Tinn Hoa Thịnh Đốn

TinHoaThinhDon

Chương trình Văn Học Nghệ Thuật phỏng vấn Điệp Mỹ Linh
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *DLB *Điệp Mỹ Linh- Trước hết, tôi xin xác nhận: Quân lực V.N.C.H. không hề thua c.s.V.N. tại chiến trường mà chính phủ V.N.C.H. đã thua c.s.V.N. tại bàn hội nghị. Để minh chứng, tôi xin trích phần Điệp Mỹ Linh trả lời phỏng vấn do phóng viên Huy Tâm của Hệ Thống Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại thực hiện. Đoạn ấy như thế này: “…Người Lính V.N.C.H. đã chu toàn trách nhiệm và bổn phận trước lịch sử. Ai hoài nghi thì mời người đó xem lại hồ sơ những trận đánh “để đời” của người Lính V.N.C.H. trong các trận chiến đẩm máu tại An Lộc, Bình Long, Hạ Lào, Cổ Thành Quảng Trị, Plei...
WHO thăm bệnh viện Covid đầu tiên ở Vũ Hán, cảnh báo không nên trông chờ kết quả
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Thụy My * *Theo *RFI Các nhà điều tra của WHO và các nhân viên y tế Trung Quốc tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc, ngày 29/01/2021 - REUTERS/THOMAS PETER *Trong ngày thứ hai của cuộc điều tra, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay 30/01/2021 đã đến Vũ Hán, thăm bệnh viện đầu tiên tiếp nhận các bệnh nhân bị nhiễm virus corona.* Bị chỉ trích là phản ứng quá chậm trễ trước những ca Covid ban đầu, Bắc Kinh hầu như im lặng về chuyến thăm hết sức nhạy cảm này. Lịch trình cụ thể của các chuyên gia WHO cũng không rõ ràng, nguồn thông tin chỉ là các tweet của thà...
CSVN sợ đại biểu Đại Hội 13 rò rỉ tài liệu nhân sự
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *Nguoi-viet *Ông Nguyễn Phú Trọng (phải) và Nguyễn Xuân Phúc được cho là hai “trường hợp đặc biệt” tái cử ghế “tứ trụ.” (Hình: Thanh Niên) * *HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một bản tin mới đây trên báo Pháp Luật TP.HCM cho thấy đảng CSVN không có niềm tin vào chính các đảng viên của mình trong việc giữ kín chuyện bầu nhân sự cấp cao.* Theo bản tin “Đại Hội 13 trong ngày đầu bàn công tác bầu cử” trên báo này hôm 28 Tháng Giêng, bộ phận phục vụ chuyển tới các phòng họp của từng đoàn đại biểu các thùng tài liệu “được quản lý theo chế độ mật.” Báo Pháp Luật TP.HCM cũng dẫn lời một...
Biển Đông, Trung Quốc và Tổng Thống Biden
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Hiếu Chân * *Theo *Nguoi-viet Chính phủ CSVN coi những người dân yêu nước, chống Trung Quốc xâm lược là kẻ thù, bắt bớ, tra tấn và trừng phạt họ. Chỉ cần mặc áo có chữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam,” có logo “No-U” đi ngoài phố là đủ để bị an ninh chìm nổi đánh đập, bắt bớ và kết tội “phản động.” (Hình minh họa: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images) Chỉ trong tuần qua, chính phủ Trung Quốc đã thực hiện hàng loạt hành động gây hấn ở khu vực Biển Đông và “vỗ mặt” chính phủ mới của Hoa Kỳ. Nhiều vị trí thức ở Việt Nam cho rằng, sở dĩ Bắc Kinh hùng hổ như vậy là do ông Joe Bid...
Đại hội 13: Đề cử, giới thiệu ứng viên, cơ hội ‘rất nhỏ’
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *BBC *1.587 đại biểu bầu ra 200 Uỷ viên Trung ương khóa XIII, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết - Getty * *Tại Hà Nội, các đại biểu cộng sản dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới vào cuối giờ chiều 30/1/2021.* Do dịch Covid-19 vừa xuất hiện ở một số địa phương miền Bắc, Đại hội rút bớt một ngày, và việc bỏ phiếu tiến hành hôm thứ Bảy 30/1 thay vì Chủ nhật. Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được Đảng Cộng sản, dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nói là vô cùng chặt chẽ....
Nhân Đại hội 13 nghĩ về tập trung dân chủ và bầu cử tự do
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*TS Lê Trung Tĩnh * *Theo *BBC *Một phụ nữ bán hàng hoa dắt xe đạp trên một tuyến phố ở Hà Nội hôm 26/01/2021 - Getty * *Đại hội 13 của đảng Cộng sản đang diễn ra và như thường lệ có nhiều bàn luận về tính tập trung dân chủ của đảng, đặc biệt trong tình hình có vài trường hợp "đặc biệt" như hiện nay.* Một tiếng nói hiếm hoi và khá bất ngờ có thể được nghe thấy từ ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, và người từng lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhắc nhở vai trò quan trọng của dân chủ trong đảng: "Đảng ta tôn trọng nguyên tắc tập trung, dân chủ. Đó...
Cố vấn an ninh quốc gia: Mỹ phải chuẩn bị buộc Trung Quốc trả giá
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden, Jake Sullivan. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden, Jake Sullivan, ngày 29/1 tuyên bố Mỹ phải chuẩn bị bắt Trung Quốc trả giá đắt vì những hành động chống lại người Hồi Giáo Uighur tại Tân Cương, đàn áp tại Hong Kong và đe dọa Đài Loan. Phát biểu tại một sự kiện ở Viện Hòa bình Hoa Kỳ, ông Sullivan nhấn mạnh Washington cần lên tiếng rõ ràng và nhất quán về những vấn đề này. Ông kêu gọi nước Mỹ cần phải “chuẩn bị hành động, cũng như buộc Trung Quốc phải trả giá, về những điều Trung Quốc đang ...
Đại diện Thương mại Mỹ dưới thời Biden sẽ quả quyết với Trung Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *VOA Bà Katherine Tai được Tổng thống Joe Biden cử làm đại diện thương mại Mỹ. Nếu lãnh đạo Trung Quốc muốn biết cách tiếp cận của chính quyền Biden đối với tranh chấp thương mại tiếp diễn giữa hai nước Mỹ-Trung sẽ như thế nào thì việc bổ nhiệm bà Katherine Tai làm đại diện thương mại Mỹ sẽ mang đến cho Bắc Kinh câu trả lời khá rõ ràng. Là một luật sư, bà Tai là trưởng cố vấn thương mại cho Ủy ban Tài chính và Thuế vụ của Hạ viện Mỹ kể từ năm 2017. Trước khi gia nhập Ủy ban vào năm 2014, bà từng làm việc vài năm tại Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, trong đó có 3 năm là...
Vắc-xin Johnson & Johnson: Thêm một vũ khí nữa chống Covid-19
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Vaccine một liều của tập đoàn Johnson & Johnson Tập đoàn Johnson & Johnson hôm 29/1 cho biết vắc xin chỉ cần một liều của họ đạt hiệu quả 66% trong việc ngăn ngừa COVID-19 trong một cuộc thử nghiệm quy mô toàn cầu chống lại nhiều biến thể Covid, mang lại cho các quan chức y tế thêm một vũ khí nữa để đối phó với đại dịch. Trong cuộc thử nghiệm với gần 44.000 tình nguyện viên, mức độ bảo vệ chống lại các ca COVID-19 trung bình và nghiêm trọng xê dịch từ 72% tại Hoa Kỳ, đến 66% ở Châu Mỹ Latinh và 57% ở Nam Phi, nơi một biến thể đáng lo ngại đã lan rộng. ...
Mỹ-Trung có thể gặp gỡ tại ‘Diễn đàn Davos’ ở Singapore?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Borge Brende tại cuộc họp báo trước hội nghị thường niên Davos ở Cologny gần Geneva, Thụy sĩ, ngày 14/1/2020 - REUTERS/Denis Balibouse Chính phủ mới của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có thể mở các cuộc họp với các quan chức đồng cấp Trung Quốc tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Singapore vào tháng 5 năm nay, theo Chủ tịch của tổ chức này. Ông Borge Brende đưa ra đề nghị đó hôm 29/1 trong cuộc đối thoại trực tuyến với Thủ tướng Singapore, sau khi nhà lãnh đạo Singapore kêu gọi hai siêu cường của thế giới hãy bắt đầu lại...
Nhà Trắng chuyển trọng tâm chiến lược từ Trung Đông sang Trung Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *VOA Tàu chiến Mỹ USS John S. McCain đi qua eo biển Đài Loan, 30/12/2020. Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuyển hướng sang châu Á, nhưng đừng trông đợi rằng ông sẽ nói ra một cách rõ ràng, theo một bài phân tích đăng hôm 28/1 trên trang Politico. Bài báo của Politico cho biết rằng Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan mới đây tiến hành tái cơ cấu đội ngũ nhân viên của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), tập trung vào hai tổng cục Trung Đông và châu Á, cụ thể là giảm bớt người chuyên trách về Trung Đông và tăng cường người ở bộ phận điều phối chính sách của Mỹ đối với châu...
Thủ tướng Phúc yêu cầu ‘mua ngay vắc-xin’ giữa nguy cơ bùng phát dịch
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *VOA Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 29/1 yêu cầu Bộ Y tế Việt Nam phải “mua ngay vắc-xin trong quý 1” sau khi nghe báo cáo về tình hình các ổ dịch mới được phát hiện tại các tỉnh phía Bắc một ngày trước đó. “Tôi đề nghị Bộ Y tế đề xuất Chính phủ, Thủ tướng và các cơ quan chức năng về việc mua vắc-xin bằng ngân sách nhà nước và xã hội hóa để hỗ trợ những đối tượng cần thiết trong phòng chống dịch”, Vietnamnet dẫn lời ông Phúc nói trong buổi họp khẩn được tổ chức ngay vào giữa kỳ Đại hội 13 của Đảng Cộng sản, sau khi có hơn 150 ca nhiễm virus co...
Xu hướng vũ lực mới trong quyết sách của Trung Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Nguyễn Trường * *Theo blog *RFA Hình minh hoạ. Hải quân Trung Quốc diễn tập ở Biển Đông hôm 12/4/2018 - Reuters Trung Quốc đã có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới và đang tích lũy những chiếc tàu chiến hung hãn. Giờ đây, họ sung sức và sẵn sàng tham chiến. Trong quá khứ, Trung Quốc từng là nước gây chiến, liệu họ có lặp lại điều này một lần nữa? Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, năng lực quân sự của Trung Quốc đã được củng cố. Họ gia tăng sức ép quân sự đối với Đài Loan, thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Ngoài ra, cá...
Đại hội 13: 'Bệnh thành tích' không chỉ trong tuyên truyền mà cả tư duy chính sách
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*TS. Phạm Quý Thọ * *Theo blog *RFA Hình minh hoạ. Hình chụp của TTXVN hôm 26/1/2021: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội 13 ĐCSVN ở Hà Nội - AFP Có lẽ “thành công tốt đẹp” là cụm từ mô tả về kết quả được thấy trước trong diễn văn bế mạc của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13. Đó không chỉ là “truyền thống”, mà hơn thế còn được thấy truyền thông nhà nước đưa tin về đại hội, trong đó có những phát ngôn “gây chú ý” của một số lãnh đạo đảng. Đại hội 13 đã tận dụng “thành tích” trong nhiệm kỳ để củng cố tính chính danh của đảng. Hơn thế, việc tu...
Các tổ chức đấu tranh cho VN và hướng hoạt động thời chính quyền Joe Biden
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Giang Nguyễn * *Theo *RFA Tân Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - AFP Tại Việt Nam trong những năm qua, chính quyền Hà Nội gia tăng đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến, mạnh tay bắt bớ và tuyên án nặng nề đối với những tiếng nói đối lập, công khai, thẳng thắn chỉ trích những sai lầm của Nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam. Biện pháp trấn áp mạnh thêm trước sự kiện lớn của Đảng là Đại Hội thứ 13. Quãng thời gian tình hình nhân quyền Việt Nam bị cho là xuống dốc cũng là thời kỳ Tổng thống Donald Trump nắm chính quyền ở Mỹ. Đến ngày 20 tháng 1, tân Tổng thống Joe Biden nhậm chứ...
Chính phủ Việt Nam, Hội Nghề Cá và ngư dân Việt Nam với Luật Hải Cảnh của Trung Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *RFA Hình minh hoạ. Tàu hải cảnh của Trung Quốc nhìn từ tàu cảnh sát biển Việt Nam ở Biển Đông hôm 14/5/2014 - Reuters Đúng một tuần lễ sau khi phía Trung Quốc thông qua Luật Hải Cảnh cho phép tàu hải cảnh của nước này được quyền bắn vào các tàu nước ngoài trong vùng nước mà Bắc Kinh đòi chủ quyền, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao việt Nam Lê Thị Thu Hằng vào ngày 29/1 mới trả lời báo giới chất vấn về luật gây nhiều quan ngại đó. Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn phát biểu bà Lê Thị Thu Hằng trong buổi họp báo như sau: “Việt Nam yêu cầu các nước liên quan tôn trọng chủ qu...
Cách nào hóa giải ba thách thức của đảng: Phản động, Biển Đông và tự diễn biến?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Diễm Thi * *Theo *RFA Một nhân viên an ninh kiểm tra hệ thống khử trùng phòng tránh Covid tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia tại Hà Nội, nơi đang tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, ngày 27 tháng 1 năm 2021 - AFP Ba thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt được ông Tô Lâm đưa ra ngày 27 tháng 1 năm 2021, tại phiên thảo luận của Đại hội 13 theo thứ tự như sau. Thứ nhất là âm mưu, hoạt động chống phá, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động ngày càng thâm độc, nguy hiểm hơn. Thứ hai là nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, gắn với thác...
Việt Nam đặt mục tiêu dập dịch COVID-19 trong 8 ngày
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *RFA Ảnh minh họa. Đội ngũ nhân viên hỗ trợ Đại hội Đảng CSVN XIII xếp hàng xét nghiệm COVID-19 ngày 29/1/2021 - AFP Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặt mục tiêu dập các ổ dịch COVID-19 mới phát sinh trong tám ngày tới. Mục tiêu được nêu ra chỉ sau một ngày khi cũng chính ông Đam cảnh báo Việt Nam cần phải sẵn sàng cho kịch bản có 30 ngàn ca lây nhiễm. Truyền thông Nhà nước Việt Nam, vào ngày 29/1, cho biết Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tuyên bố như vừa nêu tại cuộc họp về công tác phòng, chống COVID-19 diễn ra trong chiều cùng ngày. Báo giới dẫn lời ông Vũ Đức Đam rằng Việt Nam g...
Việt Nam lên tiếng về Luật Hải cảnh mới của Trung Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *RFA Ảnh minh họa. Tàu tuần duyên Philippines chạy ngang một tàu tuần duyên của Trung Quốc gần khu vực bãi cạn Scarborough. Hình chụp ngày 14/5/2019 - AFP Việt Nam yêu cầu các nước liên quan tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, thiện chí thực thi luật pháp quốc tế, UNCLOS, không hành động làm gia tăng căng thẳng và tích cực đóng góp cho sự hòa bình, ổn định ở khu vực Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao việt Nam Lê Thị Thu hằng tuyên bố như vừa nêu, khi bình luận về Luật hải cảnh mới của Trung Quốc, tại cuộc họp báo vào ngày ...
Dấu ấn Trump
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago

*Vũ Linh * *Theo *DĐTC TT Trump đã về Florida nghỉ hưu. Chẳng ai biết nghỉ hưu thật, vĩnh viễn, hay chỉ là nghỉ ngơi một thời gian. Dù phe DC thành công có được một biện pháp ‘đàn hặc’ cuội nào đó nào để cản không cho ông tham gia chính trường vĩnh viễn, thì ta sẽ vẫn còn nghe và thấy ông Trump dài dài. Gần 75 triệu người hay gần nửa số cử tri Mỹ đã bỏ phiếu cho ông. Hơn nhiều nữa nếu không có gian lận. Đó là con số không thể coi thường. Ông Trump có nghỉ hưu luôn hay không thì gia tài ông để lại, cái có thể gọi là ‘chủ nghĩa Trump’, hay ‘trumpism’, chắc chắn sẽ còn nhi... 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?