Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2013

Tin giờ chót...

Hình ảnh
Ông Obama tuyên bố, hành động quân sự để chống lại President Bashar al-Assad và chính quyền Syria của ông ta, khi xử dụng vũ khí hóa học giết hại thường dân, là một việc cần phải làm, tuy nhiên trứơc hết Obama múôn có sự cho phép của Quốc Hội Hoa Kỳ.....Và như thế những cuộc không kích Syria chắc chắn sẽ khó có thể xảy ra trứơc khi quốc hội nhóm họp trở lại, (sau thời gian nghĩ hè trở về...) sớm nhất là ngày 9 tháng 9, 2013... Như thế Obama muốn chia bớt phần trách nhiệm cho quốc hội và Syria có thêm thời gian chuẩn bị, củng cố và bành trướng hệ thống phòng không "dử tợn" sẳn có...và mua thêm vũ khí phòng không của Nga và Trung Cộng... Xin mời Qúy Vị xem bài viết dưới đây, theo dỏi, chờ xem và thẩm định...... BMH Washington, D.C President Obama turns to Congress to OK strike against Syria Published August 31, 2013 FoxNews.com Facebook 907 Twitter 455 LinkedIn 3 Aug. 31, 2013: President Obama with Vice President Biden as he makes a statement abou

Đặc xá do nhà tù quá tải, không phải do cải tạo tốt

Hình ảnh
“Có những đợt đặc xá là do nhà tù quá tải chứ không phải do giáo dục tốt nên tái phạm nhiều”, “Tên gọi SBC (săn bắt cướp) không còn phù hợp nên chuyển thành cảnh sát đặc nhiệm”… tướng Phan Anh Minh giải đáp nhiều câu hỏi của đại biểu HĐND thành phố. Ảnh Vietnamplus Phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TPHCM thêm độ “nóng” khi có rất nhiều đại biểu đặt câu hỏi giải pháp trấn áp nạn cướp giật. Do thời lượng phiên làm việc buổi sáng kết thúc, vẫn còn 12 câu hỏi, 20 vấn đề của các đại biểu đang chờ lãnh đạo CA thành phố trả lời. Chiều 6/12, kỳ họp dành thêm 1 tiếng đồng hồ để Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc công an TPHCM đã tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu. Đặc xá vì nhà tù… hết chỗ Thiếu tướng Phan Anh Minh quả quyết, nhìn chung, không thể có chuyện “giấu trọng án” ở các đơn vị. Ông Minh không loại trừ động cơ thành tích nhưng cũng cho rằng, trường hợp này cũng chỉ xảy ra ở nhóm trộm cắp cướp giật qua lại giữa các phường, quận, không thống kê hoặc du k

Hoàn Cầu: Các nước ven Biển Đông liên thủ cũng chưa chắc thắng TQ (*)

Hình ảnh
(*) Trích từ Báo Giáo dục Việt Nam, ngày 27/08/2013 07 Cách đặt vấn đề và nhận định của Lý Kiệt, tạm bỏ qua thái độ kiêu binh, trịch thượng và vênh váo thường thấy của một số học giả diều hâu theo đuổi chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Trung Quốc khi bàn tới Biển Đông, nổi lên hơn cả là những nhận thức lệch lạc, hung hăng, hiếu chiến, kích động xung đột đối đầu ở Biển Đông. Thế giới hiểu sai Trung Quốc, Bắc Kinh không độc chiếm Biển Đông?! Bộ trưởng QP Mỹ đi Philippines bàn cách chặn TQ bành trướng Biển Đông Hoàn Cầu: Nói dã tâm độc chiếm Biển Đông, Lý Hiển Long đã hiểu lầm TQ? Mỹ, Philippines tuyên bố cùng duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông Lý Hiển Long thăm Trung Quốc, Bắc Kinh muốn tham vấn chuyện Biển Đông Lý Kiệt, lon Đại tá hải quân Trung Quốc. Ngày 26/8 tờ Thời báo Hoàn Cầu đăng tải bài phân tích của Lý Kiệt, Đại tá hải quân, một "chuyên gia hàng đầu" từ Trung tâm Nghiên cứu Biển thuộc Viện nghiên cứu Tam Lược đưa ra nhận định "hùng hồ

Lẽ công bằng cho O sin

Hình ảnh
Đào Tuấn Bà Phương, một Osin ở HN bị chủ nhà bạo hành Sáng ngày 18.5.2012, một phiên tòa nhỏ ở Ba Đình đã khiến dư luận sau đó phẫn nộ về sự dã man mà một con người đã dùng để đối xử với một con người. Phiên tòa xử án một “bà chủ” trong suốt 4 tháng đã hành hạ người giúp việc (O sin) bằng cách bắt uống nước sôi, ăn ớt và phân người. Và đỉnh điểm của sự hành hạ dã man là hành động dội nước sôi lên lên người O sin. Hoàn toàn không phải vì “Ô sin lập mưu cướp chồng”, hay “Giả có bầu để trở thành bà chủ”. Cũng không phải do “Ô sin trộm 20 cây vàng” hay “Ô sin 9x gây thảm án rúng động Hà Thành”- như nhan nhản những bài báo với cách nhìn và lối viết xét xét khắt khe mà chúng ta vẫn đọc hàng ngày. Nguyên do, người giúp việc, khi đó đã 59 tuổi “Làm việc chậm chạp, ở bẩn và hay ăn vụng”. Ăn vụng bánh trên ban thờ: Bắt ăn phân. Buộc ăn ớt. Ở bẩn: Xối nước nóng cho..sạch. Có khi nào và ở đâu, con người lại đối xử với con người dã man đến như thế. Có bao giờ và ở đâu, mộ

Việt Nam và Hiệp định TPP – Thách thức và Cơ hội

Hình ảnh
Hoài Hương & ông Nguyễn Quốc Khải Ông Nguyễn Quốc Khải Nắm bắt các cơ hội kinh tế tại Á Châu trong thời gian tới, và tương lai lâu dài là một phần quan trọng trong chính sách xoay trục sang Châu Á của chính phủ Tổng Thống Obama. Việt Nam có lẽ là quốc gia kém phát triển nhất, có thể nói là nghèo nhất, được chọn làm một trong 12 nước có khả năng trở thành đối tác trong Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái bình dương - TPP. Một cựu chuyên viên kinh tế và tham vấn của Ngân hàng Thế giới bàn về những thách thức và cơ hội đối với Việt Nam. Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên Ban Việt Ngữ VOA Hoài Hương và ông Nguyễn Quốc Khải (NQK), cựu chuyên viên kinh tế của Ngân hàng Thế giới. Ông từng thỉnh giảng tại School of Advanced International Studies thuộc Johns Hopkins University. VOA: Xin ông cho biết, trước hết, vào TPP sẽ mang lại những lợi ích gì cho Việt Nam? Hỏi khác đi, nếu không vào TPP, Việt Nam sẽ thiệt thòi như thế nào, sẽ mất đi những cơ hội gì hay qu

Hạnh phúc của dân phải quý, mạng sống của dân phải trọng

Hình ảnh
Thục Quyên Đúng ngày 11/03/2013, ngày kỷ niệm 2 năm thảm họa Fukushima, chính phủ Nhật và Công ty Tepco phải khởi sự trực diện đơn khiếu kiện trước tòa án của một nhóm 1650 nạn nhân, gồm những người đã di tản hay còn đang sống tại những vùng miền đông nước Nhật (1): các nạn nhân đòi hỏi phải được bồi thường sao cho họ có thể trở lại đời sống bình thường của họ như trước ngày 11/03/2011 (Số tiền tương đương với những thiệt hại được ước lượng lên tới 5.3 tỷ ¥en hay 55.2 triệu US$) và chính phủ phải xây cất lại cũng như tẩy uế phóng xạ nơi sinh sống cũ của họ. Người dân khiếu kiện và các luật sư đang giăng biểu ngữ tại thành phố Chiba đòi hỏi chính quyền và công ty Tepco chịu trách nhiệm về sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi 1 (Atsuko Kawaguchi) Tổng số đơn kiện 1650 gồm 800 nộp tại tòa án huyện (Ken) Fukushima. Những người đầu đơn là dân sống tại Miyagi, Yamagata, Tochigi và Ibaraki khi thảm hoạ xảy ra. Con số lớn nhất là 822 đơn tại toà án nam-Fukushima của n

Bất bình cái bọn Thế Giới

Hình ảnh
Minh Văn Tác giả gửi tới Dân Luận “ Thế gian vạn sự bất như thường ”, đó là một triết lý sống hay mà nhiều người hằng theo đuổi, nhất là trong bối cảnh đương thời. Quan niệm ôn hoà tuyệt diệu này cũng được nhiều bậc thức giả ẩn dật lựa chọn, vì nó mang lại sự yên ổn và thanh thản trong tâm hồn. Như vậy không chỉ người sở hữu chủ thuyết mà cộng đồng nhân loại cũng được hưởng thái bình. Lối ứng xử đó rất tốt và đáng được khuyến khích, khen ngợi. Tuy nhiên trong một số trường hợp người ta không thể tránh khỏi bất bình, vì sự việc diễn ra quá đổi vô lý. Đến lúc đó thì chúng ta cũng nên bỏ quá cho những bậc thức giả đã trót lựa chọn triết lý “Thế gian vạn sự bất như thường”, vì thực ra họ cũng là những con người. Mà đã con người thì ai cũng phải có tình cảm đời thường cả. Hai bác Nhân - Quyền vốn là đôi bạn già tri kỷ ở cùng thôn. Bác Nhân là nông dân chính hiệu, vì phải vất vả vật lộn nuôi 5 đứa con khôn lớn nên trông bác già hơn nhiều so với cái tuổi 60. Khác với bạn của mình, bá

Tổng thống Obama xem xét tới đáp ứng 'có giới hạn' đối với Syria

Hình ảnh
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang xem xét tới điều mà ông gọi là 'một hành động có giới hạn, thu hẹp' đối với Syria Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết ông chưa có quyết định cuối cùng về đáp ứng đối với việc Syria sử dụng vũ khí hóa học, nhưng ông nói rằng ông đang xem xét tới điều mà ông gọi là “một hành động có giới hạn, thu hẹp.” Vài giờ sau khi ông Obama cho biết như thế, một toán thanh sát viên Liên Hiệp Quốc đã rời khỏi Syria sau khi đến nước này để điều tra những vụ tấn công hồi tuần trước. Một phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc cho biết toán chuyên viên này sẽ cố gắng hoàn tất sớm việc phân tích các mẫu xét nghiệm mà họ thu thập tại địa điểm xảy ra những vụ tấn công. Hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng chính phủ Syria đã thực hiện một vụ tấn công bằng hơi độc hồi tuần trước. Ông cho biết những bằng chứng, được trình bày trong một bản phúc trình được giải mật, cho thấy hơn 1.400 người Syria đã bị g

Tổng thống Putin: Tấn công Syria là 'cực kỳ vô lý'

Hình ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin 31.08.2013 Tổng thống Nga Vladimir Putin hối thúc các cường quốc thế giới tự chế về vấn đề Syria, trong lúc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama xem xét tới hành động quân sự có thể được thực hiện để đáp trả vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria. Hôm nay, ông Putin nói rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của nước ngoài ở Syria cũng đều là “cực kỳ vô lý” vì các lực lượng chính phủ Syria đang “đánh thắng” phe nổi dậy. Nhà lãnh đạo Nga cũng hối thúc Hoa Kỳ để cho toán chuyên viên vũ khí hóa học của Liên Hiệp Quốc trình bày kết quả cuộc điều tra của họ ở Syria. Toán thanh sát viên Liên Hiệp Quốc đã rời Syria ngày hôm nay sau khi thu thập các mẫu xét nghiệm tại địa điểm xảy ra những vụ tấn công ở ngoại ô thủ đô Damascus. Họ sẽ báo cáo cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon. Hôm qua, Tổng thống Obama cho biết ông chưa có quyết định cuối cùng về đáp ứng đối với việc Syria sử dụng vũ khí hóa học, nhưng ông nói rằng ông đang xem xét

Tin liên quan đến Syria

Hình ảnh
Các nước Ả Rập mong muốn lật đổ TT Bashar al-Assad RFA 31.08.2013 Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói chuyện với binh sĩ quân đội Syria trong chuyến thăm thành phố Daraya, phía tây nam của thủ đô Damascus hôm 1 tháng 8, 2013 AFP Giữa lúc bất đồng về cuộc khủng hoảng Syria, các nước Ả Rập trở thành quan sát viên bất lực trước việc Hoa Kỳ có thể tấn công Syria nhưng không nhằm đạt điều mà hầu hết các nước Ả Rập mong muốn, đó là lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Liên minh Ả Rập cáo giác thẳng chính thể Assad thực hiện cuộc tấn công bằng võ khí hóa học, nhưng những nước thành viên có thế lực trong liên minh này, kể cả Ai Cập, Algerie, Iraq, Li-băng và Tunisia, phản đối nước ngoài can thiệp quân sự tại Syria. Tuy nhiên, các vương quốc vùng Vịnh Ba Tư, dẫn đầu là Ả Rập Sê-Út, muốn có hành động quyết liệt để lật đổ chính phủ Bashar al-Assad. Nhưng Hoa Kỳ chỉ tìm cách làm suy yếu, chứ không muốn lật đổ chính quyền Assad. Trong khi đó, Tổng thống N

Báo chí Anh "nhảy dựng" vì liên minh Mỹ-Pháp

Hình ảnh
Thủ tướng Anh David Cameron trình bày về tình hình Syria trước Hạ viện Anh - REUTERS /UK Parliament via Reuters TV Thụy My Hôm nay 31/08/2013, báo chí Anh quốc đã sửng sốt khi Hoa Kỳ và Pháp bỗng trở nên gần gũi trên hồ sơ Syria. Washington gọi Paris là « đồng minh lâu đời nhất », trong khi Luân Đôn phải đứng bên lề trước khả năng diễn ra một cuộc tấn công quân sự vào chế độ Damas. Tờ báo bình dân The Sun đăng trên trang nhất « Cáo phó dành cho quan hệ đặc biệt » đã nối kết Luân Đôn và Washington, mà « đám tang sẽ được cử hành tại đại sứ quán Pháp ở Luân Đôn ». Tờ báo thường bình luận về sự ganh đua Pháp-Anh than rằng : « Chúng ta đã mất đi chỗ đứng đặc biệt của mình trước người Pháp ». Một tờ báo đại chúng khác là Daily Mail cũng kêu rêu trên trang bìa : « Hoa Kỳ khinh thị Anh quốc và trở thành bạn bè của Pháp ». Tờ báo nêu ra việc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua đánh giá Pháp là « đồng minh lâu đời nhất » của Hoa Kỳ, mà không nói gì đến Anh, mặc cho mối « q

Chuyên gia LHQ rời Syria, Damas chờ bị tấn công

Hình ảnh
Angela Kane và Ake Sellstrom trong phái bộ chuyên gia LHQ kết thúc nhịêm vụ và chuẩn bị rời Syria - AFP Tú Anh Nhóm chuyên gia vũ khí hóa học của Liên Hiệp Quốc đã kết thúc nhiệm vụ điều tra tại Syria. Đoàn xe chở phái bộ đã rời lãnh thổ Syria sang Liban vào lúc 7 giờ 40 sáng nay 31/08/2013 giờ địa phương với hàng trăm mẫu xét nghiệm. Hoa Kỳ cho biết không cần chờ báo cáo của nhóm chuyên gia vì đã có sẵn dữ kiện trong tay. Damas tuyên bố đã sẵn sàng chờ cuộc tấn công của Tây phương. Phái đoàn chuyên gia Liên Hiệp Quốc do tiến sĩ Aake Sellstrom hướng dẫn trên đường về lại Hoa Kỳ sau 12 ngày đến Syria điều tra tại chỗ trong điều kiện khó khăn do Damas thiếu hợp tác trong những ngày đầu. Bên cạnh hàng trăm hình ảnh và phỏng vấn chứng nhân và nạn nhân, hàng ngàn mẫu xét nghiệm trích từ máu, nước tiểu, tóc và đất đá sẽ được hai phòng thí nghiệm châu Âu phân tích. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon sẽ được phái bộ chuyên gia báo cáo nhanh chóng nhưng thời

Obama chuẩn bị công luận Mỹ trước khi đánh Syria

Hình ảnh
Theo các chuyên gia, "hành động có giới hạn" mà ông Obama nhắc tới là một chiến dịch ngắn gọn và không có can thiệp trên bộ - REUTERS /L. Downing Tú Anh Hôm qua, thứ Sáu 30/08/2013, tổng thống Mỹ một lần nữa phát biểu về Syria. Trước những bằng chứng tố cáo chính quyền Damas có trách nhiệm trong vụ tấn công bằng hơi ngạt ngày 21/08 sát hại 1429 người trong đó có 426 trẻ em, ông Obama khẳng định là Mỹ có bổn phận phải can thiệp nhưng hành động "có giới hạn". Mặt khác, tổng thống Mỹ lo ngại Damas sẽ trả đũa tấn công vào các láng giềng đồng minh của Mỹ. Trong cuộc họp báo nhân một cuộc họp với lãnh đạo các nước Baltic tại Washington vào hôm qua 30/08/2013, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố là Hoa Kỳ với vai trò lãnh đạo thế giới cần phải sẵn sàng hành động một mình, nếu tình thế đòi hỏi, để cho nguyên tắc quốc tế chống sử dụng vũ khí hóa học phải được tôn trọng. Nỗ lực thuyết phục dân chúng Mỹ, đã mệt mỏi vì hai cuộc chiến tranh Irak và Afg
Hình ảnh
Vũ khí nào có thể được sử dụng ở Syria? Cập nhật: 13:12 GMT - thứ bảy, 31 tháng 8, 2013 Hoa Kỳ có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công hạn chế vào Syria Trong lúc Hoa Kỳ cân nhắc hành động quân sự chống lại Syria để phản ứng một cuộc tấn công vũ khí hóa học gây tranh cãi được nhắm vào thường dân, có thể điểm qua một số loại vũ khí có thể được triển khai của cả hai bên trong những ngày sắp tới. Quân Mỹ Hỏa tiễn hành trình Tomahawk Những hỏa tiễn này có thể được phóng từ tàu hoặc tàu ngầm. Chúng được trang bị động cơ phản lực cánh quạt nhỏ, tương tự như phi cơ thương mại, sử dụng để hành trình đến mục tiêu. Các bài liên quan Mỹ cân nhắc 'hành động cục bộ' ở Syria Pháp ủng hộ Mỹ có hành động ở Syria Quan hệ Mỹ - Anh sau sự kiện Syria? Chúng có tiết diện nhỏ, bay ở độ cao thấp và rất khó phát hiện. Tomahawks phát ra ít nhiệt vì vậy chúng không thể bị phát hiện bằng tia hồng ngoại. Chúng có tầm hoạt động khoảng 1.600 km và bay với

Putin thách Obama công khai bằng chứng

Hình ảnh
tải lại trang để cập nhật sự kiện mới nhất Theo Reuters, đa số người Mỹ không muốn Mỹ can thiệp vào Syria. Một thăm dò tuần này của Reuters/Ipsos nói chỉ có 20% tin rằng Mỹ cần hành động, mặc dù đã tăng so với 9% tuần trước. Tổng thống Obama thừa nhận người Mỹ mệt mỏi vì chiến tranh và nhấn mạnh phản ứng sẽ chỉ “hạn chế” và không gửi lính Mỹ đổ bộ xuống Syria. cách đây 47 phút chia sẻ tin mới nhất Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và các quan chức an ninh sẽ họp qua điện thoại với các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa chiều ngày 31/8. Nội dung cuộc họp sẽ không được tiết lộ cho công chúng, mặc dù người ta biết rằng chủ đề bàn về Syria. cách đây 1 giờ 13 phút chia sẻ Trong lúc Hoa Kỳ cân nhắc hành động quân sự chống lại Syria, có thể điểm qua một số loại vũ khí có thể được triển khai của cả hai bên trong những ngày sắp tới. Vũ khí nào có thể được sử dụng ở Syria? cách đâ