Tin Hoa Thịnh Đốn

 

TinHoaThinhDon

Đại hội 13: VN 'nhiều cơ hội, nhiều thách thức' giữa đại dịch Covid-19
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Theo *BBC Phát biểu tại Đại hội 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tỏ ra hài lòng về những thành thích đạt được, trong lúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói Việt Nam đang đối mặt nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức.
David Brown: Đại hội 13 cho thấy 'quy tắc đảng dễ dàng bị phá vỡ khi thuận tiện'
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Tina Hà Giang * *Theo *BBC *Trả lời phỏng vấn của BBC News Tiếng Việt về khả năng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục ở lại nắm quyền, ông David Brown, cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại VN, cho rằng đó không phải là lựa chọn đầu tiên của Tổng Bí Thư đảng CSVN.* Ông lập luận: ''Nếu có một cá nhân mà Tổng bí thư có thể tin tưởng giao trọng trách và có khả năng đắc cử, tôi tin ông Trọng đã nghỉ hưu. Nói cho cùng, sức khỏe của ông không được tốt lắm và bà Trọng (tôi nghe nói) đã thúc giục chồng về hưu.'' Nhưng những người ông Trọng chọn làm người kế vị đã không đáp ứng đượ...
Covid-19: Việt Nam thông báo 82 ca nhiễm cộng đồng
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Theo *BBC *Sáng 28/1, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã triệu tập cuộc họp khẩn về Covid-19 tại phòng họp thuộc Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi đang diễn ra Đại hội 13 của Đảng.* Theo đó, hai ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh bước đầu ghi nhận ít nhất 82 ca, liên quan đến chủng mới của virus corona nên lây lan rất nhanh. Hiện, người từ hai tỉnh thành này không được phép di chuyển ra ngoài tỉnh. Bộ Y tế cho biết 2 bệnh nhân mới nhất có 1 là công nhân, đang làm việc tại xã Hưng Đạo, Chí Linh, Hải Dương và có liên quan đến nữ công nhân vừa đi Nhật Bản hôm 17/1. Người còn ...
Ông Trọng sẽ nói vậy, và ông Tập cũng sẽ nói vậy
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Trân Văn * *Theo blog *VOA This video grab taken on Jan. 25, 2021, from the website of the World Economic Forum shows China's President Xi Jinping speaking from Pekin as he opens an all-virtual World Economic Forum, which usually takes place in Davos, Switzerland. Dư luận rần rần trước sự kiện Trung Quốc tiến thêm một bước: *Cấm các phương tiện hàng hải qua lại ở vịnh Bắc bộ - khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc – trong bốn ngày (từ 27/1/2021 đến 30/1/2021) vì hải quân Trung Quốc sẽ tập trận ở đó*. Chẳng hạn theo Reuters, lý do khiến Trung Quốc tỏ ra hung hăng hơn c...
Mỹ giữ vững chỉ định Trung Quốc phạm tội diệt chủng
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Tân Ngoại trưởng Antony Blinken đến Bộ Ngoại giao nhậm chức ngày 27/1/2021. Bộ Ngoại giao Mỹ đang duyệt xét lại chỉ định của cựu chính quyền Trump rằng Trung Quốc phạm tội diệt chủng khi đàn áp người Hồi Giáo Uighur tại Tân Cương, để đảm bảo giữ vững quyết định đó, người được Tổng thống Biden đề cử làm đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc tuyên bố ngày 27/1. “Bộ Ngoại giao Mỹ đang duyệt xét việc này vì tất cả những quy trình chưa được tuân thủ,” bà Linda Thomas-Greefield nói với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. “Họ xem xét để đảm bảo là các thủ tục được tuân thủ đ...
Tòa Bạch Ốc cân nhắc dùng Luật Sản xuất Quốc phòng để có đủ vaccine
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Tổng thống Joe Biden ký lệnh thành lập Đội ngũ đáp ứng COVID-19 của Tòa Bạc Ốc, ngày 21/1/2021. Đội ngũ đáp ứng COVID-19 của Tòa Bạc Ốc ngày 27/1 cho biết đang cân nhắc phương án yêu cầu các hãng dược không bào chế vaccine phải sản xuất vaccine chống COVID của công ty Pfizer hay Moderna, áp dụng Luật Sản xuất Quốc phòng. “Tôi không nêu tên cụ thể chỉ có thể nói rằng chúng tôi đang thăm dò mọi giải pháp khả dĩ,” ông Andy Slavitt, cố vấn cao cấp của toán đáp ứng COVID-19 Tòa Bạch Ốc loan báo tại cuộc họp báo đáp câu hỏi liệu chính quyền Biden có thể bắt b...
Ngoại trưởng Blinken: Mỹ sát cánh với Đông Nam Á chống sức ép của Trung Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Tân Ngoại trưởng Blinken tại lễ đón chào ở Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 27/1/2021. Hoa Kỳ bác bỏ các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông vượt quá những gì họ được phép theo luật pháp quốc tế và đứng cùng các quốc gia Đông Nam Á chống lại áp lực của Trung Quốc, tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói hôm thứ Tư 27/1. Ông Blinken phát biểu như vậy trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố. Trong cuộc điện đàm, ông Blinken cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một thỏa thuận quốc phòng lâu ...
Chính sách về Trung Quốc của TT Biden không khác nhiều so với ông Trump
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Theo *VOA Tân Ngoại trưởng Antony Blinken (trái) đồng tình với phần lớn chính sách của người tiền nhiệm. Trong cuộc họp báo hôm 25/1, tân Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng trong vài năm qua Trung Quốc ngày càng chuyên chế hơn ở trong nước và lấn lướt hơn ở nước ngoài, và Bắc Kinh hiện đang thách thức an ninh, sự thịnh vượng và các giá trị của Mỹ một cách rõ rệt, đòi hỏi Mỹ phải có cách tiếp cận mới, một bản tin của Reuters cho biết. Bà Jen Psaki, phát ngôn viên của tân Tổng thống Biden, nói thêm: “Chúng tôi muốn tiếp cận vấn đề này với sự kiên nhẫn chiến lược”, vẫn ...
Trung Quốc cảnh báo Đài Loan: Độc lập 'đồng nghĩa với chiến tranh'
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Tiêm kích F-16 của Đài Loan theo dõi máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc (ảnh tư liệu, 11/5/2018) Trung Quốc đưa ra những lời lẽ cứng rắn hơn đối với Đài Loan hôm thứ Năm 28/1, cảnh báo rằng "độc lập đồng nghĩa với chiến tranh", đồng thời nói rằng các lực lượng vũ trang Trung Quốc đang hành động để đáp trả sự khiêu khích và sự can thiệp của nước ngoài. Những lời lẽ nêu trên được đưa ra sau khi Trung Quốc mới đây tăng cường các hoạt động quân sự gần đảo Đài Loan. Khi được hỏi tại một cuộc họp báo hàng tháng về các hoạt động mới đây của lực lượng không q...
Dưới thời Biden: Cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung sẽ gay gắt?
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Ngọc Lễ * *Theo *VOA Hai ông Biden-Tập sẽ đối đầu hay đấu dịu? Mặc dù niềm tin của các đồng minh châu Á vào Mỹ đã phần nào khôi phục dưới chính quyền Joe Biden nhưng Mỹ vẫn phải làm rất nhiều để lấy lại vai trò lãnh đạo trong bối cảnh cán cân quyền lực ngày càng nghiêng về Trung Quốc, các chuyên gia Mỹ nhận định tại một hội thảo mới đây. Với chủ đề ‘Dự báo Châu Á 2021’, hội thảo diễn ra trực tuyến hôm 26/1 này là sự kiện thường niên của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) có trụ sở ở thủ đô Washington, Mỹ, để các chuyên gia đưa ra cái nhìn dự báo về tình hình an n...
Các học giả Việt Nam nhận thêm 3 khoản tài trợ nghiên cứu khoa học của Hoa Kỳ
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *RFA Ảnh minh họa - AFP Việt Nam vừa nhận thêm 3 khoản tài trợ nghiên cứu khoa học trong đợt công bố mới nhất của Chương trình Quan hệ Đối tác nhằm Thúc đẩy Tham gia Nghiên cứu (PEER). Thông cáo báo chí từ Đại sứ quán Mỹ cho hay hôm 28/1/2021. Theo đó, mới đây, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố tài trợ trên 5,8 triệu đô la cho 26 dự án nghiên cứu mới trên toàn cầu nhằm khám phá, thử nghiệm và nhân rộng các giải pháp đột phá cho những thách thức quan trọng trong phát triển quốc tế thông qua chương trình PEER. Đây là chương trình do USAID tài trợ và đượ...
Những đánh giá trái ngược về giáo dục Việt Nam 5 năm qua của chuyên gia quốc tế
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Thanh Trúc * *Theo *RFA Hình minh hoạ. Học sinh một trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh hôm 11/5/2020 - Reuters “Việt Nam có nhiều bước tiến, thuộc nhóm những nước có kết quả tốt” là nhận xét chung của hai giáo sư Mỹ khi nói về kết quả nghiên cứu của họ thông qua dự án RISE. Tin được báo chí Nhà nước Việt Nam trích đăng rộng rãi hôm 24/1 vừa qua. RISE là tên một chương trình nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục cho các nước, được 2 chuyên gia đại học Minnesota của Mỹ là Tiến sĩ Paul Glewwe và Tiến sĩ Joan Dejaeghere, tiến hành tại Việt Nam 5 năm qua. Mục đích của RISE là...
Quan tâm về đại hội đảng 13: chỉ số trên mạng xã hội nói lên thực tế!
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và các đại biểu tham gia phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam 25/1/2021 tại Hà Nội - AFP Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam 13 vừa chính thức khai mạc hôm 26/1/2021 tại Hà Nội với dự kiến kéo dài một tuần đến ngày 2/2. Trước đó một ngày, trong khi diễn ra phiên trù bị Đại hội 13 vào ngày 25/1, cụm từ “Đại hội đảng 13” đã đứng đầu top trending, hay còn gọi là xu hướng tìm kiếm, của Goolge với hơn 20.000 lượt tìm kiếm. Tuy nhiên, sang ngày khai mạc, từ khóa “Đại hội đảng” đã không còn ...
Văn kiện Đại hội 13: bình cũ mà rượu cũng cũ!
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Diễm Thi * *Theo *RFA Cờ tổ quốc và cờ đảng cộng sản tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội ngày 27 tháng 1 năm 2021 - Reuters Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam khai mạc vào ngày 26 tháng 1 năm 2021. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày bản báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về các văn kiện trình Đại hội 13. Báo cáo gồm ba mục lớn. Thứ nhất là Về quá trình chuẩn bị văn kiện. Thứ hai là Về tổng kết nhiệm kỳ và nhìn lại 35 năm đổi mới. Thứ ba là Về phương hướng và nhiệm vụ sắp tới. Ông Trọng nhấn mạnh, Đại hội lầ...
Quân đội VN tăng cường kiểm soát không gian mạng
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trả lời báo chí bên lề Đại hội Đảng XIII, hôm 26/1 - VNN Một trong những chiến lược phát triển quân đội thời gian tới được cho biết là bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, đó là nhiệm vụ ‘trên một vùng lãnh thổ mới’. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu như vừa nêu khi trả lời báo chí bên lề Đại hội Đảng XIII, hôm 26/1. Theo ông Nghĩa, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, thời gian qua, quân đội...
Việt Nam cần chuẩn bị cho kịch bản có 30 ngàn ca nhiễm trong đợt bùng phát mới
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Một người đàn ông đeo khẩu trang đi qua một tấm biển kêu gọi phòng chống dịch COVID-19 ở Hà Nội hôm 28/1/2021 - AFP Việt Nam cần phải chuẩn bị cho kịch bản có 30 ngàn ca nhiễm trong đợt bùng phát mới sau 55 ngày không có trường hợp lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Truyền thông Nhà nước Việt Nam dẫn phát biểu của Phó thủ tướng Chính phủ Hà Nội Vũ Đức Đam, người hiện đứng đầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 như vừa nêu. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vào chiều ngày 28 tháng 1 ban hành chỉ thị phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh thuộc tỉnh ...
Đại hội 13: Rượu cũ mà bình cũng cũ
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Trung Điền * *Theo *CTMM Sau gần 3 năm chuẩn bị với 7 hội nghị trung ương liên tục từ cuối năm 2018 cho đến tháng Giêng 2021, đảng CSVN đã khai mạc đại hội 13 vào sáng ngày 26 tháng Giêng, sau phiên họp trù bị diễn ra ngày 25, nhằm thông qua các thủ tục và nguyên tắc liên quan đến thảo luận và bầu cử trong đại hội. Đại hội 13 quy tụ 1.587 đại biểu từ các Tỉnh, Thành, Trung ương và các đảng bộ quân đội, công an cùng với một số đại biểu từ nước ngoài. Đây là số đại biểu đông nhất qua 13 kỳ đại hội. Đặc biệt kỳ này, đảng CSVN đã khoe rằng số đại biểu có văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ...
Tập Cận Bình nói 'kẻ mạnh không nên bắt nạt kẻ yếu'
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Timothy Trinh * *Theo *CTMM Nếu các bạn cần một chuyện hài, thì không gì hơn là một bình luận của Tập Cận Bình tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2021 vào hôm thứ Hai vừa qua tại thành phố Davos của Thụy Sĩ, nơi ông ta kêu gọi “hợp tác toàn cầu” đã thu hút sự phản ứng dữ dội từ cư dân mạng, và thậm chí cả bà Bi-khim Hsiao (蕭美琴) đại diện của Đài Loan ở Hoa Kỳ. “Kẻ mạnh không nên bắt nạt kẻ yếu. Không nên đưa ra các quyết định chỉ đơn giản là khoe cơ bắp cuồn cuộn hoặc vung nắm đấm lớn,” họ Tập phát biểu. “Các mối quan hệ giữa nhà nước và nhà nước cần được điều phối và điều chỉnh ...
Nếu người dân VN muốn giữ im lặng để được an toàn, thì sẽ không được hưởng quyền con người đúng nghĩa
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Nguyễn Mạnh Hùng * *Theo *CTMM Trong loạt 6 bài chia sẻ về chủ đề “Làm việc với AN ngày 20/01/2012”, tôi nhận được vài Comment trái chiều và lời khuyên trên Messenger. Vì có ý kiến trái chiều muốn lái người đọc theo hướng tiêu cực, nên tôi bày tỏ mục đích của tôi khi quyết định viết bài. Tôi xin chỉ đưa ra nội dung chứ không nêu tên để tránh gây tranh cãi và chia rẽ. *1. Về ý kiến trái chiều: Viết bài để được nổi tiếng, đừng dạy khôn người khác; đừng kích động xúi dục người khác …* Nhớ lại khoảng năm 2010, chỉ cần nghe nói hay nhìn thấy miếng giấy có chữ “HS-TS-VN” nhiều...
Nếu thực sự lắng nghe ý kiến nhân dân, đừng bỏ tù người phản biện ôn hòa!
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Triệu Tử Long * *Theo *VNTB [image: Nếu thực sự lắng nghe ý kiến nhân dân, đừng bỏ tù người phản biện ôn hòa!] *Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nói rằng phải tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến nhân dân, tăng cường phát huy khối đại đoàn kết, sức mạnh toàn dân tộc.* Báo chí tường thuật, sáng 26-1, tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Báo cáo kiểm đ...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?