại sứ quán Nga tại Syria bị nã đạn pháo, 3 người bị thương Dân Trí - ‎cách đây 1 giờ‎ (Dân trí) - 3 người đã bị thương trong một vụ nã đạn pháo nhằm vào đại sứ quán Nga ở thủ đô Damascus của Syria ngày 22/9, Bộ ngoại giao Nga xác nhận. Tòa nhà của đại sứ quán Nga ở Syria. Các nguồn tin cho biết các tay súng tại quận Brazeh đã bắn ... Bà Merkel đắc cử thủ tướng Đức nhiệm kỳ 3 Dân Trí - ‎cách đây 26 phút‎ (Dân trí) - Kết quả thăm dò sơ bộ ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo của Thủ tướng Đức Angela Merkel đang dẫn đầu với khoảng 42% phiếu bầu. Nếu thắng cử, đây là nhiệm kỳ thứ ba của bà Merkel trên cương vị Thủ tướng Đức  65 người chết trong các vụ bạo động ở Iraq VOA Tiếng Việt - ‎cách đây 11 giờ‎ Cư dân Iraq tại hiện trường sau 3 vụ nổ bom chết người tại thành phố Sadr, ngày 22/9/2013. Tweet. Tin liên hệ. Bạo động ở Iraq g

TIN NGẮN THẾ GIỚI

TIN NGẮN THẾ GIỚI Al-Shabab nguy hiểm đến mức nào? Tổ chức al-Shabab ở Somalia đã tiến hành vụ tấn công chết nhiều người tại một trung tâm mua sắm ở nước láng giềng Kenya. cách đây 2 giờ 30 phút Khủng bố đẫm máu ở Kenya : Ít nhất 59 người chết, nhiều người bị bắt làm con tin Sáng nay 22/09/2013 lực lượng an ninh Kenya tiếp tục truy lùng khoảng hơn một chục tên khủng bố Hồi giáo Somali vẫn đang ẩn nấp trong trung tâm thương mại Westgate ở Nairobi cùng với các con tin, sau khi đã sát hại 59 người và làm bị thương khoảng 200 người trong vụ tấn công hôm qua. Iran phô trương 30 tên lửa tầm xa 2.000 km Quân đội Iran hôm nay 22/09/2013 trong cuộc diễu binh thường niên đã phô trương 30 hỏa tiễn đạn đạo loại Sejil và Ghahr có tầm bắn lên đến 2.000 km. Bà Suu Kyi kêu gọi cư dân nước ngoài về giúp nước Hôm qua khi tiếp xúc với cộng đồng người Miến đang sinh sống tại Singapore, lãnh tụ Aung San Suu Kyi của Miến Điện kêu gọi những người đang cư ngụ ở hải ngoại v

Bom tự sát giết chết 60 người tại một nhà thờ Công giáo ở Pakistan

Hình ảnh
Cư dân tụ tập tại địa điểm của vụ đánh bom tự sát vào một nhà thờ ở Peshawar, Pakistan, ngày 22/9/2013. 22.09.2013 Nhà chức trách Pakistan nói rằng hai kẻ đánh bom tự sát đã nhắm vào một nhà thờ Công giáo miền tây bắc, giết chết ít nhất 60 người và làm bị thương ít nhất 100 người. Nhân viên bệnh viện nói rằng một số người bị thương nặng, nhiều nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Vụ nổ hôm Chủ nhật xảy ra tại nhà thờ chính trong thành phố Peshawar vào giờ tan lễ, có mấy trăm người đang đi lễ nhà thờ. Chưa thấy ai nhận trách nhiệm về vụ này. Trước đó, các phần tử Hồi giáo cực đoan trong vùng thường tấn công những người theo đạo Ky-tô hoặc ngay cả những người Hồi giáo không cùng phái với họ.

Lãnh tụ Bắc Triều Tiên hành quyết 9 người để tránh tai tiếng cho vợ

Hình ảnh
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và vợ Ri Sol Ju. 22.09.2013 Bắc Triều Tiên đã hành quyết 9 nghệ sĩ ca nhạc dường như là để bịt lại các tin đồn phu nhân của lãnh tụ Kim Jong Un đã có thời sống buông thả. Tin này đến từ một quan chức cao cấp Bắc Triều Tiên mới đào thoát. Theo các nguồn tin khác nhau, cả hai chính phủ Nhật Bản và Nam Triều Tiên đều xác nhận tin này. Bà vợ của ông Kim-Ri Sol Ju-từng là ca sĩ cho ban Unhasu trước khi lập gia đình với ông vào năm 2012. 9 người bị hành quyết bị nghi là đã quay và đóng một video có tính cách khiêu dâm. Bộ Công an Nhân dân đã nghe lén các buổi trao đổi của 9 người này, qua đó có một người nói rằng “Trước đây, Ri Sol Ju cũng đã từng làm chuyện linh tinh theo kiểu chúng mình bây giờ.” Lãnh tụ họ Kim lo ngại tin đồn về vợ mình có thể lan nhanh. Ngày 17 tháng 8, cả 9 người đều bị bắt. Ba ngày sau họ bị xử bắn tại Học viện Quân sự Kang Gon, bên ngoài Bình Nhưỡng trước sự chứng kiến của các đảng viên cao cấp của đản

Ông Bạc Hy Lai bị kết án tù chung thân, tịch thu tài sản

Hình ảnh
Ông Bạc Hy Lai bị kết án tù chung thân. Tòa án cũng ra lệnh tịch thu tài sản 3 triệu đôla của ông. Cập nhật: 22.09.2013 09:27 Tòa án Trung Quốc đã tuyên án tù chung thân cho chính trị gia thất sủng Bạc Hy Lai, xem ông phạm tất cả ba tội đã cáo buộc, là nhận hối lộ, tham nhũng và lạm quyền. Thông tín viên VOA William Ide ở Bắc Kinh tường trình rằng dù hình phạt tỏ ra nghiêm khắc một cách bất thường, cuộc tranh đấu của ông Bạc Hy Lai có lẽ chưa chấm dứt. Việc kết thúc vụ xử ông Bạc Hy Lai hôm Chủ nhật được loan báo online giống như vụ xử ông hồi tháng 8. Tòa án Nhân dân thành phố Tế Nam công bố bản án ngay lập tức trên trang mạng xã hội Weibo, một loại Twitter của Trung Quốc. Trong các tấm ảnh được đưa lên Weibo, ông Bạc Hy Lai mặc sơ-mi trắng, bị còng tay và có bảo vệ hai bên. Trên đài truyền hình nhà nước, ông mỉm cười vào lúc tòa tuyên án. Bản án gồm có chung thân cho tội hối lộ, 15 năm cho tội tham nhũng và 7 năm cho tội lạm quyền. Tòa án còn tịch thu 3

ĐIỂM BÁO PHÁP

Hình ảnh
Chữ viết tay bị đe dọa ở thời đại kỹ thuật số Chữ viết và bàn phím : Xung đột giữa hai cách ghi chép trong kỷ nguyên tin học. Reuters Lê Phước Trong thời đại Internet, những lá thư tay đang trở nên hiếm hoi để nhường chỗ cho thư điện tử. Trong công việc, trong các thủ tục hành chánh, trong việc học hành… con người dần quen với việc thực hiện thao tác ghi chép trên các thiết bị tin học. Trong bối cảnh đó, kỹ năng viết tay của con người, nhất là đối với thế hệ trẻ, đang bị đe dọa. Đây là tình trạng chung trên thế giới hiện tại, được Courrier International phản ánh qua hồ sơ tổng hợp từ báo chí các nước. Tờ báo dành trang bìa chạy tít lớn : « Dấu chấm hết cho chữ viết tay ». Phản ánh hiện tượng trên tại Mỹ, Courrier International trích dịch bài viết của tờ Los Angeles Times với dòng tựa « Một cái chết có lập trình và không bi thảm ». Có lập trình là vì tại 45 bang của Mỹ, dự kiến từ năm 2015, môn học viết tay sẽ không còn bắt buộc đối với học sinh tiểu học