Tin liên quan đến Syria

Các nước Ả Rập mong muốn lật đổ TT Bashar al-Assad

RFA 31.08.2013

Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói chuyện với binh sĩ quân đội Syria trong chuyến thăm thành phố Daraya, phía tây nam của thủ đô Damascus hôm 1 tháng 8, 2013

Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói chuyện với binh sĩ quân đội Syria trong chuyến thăm thành phố Daraya, phía tây nam của thủ đô Damascus hôm 1 tháng 8, 2013
AFP
Giữa lúc bất đồng về cuộc khủng hoảng Syria, các nước Ả Rập trở thành quan sát viên bất lực trước việc Hoa Kỳ có thể tấn công Syria nhưng không nhằm đạt điều mà hầu hết các nước Ả Rập mong muốn, đó là lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.
Liên minh Ả Rập cáo giác thẳng chính thể Assad thực hiện cuộc tấn công bằng võ khí hóa học, nhưng những nước thành viên có thế lực trong liên minh này, kể cả Ai Cập, Algerie, Iraq, Li-băng và Tunisia, phản đối nước ngoài can thiệp quân sự tại Syria.
Tuy nhiên, các vương quốc vùng Vịnh Ba Tư, dẫn đầu là Ả Rập Sê-Út, muốn có hành động quyết liệt để lật đổ chính phủ Bashar al-Assad.
Nhưng Hoa Kỳ chỉ tìm cách làm suy yếu, chứ không muốn lật đổ chính quyền Assad.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin thúc giục Tổng thống Obama đừng vội quyết định tấn công Syria, mà hãy xét xem biện pháp quân sự có giúp chấm dứt bạo loạn ở Syria cùng số thường dân thương vong có thể xảy ra hay không.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?