Lầu năm góc mua thêm 43 chiến đấu cơ tàng hình F-35

mediaChiến đấu cơ tàng hình F-35 do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo - REUTERS /Handout

Ngày 29-10-2014 15:52
Lầu Năm Góc sẽ mua thêm 43 chiến đấu cơ F-35 trị giá khoảng 4 tỷ đô la. Theo nhiều quan chức Mỹ vào hôm qua, thỏa thuận đặt mua đã dạt được trên nguyên tắc, 4 tháng sau khi loại phi cơ tối tân này bị cấm bay sau một sự cố động cơ bốc cháy.

Chiến đấu cơ tàng hình F-35, do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo được coi là cột trụ của đội máy bay chiến đấu cơ của Quân đội Mỹ, được cho là sẽ giúp Hoa Kỳ duy trì thế thống trị trên bầu trời.
Tuy nhiên, chương trình trang bị loại phi cơ tối tân này đã gặp nhiều trở ngại cả về kỹ thuật lẫn kinh phí tăng vọt so với dự kiến và chậm trễ liên tiếp.
Khó khăn mới nhất đến từ vụ một động cơ đột nhiên bốc cháy một cách bí ẩn vào tháng Sáu vừa qua, khiến toàn bộ các chiếc F-35 bị cấm bay cho đến khi vấn đề được giải quyết. Hiện nay, các kỹ thuật viên đang rốt ráo làm việc để đảm bảo an toàn cho động cơ của máy bay.
Ngoài không lực Mỹ, tập đoàn chế tạo chiến đấu cơ F-35 còn nhận được đơn đặt hàng của Israel (2 chiếc), Nhật Bản (4 chiếc), cũng như của Ý, Na Uy và Anh Quốc.
Chiến đấu cơ F-35 có 3 phiên bản khác nhau : Phiên bản thông thường dành cho Không quân Mỹ, phiên bản cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng dùng cho Thủy quân lục chiến Mỹ, và phiên bản đặc biệt dùng trên tàu sân bay dành cho Hải quân.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?