Ấn Độ bắn thử thành công một tên lửa chống tên lửa đạn đạo

ẤN Độ đã thử nghiệm thành công nhiều loại tên lửa ở đảo Wheeler. Ảnh tên lửa tầm xa Agni-5 thử nghiệm thành công tại địa điểm này,  ngày 15/09/2013.

ẤN Độ đã thử nghiệm thành công nhiều loại tên lửa ở đảo Wheeler. Ảnh tên lửa tầm xa Agni-5 thử nghiệm thành công tại địa điểm này, ngày 15/09/2013.
Reuters

Theo RFI
Trọng Nghĩa
Chủ nhật 27/4/2014

Vào hôm nay, 27/04/2014, Ấn Độ loan báo đã thử nghiệm thành công một tên lửa chống tên lửa đạn đạo. Thành công này được đánh giá là một bước tiến mới của Ấn Độ trong việc phát triển một hệ thống lá chắn chống tên lửa cho đến nay vẫn là độc quyền của một số rất ít quốc gia.


Trả lời hãng thông tấn Ấn Độ PTI, cơ quan mang tên Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) xác nhận là vụ bắn thử - tiến hành ngoài khơi bờ biển phía đông Ấn Độ vào sáng hôm nay – đã thành công mỹ mãn : « Cuộc thử nghiệm đã được tiến hành thành công và tất cả các mục tiêu đều đã được đáp ứng ».
Ấn Độ, nước có chung biên giới với đối thủ truyền thống là Pakistan và với kẻ khổng lồ Trung Quốc - cả hai đều có vũ khí hạt nhân – hiện đang nỗ lực phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm mục đích tự bảo vệ, chống lại một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo .
Tên lửa mới của Ấn Độ, được thử nghiệm tại đảo Wheeler ngoài khơi bờ biển Orissa, có khả năng chặn các mục tiêu bên ngoài bầu khí quyển của trái đất. Ấn Độ đang có một chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo hai lớp, có thể tiêu diệt tên lửa ngoài khí quyển cũng như ở độ cao thấp hơn .
Hiện nay, chỉ có một số ít quốc gia, trong đó có Mỹ và Nga, là đang sở hữu một hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo.
Trong thời gian gần đây, Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai thế giới, đã nỗ lực để xác định tư thế một cường quốc khu vực hùng mạnh ở châu Á. Nước vũ khí hạt nhân này đã trải qua ba cuộc chiến tranh với Pakistan và một cuộc chiến tranh với Trung Quốc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?