Các quốc gia vùng Vịnh lập liên minh quân sự hỗ trợ Yemen


Theo RFI

ngày 26-03-2015 17:21
     
mediaKhu lân cận Sanaa bị oanh kích. Ảnh ngày 26/03/2015.REUTERS/Khaled Abdullah
Tình hình tại Yemen ngày càng nóng bỏng. Trước diễn biến mỗi lúc thêm tồi tệ, tối ngày 25/03/2015 các quốc gia vùng Vịnh quyết định thành lập liên minh quân sự đến hỗ trợ Tổng thống Yemen và cho tiến hành oanh kích vào các vị trí do lực lượng nổi dậy người Houthi chiếm đóng. Iran và Irak lên án một hành động "nguy hiểm vi phạm trách nhiệm quốc tế và chủ quyền quốc gia".

Từ Doha, thông tín viên đài RFI Laxmi Lota cho biết rõ thêm về liên minh quân sự này :
"Với quyết định chọn vũ lực, tối hôm qua, Qatar đã ký vào thông cáo của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh CCG. Các quốc gia thành viên CCG quyết định "bảo vệ Yemen và người dân trước sự tấn công của lực lượng dân quân người Houthi (theo hệ phái Shia). Không ai biết chính xác là Qatar sẽ can thiệp bằng cách nào. Nhưng một số phương tiện không lực đang được đưa tới Ả Rập Xê Út theo lời đại sứ của Ả Rập Xê Út tại Washington. Về phần mình, các Tiểu vương quốc Ả Rập cũng đã gởi đến 30 chiến đấu cơ.
Còn theo hãng thông tấn của Ả Rập Xê Út sáng nay, một căn cứ không quân và bốn chiếc máy bay của người Houthi đã bị phá hủy hoàn toàn. Phía Ả Rập Xê Út không bị thiệt hại.
Nhiều lực lượng quân sự khác cũng đã được huy động. Liên minh sẽ hành động bằng mọi giá, Đại sứ Ả Rập Xê Út khẳng định. Đây là một liên minh quân sự với sự góp sức của khoảng một chục quốc gia.
Tuy nhiên, là giải pháp quân sự đã được chọn với sự do dự, vì Qatar lúc ban đầu nghiêng về đối thoại. Hơn nữa, quốc gia này lẽ ra phải chủ trì một hội nghị hòa giải giữa những người Yemen theo như đề nghị của Riyad, nhưng lại không đưa ra một ngày tháng cụ thể nào cho cuộc họp này.
Trước tình hình ngày càng tồi tệ tại Yemen, các quốc gia vùng Vịnh cuối cùng đã chọn vũ lực và thái độ cứng rắn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?