Tin Hoa Thịnh Đốn

TinHoaThinhDon

Anh cấp visa dài hạn cho người Hồng Kông có hộ chiếu hải ngoại
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Thụy Mi * *Theo *RFI Người biểu tình giơ hộ chiếu Anh hải ngoại và cờ Hồng Kông thời thuộc địa tại một trung tâm thương mại, để phản đối luật an ninh Trung Quốc áp đặt tại Hồng Kông. Ảnh chụp ngày 29/05/2020 - AP/Kin Cheung *Anh Quốc hôm nay 29/01/2021 khẳng định muốn bảo vệ « quyền tự do và tự trị » của Hồng Kông thông qua loại visa mới có giá trị dài hạn cho các cư dân cựu thuộc địa, do Trung Quốc áp đặt luật an ninh mới.* Những người dân Hồng Kông sở hữu hộ chiếu Anh hải ngoại (BNO) kể từ Chủ nhật 31/01 có thể xin cấp loại visa này, để sống và làm việc tại Anh trong 5 năm...
Ba điểm nóng làm cơ sở định hình chiến lược của Biden đối với Trung Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Minh Anh * *Theo *RFI Ảnh minh họa: Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS John Finn (DDG 113) tiếp cận tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) ngày 14/01/2021 - © USS Theodore Roosevelt (CVN 71)/Petty Officer 2nd Class Casey *Nhiệm kỳ Donald Trump kết thúc nhưng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tại châu Á – Thái Bình Dương có lẽ sẽ không hạ nhiệt. Theo giới quan sát được CNN trích dẫn, ba điểm nóng có thể giúp Mỹ và các đồng minh trong khu vực kềm hãm bớt đà hung hăng của Trung Quốc.* Chính quyền mới tại Mỹ chỉ vừa mới yên vị, Bắc Kinh đã đưa ra một chuỗi hành động man...
Vũ Hán, một năm sau – Thân nhân người chết vì Covid bị bịt miệng
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Hoài Hương * *Theo *VOA Toán chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới-WHO ở Vũ Hán ngày 29/1/2021. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) Cách đây 1 năm, cư dân Vũ Hán nhận tin nhắn trên điện thoại di động vào lúc 2g sáng giờ địa phương, loan báo lệnh phong tỏa vì Covid-19. Qua đêm, mọi sinh hoạt tại Vũ Hán, một trung tâm công nghệ và giao thông của Trung Quốc, hầu như hoàn toàn bị tê liệt. Cuộc phong tỏa kéo dài suốt 76 ngày, và đây là lần đầu tiên trên thế giới một thành phố bị phong tỏa để kiềm chế dịch Covid-19. Một năm sau, nhìn từ bên ngoài, sinh hoạt tại thành phố có 11 triệ...
Trung Quốc xây nhà cho 400 dân ở đảo Phú Lâm
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Zachary Haver * *Theo *RFA Giới chức thành phố Tam Sa đang kiểm tra tại công trường xây dựng nhà ở tại đảo Phú Lâm hồi tháng 8/2020 - Chính quyền thành phố Tam Sa Giới chức thành phố Tam Sa đang chuẩn bị xây dựng nhà ở mới cho khoảng 400 dân tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Việt Nam. Đây là một dấu hiệu cho thấy nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tạo điều kiện cho việc tăng dân số ở tiền đồn quan trọng mà nước này chiếm đóng ở Biển Đông. Các tài liệu từ chính phủ Trung Quốc và hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy như vậy. Các tài liệu đấu thầu mà Đài Á Châu Tự D...
Trung Quốc tiếp tục đe doạ các nước ở Biển Đông
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Phạm Quý Vương * *Theo blog *RFA *Hình minh hoạ. Tàu hải cảnh Trung Quốc đuổi tàu cảnh sát biển Việt Nam ở gần giàn khoan HD 981 ở Biển Đông hôm 15/7/2014 - Reuters * *Trung Quốc tập trận để đe doạ Việt Nam?* Trung Quốc đã thông báo về “cuộc diễn tập quân sự” và cấm một phần vùng biển trên Vịnh Bắc Bộ nằm ở phía Tây Bán đảo Lôi Châu (Tây Nam Trung Quốc) đúng thời điểm Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng XIII và Mỹ đang triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tiến vào Biển Đông. Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) cho biết lệnh “cấm một phần vùng biển” được áp dụng từ ngày 27-30/1, nhưn...
Tù chính trị Hoàng Đức Bình lại bị không cho gặp người nhà
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Anh Hoàng Đức Bình, giữa bên phải, và anh Nguyễn Nam Phong, giữa bên trái, tại tòa án tỉnh Nghệ An hôm 6/2/2018 - AP Trại giam An Điềm vào ngày 29 tháng 1 lại không cho tù chính trị Hoàng Đức Bình, hay Hoàng Bình, gặp thân nhân đến thăm theo qui định. Anh Hoàng Nguyên cho Đài Á Châu Tự do biết về thông tin này như sau: *“Sáng này vào tôi nộp giấy tờ và sổ thăm gặp**. C**hờ cũng tương đối lâu, khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ thì phía trại giam họ kêu tôi lại, và nói gia đình không được gặp ảnh. Họ có đưa ra cho tôi hai biên bản họ đã lập, một văn bản là ảnh không ký**,...
Nhà báo Nguyễn Tường Thụy xé bỏ đơn kháng cáo trong trại giam
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Blogger Nguyễn Tường Thuỵ tại phiên toà sơ thẩm ở TP HCM hôm 5/1/2021 - Reuters Nhà báo Nguyễn Tường Thụy, một blogger của Đài Á Châu Tự Do đã xé bỏ đơn kháng cáo bản án sơ thẩm ngày 5-1-2021 trong trại tạm giam của An ninh thành phố Hồ Chí Minh sau khi bị buộc phải viết theo hướng dẫn của viên công an. Ông Nguyễn Tường Thuỵ, Phó chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam bị tuyên án 11 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Luật sư Nguyễn Văn Miếng, người bào chữa cho ông Thụy hôm 29-1 thuật lại lời của 1 bị cáo khác ở trong cùng trại giam cho hay. Ông nói ...
Việt Nam ghi nhận thêm 54 trường hợp nhiễm COVID-19, dịch bệnh lan về Hà Nội
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Xdets nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội, nơi diễn ra Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 29/1/2021 - Reuters Việt Nam vừa ghi nhận thêm 54 trường hợp nhiễm COVID-19 trong ngày 29/1 bao gồm 1 ca ở Hà Nội, theo thống kê cập nhật tính đến 6 giờ chiều ngày 29/1 của Bộ Y tế Việt Nam. Trong số những ca nhiễm mới được công bố trong ngày 29/1, Hải Dương là tỉnh có đến 48 ca bệnh có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại thành phố Chí Linh. Bắc Ninh cũng ghi nhận một trường hợp có liên quan địch tễ đến ổ dịch ở thành phố Chí Linh. Như vậy, tính đến 6 giờ...
Tưởng Năng Tiến – Mật Ước Thành Đô
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Tưởng Năng Tiến * *Theo blog *RFA Tôi không thân thiết hay gần gũi gì lắm với nhà văn Mai Thảo, và ngược lại. Tuy thế, suốt những năm dài của thập niên 1980, mỗi lần đến Silicon Valley là ông nhất định phải tìm tôi cho bằng được mới yên. Lý do – giản dị – chỉ vì tôi vợ con không có, mèo chó cũng không nên có thể ngồi “hầu” rượu cùng ông từ sáng đến chiều, và (đôi khi) từ khuya cho tới sáng luôn! Mai Thảo sống độc thân cho đến chết. Thiệt là phước đức. Tôi thì bất hạnh hơn nên rồi cũng vướng vào cái vòng...
Dân biết cả đấy – thưa ông
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*J.B Nguyễn Hữu Vinh * *Theo blog *RFA Có lẽ một trong ít câu nói của Nguyễn Phú Trọng mà tôi đồng ý, đó là câu *“Dân biết cả đấy”* khi ông ta nói về công tác cán bộ. Rằng cán bộ phải thế nọ, phải thế kia đừng thế này, đừng thế khác… vì “dân biết cả đấy”. Đã từ rất lâu, trước khi Đại hội 13 ĐCSVN tiến hành, thì khắp nơi mọi chốn vấn đề nóng nhất vẫn là kết quả cuộc xổ số có tính chất quốc gia: Nhân sự sau đại hội đảng. Vấn đề được gọi cho hoa văn, cho mỹ miều là “nhân sự” thực chất là việc chia chác ghế bàn trong bàn cờ chính trị Việt Nam sẽ ra sao, sau một đợt chia chác lại...
Nghị sĩ Đức nói ông Phạm Chí Dũng 'không tuyên truyền chống nhà nước'
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *BBC *Các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn "không tuyên truyền chống lại nhà nước", bà Renate Künast, chính trị gia của "Liên Minh 90 - Đảng Xanh" nói với BBC News Tiếng Việt.* Nữ nghị sĩ hiện đang là Chủ tịch Nhóm Dân biểu Đức về Quan hệ với Khối ASEAN khẳng định rằng việc phóng viên đánh giá, đưa tin độc lập về các vấn đề chính trị "chính là công tác kiểm tra và duy trì cân bằng trong một nền dân chủ". Bà Renate Künast, người đang vận động cho việc trả tự do cho ba nhà báo độc lập ở Việt Nam, nói: "Công việc của phóng viên không ...
Đại hội 13: Không có phản cảm gì nhiều về 'trường hợp đặc biệt'
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *BBC *Đại hội 13 của đảng Cộng sản Việt Nam hôm 28/01/2021 đã thảo luận, biểu quyết về các nhân sự cao cấp và nhân sự Ban chấp hành Trung ương, theo truyền thông Việt Nam.* Nhìn chung, đã không có phản cảm gì nhiều về 'trường hợp đặc biệt' trong số các ứng viên được kỳ vọng bầu vào Tứ trụ tại nhiệm kỳ mới, theo một nhà quan sát thời sự Việt Nam từ Hà Nội. "Về dư luận chung, tôi thấy là trường hợp đặc biệt này không gây ra một sự khó chịu hay phản cảm gì nhiều ," PGS. TS. Nguyễn Hoàng Ánh bình luận với hội luận Bàn tròn thứ Năm của BBC hôm 28/1 về trường hợp liên quan ô...
Covid-19: Vaccine Novavax hiệu quả 89% chống lại biến thể mới
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Theo *BBC *Vaccine Novavax được cho là loại vaccine đầu tiên chứng minh khả năng chống lại biến thể mới của virus corona đang hoành hành ở Anh Quốc * *Vaccine Novavax được cho là loại vaccine đầu tiên chứng minh khả năng chống lại biến thể mới của virus corona đang hoành hành ở Anh Quốc.* Biên tập viên y khoa của BBC, Fergus Walsh, thông tin rằng mũi tiêm của Novavax là loại vaccine đầu tiên cho thấy nó có hiệu quả chống lại biến thể mới của virus được phát hiện ở Anh. Novavax đã được chứng minh là có hiệu quả 89,3% trong việc ngăn chặm Covid-19 trên những người tham gia thử...
Dân là ‘gốc’ – Đảng là ‘chủ’?
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Hoàng Hoành Sơn * *Theo BĐLB *VOA Cổng vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Đại hội Đảng XIII từ ngày 25/1 đến 2/2/2021. Photo Tien phong. Tất cả báo đảng hôm 26/1, đều đồng loạt đăng bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng, có đoạn: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và b...
Ba thách thức ‘đe dọa sinh mệnh đảng và sự tồn vong chế độ’
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Trân Văn * *Theo blog *VOA Diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng 12 tại Hà Nội vào ngày 8/1/2021. Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động. Ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị của BCH TƯ đảng CSVN nhiệm kỳ 12, vừa cảnh báo các đồng chí là đại biểu tham dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng CSVN rằng: *Hiện có ba thách thức lớn đe dọa sinh mệnh đảng và sự tồn vong của chế độ*. *Thứ nhất là âm mưu hoạt động chống phá, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động ngày càng thâm độc, nguy hiểm hơn. Thứ hai là nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông, gắn với thách th...
1,500 đại biểu Đại Hội 13 xách cùng một chiếc cặp đen
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Theo *Nguoi-viet *Hơn 1,500 đại biểu dự Đại Hội 13 xách cùng một chiếc cặp da màu đen như nhau. (Hình: Báo Quốc Tế) * *HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chuyện chỉ có ở Việt Nam, hơn 1,500 đại biểu dự Đại Hội 13 của đảng CSVN xách cùng một chiếc cặp da đồng phục màu đen. Và có lẽ để tránh bị công luận đàm tiếu, chi phí trang bị cặp da cũng như các khoản ăn ở cho đại biểu dự sự kiện trong suốt chín ngày không được tiết lộ.* Tuy vậy, một số vị đại biểu đã vô tình tiết lộ mức độ nhà cầm quyền CSVN chi tiền thuế dân vô tội vạ thế nào cho đại hội đảng. Trong số này, ông Phạm Sanh Châu, đại ...
Cổ La Mã và nước Mỹ của Donald Trump
Unknown, TinHoaThinhDon - 16 hours ago
*Lê Mạnh Hùng * *Theo *Nguoi-viet Nước Cộng Hòa Hoa Kỳ đã tồn tại được một phần tư thiên niên kỷ. (Hình minh họa: Roberto Schmidt/AFP via Getty Images) Kể từ khi xảy ra vụ bạo động phá hoại tại tòa nhà Quốc Hội Mỹ, các định chế của nước Mỹ có thể nói đang đứng trước một trong những cuộc thử thách nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này. Liệu quá khứ có thể cho những bài học gì giúp giải quyết thách thức này hay không? Lịch sử tuy rằng không bao giờ lập lại, nhưng nó cũng cho đủ những trường hợp tương tự để ta có thể rút ra những bài học. Và những chuyện xảy ra tại Mỹ trong n...
Thư ngỏ về cuộc tuyệt thực của các nhà bảo vệ nhân quyền Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Bắc Truyển
Unknown, TinHoaThinhDon - 16 hours ago
*Theo *Boxitvn *------------------------------------------------------------------------------------------* Bản dịch tiếng Việt của tổ chức VETO! Human Rights Defenders‘ Network (VETO! Mạng lưới Người Bảo vệ Nhân quyền) Email: VETO.germany@gmail.com, Web: www.veto-network.org -------------------------------------------------------------------------------------------- *Thư ngỏ* *về cuộc tuyệt thực của các nhà bảo vệ nhân quyền đang bị giam cầm* *Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Bắc Truyển* Ngày 27 tháng 1 năm 2021 Trong cương vị Chủ tịch Nhóm Dân biểu về Quan hệ với ASEAN, tôi ...
Đại hội XIII và đường sắt Cát Linh – Hà Đông
Unknown, TinHoaThinhDon - 16 hours ago
*Phạm Nhật Bình * *Theo *CTMM Công ty Metro Bắc Kinh (Trung Quốc) trúng thầu "Tư vấn, hỗ trợ quản lý, vận hành khai thác tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông." Ảnh chụp Báo Pháp Luật, 22/01/2021 Đại hội XIII của đảng CSVN đã khai mạc vào ngày 25 tháng Giêng với hơn 1600 đại biểu tham dự. Trong vai trò kép chánh trong một vở tuồng không khán giả, ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trên sân khấu với lời kêu gọi hùng hồn nhưng nhuốm đầy sáo rỗng: “*Cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc.”* Từ hơn bảy thập niên qua, định hướng xã hội c...
Đại hội đảng 13: Trung Cộng đã hoàn toàn kiểm soát chính trị Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 16 hours ago
*Tân Phong * *Theo *CTMM Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương đảng CSVN tại phiên họp trù bị đại hội XIII, 25/01/2021. Ảnh: Môi Trường và Đô Thị Cuối cùng thì sự kiện ông Nguyễn Phú Trọng chính thức trở thành ứng cử viên duy nhất cho cái ghế tổng bí thư lần thứ 3 ở đại hội đảng các cấp lần thứ 13 đã trở thành hiện thực. Nhiều người ngạc nhiên trước việc “bậc nhân kiệt” trơ trẽn tiếp tục tham quyền cố vị ngay cả khi sức khỏe ở mức “chuông treo mành chỉ.” Tuy nhiên, nếu ai tinh ý theo dõi giọng điệu ỡm ờ “muốn ăn gắp bỏ cho… mình” của ông Tổng..

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?