Tin Trong Nước – 30/12/21

Việt Nam ngày 30/12 ghi nhận gần 20,000 ca nhiễm mới, 291 ca tử vong, hơn 34,000 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Gần 20,000 ca nhiễm mới, Cà Mau bổ sung gần 3,000 ca

Tối 30/12, Bộ Y tế thông báo về 17,000 ca nhiễm mới gồm 20 ca nhập cảnh, 16,980 ca ghi nhận tại 61 tỉnh/thành, trong đó có 11,404 ca nhiễm cộng đồng.

Có 12 tỉnh/thành ghi nhận số ca nhiễm trong ngày trên 500 ca gồm: Hà Nội (1,866), Cà Mau (1,008), Tây Ninh (935), Hải Phòng (838), Khánh Hòa (788), Bình Phước (759), Sài Gòn (697), Bạc Liêu (666), Bình Định (620), Đồng Tháp (590), Vĩnh Long (586), Trà Vinh (579).

So với ngày 29/12, số ca nhiễm tại Việt Nam ngày 30/12 tăng 3,107 ca, trong đó, Hà Nội ngày thứ 10 dẫn đầu về số ca nhiễm, với 1,866 ca. Cà Mau đăng ký bổ sung 2,868 ca nhiễm.

Trong ngày, có 34,102 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, 240 ca tử vong tại 25 tỉnh/thành, tập trung nhiều nhất ở Sài Gòn (37), Bình Dương (20), An Giang (16), Cần Thơ (16),… Ngoài ra, Thừa Thiên Huế bổ sung 51 ca tử vong tích lũy ngày 31/7-29/12/2021, nâng tổng số ca tử vong tính đến nay lên 32,168 ca.

Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7,336 ca, với 5,682 ca thở oxy, 993 ca thở máy và ECMO.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Việt Nam có 1,714,742 ca nhiễm, trong đó, riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 1,709,042 ca. Tổng có 1,336,644 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.


Hà Nội gần 1,900 ca nhiễm, hơn 25,000 F0 đang điều trị

Tối 30/12, CDC Hà Nội thông báo về 1,866 ca nhiễm mới trong ngày, trong đó có 699 ca cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch thứ 4 đến nay lên 47,025 ca.

Các ca nhiễm mới trong ngày ghi nhận tại 30/30 quận, huyện, trong đó phân bố nhiều nhất tại Hai Bà Trưng (241), Hoàn Kiếm (189), Thanh Trì (174), Long Biên (131), Thường Tín (114), Đống Đa (105), Hoàng Mai (103), Hà Đông (99)…

Tính đến ngày 29/12, Hà Nội đang có 25,217 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó có 15,005 người theo dõi cách ly tại nhà. Tổng số bệnh nhân chuyển tầng điều trị là 231 người, có 273 bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Hà Nội ghi nhận 143 bệnh nhân COVID-19 tử vong.


Hà Nội bỏ cách ly tập trung người nhập cảnh từ quốc gia có Omicron

Tối 30/12, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Tp Hà Nội cho biết, đã bỏ quy định cách ly tập trung với người nhập cảnh từ quốc gia có Omicron.

Trước đó, Hà Nội đã yêu cầu cách ly tập trung với người nhập cảnh có tiền sử đến/về từ các quốc gia có Omicron, bất kể đã chích đủ liều vaccine hay đã nhiễm và khỏi COVID-19.


Hà Nội không bắn pháo hoa, đếm ngược dịp Tết dương lịch

Ngày 30/12, Sở Văn hóa – thể thao Hà Nội cho biết, thành phố không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các điểm diễn văn hóa nghệ thuật và đếm ngược (countdown) chào năm mới năm 2022 như các năm trước.

Thay vào đó, Hà Nội sẽ tổ chức một số hoạt động trực tuyến, một số chương trình sẽ được phát sóng trên truyền hình địa phương.

Hiện ở Hà Nội, quận Hoàn Kiếm đang có dịch ở cấp độ 3 nên các hoạt động chào đón năm mới 2022 đều dừng lại.

Trước đó, chiều 29/12, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho hay, từ nay đến Tết Nguyên đán, có khoảng 140,000 người Việt đăng ký về nước ăn Tết; lượng người từ các tỉnh trở về tăng cao nên tình hình dịch sẽ còn diễn biến khó lường.


Sài Gòn lại tổ chức countdown không khán giả

Còn tại Sài Gòn, chiều cùng ngày, đại diện Sở Thông tin Truyền thông cho biết, thành phố sẽ tổ chức lễ countdown đón năm mới 2022. Thời gian: từ 22h ngày 31/12/2021 đến 0h10 ngày 1/1/2022.

Việc tổ chức countdown được thực hiện tại một địa điểm duy nhất trước tòa nhà Sunwah, khu vực đường Nguyễn Huệ, quận 1.

Đáng chú ý, chương trình countdown năm nay không có khán giả, chỉ phát thanh, truyền hình trực tiếp.


Từ 2022, giá xăng dầu nội địa được điều chỉnh 10 ngày một lần

Từ ngày 2/1/2022, Nghị định 95/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung về kinh doanh xăng, dầu sẽ có hiệu lực. Theo đó, giá xăng dầu được điều chỉnh mỗi tháng 3 lần vào các ngày mùng 1, 11 và 21 hàng tháng (tức là 10 ngày một lần, thay vì 15 ngày một lần như hiện tại).

Nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, việc điều chỉnh sẽ được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ. Nếu trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán, việc điều chỉnh được lùi sang kỳ điều chỉnh tiếp theo.

Cũng áp dụng từ ngày 2/1/2022, Thông tư 103/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định, quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) sẽ được trích lập bằng một khoản tiền cụ thể là 300 đồng/lít với các loại xăng, dầu diesel, dầu hỏa và 300 đồng/kg với các loại dầu mazút tại thị trường nội địa.

Việc trích lập Quỹ bình ổn được thực hiện đồng thời với kỳ điều hành giá cơ sở.

Dương Minh tổng hợp 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?