Đề xuất cho bắn người chống cán bộ thi hành công vụ CSVN gia tăng tội ác
Thứ Sáu, ngày 22.03.2013
Ngày 9 tháng 3 năm 2013, Bộ Công An CSVN đưa ra đề xuất công an được bắn vào người chống cán bộ thi hành công vụ. Đề xuất này đang bị người dân phản đối mạnh mẽ. Đây là một biện pháp CS Hà Nội muốn sử dụng để hợp pháp hóa hành vi triệt tiêu những người chống lại đảng CS. Mời quí thính giả nghe quan điểm của chúng tôi về sự toan tính độc ác tàn bạo này qua sự trình bày của Hải Nguyên.Bất cứ quốc gia nào cũng cần có một cơ quan giữ gìn an ninh trật tự xã hội và thi hành luật pháp quốc gia. Tên gọi có khác nhau, hoặc là cảnh sát như ở Miền Nam VN trước 1975, hoặc là công an như trong chế độ CS VN hiện nay. Trên lý thuyết nhiệm vụ của công an cảnh sát không mấy khác biệt. Điều khác biệt tùy thuộc ở thể chế chính trị muốn sử dụng cơ quan này như thế nào. Số lượng cảnh sát, công an nhiều hay ít tùy thuộc tình trạng xã hội, và ngân sách dành cho ngành này của quốc gia đó.
Trong các quốc gia có nền dân chủ cao, có sự phân quyền, phân nhiệm rõ ràng, có hệ thống tư pháp độc lập, luật pháp nghiêm minh, trật tự xã hội ổn định thì lực lượng cảnh sát tương đối nhỏ. Nhật và Nam Hàn có 1,8 cảnh sát cho mỗi 1000 dân, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Đan Mạch có 1,9. Pháp, Úc, Anh là 2 cảnh sát cho 1000 dân. Thái Lan và Malaysia có 3,3 cảnh sát cho 1000 dân. Còn Việt Nam không ai biết tỷ lệ là bao nhiêu, nhưng chắc chắn con số phải rất lớn.
Ai tìm hiểu xem cơ cấu tổ chức của bộ Công An Việt Nam, chắc chắn sẽ hết sức rất kinh ngạc. Trước hết đó là một bộ, thay vì một nha trực thuộc bộ nội vụ hay bộ nội an như ở những quốc gia khác. Bộ Công An Việt Nam là một mạng lưới rất lớn bao trùm khắp nước từ thượng tầng xuống đến thôn ấp, gồm nhiều tổng cục, ban ngành, điều khiển bởi một đội ngũ có đến mấy trăm người mang hàm tướng, và hang ngàn sĩ quan cấp tá.
Sở dĩ CSVN phải tổ chức bộ Công An lớn lao và tốn kém ngân quĩ quốc gia như vậy là vì đường lối cai trị độc tài, độc tôn, dựa vào hai yếu tố chính là bạo lực và dối trá. CSVN áp dụng lời dạy của Mao trạch Đông là "sức mạnh phát xuất từ họng súng" để trấn áp những ai đi ngược với CS, như họ đã từng công khai loại trừ những thành phần chống đối, hay thanh trừng đẫm máu các đảng viên trong đảng khi có bất đồng nội bộ.
Công an ở VN hôm nay không thể coi là cơ quan bảo vệ người dân, giữ trật tự xã hội, mà nhiệm vụ của họ là bảo vệ đảng CS như mọi người đã thấy, đã nghe rằng "còn đảng còn mình". Nên CA đã trở thành một thứ kiêu binh dẫm đạp trên luật pháp.
Trong những năm gần đây công an được lệnh đàn áp dã man những người họ không ưa, bằng những thủ đoạn hết sức tàn ác và phi nhân tính. Những câu nói từ miệng các viên chức công an đã trở thành phổ thông trong dân chúng như "luật pháp là tao đây". "không khai thì đánh cho phải khai", "chưa có tội thì đánh cho có tội", "không nhận tôi thì đánh cho phải nhận tội" ...v.v.. Chưa hết, CA còn dùng đến những thủ đoạn hèn hạ, bẩn thỉu để vu oan giá họa cho những ai họ nhắm triệt tiêu.
Trước trào lưu tranh đấu cho dân chủ mỗi lúc mỗi lớn mạnh, CSVN lo sợ một ngày không xa họ sẽ không thể trấn áp được ngọn lửa đấu tranh bùng phát, nên cần ra tay sớm để dập tắt các mầm mống chống lại đảng CS. Đó là lý do chính mà bộ Công An đề xuất dự thảo được bắn thẳng vào những ai chống lại cán bộ khi thi hành công vụ.
Trong thời gian qua, cho dù không được phép bắn người, mà CA đã đánh chết người dân một cách dã man, thì thử hỏi nếu cho phép CA bắn thẳng vào người dân với lý do "chống cán bộ thị hành công vụ" thì VN sẽ trở thành một sân xử bắn, và sẽ có bao nhiêu người phải chết tức tưởi, vì Công An sẽ có trăm phương ngàn kế để bắn chết những ai họ muốn thanh toán.
Các quốc gia tân tiến, nước nào cũng có luật nghiêm trị những kẻ chống lại, hoặc ngăn cản nhân viên công lực thi hành pháp luật. Nhưng cảnh sát ở các quốc gia ấy phải tuyên thệ tuyệt đối thi hành luật pháp quốc gia khi làm nhiệm vụ bảo vệ luật pháp và bảo vệ người dân, bảo vệ lẽ phải, nên họ là bạn của dân, ăn lương do tiền thuế của dân, họ không hề bị một tổ chức hay đảng phái nào sai khiến. Còn tại VN thì hoàn toàn khác biệt, công an tuyệt đối trung thành với đảng CS, và đảng CS thì đứng trên luật pháp quốc gia.
Cụm từ "chống người thi hành công vụ" chính là vỏ bọc an toàn để công an thi hành lệnh của bộ chính trị triệt tiêu các đối tượng đi ngược lại đường lối chính sách của đảng. Đồng thời nếu có những phản kháng, khiếu nại thì toàn án sẽ được sử dụng để bao che và bảo vệ công cụ của chính quyền.Những diễn tiến trên đây không lạ gì đối với người dân Việt Nam.
Do đó, điều tiên quyết để có một cơ quan cảnh sát, công an lành mạnh, được người dân quí trọng và hợp tác trong việc bảo vệ trật tự xã hội, bảo vệ người dân, khống chế hợp tình hợp lý những kẻ có hành vi chống người thi hành công vụ, thì phải cải tổ hệ thống chính trị. Chính phủ phải phân quyền, phân nhiệm rõ rệt: lập pháp, hành pháp và tư pháp phải hoàn toàn độc lập. Luật pháp quốc gia phải đứng trên tất cả các đảng phái chính trị. Và như vậy hiến pháp tương lai của Việt Nam phải chấp nhận đa nguyên đa đảng.
Rõ ràng VN hiện nay là một quốc gia vô luật pháp, nói đúng hơn là đảng CSVN đang dẵm đạp lên luật pháp quốc gia. Hệ thống tư pháp hoàn toàn chịu sự chi phối của đảng CS, nên không có công lý tại VN. Vì vậy không thể cho phép công an bắn người với lý do chống lại cán bộ thi hành công vụ, ví đó là gây thêm tội ác với nhân dân mà thôi.
Cám ơn quí thính giả đã nghe quan điểm của chúng tôi.
LLDTCNTQ
Nhận xét
Đăng nhận xét