Tranh chấp chính trị không để cho ra ngoài bìa nước – Lê Minh Nguyên

Tranh chấp chính trị không để cho ra ngoài bìa nước – Lê Minh Nguyên

(Politics stops at the water’s edge)
Năm 1948, chính quyền Dân Chủ do TT Harry Truman lãnh đạo.
Thượng viện Cộng Hoà với nghị sĩ Arthur Vandenberg làm chủ tịch Uỷ Ban Ngoại Giao Thượng Viện.
Trước mặt là cần thông qua luật về an ninh và kinh tế Âu Châu (NATO và Kế Hoạch Marshall), thảo luận trong các tháng 4-6/1948.
Và trước mặt là cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/1948 mà Cộng Hoà muốn thắng.
Nếu thông qua thì đảng Dân Chủ có lợi.
NS Vandenberg phải chọn giữa quyền lợi quốc gia và quyền lợi đảng phái.
Và ông đã chọn quyền lợi quốc gia. Ông làm việc với đảng Dân Chủ để có sự ủng hộ của lưỡng đảng.
Ông nói “Politics stops at the water’s edge” hay “Tranh chấp chính trị không để cho ra ngoài bìa nước”.
Ngày 11/6/1948 Thượng Viện thông qua một nghị quyết với 82-13 phiếu mang tên ông, được gọi là The Vandenberg Resolution (S.Res. 239), nó làm bàn đạp cho việc thương thảo để hình thành NATO.
Hôm nay 30/8/2018, cựu nghị sĩ và cũng là cựu phó tổng thống Joe Biden đọc điếu văn trong tang lễ NS John McCain, ông Biden giới thiệu về ông:
“Tên tôi là Joe Biden
Tôi là đảng viên đảng Dân Chủ
Và tôi thương mến John McCain”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?