Bầu Cử Và Sự Liêm Chính Bầu Cử

31/12/2021 

Tham luận 169

1.- Nguyên tắc căn bản về Quyền Bầu Cử: Bầu cử là một đặc quyền của mọi công dân để chọn người đại diện chánh thức cho mình qua các cuộc bầu cử tự do để đạo đạt những nguyện vọng và những quyền lợi của mình lên các cơ quan của chánh phủ, lập pháp và hành pháp từ địa phương cho tới cấp trung ương cao nhứt nước.

Vì là đặc quyền nên mọi người công dân phải chính mình đích thân đến các thùng phiếu đã được quy định để tự tay mình bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu trước sự chứng kiến của nhân viên đặc trách trước các các thùng phiếu, nên bất cứ sự ủy quyền nào cho bất cứ ai, dù là bạn bè hay người thân trong gia đình đều không được chấp nhận, cho nên việc bầu cử qua thư gởi đến các thùng phiếu bằng đường bưu diện hoàn toàn sai nguyên tắc căn bản đó nên không hợp lệ vì người đi bầu vắng mặt tại các thùng phiếu.

 

2.- Sự vi phạm nguên tắc căn bản: Những kỳ bầu cử tại Mỹ năm 2020 đảng Dân Chủ vì muốn tước đoạt thắng lợi nên lấy lý do vì ngăn sông cách chợ do dịch bịnh Covid-19, đã tự ý áp dụng việc bầu cử qua thư gởi đến các thùng phiếu bằng đường bưu điện, một việc làm hoàn toàn sai nguyên tắc, nhưng vì đảng nầy nắm đa số ở lưỡng viện quốc hội nên lấy thịt đè người, dùng luật rừng để đoạt thắng lợi, điều nầy không hề xãy ra ở bất cứ một quốc gia tự do nào trên thế giới.

 

3.- Quyền công dân: Cử tri có quyền bỏ phiếu phải là người công dân của quốc gia được xác định qua thẻ căn cước (ID), đó là điều kiện bắt buộc không có gì thay thế được. Ngay cả những người tỵ nạn Cộng sản Việt Nam sau ngày 30/4/1975 đã được Liên Hiệp Quốc công nhận và định cư tại những quốc gia tự do trên khắp thế giới, nhưng khi chưa có quốc tịch của nước sở tại, mặc dầu được hưởng mọi thứ quyền lợi giống như người dân địa phương, nhưng đều không được quyền ứng cử và bầu cử, trong mọi hồ sơ tỵ nạn đều có ghi rõ như thế.

Vì bầu cử là việc riêng của nhà người ta, những người chưa có quốc tịch là người ăn nhờ, ở đậu, là người ngoài nên không thể xen vào việc nội bộ của nước chủ nhà đã có lòng nhân hậu cưu mang mình, nên có bổn phận là phải tuân theo những luật lệ và những quy định của nước chủ nhà chớ không có tư cách gì để xen vào việc nội trị, dù bằng lá phiếu. Điều nầy hoàn toàn không có gì sai trái về mặt đạo lý mà cả thế giới đều đã công nhận như thế.

 

4.- Tổ chức bầu cử: Tại những nước tự do, khi người thanh niên, thanh nữ đến tuổi trưởng thành đã được Hiến Pháp quy định thì Tòa Hành Chánh địa phương sở tại tự động lập một thẻ bầu cử gởi đến người thanh niên, thanh nữ đó, trong đó có ghi rõ địa chỉ và số phòng phiếu cho mình, đồng thời họ cũng điền tên họ và số phiếu cử  tri của những người nầy vào một danh sách riêng gồm tất cả những người chỉ được đến phòng nầy để bỏ phiếu mà thôi. Mỗi phòng phiếu đều có một danh sách riêng như vậy.

Đến ngày bầu cử, người cử tri phải đến phòng phiếu dành riêng cho mình, trình thẻ căn cước và thẻ bầu cử cho nhân viên đặc trách, những nhân viên nầy dò vào danh sách , thấy đúng tên và đúng số thẻ bầu cử, họ đánh dấu vào danh sách và trao cho cử tri những lá phiếu có đề tên tất cả những ứng cử viên để chọn  lựa. Sau khi chọn lựa xong, cử tri tự tay bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu, nhân viên trao trả lại cho cử tri thẻ căn cước và thẻ bầu cử đã được đóng dấu. Người cử tri làm tròn bổn phận công dân và bước ra khỏi phòng.

Phương pháp tổ chức bầu cử như vậy, xem ra thật đơn giản nhưng rất chặt chẽ nên ở những nước tự do, hình như không nghe nói có bất cứ cuộc gian lận bầu cử nào xãy ra như những cuộc bầu cử năm 2020 ở bên Mỹ, vừa phức tạp, vừa lộn xộn, khiến cho cường quốc Số Một trên thế giới nầy bị mất uy tín trầm trọng và lâm vào tình cảnh rối loạn trật tự xã hội, đời sống dân tình bất an, suy thoái trầm trọng cũng vì những mưu đồ bất chánh của một số người hiện có quyền lực trong tay.

Nhưng dầu luật bầu cử Tổng thống Mỹ theo thể thức nào cũng vậy, nếu áp dụng cách tổ chức bầu cử liêm chính của những nước Âu Châu như đã trình bày, thì  chắc chắn sự hỗn độn và vấn đề gian lận như cuộc bầu cử năm 2020 tại Mỹ chắc chắn khó có thể xãy ra.

 

5.- Bầu cử và lẩn tránh bầu cử: Không có gì chính xác và công bằng, thuận lòng người bằng cách bầu cử liêm chính để chọn người có khả năng và đạo đức để đứng ra lãnh đạo quốc gia.

Tuy nhiên, cuộc bầu cử công bằng và liêm chính thường không được tôn trọng ở những quốc gia theo chế độ độc tài như Miến Điện, Campuchia, Lào và nhiều quốc gia ở Nam Mỹ, Phi Châu chẳng hạn, rõ ràng nhứt là những quốc gia theo chế độ Cộng sản như Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam, v.v...Những người độc tài và những kẻ chạy theo chế độ Cộng sản, Xã hội Chủ Nghĩa khi được nắm quyền đều là những kẻ tàn bạo và tham lam cực độ. Vì bản chất như vậy nên những kẻ nầy đã và đang gây ra biết bao tội ác đối với người dân và đất nước của họ, nên nếu những cuộc bầu cử được thực hiện một cách liêm chánh thì tất nhiên người dân sẽ không ai bầu cho họ, chỉ trừ một số ít là người cùng phe, cùng đảng với họ, vì vậy, họ không thể giành thắng lợi được, đó là điều mà họ sợ nhứt vì nếu thất cử thì khối tài sản khổng lồ mà họ đã tham nhũng sẽ phải hoàn trả tất cả lại cho dân và họ cũng phải trả lời trước pháp luật về muôn ngàn tội lỗi mà họ đã gây ra đối với người dân và đất nước của họ.

 

6.- Lý do phải gian lận bầu cử: Nếu không tổ chức những cuộc bầu cử để lãnh đạo quốc gia thì không ăn nói được với ai trong việc bang giao quốc tế để tìm nguồn vốn đầu tư và tiền viện trợ, vì vậy, trong chế độ Cộng sản mới sanh ra luật gian lận bầu cử dưới hình thưc Đảng Cử, Dân Bầu, những nước Cộng sản như Tàu, Bắc Hàn, Việt Nam đều làm y như vậy, riêng Tàu Cộng, gã họ Tập còn tham vọng hơn, đang tìm cách nắm quyền cho đến trọn đời dưới hình thức là một ông Vua để thuận tiện trong việc cha truyền con nối cho chắc ăn sau khi ông ta băng hà.

Đảng cử, Dân bầu thì không bao giờ có người dân nào chánh thức được ghi tên vào danh sách ứng cử qua sự lọc lừa của bạo quyền, ở Việt Nam, cơ quan có toàn quyền trong cuộc lọc lừa nầy chính là Mặt Trận Tổ Quốc, một cơ quan của bạo quyền Việt cộng.

 

7.- Bầu cử ở Mỹ: Riêng nước Mỹ thì có hơi khác vì cả đảng DC và ông Bảy Đình hiện còn đang trên đường tiến lên "Thiên đàng XHCN", nên chưa có thể  thay đổi luật bầu cử bằng thể thức đảng cử, dân bầu một cách trắng trợn được nên lợi dụng đang kiểm soát cả lưỡng viện Quốc Hội, lấy cớ đại dịch Covid-19, họ ra tay "nhốt dân tại nhà" để bày trò gian lận bầu cử năm 2020 qua việc bỏ phiếu vắng mặt bằng đường bưu điện đã được phát giác trong các cuộc kiểm toán pháp y của nhiều tiểu bang, nhứt là tiểu bang Arizona mà đảng CH vì thiểu số nên không phản đối hiệu quả được.

Biết được những lợi thế như vậy nên chính miệng ông Bảy Đình đã tuyên bố trong ngày 15/12/2021 rằng đảng DC của ông sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2022.

Qua những cuộc thăm dò dư luận của những cơ quan truyền thông cho biết là sự tín nhiệm của dân chúng đối với ông bị xuống dóc rất tồi tệ, nhưng ông điềm nhiên trả lời dứt khoát là ông không quan tâm đến sự tín nhiệm nầy của dân đối với ông như vậy, ông không cần và sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ 2 năm 2024.

Dĩ nhiên phải có lý do để ông nói như vậy, cụ thể là trong cuộc bầu cử năm 2020, xem như cuộc vận động tranh cử của ông rất tồi tệ, ông thường xuyên trốn dưới hầm trong nhà để tránh mặt báo chí, vậy mà ông ta vẫn thắng cử với số phiếu được bầu hơn 80 triệu. Nếu trừ đi số phiếu gian lận ở 50 tiểu bang như Arizona đã làm, thì số phiếu bầu của ông còn lại được bao nhiêu?

Ông ta rất tin tưởng vào những trò xão thuật cộng thêm số lượng khổng lồ về người di dân bất hợp pháp sẽ được quyền bầu cử mà không cần phải trình thẻ căn cước ID vì những thành phần nầy sẽ bỏ phiếu cho đảng DC và cho ông ta, nên đảng DC và ông ta đã cho phổ biến công khai cuộc bầu cử địa phương sắp tới ở New York theo tiêu chuẩn nầy để làm thí điểm và cũng để thăm dò cho những giai đoạn bầu cử kế tiếp vào năm 2022 và năm 2024.

 

8.- Người xưa nói gì?: Nhà tài phiệt giàu nhứt thế giới mà con cháu chắt đã lừng lững nối nghiệp giàu có liên tục suốt 7 đời là ông Vua Dầu Mỏ John Davison Rockefeller Sr (1839-1937) đã dặn con cháu chắt muốn tiếp tục phát triễn sự nghiệp làm giàu phải tuân hành theo một lời dặn của ông qua câu nói bí mật chỉ được lưu truyền trong gia tộc là:" Một người càng thông minh, càng phải biết cách giả vờ ngu ngốc".

Tuân hành theo lời dặn dò nầy, gia tộc của ông đã thành công tới 7 đời, thay vì không tới 3 đời như ở Việt Nam có câu: " Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời" ví dụ như dòng họ của Hắc công tử (Trần Trinh Huy, Bạc liêu), Bạch công tử (Lê Công Phước, Mỹ tho), của Chú Hỏa (Hui Bon Hoa, Saigon) của nhứt Sĩ (Lê Phát Đạt, Saigon), nhì Phương (Đỗ Hữu Phương, Saigon), tam Xường (Lý Tường Quan, Saigon), Tứ Định (Trần Hữu Định, Saigon) đã chứng minh về định luật thực tế trong xã hội.

 

9.- Theo gót người xưa: Từ nay cho đến ngày bầu cử 2022 và 2024, ai muốn nói gì về ông ta thế nào cũng mặc kệ, ông cứ phớt lờ, không cần để ý tới làm chi cho bận lòng, cứ ẩn mình và ngù ngờ theo sự dẫn dắt của nhà tài phiệt giàu nhứt thế giới nầy và quả thật, ông ta đã thành công trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.

" Một người càng thông minh, càng phải biết cách giả vờ ngu ngốc" để đạt được thành công trong sự nghiệp. Ông Bảy Đinh là tay bản lãnh và đầy mưu mô, đã làm đúng như lời nói của ông vua dầu mỏ, cứ giả dại qua cầu cho êm chuyện, mọi việc rồi sẽ tính lại sau khi thắng 2 cuộc bầu cử sắp tới, nếu như đảng CH không có những giải pháp ngăn chận kịp thời thì tai họa cho nước Mỹ sẽ không thể nào tránh khỏi.

 

10.- Nước Việt Nam thì sao?- Giới lãnh đạo hiện thời của Việt Nam cũng bất cần đến người dân như ông Bảy Đinh và đảng DC Mỹ vì người dân cũng sẽ không bao giờ bầu cho họ nếu được quyền bầu cử tự do, nên mới có việc Đảng Cử, Dân Bầu.

Chúng ta còn nhớ, vào tháng 4, năm 2016, Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tỉnh đã xả bừa bãy chất độc xuống biển gây ô nhiểm môi trường rất trầm trọng, làm cho cá chết đầy biển dọc theo các tỉnh Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế, ước lượng có khoảng 450 hecta rạn san hô bị hủy hoại tới 60%, khiến cho tất cả ngư dân đều phải ngưng hoạt động vô thời hạn vì cá bị ô nhiễm hoàn toàn, không ai dám ăn cá, không ai dám xuống biển, nên dân chúng kéo nhau đi biểu tình chống đối đòi chánh quyền và công ty Formosa phải tìm cách giải quyết.

Khi đó, đích thân ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến ngay hiện trường, nhưng không cần nhìn vào sự chào đón của đồng bào, ông ta lạnh lùng bước vào công ty Formosa. Không biết ông ta vào đó họp hành với lãnh đạo Formosa thế nào, cho tới khi bước ra, ông ta cũng lạnh lùng bước lên xe ra về không hề chào hỏi hay có bất cứ một lời nói nào, dù lời an ủi với tập hợp người dân nghèo khổ đang nóng lòng chờ đợi với những niềm thất vọng ê chề. Thái độ vô cảm như thế của một tên có quyền lực nhứt nước trước sự đau khổ của người dân là một thái độ vô cùng tệ hại mà không có lời bào chữa nào cho hắn ta được.

 

11.- Kiểm phiếu: Việc bầu cử đã quan trọng mà việc kiểm phiếu cũng quan trọng không kém vì nó xác định được kẻ thắng người bại qua việc đếm phiếu, cho nên, tại các phòng phiếu từ lúc bắt đầu mở cửa cho cử tri vào bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thì tại những nơi kiểm phiếu đểu phải được có mặt công khai những người đại diện cho các ứng cử viên và các giới truyền thông, báo chí để theo giỏi, quan sát chặt chẽ việc bõ phiếu và đếm phiếu cho đến khi có kết quả chánh thức được công bố. Trong suốt thời gian nầy, nếu có bất kỳ biến động nào, dù lớn hay nhỏ , đều phải được ủy ban an ninh có thẩm quyền giải quyết ngay lập tức để bảo vệ cho cuộc bầu cử được liêm chính.

Điều nầy không được tôn trọng trong cuộc bầu cử năm 2020 tại nhiều tiểu bang, nhứt là tại những tiểu bang chiến địa mà báo chí và giới truyền thông chẳng những đều im hơi lặng tiếng mà còn ra sức bịt miệng vô thời hạn những ai chống đối và những người "bị thua cuộc".

 

12.- Kết luận:

a.- Những cuộc dậy sóng: Song song với những biến chuyễn tại Mỹ thì Trung Đông bắt đầu dậy sóng, quân đội Mỹ tại A Phú Hãn đã bỏ dân, bỏ của chạy lấy người trước họng súng yếu ớt của Taliban, Nga chuyễn quân đến biên giới Ukraina, Iran gấp rút làm giàu Uranium cho kế hoạch chế tạo bom nguyên tử còn bên Á Châu thì Trung Cộng ngày càng lộng hành, củng cố và phát triển lực lượng hải quân trên biển Hoa Đông và biển Đông, áp đảo, hăm dọa các nước láng giềng như Nam Hàn, Nhựt, Đài Loan, Việt Nam, Mã Lai, Phi Luật Tân...mà thái độ được biểu lộ rõ ràng nhứt là đe dọa xâm chiếm Đài Loan bất cứ lúc nào bằng giải pháp quân sự.

Tuy nhiên, biểu lộ sức mạnh để đe dọa xâm chiếm Đài Loan của Trung Cộng có thể chỉ là hư chiêu, là hỏa mù vì khó nuốt, do e sợ Mỹ của ông Bảy Đình can thiệp thì ít mà sợ Nhựt, Nam Hàn, Úc Châu, Ắn Độ và Âu Châu vì quyền lợi cốt lõi của họ mà can thiệp thì nhiều, nên rất có thể đó là chiến thuật giương đông kích tây của họ Tập,  một mặt cho rất nhiều phi cơ chiến đấu và chiến hạm xâm nhập vào không phận và hải phận Đài Loan để thách đố và lôi cuốn dư luận quốc tế tập trung vào đó, rồi bất ngờ tấn công chớp nhoáng vào Phi Luật Tân và Việt Nam dễ ăn hơn trong mục tiêu mở đường vào Ấn Độ Dương, thực hiện Con Đường Tơ Lụa đã được hoạch định từ thời "Ông Bành Tổ" của dòng tộc họ nhà Đại Hán.

 

b.- Sự tương tranh giữa hai đảng: Thực hư của việc nầy ra sao chưa biết được vì cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ năm 2022 đã đến gần, nếu như đảng CH chiếm lại được lưỡng viện quốc hội thì vị thế của ông Trump sẽ được thăng hoa mà trên thế giới hiện nay, gả họ Tập và tập đoàn Trung Nam Hải chỉ sợ duy nhứt có một mình ông nầy, cho nên mọi việc đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng, chưa dám làm càn mà có thể họ đang tập trung mọi nổ lực để yễm trợ sau lưng đảng DC và ông Bảy Đình thực hiện những thủ đoạn mờ ám trong kỳ bầu cử sắp tới nên mới sanh ra việc Ủy ban điều tra 6/11 và moi móc vấn đè thuế vụ của ông Trump và sẽ còn tiếp tục sanh ra nhiều chuyện khác nữa như đã dự đoán, cho đến khi mọi cuộc bầu cử bắt đầu tiến hành. Dĩ nhiên đảng CH và ông Trump bắt buộc tiến hành những cuộc phản công và hiện đang có lợi thế về phía nhân dân.

 

c.- Dự đoán những điều tồi tệ nhứt có thể xãy ra: Trước tình thế nầy, cả hai đảng, đang ở trong tình thế chiến đấu với nhau một mất, một còn vì người ngoài và những thế lực ngầm rất mạnh về mặt tài chánh. Cuộc chiến đấu nội bộ nẫy lửa nầy nếu không kịp dàn xếp ổn thỏa thì rất có thể xãy ra tình trạng đình chỉ mọi cuộc bầu cử trong năm 2022 và năm 2024, đến lúc đó thì vấn đề nội chiến có thể sẽ xãy ra, Hoa Kỳ tan nát, Trung Đông lửa dậy, Trung Cộng ngang nhiên thực hiện giấc mộng Đại Hán mà không còn kiên dè bất cứ ai, thế giới sẽ chìm vào bóng tối muôn đời mà Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên hứng chịu mọi thảm họa dưới bàn tay của Trung Cộng.

Đây chỉ là những dự đoán trường hợp tồi tệ nhứt có thể xãy ra, hy vọng trong khối tương tranh đó còn có nhiều vị thức giả còn có lương tâm, có tấm lòng yêu nước, sớm tỉnh ngộ để cùng nhau ra tay ngăn chận những mưu đồ bất chánh của một số người nắm quyền lực để cứu lấy quê hương của chính họ, được như vậy, thế giới nhờ vào đó mà được sống trong sự vĩnh cửu bình yên và dân tộc Việt Nam vốn yêu chuộng tự do sẽ có nhiều cơ hội vùng lên, đạp đổ chế độ độc tài toàn trị, quang phục lại quê hương.


Thanh Thủy (23/12/2021}

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?