Tòa nói Nga phải bồi thường cho Yukos

Mikhail Khodorkovsky từng nắm giữ công ty Yukos

Theo BBC
Cập nhật: 13:28 GMT - thứ hai, 28 tháng 7, 2014
Một tòa án ở Hague phán quyết rằng chính phủ Nga phải trả 50 tỉ đôla thiệt hại cho các cổ đông của công ty Yukos nay đã phá sản.
Tòa án nói giới chức Nga, dưới thời Tổng thống Putin, đã thao túng hệ thống luật pháp để làm phá sản Yukos và tống giam sếp, Mikhail Khodorkovsky vì tội lừa đảo và trốn thuế.
 
Ngoại trưởng Nga nói Nga có thể sẽ kháng cáo.
Yukos từng là công ty sản xuất dầu lớn nhất của Nga.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: “Phía Nga, những cơ quan đại diện Nga trong tiến trình này, sẽ dùng mọi khả năng luật pháp để biện hộ.”
Đơn kiện của công ty GML, từng là cổ đông lớn nhất của Yukos Oil Co.
Luật sư của bên nguyên nói ngoài việc khiến công ty phá sản, Nga còn bán tài sản của Yukos cho các doanh nghiệp nhà nước vì mục đích chính trị.
Tiến sĩ Florian Otto, từ công ty tư vấn Maplecroft, bình luận rằng Nga sẽ không trả tiền.
“Vì điều này có thể được xem là thừa nhận việc thu giữ tài sản của Yukos là phi pháp – một quan điểm mà Điện Kremlin không bao giờ chấp nhận.”
Yukos bị giải tán năm 2007 sau khi nộp đơn phá sản năm 2006.
Công ty này từng do Mikhail Khodorkovsky kiểm soát, có lúc được xem là người giàu nhất tại Nga.
Ông Khordorkovsky nói “thật tuyệt” khi các cổ đông “có cơ hội tìm lại tài sản”.
Ông bị bắt năm 2003, trải qua 10 năm trong tù sau khi bị kết tội lừa đảo và trốn thuế.
Tháng 12 năm ngoái, ông được Tổng thống Putin ân xá.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện