Mỹ 'cân nhắc tấn công Syria'

Cập nhật: 14:07 GMT - thứ ba, 27 tháng 8, 2013




Ông Chuck Hagel nói quân Mỹ đã chuẩn bị mọi lựa chọnQuân Mỹ “sẵn sàng” tấn công Syria nếu Tổng thống Barack Obama ra lệnh, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel.
“Chúng tôi đã sẵn sàng điều động để thực thi và tuân thủ bất kỳ lựa chọn nào của tổng thống,” ông Hagel nói với BBC.
Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói việc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học là điều "không thể chối cãi".
Ông cũng nói các vụ tấn công gần đây ở thủ đô Damascus là "trái đạo đức".
Các đồng minh của Syria, Nga và Trung Quốc, phản đối khả năng can thiệp quân sự.
Nga nói hành động đó sẽ có “hậu quả kinh khủng” cho khu vực.
Chính phủ Syria vẫn bác bỏ cáo buộc quân chính phủ đã dùng vũ khí hóa học hôm 21/8, làm chết hơn 300 người.
Ông Hagel nói Bộ Quốc phòng Mỹ đã cung cấp “mọi lựa chọn” cho tổng thống.
“Ông ấy đã xem, chúng tôi có chuẩn bị,” ông nói với BBC. “Chúng tôi sẵn sàng lên đường.”
“Khá là rõ ràng vũ khí hóa học đã dùng để chống lại người dân ở Syria,” ông tuyên bố.

'Trái luật quốc tế'

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cảnh báo về dự định can thiệp quân sự của Hoa Kỳ trong một cuộc phỏng vấn với tờ Izvestiya của Nga vào thứ Hai.
"Nếu ai đó đang mơ tưởng rằng có thể biến Syria thành con rối của phương Tây, điều này sẽ không xảy ra," ông nói.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nói với các phóng viên vào thứ Hai rằng phương Tây chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy quân đội của Tổng thống Assad đã sử dụng vũ khí hóa học.
Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra nhằm đáp lại ý kiến của một số nước phương Tây trong đó cho rằng có thể hành động quân sự với chính phủ Syria mà không cần LHQ cho phép.


Ngoại trưởng Nga nhắc lại Nga phản đối việc tấn công Syria

Ông Lavrov nói việc sử dụng vũ lực mà không có sự đồng thuận của Hội đồng Bảo an là một sự "vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế."
Hội đồng Bảo an LHQ vẫn đang ở thế chia rẽ. Mặc dù Nga và Trung Quốc vẫn chống lại một giải pháp quân sự, cả Anh và Pháp đã cảnh báo rằng sự cho phép của LHQ là không cần thiết nếu nhu cầu nhân đạo quá cấp bách.
Washington gần đây đã tăng cường sự hiện diện của hải quân nước này ở khu vực phía Đông Địa Trung Hải, trong khi các lãnh đạo quân sự từ Hoa Kỳ, Anh quốc và các nước đồng minh đã có cuộc họp tại Jordan.
Giới quan sát cho rằng có nhiều khả năng Hoa Kỳ sẽ sử dụng tên lửa hành trình từ các chiến hạm để tấn công các mục tiêu quân sự của Syria.
Thống kê nói hơn 100 nghìn người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Assad nổ ra hơn hai năm trước đây.
Cuộc xung đột cũng đã khiến hơn 1,7 triệu người phải đi tỵ nạn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?