TIN TỔNG HỢP

RFI

Tin tổng hợp
Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
RFI

5 phút

(TTVN) - Việt Nam cần 35 tỉ đô la để chống biến đổi khí hậu. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khi tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về thích ứng với biến đổi khí hậu (CAS 2021) do Hà Lan chủ trì ngày 25/01/2021, đã nói đến khoản tiền cần cho giai đoạn từ 2021 đến 2030. Tuy Việt Nam đã tái cấu trúc kinh tế theo mô hình carbone thấp, cố gắng giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đầu tư vào nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ tiên tiến để giảm bớt rủi ro thiên tai, nhưng tiềm lực quốc gia chỉ đáp ứng 30% nhu cầu nên rất cần sự hỗ trợ của quốc tế. Nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu cũng sẽ được đưa vào các chiến lược quốc gia.

(Politico) - Nhóm hữu nghị EU-Trung Quốc tại Nghị Viện Châu Âu ngưng hoạt động vì nghi thân Bắc Kinh. Các nhân vật có trách nhiệm tại Nghị Viện Châu Âu tỏ ra lo ngại trước việc ông Jan Zahradil thuộc nhóm này giữ vai trò phó chủ tịch ủy ban thương mại, trong các cuộc đàm phán gay gắt với Trung Quốc về hiệp định đầu tư Liên Hiệp Châu Âu-Trung Quốc. Bên cạnh đó, thư ký của nhóm là Gai Lin, trợ lý mang quốc tịch Trung Quốc của Zahradil đã giúp tổ chức hơn một chục chuyến đi Trung Quốc cho các nghị sĩ châu Âu, bị cho là liên quan đến mạng lưới các định chế « quyền lực mềm » của Bắc Kinh. Ông Zahradil bác bỏ cáo buộc rằng vị trí của ông giúp có được những thông tin ưu tiên.

(AFP) - YouTube khóa vô thời hạn tài khoản của Donald Trump. Sau khi tạm cấm tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải từ hôm 13/01, YouTube hôm qua 26/01/2021 thông báo khóa vô thời hạn tài khoản có 2,77 triệu người đăng ký theo dõi của ông Trump. Mạng xã hội này cũng cho tạm ngưng hoạt động tài khoản có 600.000 người theo dõi của Rudy Giuliani, luật sư của cựu tổng thống.

(Reuters) - Ông Blinken chính thức trở thành ngoại trưởng Mỹ. Sáu ngày sau khi ông Joe Biden chính thức lên làm tổng thống, với 78 phiếu thuận hôm 26/01/2021, Thượng Viện Hoa Kỳ đã xác nhận việc bổ nhiệm ông Antony Blinken vào chức ngoại trưởng. Trong buổi điều trần trước Thượng Viện vào tuần trước, ông Blinken khẳng định sẽ « tăng cường » các mối quan hệ đồng minh, bị xấu đi dưới thời tổng thống Donald Trump và sẽ đưa Hoa Kỳ trở lại tuyến đầu trên trường quốc tế.

(Yonhap) - Tổng thống Hàn Quốc và chủ tịch Trung Quốc điện đàm. Trong cuộc nói chuyện ngày 26/01/2021, nguyên thủ hai nước nhất trí về việc tăng cường hợp tác song phương. Ông Tập Cận Bình ủng hộ sáng kiến phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, còn tổng thống Moon Jae In nhắc đến thượng đỉnh Trung-Nhật-Hàn. Lẽ ra Seoul tổ chức thượng đỉnh ba bên vào năm 2020 nhưng đã phải hoãn kế hoạch do Covid-19. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định sẽ tăng cường hợp tác với Hàn Quốc để tổ chức thượng đỉnh trong thời gian nhanh nhất có thể.

(AFP) - Ý : Thủ tướng Conte từ chức với hy vọng thành lập nội các mới. Đơn từ chức được ông Conte đệ trình ngày 26/01/2021 và sẽ được tổng thống Sergio Mattarella xem xét ngày 27/01. Ông Conte hy vọng sẽ nhận được ủy nhiệm của tổng thống để có thể thành lập nội các mới (lần thứ 3 từ năm 2018) và có được  đa số nhằm thực hiện kế hoạch tái thiết hơn 200 tỉ euro khắc phục hậu quả do đại dịch Covid-19 gây ra và khiến hơn 85.000 người chết tại Ý.

(Reuters) - Mỹ sẽ xem xét lại các trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI). Trong thông cáo ngày 26/01/2021, một người phát ngôn của bộ Ngoại Giao Mỹ khẳng định « dù chúng tôi bất đồng với hành động của Tòa án Hình sự Quốc tế về Afghanistan và về tình hình giữa Israel và Palestine, nhưng các biện pháp trừng phạt, sẽ được xem xét lại tỉ mỉ để xác định bước cần làm tiếp theo ». Tổng thống Trump lên án CPI vi phạm chủ quyền của Mỹ khi cáo buộc quân đội Mỹ phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại ở Afghanistan từ 2003 đến 2014. Năm 2020, tổng thống Trump đã ban hành sắc lệnh phong tỏa tài sản, cấm cấp thị thức đối với bất kỳ ai ủng hộ Tòa CPI liên quan đến hồ sơ này.

(AFP) - Khoảng 100 quân thánh chiến ở vùng Sahel bị tiêu diệt từ ngày 02-20/01/2021. Đây là kết quả của chiến dịch chung « Eclipse », có quy mô lớn, giữa quân đội Pháp và Mali ở miền trung Mali. Thông tin được quân đội Mali cung cấp ngày 26/01 trong bối cảnh Tchad sẽ tổ chức thượng đỉnh trong hai ngày 15-16/02, giữa Pháp và 5 đối tác ở vùng Sahel (Mauritania, Mali, Tchad, Burkina Faso, Niger). Pháp triển khai khoảng 5.100 quân nhân tại khu vực này từ năm 2013. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?