Tin Trong Nước - 31/12/21

 

Việt Nam ngày 31/12 ghi nhận hơn 16,000 ca nhiễm mới, thêm 14 ca nhiễm biến chủng Omiron, 226 ca tử vong, hơn 18,000 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Hơn 16,000 ca nhiễm mới, Vĩnh Long lần đầu vượt 1,000 F0

Tối 31/12, Bộ Y tế thông báo về 16,515 ca nhiễm mới gồm 39 ca nhập cảnh, 16,476 ca ghi nhận tại 60 tỉnh/thành, trong đó có 11,337 ca nhiễm cộng đồng. Tại VIệt Nam đã xuất hiện 15 ca nhiễm biến chủng Omicron.

Có 12 tỉnh/thành ghi nhận số ca nhiễm trong ngày trên 500 ca gồm: Hà Nội (1,914), Vĩnh Long (1,080), Cà Mau (1,063), Bình Phước (1,003), Khánh Hòa (799), Tây Ninh (776), Bình Định (655), Trà Vinh (571), Đồng Tháp (570), Sài Gòn (557), Bạc Liêu (541), Hải Phòng (520).

So với ngày 30/12, số ca nhiễm tại Việt Nam ngày 31/12 giảm 504 ca, trong đó, Vĩnh Long lần đầu vượt 1,000 ca nhiễm trong 24 giờ.

Ngày 31/12, Việt Nam có 18,642 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, 226 ca tử vong tại 25 tỉnh/thành, tập trung nhiều nhất ở Sài Gòn (34), Đồng Nai (18), An Giang (18),… nâng tổng số ca tử vong tính đến nay lên 32,394 ca.

Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7,291 ca, với 6,340 ca thở oxy, 951 ca thở máy và ECMO.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Việt Nam có 1,731,257 ca nhiễm, trong đó, riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 1,725,518 ca. Tổng có 1,355,286 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.


14 ca nhiễm biến chủng Omicron đều không có triệu chứng

Liên quan đến biến chủng Omicron, trong ngày, Bộ Y tế công bố thêm 14 ca, đều là hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc, Hoa Kỳ về Quảng Nam, cách ly ở các khách sạn và không biểu hiện triệu chứng.

Ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho hay, hiện các bệnh nhân đều không có vấn đề gì về sức khỏe, uống thuốc cũng bình thường. Vài ngày tới khi xét nghiệm, nếu có kết quả âm tính, những người này sẽ được về nhà theo dõi.

Như vậy, trong vòng 4 ngày qua, 15 ca nhiễm Omicron được phát hiện tại Việt Nam, trong đó ca đầu tiên về từ Anh, cách ly tại Bệnh viện 108, Hà Nội, sức khỏe ổn định, không biểu hiện triệu chứng.


Sài Gòn cho học sinh các khối lớp từ 7-12 học trực tiếp

Ngày 31/12, Sài Gòn đã có quyết định chính thức về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh từ tuần sau.

Cụ thể, từ ngày 4/1/2022, học sinh các khối từ lớp đến lớp 12 sẽ đến trường học trực tiếp. Riêng xã đảo Thạnh An, Cần Giờ, học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 học trực tiếp.

Ngoài ra, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cũng được học trực tiếp khi được phép.

Trước đó tại Sài Gòn, gần 150,000 học sinh khối 9 và 12 đã trở lại trường học trực tiếp.


Đắk Lắk nước sông dâng cao, gần 1,000 hecta lúa bị nhấn chìm

Đến sáng 31/12 tại tỉnh Đắk Lắk, lũ ở thượng nguồn đổ về khiến nước sông Krông Na vẫn đang cao, chảy xiết, huyện Lắk đã điều động lực lượng gia cố đắp chặn các đoạn bờ sông bị sạt lở.

Trước đó, từ ngày 28 đến 30/12, các tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà có mưa lớn, lượng nước về sông Krông Na dâng cao, làm vỡ hơn 150 m đê đoạn qua địa phận xã Buôn Triết.

Nước lũ đổ về tràn vào cánh đồng làm ngập lụt trên 981 hecta lúa mới gieo sạ ở 3 xã: Đắk Liêng, Buôn Tría, Buôn Triết thuộc huyện Lắk. Ngoài ra tại đây, hiện có hơn 700 m đê xung yếu nguy cơ sạt lở.

Theo dự báo, trong vòng 1 tuần tới, nước lũ có thể rút, nên vẫn kịp cho người dân gieo sạ lại lúa vụ đông xuân trước Tết Nguyên Đán 2022.


Bình Định bị hư hại 8 hecta rừng, ruộng lúa do sạt lở

Còn tại Bình Định, chiều 30/12, lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện Tây Sơn cho hay, đợt mưa trong ngày 25-27/12 vừa qua đã khiến núi Trang Dài tiếp tục bị sạt lở khiến một lượng lớn đất đá đã bồi lấp rừng trồng, ruộng lúa của người dân.

Tổng diện tích sạt lở ước tính khoảng 8 hecta; trong đó có 6 hecta đất rừng tái sinh và trồng sản xuất, 2 hecta đất nông nghiệp lúa, hoa màu.

Sạt lở đã cuốn đất đá tràn xuống làm đổ ngã cây cối, rừng trồng sản xuất, bồi lấp lúa, hoa màu, khối lượng sạt lở ước tính khoảng 2,000 m3.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Tây Sơn, từ ngày 26-28/12, khu vực này xuất hiện mưa kéo dài gây ngập úng diện rộng. Ước tính tổng diện tích lúa bị ngập khoảng hơn 1,000 hecta. Trong đó, diện tích lúa phải gieo sạ lại khoảng gần 210 hecta; tổng diện tích rau, màu bị ngập úng khoảng gần 185 hecta.


Việt Nam khai thác trở lại máy bay Boeing 737 Max trong lãnh thổ

Sau hơn 2 năm đợi kết quả điều tra liên quan tới các vụ tai nạn, Cục Hàng không Việt Nam vừa cấp phép khai thác trở lại dòng máy bay Boeing 737 Max trong lãnh thổ để thực hiện hoạt động bay dân dụng.

Quyết định này có hiệu lực từ 0h hôm nay ngày 31/12 (giờ Việt Nam).

Dương Minh tổng hợp

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?