TIN THẾ GIỚI

TIN THẾ GIỚI

Bộ Trưởng Quốc Phòng Các Nước ASEAN Mở Rộng họp tại Brunei

RFA 27.08.2013
Hôm nay Hội Nghị Bộ Trưởng Quốc Phòng Các Nước ASEAN Mở Rộng sẽ khai diễn ở Brunei, quy tụ 10 quốc gia ASEAN và 8 nước khác bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Nam Hàn, Nga, Ấn, Australia và New Zealand.
Chủ đề của hội nghị lần này là mở rộng quan hệ và hợp tác, nhưng căng thẳng đang xảy ra ở biển Đông cũng nằm trong nghị trình được thảo luận.
Vì thế, mọi người đều trông đợi vào bài diễn văn mà ông Tổng Trưởng Quốc Phòng Mỹ Chuck Hagel sẽ đọc trước hội nghị, trong đó khẳng định sự cần thiết phải duy trì ổn định và hòa bình ở vùng Đông Nam Á, cũng như phải đảm bảo quyền tự do đi lại trên biển, nhất là ở những khu vực đang tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với một số nước ASEAN, trong đó có cả Việt Nam.

Đức Đạt Lai Lạt Ma, bà Suu Kye dự hội nghị quốc tế nhân quyền

RFA

Tháng tới, Đức Đạt Lai Lạt Ma và bà Aung San Suu Kyi sẽ tham dự hội nghị quốc tế về nhân quyền tổ chức ở thủ đô Praha của Cộng Hòa Tiệp.
Tin này được một thành viên trong ban tổ chức xác nhận với hãng thông tấn AFP.
Hội nghị thường niên này được thành lập hồi 1997 bởi Tổng Thống Tiệp Vaclav Havel với mục đích nhắc nhở các quốc gia đừng quên nhân quyền khi thực hiện tiến trình đổi mới chính trị.
Ban tổ chức hội nghị năm nay không loại trừ khả năng Đức Đạt Lai Lạt Ma và bà Aung San Suu Kyi sẽ gặp nhau bên lề hội nghị. Cuộc gặp nếu diễn ra chắc chắn sẽ bị Trung Quốc phản đối, vì theo quan điểm của Bắc Kinh, Đức Đạt Lai Lạt Ma là người chủ trương tách rời Tây Tạng ra khỏi Hoa Lục.

Nga đưa máy bay sang Syria di tản kiều dân 

Một chiếc máy bay Iliouchine-76 chở 20 tấn đồ hộp và đường đã đáp xuống phi trường Lattaquié. Chiếc vận tải cơ này sẽ di tản kiều dân Nga muốn rời Syria.


Theo hãng tin Nga Ria-Novosti, một chiếc máy bay vận tải loại Illiouchine-76 đã đáp xuống phi trường Lattaquié, miền bắc Syria. Phát ngôn viên bộ Tình trạng Khẩn cấp Irina Rossious giải thích chuyến bay này chở 20 tấn lương thực cho Syria gồm đường và đồ hộp.
Chiếc vận tải cơ này sẽ di tản 180 kiều dân Nga và kiều dân trong Cộng đồng các quốc gia độc lập CEI có ý định hồi hương. 

Liên minh hỗ trợ đối lập Syria đang hình thành

Trước cản lực của Nga và Trung Quốc tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, các nước Tây phương và đồng minh Ả Rập tại Trung Đông tìm một phương án "hợp pháp" khác để can thiệp vào Syria. Giải pháp quân sự đã rõ nét với lời tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ và cuộc họp các tổng tham mưu trưởng "của nhiều nước" tại Jordani.

Bình Nhưỡng từng âm mưu xuất khẩu mặt nạ phòng hơi độc qua Syria

Theo tờ báo Nhật Sankei Shimbun số ra hôm nay, 27/08/2013, Bắc Triều Tiên trong thời gian gần đây đã tìm cách bán sang Syria các loại vũ khí đạn dược và nhất là mặt nạ chống hơi độc. Nguồn tin này được tiết lộ đúng vào lúc phương Tây càng lúc càng nghi ngờ chính quyền Damas dùng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến đang diễn ra.

Kiev và Tokyo dùng vệ tinh giám sát Tchernobyl và Fukushima

Là hai nước bị thảm họa hạt nhân dân sự nặng nề nhất trong hơn nửa thế kỷ nay, Ukraina và Nhật Bản vào hôm qua, 26/08/2013, đã thông báo thỏa thuận về một chương trình không gian chung. Mục tiêu là sử dụng vệ tinh để giám sát từ trên cao các nhà máy điện hạt nhân bị tai nạn của họ : Tchernobyl tại Ukraina và Fukushima tại Nhật.

Bình Nhưỡng từng âm mưu xuất khẩu mặt nạ phòng hơi độc qua Syria

Theo tờ báo Nhật Sankei Shimbun số ra hôm nay, 27/08/2013, Bắc Triều Tiên trong thời gian gần đây đã tìm cách bán sang Syria các loại vũ khí đạn dược và nhất là mặt nạ chống hơi độc. Nguồn tin này được tiết lộ đúng vào lúc phương Tây càng lúc càng nghi ngờ chính quyền Damas dùng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến đang diễn ra.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện