Ấn Độ thử nghiệm tên lửa "Agni-5"


15.09.2013, 12:59
In bàiGửi mail cho bạnBổ sung vào blog
агни-4 индия ракета индия Agni-IV
Photо: EPA
Sáng Chủ nhật Ấn Độ đã tiến hành thử nghiệm lần thứ hai tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân "Agni-5" tầm xa hơn 5.000 km.
Tên lửa được phóng lúc 08h 43 (tức 7h 13 MSK) từ đảo Wheeler trong vịnh Bengal ngoài khơi bờ biển bang Orissa.
Tên lửa đầu tiên đã được phóng thử hồi tháng tư năm 2012, cuộc thử nghiệm đã thành công. Các phương tiện truyền thông nhấn mạnh rằng tên lửa "Agni-5" có thể đạt tới Bắc Kinh (Ấn Độ thường nói đến Trung Quốc như một đối thủ quân sự tiềm năng.)
Ấn Độ bắt đầu phát triển tên lửa vào năm 1983. "Agni-5" là tên lửa ba giai đoạn dài 17 mét và nặng khoảng 50 tấn. Trọng lượng đầu đạn là 1,5 tấn.
Lực lượng vũ trang Ấn Độ hiện sở hữu tên lửa đối đất và đối không có cung cấp đầu đạn hạt nhân. Ấn Độ cũng đang tìm cách để có được thành phần thứ ba của "hạt nhân bộ ba" - để phóng vũ khí hạt nhân từ tàu ngầm.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?