TT Mỹ hoan nghênh vai trò của Nga trong vụ khủng hoảng Syria

Tổng thống Obama nói bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải có một cơ chế kiểm chứng đê biết chắc Syria đã từ bỏ tất cả vũ khí hóa học.

Tổng thống Obama nói bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải có một cơ chế kiểm chứng đê biết chắc Syria đã từ bỏ tất cả vũ khí hóa học.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bác bỏ lập luận của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng phe nổi dậy phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tháng trước, nhưng ông hoan nghênh vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng Syria.

Trong buổi phỏng vấn truyền hình hôm Chủ nhật, Tổng thống Obama nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải có một cơ chế kiểm chứng đê biết chắc Syria đã từ bỏ tất cả vũ khí hóa học.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nhắc lại cảnh báo với Syria là “sử dụng vũ lực là chuyện có thật” nếu Syria không tuân thủ thỏa thuận mới có.

Ông Kerry đưa ra cảnh báo hôm Chủ nhật tại Israel sau khi gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Qua đến thứ Hai, Ngoại trưởng Mỹ sẽ đi Pháp để hội ý với các ngoại trưởng của Pháp, Anh và Ả Rập Xê-út. 

 Ngoại trưởng Mỹ đến Israel bàn về vấn đề Syria

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang ở Israel để tường trình cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu những diễn biến mới nhất tại Syria, nước láng giềng của Israel 

Colorado đẩy mạnh công tác cứu hộ

Nhân viên cứu hộ đang nhanh chóng tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lụt tai hại
 trước khi mưa đổ xuống thêm nữa

Người già nhất thế giới ở Hoa kỳ qua đời

Cụ ông Salustiano Sanchez-Blazquez 112 tuổi được xem là người già nhất thế giới.
Cụ ông Salustiano Sanchez-Blazquez 112 tuổi được xem là người già nhất thế giới.
Người được sách kỷ lục Guinness thế giới xem là người già nhất thế giới đã qua đời.

Cụ ông Salustiano Sanchez-Blazquez qua đời hôm thứ Sáu tại một viện dưỡng lão ở thành phố Grand Island, tiểu bang New York.

Năm nay cụ 112 tuổi.

Cụ sinh năm 1901 tại làng El Tejado do Bejar, nước Tây Ban Nha.

Khi còn là một thiếu niên, cụ và người em trai và một nhóm bạn làm cho một vườn mía ở Cuba.

Cụ Sanchez di cư sang Mỹ năm 1920 qua ngả New York và sau đó định cư trong tiểu bang này, tự học nhạc và sống bằng nghề nhạc sĩ.

Bà vợ của cụ qua đời năm 1988.

Cụ Sanchez còn để lại một con gái, một con trai, 7 cháu nội, 15 chắt, và 5 chít.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện