Dịch Covid-19 bùng phát đe dọa phá vỡ chuỗi cung ứng công nghệ ở Việt Nam

Monday, May 31, 2021 6:14 AM //  ,  , 

Reuters 

Theo VNTB 


Dịch  Covid-19 bùng phát đe dọa phá vỡ chuỗi cung ứng công nghệ ở  Việt  Nam

Một đợt bùng phát COVID-19 lây lan nhanh chóng đã khiến các nhà máy hoạt động dưới công suất ở các tỉnh công nghiệp phía Bắc của Việt Nam, nơi các nhà cung cấp cho Apple (AAPL.O), Samsung (005930.KS) và các công ty công nghệ toàn cầu khác trú  đóng, các nguồn tin trong ngành cho biết.


Sau khi ngăn chặn thành công loại vi  rút  corona mới trong phần lớn năm ngoái, Việt Nam hiện đang phải chống chọi với một đợt bùng phát đang lây lan nhanh hơn. Hơn 3.000 người đã bị nhiễm bệnh tại 30 trong số 63 tỉnh thành kể từ cuối tháng Tư.*


Thủ đô Hà Nội và trung tâm kinh tế phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng cửa các nhà hàng và cấm tụ tập nơi công cộng.


Bốn nguồn tin kinh doanh cho biết hoạt động của họ đã bị ảnh hưởng do một số khu vực đã bị đóng cửa, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn chuỗi cung ứng.


Một nguồn tin tại một nhà cung cấp của Apple cho biết công ty đã chia lực lượng lao động thành hai ca, gọi  đây là “giải pháp tạm thời, có thể trong hai tuần.”


“Nếu không, chuỗi cung ứng ít nhiều sẽ bị gián đoạn”, nguồn tin yêu cầu giấu tên vì họ không được phép nói chuyện với giới truyền thông.


Bộ Y tế Việt Nam hôm thứ Sáu cho biết họ đã bắt đầu tiêm phòng cho công nhân ở Bắc Ninh và Bắc Giang, hai tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát mới.


Theo số liệu chính thức, ít nhất 1,04 triệu người ở Việt Nam đã được tiêm một liều vắc xin COVID-19, nhưng chỉ có 28.529 người được tiêm chủng đầy đủ.


Bắc Ninh, nơi có hãng  Samsung Electronics (005930.KS) có các hoạt động quan trọng, áp đặt lệnh giới nghiêm và các hạn chế đi lại vào thứ Ba, truyền thông nhà nước cho biết. Việt Nam sản  xuất một  nửa sản lượng điện thoại và máy tính bảng toàn cầu của Samsung.


Tuần trước, chính phủ Việt Nam đã thúc giục các tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang tăng cường nỗ lực ngăn chặn COVID-19 bùng  phát  làm gián đoạn hoạt động sản xuất công nghiệp. LG, Foxconn và Luxshare có hoạt động hoặc công ty chuỗi cung ứng trong khu vực. đọc thêm


Một giám đốc nhân sự của một công ty sản xuất linh kiện điện tử ở Bắc Ninh cho biết, công nhân đang sinh sống và làm việc trong các khu công nghiệp, với diện tích văn phòng tạm thời được chuyển thành nhà ở cho công nhân.


“Chúng tôi cũng đang thực hiện một kế hoạch dài hạn hơn vì chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sống chung với vi rút,” người  quản lý yêu cầu ẩn danh cho  biết.


Công ty đã tính đến các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc như Xiaomi, Huawei, Vivo và Oppo trong số các khách hàng của họ.


THỬ THÁCH VẬN HÀNH


Việt Nam cho biết sẽ bám sát mục tiêu kép là ngăn chặn vi rút và phát triển kinh tế. Hôm thứ Tư, chính phủ cho biết họ sẽ dần dần mở cửa trở lại bốn khu công nghiệp đã đóng cửa một tuần trước đó vì đợt bùng phát mới nhất.


Việc khôi phục sản xuất tại các khu công nghiệp là một phần trong nỗ lực của nhà nước nhằm “đảm bảo thu nhập của người lao động, thu hút thêm đầu tư vào các khu công nghiệp và góp phần phát triển kinh tế – xã hội.”


Hong Sun, Phó Chủ tịch Phòng Kinh doanh Hàn Quốc tại Việt Nam (KORCHAM), cho biết một số nhà cung cấp cấp thấp hơn cung cấp cho các công ty công nghệ lớn của Hàn Quốc đang gặp khó khăn.


Các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động. Có vẻ như nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc, bao gồm cả những ông lớn như Samsung, có thể gặp khó khăn rất sớm nếu các biện pháp nghiêm ngặt hơn được áp dụng ”, Hong nói với Reuters. “Các nhà cung cấp cấp một vẫn chưa bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng một số nhà máy đang hoạt động chậm lại và hứng chịu làn sóng COVID-19 thứ tư tại Việt Nam.”


Một người biết  nhiều về sự gián đoạn chuỗi cung ứng công nghệ cũng cho biết những hạn chế đặt ra đối với người lao động và việc đi lại đã gây thiệt hại cho một số nhà cung cấp nhỏ hơn ở Việt Nam.


Trong một tuyên bố, Samsung cho biết họ hoàn toàn tuân thủ các biện pháp ngăn chặn do chính quyền địa phương đưa ra.


“Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất cả nhân viên, đối tác và khách hàng của chúng tôi, đồng thời giảm thiểu tác động đến hoạt động của chúng tôi”.


Một LG Electronics Inc (066570.KS) phát ngôn viên không có bình luận ngay lập tức. Apple và Foxconn đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?