Tổng thống Yemen tỵ nạn tại Ả Rập Saudi

Quân nổi dậy Houthi diễu hành phản đối các đợt không kích của liên quân Ả Rập


Theo BBC
27 tháng 3 2015
Tổng thống Yemen Abdrabbuh Mansour Hadi đến thành phố Riyadh để tỵ nạn, trong lúc liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu đang tiến hành các đợt không kích nhằm vào lực lượng nổi dậy Houthi.
Đây là lần đầu tiên tung tích của Hadi được xác nhận, kể từ khi ông phải rút khỏi thành phố Aden để tránh quân nổi dậy.
Các nhà chức trách cho biết ông sẽ đến Ai Cập để dự một cuộc họp Liên đoàn Ả Rập vào ngày 28/3.
Chính quyền Saudi đã bắt đầu các đợt không kích tại Yemen vào tối thứ Tư.
Iran đã gọi động thái trên là một bước đi "nguy hiểm".
Trong đêm không tạc thứ hai, các máy bay chiến đấu đã nhắm vào các vị trí của quân nổi dậy ở thủ đô Sanaa của Yemen cũng như các căn cứ không quân gần thành phố cảng Aden.
Một số tin cho biết đã có nhiều thương vong đối với thường dân.
Giao tranh cũng được cho là đã nổ ra giữa phe nổi dậy và quân đội trung thành với Tổng thống Hadi.
Ả Rập Saudi nói nước này đang "bảo vệ cho chính phủ hợp pháp" của ông Hadi.
Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Saudi nghe báo cáo về chiến dịch tại Yemen

Hợp pháp

Ông Hadi đã tỵ nạn ở Aden hồi tháng trước sau khi rút lui khỏi Sanaa, nơi ông từng bị quân nổi dậy giam lỏng tại gia kể từ khi lực lượng này kiểm soát thủ đô hồi tháng Một.
Hôm thứ Năm, một quan chức Ả Rập Saudi nói ông Hadi đã đến Riyadh, nhưng sẽ dự hội nghị Liên đoàn Ả Rập với tư cách "tổng thống hợp pháp" của Yemen.
Đại sứ Ả Rập Saudi tại Hoa Kỳ, ông Adel al-Jubair, nói các đợt không kích đầu tiên nhằm vào các mục tiêu tại Yemen "được thực hiện rất tốt".
Ông cũng nói đây chỉ là "phần mở đầu của chiến dịch" - vốn sẽ được kéo dài đến khi nào quân nổi dậy Houthi bị đánh bại.
Các nguồn tin cho biết vương quốc này cũng sẽ điều quân đến Aden nếu chính phủ Yemen tái tập hợp tại đây trong tương lai.
Một số thông tin nói Ả Rập Saudi đang sử dụng 100 máy bay chiến đấu cho chiến dịch hiện nay.
Các đồng minh của nước này cũng đóng góp thêm hàng chục máy bay khác.
Đài truyền hình Al-Arabiya cho biết Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan, Morocco và Sudan đã gửi máy bay, trong khi Ai Cập, Jordan, Sudan và Pakistan sẵn sàng tham gia vào các chiến dịch trên bộ nhằm vào lực lượng Houthi.
Trong khi đó, Hoa Kỳ nói nước này đang hỗ trợ "về mặt hậu cần và tình báo" cho chiến dịch.
Tuy nhiên, một đại diện của quân nổi dậy Yemen nói liên minh các nước Ả Rập đang đối diện với nguy cơ làm cuộc chiến lan rộng.
Giao tranh tiếp tục nổ ra giữa quân nổi dậy và lực lượng trung thành với Tổng thống Hadi
Iran, nước bị cáo buộc đã hậu thuẫn quân nổi dậy, đã yêu cầu liên minh Ả Rập chấm dứt điều mà nước này gọi là hành động vi phạm chủ quyền của Yemen.
Tuy nhiên Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Iran đang tìm cách thống trị khu vực.
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói ông ủng hộ chiến dịch chống lại quân Houthi, đồng thời cho biết lập trường của Iran đã khiến "chúng tôi, Ả Rập Saudi và các quốc gia vùng Vịnh khó chịu".
"Việc này không thể chấp nhận được và Iran phải hiểu điều đó", ông nói.
Xung đột được cho là có thể gây gián đoạn cho nguồn cung cấp dầu.
Giá dầu thô Brent đã tăng gần 6% kể từ khi các đợt không kích bắt đầu.
Thông tin từ truyền thông địa phương nói ít nhất 13 thường dân đã thiệt mạng trong ngày đầu tiên của các đợt không kích.
Trong khi đó, khoảng 18 người bị cho là đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa quân nổi dậy và lực lượng trung thành với ông Hadi ở miền nam Yemen.
Ngoại trưởng Yemen Riad Yassin nói với kênh truyền hình al-Hadath của Ả Rập Saudi rằng ông hoan nghênh các đợt không kích.
"Tôi hy vọng lực lượng Houthi sẽ lắng nghe âm thanh của lý lẽ. Họ đã buộc chúng tôi vào hoàn cảnh này".

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?