Dân Mỹ đổ xô mua hàng ngày Thứ Sáu Đen


Người dân đổ xô mua hàng tại cửa hàng Macy's trong đợt giảm giá Thứ Sáu Đen ở New York, 27/11/2014.
Người dân đổ xô mua hàng tại cửa hàng Macy's trong đợt giảm giá Thứ Sáu Đen ở New York, 27/11/2014.
 
Theo VOA
Mùa mua sắm nhân dịp các ngày lễ cuối năm đã chính thức bắt đầu, với những món hàng bán giảm giá vào Thứ Sáu Đen thu hút hàng triệu khách mua hàng đến các cửa hàng hay lên mạng.
Nhưng số bán ngày Thứ Sáu Đen không còn giới hạn vào ngày sau lễ Tạ Ơn. Nhiều cửa hàng mở cửa ngay từ thứ Năm trước khi mọi người xong bữa tiệc lễ Tạ Ơn.
Những hãng bán lẻ trên mạng như Amazon cũng đã khởi động đợt bán hàng giảm giá Thứ Sáu Đen vào hôm thứ Năm.
Dự báo số bán ngày lễ của Liên đoàn Bán lẻ Toàn quốc Hoa Kỳ sẽ tăng 4,1 phần trăm trong năm nay lên tới gần 617 tỷ đôla. Đây là số tăng lớn nhất kể từ năm 2011.
Và việc mua sắm ngày Thứ Sáu Đen không còn là một hiện tượng riêng của Mỹ nữa. Nó cũng đang trở thành một truyền thống ở cả Anh Quốc.
 
Người mua sắm tranh giành nhau một chiếc TV tại một cửa hàng ở London.
Người mua sắm tranh giành nhau một chiếc TV tại một cửa hàng ở London.

Cảnh sát Anh được huy động đến các cửa hàng khắp nước vào lúc cơn điên loạn thứ Sáu Đen dẫn tới những đám đông vô trật tự và những cuộc cãi nhau của khách hàng.
Công ty Amazon được cho là có công giới thiệu Thứ Sáu Đen với giới tiêu thụ Anh vào năm 2010.
Cảnh sát ở Hoa Kỳ cũng đang tận lực tìm cách giữ cho việc mua sắm ngày Thứ Sáu Đen được êm thắm.
Tại khu vực thành phố St.Louis trong bang Missouri, việc mua bán của nhiều cửa hàng đã bị gián đoạn vì người biểu tình giận dữ trước quyết định của một bồi thẩm đoàn không truy tố viên cảnh sát da trắng đã bắn chết một thiếu niên da đen.
Chính tên Thứ Sáu Đen cũng gợi nhớ tới lịch sử của những sự việc đen tối như thế.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?