Mỹ-Hàn Quốc tập trận đổ bộ

Mỹ-Hàn Quốc tập trận đổ bộ
 Thủy quân lục chiến Mỹ tham gia tập trận Hoa Kỳ - Hàn Quốc ngày 30/03/2015 tại Pohang.REUTERS/Kim Hong-Ji


Theo RFI
Thanh Hà
ngày 30-03-2015  11:54
Trong khuôn khổ chiến dịch Foal Eagle, kéo dài cho tới hết tháng 4/2015, ngày 30/03/2015 Hoa Kỳ và Hàn Quốc huy động hơn 7.000 lính, máy bay, trực thăng, xe lội nước trong đợt tập trận đổ bộ tại Pohang, thành phố ven biển ở miền đông.
Pohang cách thủ đô Seoul khoảng 360 cây số về phía nam. Sáng nay 7.600 ngàn lính Mỹ và Hàn Quốc, trong đó có hơn 3.500 linh thủy quân lục chiến tham gia cuộc tập trận đổ bộ quy mô trong khuôn khổ chiến dịch Đại Bàng Non, Foal Eagle.
Tổng cộng 80 máy bay, 30 tàu đủ cỡ, xe lội nước, xe tăng, được huy động trong đợt thao diễn ở Pohang.
Theo các nhà quan sát, cuộc tập trận đổ bộ ngày 30/03/2015 được coi là đỉnh trong chiến dịch Foal Eagle sẽ kết thúc vào ngày 24/04/2015. Phía Mỹ và đồng minh Hàn Quốc luôn nhấn mạnh đến mục đích tự vệ của các đợt thao diễn quân sự chung thường niên.
Nhưng Bình Nhưỡng xem đó là những hành vi khiêu khích, đe dọa an ninh của Bắc Triều Tiên. Chính quyền Kim Jong Un thậm chí còn coi các cuộc tập trận chung Mỹ Hàn là để chuẩn bị lấn chiếm Bắc Triều Tiên.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?